Người nước ngoài kể chuyện Việt Nam bằng tiếng Việt
| 21 sinh viên Nga tranh tài thi hùng biện tiếng Việt Hùng biện tiếng Việt dành cho thế hệ trẻ tại Hàn Quốc |
Cuộc thi diễn ra ngày 25/9 tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng, Ủy ban Hòa bình thành phố phối hợp với nhà trường và các đơn vị liên quan tổ chức. Bảy đội dự vòng chung kết gồm các thí sinh đến từ Lào, Trung Quốc, Nhật Bản, Campuchia... đang học tập tại các cơ sở đào tạo ở Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị và Thành phố Hồ Chí Minh.
![]() |
| Vòng chung kết Cuộc thi hùng biện tiếng Việt toàn quốc dành cho người nước ngoài - Đà Nẵng 2026. (Ảnh: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng) |
Các đội trải qua hai phần thi gồm năng lực tiếng Việt và hùng biện. Ở phần thi năng lực tiếng Việt, các đội trả lời các câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến từ vựng, ngữ pháp, ngữ âm, chính tả, thành ngữ, tục ngữ, nghe hiểu, đọc hiểu và sử dụng tiếng Việt trong các tình huống giao tiếp; kiểm tra kiến thức về văn hóa Việt Nam như lịch sử, địa lý, phong tục, tập quán, lễ hội, ẩm thực, nghệ thuật và danh lam thắng cảnh. Ở phần hùng biện, thí sinh trình bày chủ đề bằng tiếng Việt và trả lời câu hỏi của Ban giám khảo.
Manosing Teryong, thí sinh người Lào của đội Trường Cao đẳng Huế, lựa chọn câu chuyện về 10 nữ thanh niên xung phong hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc.
Đội Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, gồm các thí sinh đến từ Campuchia và Lào, chọn chợ truyền thống để giới thiệu văn hóa ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia, từ ẩm thực, sinh hoạt tại chợ đến những nét văn hóa của cộng đồng dân cư bên dòng Mekong.
![]() |
| Ban Tổ chức trao giải cho các đội tham gia Vòng chung kết Cuộc thi hùng biện tiếng Việt toàn quốc dành cho người nước ngoài - Đà Nẵng 2026. (Ảnh: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng) |
Các lưu học sinh Lào của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng đưa không khí Tết Trung thu vào phần thi. Từ câu chuyện Chú Cuội, Chị Hằng, các thí sinh kể về những ngày đầu học tiếng Việt, nỗi lo phát âm sai, sự ngập ngừng khi giao tiếp và những mùa Trung thu xa gia đình. Phần thi cũng giới thiệu những nét gần gũi giữa Tết Trung thu của Việt Nam và Lễ hội Ánh sáng của Lào.
Bà Phan Thị Thủy, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi, cho biết học tiếng Việt vốn không phải là điều dễ dàng nhưng vượt qua rào cản ngôn ngữ, các thí sinh đã biến tiếng Việt thành phương tiện để kể những câu chuyện rất riêng về thành phố Đà Nẵng; về khát vọng quốc tế hóa tiếng Việt; về sự kết nối giao thoa giữa những nền văn hóa của ba nước Đông Dương; về sự đoàn kết liên minh chiến đấu trên một chiến hào của hai dân tộc anh em Việt Nam, Lào. Theo bà, mỗi bài thuyết trình, mỗi nét diễn xuất trên sân khấu, mỗi câu trả lời ứng xử của các sinh viên đều thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự nghiêm túc, sự yêu thích học tiếng Việt và sự nghiên cứu chuyên sâu về lịch sử, văn hóa Việt Nam.
Kết quả, đội Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh giành giải Nhất; Trường Cao đẳng Huế giành giải Nhì. Hai giải Ba thuộc về Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng và Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế. Ba giải Khuyến khích được trao cho Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng và Trường Đại học Quảng Bình. Giải phụ thể hiện năng lực tiếng Việt tốt nhất thuộc về Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh và Giải phụ phần thi hùng biện ấn tượng nhất thuộc về Trường Cao đẳng Huế.
Tin bài khác
Từ ký ức đến tương lai: Vun đắp hòa bình, hữu nghị và hợp tác
Từ Hương Sơn Bắc Kinh đến những nhịp cầu hữu nghị nơi biên giới






