Phát huy lợi thế kiều bào, tạo động lực mới cho đối ngoại nhân dân Việt – Nga
| Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga kiện toàn tổ chức các hội địa phương sau sáp nhập Hợp tác hiệu quả, gắn kết nhân dân Việt - Nga |
Ông Đỗ Xuân Hoàng cho biết, sau khi được bầu vào Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ông xác định nhiệm vụ ưu tiên là làm tốt vai trò cầu nối giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Nga, góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Liên bang Nga đi vào chiều sâu và có thêm những giá trị thiết thực.
Cần đưa hình ảnh Việt Nam đến với bạn bè Nga không chỉ qua lịch sử và truyền thống hữu nghị, mà còn qua một đất nước năng động, đổi mới, sáng tạo và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Trong đó, đối ngoại nhân dân đóng vai trò là kênh kết nối bền chặt, gắn kết con người, tri thức, văn hóa và mở ra nhiều cơ hội hợp tác thiết thực.
![]() |
| Ông Đỗ Xuân Hoàng, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga tại Diễn đàn Nhân dân Việt - Nga lần thứ nhất năm 2025. (Ảnh: Đinh Hoà) |
Trong quá trình này cầu nối tốt nhất chính là những con người hiểu cả hai đất nước. Cộng đồng người Việt Nam tại Nga có một lợi thế đặc biệt: đó là sự hiểu biết sâu sắc về Việt Nam, đồng thời hiểu ngôn ngữ, văn hóa, môi trường kinh doanh và xã hội Nga. Tôi muốn biến lợi thế đó thành một nguồn lực phục vụ quan hệ hữu nghị Việt – Nga trong giai đoạn phát triển mới.
“Tôi mong muốn cùng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các đối tác Nga xây dựng một mạng lưới kết nối rộng hơn giữa các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, địa phương, tổ chức văn hóa – xã hội và cộng đồng người Việt tại Nga. Đặc biệt, cần tạo ra những chương trình hợp tác có chiều sâu trong các lĩnh vực mà hai nước cùng quan tâm như giáo dục, khoa học – công nghệ, y tế, văn hóa, thương mại và đầu tư”, ông Đỗ Xuân Hoàng chia sẻ.
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga cho rằng sự phối hợp giữa Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Nga và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam không chỉ giới hạn theo từng sự kiện mà cần được thực hiện theo hướng thường xuyên, có kế hoạch trên cơ sơ định hướng dài hạn, trong đó: văn hóa là cầu nối, kinh tế là động lực và tri thức là nền tảng.
![]() |
| Ông Đỗ Xuân Hoàng, Uỷ viên Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khoá VII (thứ hai hàng dưới, bên tay phải) và các đại biểu tham dự cuộc gặp mặt với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào ngày 15/9/2026. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Về văn hóa, cộng đồng người Việt tại Nga có thể đóng vai trò tích cực trong việc giới thiệu văn hóa Việt Nam hiện đại nhưng vẫn giàu bản sắc: từ ẩm thực, nghệ thuật, tiếng Việt đến các hoạt động dành cho thế hệ trẻ Việt Nam sinh ra và lớn lên tại Nga.
Về kinh tế, có thể kết nối doanh nhân hai nước, hỗ trợ tìm kiếm đối tác, chia sẻ thông tin thị trường và góp phần vào các dự án hợp tác có tính dài hạn. Cộng đồng người Việt tại Nga không chỉ là người tiêu dùng hàng Việt, mà hoàn toàn có thể trở thành cánh tay nối dài của doanh nghiệp Việt Nam tại thị trường Nga và khu vực Á – Âu.
Về tri thức, chúng ta đang đặc biệt coi trọng việc kết nối các nhà khoa học, chuyên gia với các cơ quan, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp của hai nước. Từ đó kết quả nghiên cứu khoa học, sáng kiến công nghệ và đổi mới sáng tạo sẽ có cơ hội tìm thấy con đường ngắn nhất dẫn đến ứng dụng thực tế trong sản xuất, kinh doanh.
Về thu hút nguồn lực trí tuệ và tài chính của kiều bào, ông Đỗ Xuân Hoàng, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga cho rằng cộng đồng người Việt Nam tại Nga có nhiều nguồn lực với giá trị lâu dài, đó là tri thức, kinh nghiệm quản trị, tài chính, mạng lưới quan hệ và sự am hiểu thị trường bản địa. Để hỗ trợ củng cố và tận dụng được các nguồn lực đó, chúng ta có thể :
Thứ nhất, xây dựng mạng lưới trí thức và chuyên gia Việt Nam tại Nga, kết nối họ với các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và địa phương ở Việt Nam, chuyển từ mô hình “mời chuyên gia về đóng góp ý kiến” sang mô hình cùng tham gia giải quyết những bài toán phát triển cụ thể của đất nước.
Thứ hai, xây dựng mạng lưới doanh nhân Việt Nam tại Nga, tạo điều kiện để nguồn vốn, kinh nghiệm và quan hệ kinh doanh của kiều bào tham gia vào những lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu phát triển, đặc biệt là những dự án có hàm lượng công nghệ và các lĩnh vực có khả năng tạo ra giá trị gia tăng cao.
Thứ ba, xây dựng niềm tin. Kiều bào sẽ sẵn sàng đầu tư thời gian, trí tuệ và vốn nếu họ nhìn thấy môi trường thuận lợi, minh bạch, cơ chế hợp tác rõ ràng và cơ hội để đóng góp thực sự có ý nghĩa.
Tin bài khác
TS Phan Bích Thiện: 20 năm làm Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ là vinh dự và trách nhiệm đặc biệt






