Tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc 2026: Đưa văn hóa đến gần hơn với mỗi cộng đồng
| Sinh viên Việt – Lào cùng trải nghiệm văn hóa tại Ngày hội “Hương Chăm Pa Sắc Sen” Quảng Trị: Từ “đất lửa” đến không gian văn hóa hòa bình |
Theo Chỉ thị, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11 và Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 sẽ được kết nối thành chuỗi hoạt động tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc. Việc tổ chức được yêu cầu thực hiện rộng khắp tại cộng đồng, khu dân cư, thôn, tổ dân phố và địa bàn cơ sở trên toàn quốc. Người dân được xác định là trung tâm, đồng thời là chủ thể tham gia, sáng tạo và thụ hưởng các hoạt động văn hóa.
Các địa phương cần đổi mới cách tổ chức, tăng sự tham gia của cộng đồng, doanh nghiệp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và người có uy tín. Thủ tướng yêu cầu khắc phục tình trạng hành chính hóa, phô trương, hình thức. Các hoạt động phải thiết thực, hiệu quả, không để xảy ra lãng phí, tiêu cực và vi phạm quy định.
Các hoạt động được khuyến khích gồm: liên hoan văn hóa, văn nghệ, ẩm thực, trình diễn dân ca, dân vũ, nhạc cụ, trang phục truyền thống, trò chơi dân gian và thể thao dân tộc. Việc thực hành, truyền dạy di sản và giới thiệu nghề, làng nghề truyền thống, thủ công mỹ nghệ cũng được chú trọng. Bảo tàng, thư viện, di tích, nhà văn hóa và không gian sáng tạo được yêu cầu tăng cường các hoạt động trưng bày, triển lãm, chiếu phim, biểu diễn nghệ thuật và giao lưu tác giả, tác phẩm.
Hoạt động lưu động cũng được đẩy mạnh để phục vụ người dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cùng với đó là các chương trình quảng bá đất nước, con người, di sản và các giá trị văn hóa Việt Nam tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế.
![]() |
| Mỗi địa phương chọn ít nhất một sản phẩm văn hóa gắn với du lịch. (Ảnh: KT) |
Mỗi địa phương có ít nhất một sản phẩm văn hóa tiêu biểu
Một trong những yêu cầu đáng chú ý của Chỉ thị là mỗi địa phương cấp tỉnh, thành phố, xã, phường phải rà soát và lựa chọn ít nhất một hoạt động, sản phẩm, câu chuyện hoặc không gian văn hóa tiêu biểu để giới thiệu, quảng bá.
Các sản phẩm này phải gắn với xúc tiến, kích cầu du lịch và phát triển công nghiệp văn hóa. Mỗi xã, phường cũng cần lựa chọn ít nhất một hoạt động hoặc mô hình phù hợp để tiếp tục duy trì sau Ngày Văn hóa Việt Nam và chuỗi hoạt động tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc.
Đối với cấp tỉnh, địa phương có thể lựa chọn lễ hội dân gian truyền thống, không gian ẩm thực, làng nghề, di tích lịch sử - văn hóa, tuyến phố đi bộ hoặc những mô hình đặc trưng khác để quảng bá trong dịp này.
Các sản phẩm, mô hình sáng tạo có hiệu quả sẽ được lựa chọn để tiếp tục nhân rộng trong những năm sau.
Chỉ thị cũng yêu cầu tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong quảng bá văn hóa. Các hình thức truyền thông đa phương tiện, thực tế ảo và trí tuệ nhân tạo (AI) được khuyến khích sử dụng để đưa những câu chuyện văn hóa đặc sắc đến từng cộng đồng, gia đình, người dân trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế.
Hoàn thành Bản đồ số văn hóa Việt Nam trước 15/11
Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì triển khai các nhiệm vụ tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Trong đó có nhiệm vụ khẩn trương hoàn thành và đưa vào sử dụng Nền tảng Bản đồ số văn hóa Việt Nam trước ngày 15/11/2026. Nền tảng này phục vụ đăng tải và công bố thông tin về địa điểm, chương trình, sự kiện cùng các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam và tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc trên cả nước.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng được giao phối hợp với thành phố Hà Nội tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Hà Nội phải xây dựng chương trình, kế hoạch và báo cáo Thủ tướng trước ngày 10/10/2026.
Trong lĩnh vực giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo được yêu cầu hướng dẫn các cơ sở giáo dục tổ chức hoạt động ngoại khóa, tham quan bảo tàng, học lịch sử qua di sản, đưa trò chơi dân gian, nghệ thuật truyền thống và thực hành di sản vào các hoạt động phù hợp với từng độ tuổi, cấp học.
Bộ Ngoại giao có nhiệm vụ phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng tại các cơ quan đại diện và Trung tâm văn hóa Việt Nam ở nước ngoài, qua đó quảng bá hình ảnh đất nước, con người và di sản văn hóa Việt Nam tới kiều bào và cộng đồng quốc tế.
Thủ tướng đồng thời yêu cầu các địa phương bảo đảm an ninh, an toàn, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường. Tình trạng biến tướng lễ hội, mê tín dị đoan hoặc thương mại hóa quá mức các giá trị di sản phải được xử lý kiên quyết.
Kết quả tổ chức năm 2026 sẽ được đánh giá theo 5 nhóm tiêu chí gồm mức độ tiếp cận; mức độ tham gia, sáng tạo; chất lượng thụ hưởng; giá trị được duy trì; hiệu quả quản lý, quản trị. Các địa phương phải báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 10/12/2026.
| Theo Chỉ thị, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với kỷ niệm ngày truyền thống Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam sẽ được đồng loạt tổ chức ngày 18/11/2026. Các hoạt động được tiếp tục triển khai trong tuần và kéo dài đến Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Thủ tướng cũng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức và người dân tham gia hưởng ứng; tạo điều kiện để người dân tiếp cận các hoạt động văn hóa, trong đó có việc miễn, giảm phí tham quan, vé vào cửa và các chi phí liên quan tại bảo tàng, di tích, danh lam thắng cảnh, khu vui chơi giải trí và các thiết chế văn hóa, thể thao. |
Bảy đội thí sinh quốc tế đã lựa chọn nhiều chủ đề về lịch sử, văn hóa và đời sống Việt Nam để trình bày tại Vòng chung kết Cuộc thi hùng biện tiếng Việt toàn quốc dành cho người nước ngoài - Đà Nẵng 2026. |
Trong hai ngày 26 và 27/9 diễn ra Lễ hội Việt Nam tại Sendai - Miyagi năm 2026 (Vietnam Festival in Sendai - Miyagi 2026), với nhiều hoạt động văn hóa, ẩm thực và giao lưu cộng đồng. |
Tin bài khác
Seabank: Từ hành trình kiến tạo đến khát vọng vươn mình cùng đất nước
Phú Quốc đón gần 400 khách Nga trên chuyến bay thẳng đầu tiên mùa đông 2026-2027





