Phát động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026
| Hà Nội lần đầu lên kế hoạch tổ chức Ngày văn hóa Việt Nam Ngày Văn hóa Việt Nam kết nối cộng đồng tại Đức |
Ngày 3/10, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.
Đây là hoạt động mở đầu chuỗi sự kiện hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam và Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 17/3/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.
Đưa văn hóa đến gần hơn với đời sống
Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết, Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị đã thống nhất chọn ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam. Đây là sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với văn hóa, đồng thời đặt ra yêu cầu đưa các giá trị văn hóa thấm sâu vào đời sống.
![]() |
| Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà phát biểu. (Ảnh: T.L) |
Theo đó, văn hóa không chỉ hiện diện trong di tích, lễ hội hay tác phẩm nghệ thuật, mà cần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết, thúc đẩy toàn xã hội thực hành lối sống văn hóa, văn minh, tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia, sáng tạo và thụ hưởng các sản phẩm văn hóa.
Hà Nội với truyền thống nghìn năm văn hiến, có nền tảng di sản văn hóa phong phú, là sự hòa nhập của văn hóa Thăng Long với các vùng văn hóa xứ Đoài, xứ Đông, Kinh Bắc, Sơn Nam Thượng. Những giá trị đó bồi đắp nên một Hà Nội bản sắc, tạo nền tảng để văn hóa Thủ đô phát triển theo định hướng “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo - Hội nhập - Kết nối”, kết hợp giữa bảo tồn và phát huy giá trị nghìn năm văn hiến, giữa truyền thống và hiện đại.
| Trong hai ngày 3-4/10, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam diễn ra các hoạt động trưng bày, biểu diễn, giao lưu, trải nghiệm văn hóa; giới thiệu không gian văn hóa Thăng Long - Hà Nội cùng 20 gian hàng trưng bày, quảng bá sản phẩm làng nghề, phố nghề, sản phẩm OCOP và các sản phẩm tiêu biểu của thành phố. |
Việc lựa chọn Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, “ngôi nhà chung” của cộng đồng 54 dân tộc, để tổ chức lễ phát động thể hiện quyết tâm và trách nhiệm của Thủ đô trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc. Đây cũng là nơi những giá trị văn hóa được tạo nên, gìn giữ và trao truyền qua các thế hệ bởi chính nghệ nhân, đồng bào các dân tộc - những chủ thể trực tiếp thực hành và gìn giữ di sản.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết, ngày 1/7/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được chuyển giao về thành phố Hà Nội quản lý. Hà Nội sẽ cùng chung tay bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc và nâng cao chất lượng các hoạt động tại đây.
Tăng liên kết, mở rộng không gian văn hóa
Tại Lễ phát động, UBND thành phố Hà Nội và UBND 10 tỉnh, thành phố gồm Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn La, Gia Lai, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Đắk Lắk, thành phố Huế và thành phố Cần Thơ đã ký kết Quy chế phối hợp trong tổ chức các hoạt động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.
![]() |
| Từ ngày 3-4/10, nhiều hoạt động trưng bày, biểu diễn, giao lưu, trải nghiệm văn hóa sẽ được tổ chức tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. (Ảnh: T.L) |
Việc ký kết góp phần tăng cường liên kết giữa các địa phương trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc, phát triển sản phẩm văn hóa, du lịch; tạo thêm điều kiện để đồng bào 54 dân tộc thực hành, trao truyền di sản, đưa các giá trị văn hóa vào đời sống và hoạt động văn hóa, du lịch.
Để Ngày Văn hóa Việt Nam thực sự trở thành ngày hội của nhân dân, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đề nghị các sở, ban, ngành, phường, xã xác định rõ trách nhiệm, tổ chức các hoạt động phù hợp; xây dựng môi trường làm việc văn minh, nâng cao tinh thần trách nhiệm và văn hóa phục vụ Nhân dân.
Các địa phương được đề nghị khai thác hiệu quả thiết chế văn hóa, không gian công cộng; hỗ trợ đưa các tác phẩm, sản phẩm văn hóa có giá trị đến với công chúng, biểu dương những việc làm đẹp, sáng kiến của cộng đồng, khuyến khích người dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa và thực hiện ứng xử văn minh.
Đồng thời, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân và các chủ thể sáng tạo tiếp tục đóng góp tài năng, tâm huyết, truyền dạy di sản, bồi dưỡng tình yêu văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ. Mỗi người dân Thủ đô được kêu gọi bắt đầu từ những việc gần gũi như tham gia hoạt động văn hóa tại địa phương, bảo vệ di tích, gìn giữ phong tục tốt đẹp và ứng xử văn minh nơi công cộng.
| Tiếp nối chuỗi hoạt động này, chương trình “Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội” sẽ diễn ra từ ngày 21-24/11 tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, tạo không gian kết nối, giao lưu, quảng bá văn hóa Việt Nam; khuyến khích nhân dân tham gia bảo tồn, thực hành, sáng tạo và thụ hưởng văn hóa. |
Tin bài khác
Hội Sách Hà Nội 2026: Kết nối văn hóa đọc với công nghệ
Hà Nội chia sẻ kinh nghiệm đổi mới hoạt động Mặt trận với cán bộ Lào






