Ngày Văn hóa Việt Nam kết nối cộng đồng tại Đức
| Kế hoạch tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam” giai đoạn 2026 - 2030 Hà Nội lần đầu lên kế hoạch tổ chức Ngày văn hóa Việt Nam |
Tham dự chương trình có ông Phan Quang Văn, Bí thư thứ nhất phụ trách hợp tác giáo dục và quản lý lưu học sinh, Đại sứ quán Việt Nam tại Đức; ông Nguyễn Văn Tính, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Đức; đại diện các hội đoàn người Việt cùng đông đảo du học sinh, thanh niên và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Hamburg cũng như nhiều địa phương trên toàn nước Đức.
![]() |
| Lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 tại Đức. (Ảnh: Báo Tin tức). |
Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 mang đến không gian sinh hoạt cộng đồng sinh động với các tiết mục nghệ thuật, trình diễn trang phục truyền thống, trò chơi dân gian, hoạt động trải nghiệm và giới thiệu ẩm thực Việt Nam. Thông qua các hình thức thể hiện gần gũi, ban tổ chức mong muốn giới thiệu tới người dân Đức và bạn bè quốc tế hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống, thân thiện, năng động và hội nhập.
Phát biểu khai mạc, ông Phan Quang Văn cho rằng, văn hóa là hồn cốt của dân tộc, kết tinh những giá trị được hình thành và gìn giữ trong suốt hàng nghìn năm lịch sử. Trong đó, nổi bật là lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, nhân ái, hiếu học, cần cù và sáng tạo. Những giá trị này được thể hiện qua tiếng Việt, tà áo dài, tiếng đàn, câu hát, trò chơi dân gian, ẩm thực truyền thống và cách ứng xử giàu tình nghĩa của người Việt Nam. Ông Văn nhấn mạnh, việc tổ chức một ngày hội văn hóa Việt Nam tại Đức không chỉ góp phần giới thiệu những nét đẹp của đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế mà còn giúp thế hệ trẻ Việt Nam đang học tập, làm việc và sinh sống ở nước ngoài hiểu sâu sắc hơn về cội nguồn, qua đó tiếp tục gìn giữ, lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc. Ông bày tỏ tin tưởng những hoạt động như Ngày Văn hóa Việt Nam sẽ góp phần làm sâu sắc hơn tình hữu nghị, sự hiểu biết và gắn bó giữa nhân dân Việt Nam và Đức.
Ông Nguyễn Văn Tính đánh giá sự kiện thể hiện tinh thần đoàn kết, sự sáng tạo và trách nhiệm của thế hệ trẻ người Việt tại Đức đối với cộng đồng và quê hương. Theo ông, những hoạt động do du học sinh chủ động tổ chức không chỉ giúp người Việt xa quê thêm gắn bó mà còn góp phần giới thiệu những giá trị tốt đẹp của văn hóa Việt Nam tới xã hội sở tại.
Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Đức, chị Trịnh Huyền My, Chủ tịch phụ trách khối Sinh viên của Hội Du học sinh Việt Nam tại Hamburg, cho biết ý tưởng tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam đã được các thành viên trong hội ấp ủ từ lâu. Đối với những người trẻ đang sinh sống xa quê hương, Việt Nam luôn là cội nguồn và là điểm tựa tinh thần quan trọng. Vì vậy, thông qua chương trình, ban tổ chức mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Hamburg nói riêng và tại Đức nói chung có cơ hội gặp gỡ, gắn kết và thấu hiểu nhau hơn. Đây cũng là dịp để giới thiệu trực tiếp, sinh động những nét đẹp của văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế.
![]() |
| Khách quốc tế trải nghiệm viết thư pháp. (Ảnh: Báo Tin tức). |
Anh Phạm Văn Tài, Chủ tịch phụ trách khối Học viên nghề của Hội Du học sinh Việt Nam tại Hamburg, cho biết một trong những thông điệp quan trọng của sự kiện là dù đang sinh sống xa quê hương, mỗi người Việt Nam tại đây vẫn có một cộng đồng sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ và đồng hành. Thời gian tới, Hội Du học sinh Việt Nam tại Hamburg mong muốn phát triển các hoạt động dành cho học viên nghề với quy mô lớn hơn, đồng thời từng bước xây dựng một cổng thông tin chung dành cho người Việt đang học nghề trên toàn nước Đức.
Không chỉ giới thiệu văn hóa Việt Nam, chương trình còn tạo điều kiện để những người Việt trẻ ở nước ngoài trực tiếp tham gia tổ chức, điều phối, biểu diễn và xây dựng nội dung. Qua quá trình này, các bạn trẻ vừa có cơ hội rèn luyện năng lực hoạt động cộng đồng, vừa nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc gìn giữ và truyền lại những giá trị văn hóa Việt Nam cho các thế hệ tiếp theo.
Nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hungary, Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary vừa phối hợp chính quyền quận 3, thủ đô Budapest tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc như triển lãm tranh, ảnh, chiếu phim tư liệu, giới thiệu đất nước, con người và các thành tựu sau 40 năm Đổi mới. |
Ngày 7/1/2026, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hoá Việt Nam. |
Tin bài liên quan
Giới thiệu văn hóa Việt Nam đến công chúng quốc tế tại Hội chợ Sách Hong Kong
Khắc phục những 'khoảng trống' để văn hóa tạo đột phá
PSA 2026: Nhiếp ảnh gia quốc tế trở thành “đại sứ văn hóa” Việt Nam
Các tin bài khác
Kiều bào Việt Nam hỗ trợ người dân khó khăn ở Cộng hòa Séc
Chung kết Giải bóng đá từ thiện gây quỹ xây dựng chùa của người Việt tại Nhật Bản
Ra mắt Hội Người Việt Nam tại thành phố Asan (Hàn Quốc)
Kiều bào tại Campuchia, Đức tri ân các anh hùng liệt sĩ
Đọc nhiều
Cần Thơ - Sán Đầu thúc đẩy hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực
Quy tập 168 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng
Cà Mau thúc đẩy nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi
TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình đi bộ vì nạn nhân chất độc da cam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển
Việt Nam - Australia mở rộng hợp tác quốc phòng
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang






