Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến hợp tác trên kênh nhân dân, qua đó từng bước chuyển từ giao lưu sang hợp tác thực chất, từ ý tưởng thành những chương trình, dự án cụ thể.
aa
Từ những giá trị chung, Việt Nam và Nga tiếp tục gắn kết Saint Petersburg mong mở rộng hợp tác pháp lý, giáo dục và giao lưu nhân dân với Việt Nam
Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
Các đại biểu tham dự “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam” chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Đinh Hòa).

Ngày 25/8, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới đồng chủ trì phiên khai mạc sự kiện “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam” với chủ đề “Gắn kết nhân loại vì các giá trị chung, hướng tới tương lai tốt đẹp hơn”.

Tham dự phiên khai mạc có ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; ông Đồng Huy Cương, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; đoàn Hội đồng nhân dân thế giới do ông Andrey Belyaninov, Tổng Thư ký Hội đồng nhân dân thế giới, Thành viên Ủy ban UNESCO Liên bang Nga làm Trưởng đoàn. Cùng dự có đại diện Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam, các chuyên gia, học giả, nhà khoa học và đại diện cơ quan, tổ chức, trường đại học, doanh nghiệp hai nước.

Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 25-27/8/2026 với các hoạt động đối thoại, tọa đàm chuyên đề và kết nối đối tác.

Hội đồng nhân dân thế giới là liên minh quốc tế của các tổ chức phi chính phủ, có trụ sở tại Moskva, Liên bang Nga. Với mạng lưới tổ chức thành viên tại hơn 60 quốc gia, Hội đồng nhân dân thế giới hoạt động nhằm phát triển ngoại giao nhân dân, thúc đẩy hợp tác nhân đạo quốc tế và tăng cường lòng tin giữa các dân tộc.

Hoạt động “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” từng được tổ chức tại Pháp, Ấn Độ, các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Serbia, Bulgaria, Mông Cổ, Azerbaijan, Ai Cập và Jordan, thu hút sự quan tâm rộng rãi. Hoạt động nhằm tạo tiền đề thiết lập quan hệ đối tác hiệu quả với các tổ chức nhân dân, cơ quan và tổ chức nhà nước của các quốc gia trên thế giới; thúc đẩy hợp tác, đối thoại giữa các quốc gia và dân tộc thông qua kênh ngoại giao nhân dân.

Phát biểu tại phiên khai mạc, ông Andrey Belyaninov, Tổng Thư ký Hội đồng nhân dân thế giới cho rằng, ngoại giao nhân dân có vai trò đặc biệt bởi đây là kênh gần gũi, linh hoạt, tạo điều kiện để các bên cùng trao đổi về những vấn đề quan tâm và chia sẻ các sáng kiến hợp tác. Trong đó, giáo dục thế hệ trẻ là một trọng tâm. Ngày càng nhiều người trẻ quan tâm đến lịch sử, văn hóa và mong muốn truyền tải những thông điệp của thế hệ mình. Việt Nam, với những kinh nghiệm được bồi đắp qua lịch sử cùng sự đa dạng văn hóa của 54 dân tộc, có nhiều giá trị đáng để giới thiệu rộng rãi với thế giới.

Đề cập đến trí tuệ nhân tạo, ông Andrey Belyaninov cho rằng công nghệ này đang hỗ trợ ngày càng nhiều cho công việc, song cũng đặt ra không ít vấn đề, nhất là về khuôn khổ pháp lý và trách nhiệm khi ứng dụng AI. Việc trao đổi tri thức giữa các thế hệ vì thế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, trong đó chính những người trẻ cũng có thể chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về công nghệ với các thế hệ đi trước.

Ông Andrey Belyaninov cũng cho biết nhiều thế hệ người Việt Nam từng học tập tại Liên bang Nga đã có những đóng góp vào việc vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước. Ông bày tỏ mong muốn các cuộc trao đổi trong khuôn khổ “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam” sẽ mở ra những bước tiến mới trong hợp tác thời gian tới.

Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
Ông Andrey Belyaninov, Tổng Thư ký Hội đồng nhân dân thế giới, Thành viên Ủy ban UNESCO Liên bang Nga phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Đinh Hòa).

Phát biểu khai mạc, ông Phan Anh Sơn cho rằng sự hiện diện của các nhà hoạt động xã hội, chuyên gia, học giả, trí thức, nhà khoa học và đại diện các tổ chức nhân dân là minh chứng cho sức sống bền bỉ, chiều sâu và nền tảng xã hội rộng lớn của quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Liên bang Nga.

Theo ông, thế giới đang trải qua những biến chuyển nhanh chóng, sâu sắc và khó dự báo. Cạnh tranh chiến lược, các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, biến đổi khí hậu, những đột phá về khoa học - công nghệ và sự chuyển dịch của các mô hình phát triển đang đặt ra những yêu cầu mới đối với mỗi quốc gia. Trong bối cảnh đó, đối ngoại nhân dân ngày càng có vai trò quan trọng trong xây dựng lòng tin, tăng cường hiểu biết, kết nối nguồn lực xã hội và kiến tạo những không gian hợp tác mới.

Việc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới phối hợp tổ chức “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam” xuất phát từ nhu cầu tạo thêm những không gian và phương thức hợp tác mới trên kênh nhân dân, bên cạnh việc tiếp tục gìn giữ và phát huy những giá trị của tình hữu nghị truyền thống.

Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
TS. Phan Anh Sơn, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu khai mạc “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam”. (Ảnh: Đinh Hòa).

“Chúng tôi kỳ vọng sự kiện sẽ không chỉ là một hoạt động giao lưu hữu nghị, mà từng bước trở thành một cơ chế đối thoại, kết nối và hợp tác có tính thường xuyên, thực chất và hiệu quả; những ý tưởng được chia sẻ, các đối tác phù hợp được kết nối và những sáng kiến tốt có thể được chuyển hóa thành các chương trình, dự án hợp tác cụ thể”, ông Phan Anh Sơn nhấn mạnh.

Trên nền tảng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga, ông đề xuất tập trung vào ba hướng hợp tác có tính khả thi và giá trị lâu dài.

Thứ nhất, nghiên cứu xây dựng mạng lưới tri thức và đổi mới sáng tạo Việt Nam - Liên bang Nga, kết nối các trường đại học, viện nghiên cứu, nhà khoa học, chuyên gia trẻ và doanh nghiệp công nghệ hai nước; qua đó thúc đẩy các chương trình nghiên cứu chung, trao đổi học giả và sáng kiến trong khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, y sinh học, công nghệ môi trường và phát triển bền vững.

Thứ hai, cần đầu tư mạnh hơn cho thế hệ trẻ thông qua các diễn đàn trí thức trẻ, chương trình trao đổi sinh viên, nhà khoa học trẻ và các cuộc thi sáng kiến chung. Theo ông Phan Anh Sơn, quan hệ hữu nghị bền vững không chỉ dựa trên những ký ức tốt đẹp của các thế hệ đi trước mà cần được các thế hệ mới tiếp nhận, trải nghiệm, duy trì và vun đắp.

Thứ ba, thúc đẩy các dự án hợp tác nhân dân về khoa học xanh, môi trường, sức khỏe cộng đồng và phát triển bền vững; đồng thời tăng cường kết nối giữa địa phương, tổ chức nhân dân, trường đại học và doanh nghiệp để các ý tưởng hợp tác có thể đi vào thực tiễn.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đề nghị Hội đồng nhân dân thế giới cùng các tổ chức thành viên trong mạng lưới tại hơn 60 quốc gia phát huy nguồn lực, mở rộng hợp tác với Việt Nam; lựa chọn một số lĩnh vực ưu tiên và xây dựng các dự án chung có tính khả thi, có sản phẩm cụ thể, tạo giá trị lâu dài.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẵn sàng là đối tác tin cậy, kết nối Hội đồng nhân dân thế giới và các tổ chức thành viên với các tổ chức nhân dân, hội hữu nghị, viện nghiên cứu, trường đại học, địa phương, doanh nghiệp và các đối tác của Việt Nam. Hai bên cũng có thể từng bước hình thành cơ chế theo dõi, thúc đẩy sáng kiến sau mỗi kỳ sự kiện, để các ý tưởng không dừng lại ở các phiên thảo luận mà tiếp tục được hoàn thiện, kết nối nguồn lực và chuyển hóa thành những chương trình hợp tác cụ thể.

Theo ông Phan Anh Sơn, nếu làm được điều đó, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” có thể phát triển từ một sự kiện thành một nền tảng hợp tác nhân dân kiểu mới, nơi hội tụ đối thoại, tri thức, sáng kiến và hành động.

Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Hội đồng nhân dân thế giới và các đối tác Việt Nam. (Ảnh: Đinh Hòa).

Tại phiên khai mạc, Hội đồng nhân dân thế giới ký thỏa thuận hợp tác với 5 đối tác Việt Nam, gồm Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội, Trung tâm Hợp tác Việt - Nga và Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội.

Ông Vladimir Murashkin, Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga, Trưởng đại diện Cơ quan Hợp tác Liên bang Nga tại Việt Nam (Rossotrudnichestvo):

Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
Ông Vladimir Murashkin, Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga, Trưởng đại diện Cơ quan Hợp tác Liên bang Nga tại Việt Nam phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Đinh Hòa).

Giá trị chung sẽ được cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực

Chủ đề của sự kiện có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức và biến đổi sâu sắc. Những giá trị chung như tôn trọng phẩm giá con người, khát vọng hòa bình và công lý, gìn giữ sự đa dạng văn hóa và ngôn ngữ, tinh thần tương trợ và đối thoại giữa các nền văn hóa chính là nền tảng cho sự phát triển bền vững và thịnh vượng của các dân tộc.

Thông qua mạng lưới đại diện tại nhiều quốc gia, Rossotrudnichestvo đang triển khai các chương trình hợp tác nhân đạo, trao đổi giáo dục và khoa học, đồng thời thúc đẩy phổ biến tiếng Nga và văn hóa Nga, hướng tới tăng cường hiểu biết lẫn nhau và củng cố lòng tin giữa nhân dân các nước. Sự hiểu biết thực chất không chỉ được tạo nên từ những tuyên bố chính trị mà trước hết đến từ đối thoại trực tiếp giữa các nền văn hóa, ngôn ngữ, truyền thống và những dự án cùng thực hiện. Trong ý nghĩa đó, Hội đồng nhân dân thế giới có thể trở thành không gian kết nối, nơi sự đa dạng làm phong phú thêm các góc nhìn và những khác biệt có thể trở thành nguồn lực để tìm kiếm các giải pháp mới.

Ông bày tỏ tin tưởng các cuộc trao đổi tại sự kiện sẽ góp phần củng cố bầu không khí tin cậy, thúc đẩy hợp tác mang tính xây dựng giữa các dân tộc và hình thành những kết nối nhân đạo mới. Đồng thời, ông mong muốn những giá trị chung được đề cập tại diễn đàn sẽ được cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực trong giáo dục, giao lưu văn hóa và các dự án tình nguyện dành cho thanh niên.

Đại sứ Thiện chí UNESCO Alexandra Ochirova:

Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
Đại sứ Thiện chí UNESCO Alexandra Ochirova trình bày tham luận. (Ảnh: Đinh Hòa).

Giá trị con người cần được đặt ở vị trí trung tâm

Trong bối cảnh thế giới đồng thời đứng trước nhiều cơ hội và thách thức, khoa học, ý thức công dân và đặc biệt là các giá trị nhân văn cần được đặt ở vị trí trung tâm. Một trong những mâu thuẫn lớn hiện nay là tốc độ phát triển nhanh của khoa học - công nghệ đang vượt trước khả năng thích ứng của các lĩnh vực nhân văn và xã hội. Vì vậy, việc tìm kiếm những giá trị chung, xây dựng một chương trình nghị sự toàn cầu dựa trên văn hóa, con người, bản sắc, ký ức lịch sử và tinh thần hợp tác là yêu cầu ngày càng cấp thiết.

Số hóa và trí tuệ nhân tạo là những thành tựu quan trọng nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu con người tuyệt đối hóa khả năng của công nghệ hoặc trao cho công nghệ quyền quyết định thay con người. AI có thể tính toán, xử lý dữ liệu nhưng không thể thay thế cảm xúc, đạo đức và phẩm giá con người. Do đó, thế giới cần thúc đẩy một quá trình “hiện đại hóa nhân văn”, trong đó sự phát triển công nghệ phải song hành với bảo vệ con người, gìn giữ bản sắc, giá trị văn hóa và khả năng tự chủ của mỗi dân tộc.

Tôi mong muốn ngoại giao nhân dân sẽ thu hút sự tham gia mạnh mẽ hơn của giới khoa học và trí thức, cùng tìm kiếm những giải pháp chung cho các vấn đề toàn cầu. Trong mọi chương trình hợp tác, giá trị con người cần được đặt ở vị trí trung tâm.

Ông Đồng Huy Cương, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam:

Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
Ông Đồng Huy Cương, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trình bày tham luận tại Tọa đàm. (Ảnh: Đinh Hòa)

Đưa các cuộc gặp gỡ thành cơ chế đối thoại thường niên

Những thành tựu đạt được trong bốn thập kỷ đã tạo thế và lực để Việt Nam tự tin bước vào "Kỷ nguyên mới – kỷ nguyên phát triển bứt phá để hiện thực hóa khát vọng hùng cường”. Việt Nam xác định phải tạo ra một bước chuyển mạnh mẽ về mô hình phát triển, trong đó khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyển đổi xanh và nâng cao năng lực tự chủ của nền kinh tế được xác định là những động lực chủ yếu. Đồng thời, Việt Nam tiếp tục kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, là thành viên có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế.

Lợi thế của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam là mạng lưới kết nối với hơn 600 tổ chức đối tác quốc tế, tổ chức phi chính phủ, viện nghiên cứu cùng nhiều nhân sĩ, trí thức và bạn bè quốc tế. Trong khi đó, Hội đồng nhân dân thế giới cũng sở hữu mạng lưới rộng lớn, kết nối các tổ chức xã hội, trường đại học, cơ sở nghiên cứu, doanh nghiệp và giới trí thức ở nhiều quốc gia.

Từ những điểm tương đồng đó, hợp tác giữa hai tổ chức có thể phát triển trên hai bình diện: tiếp tục củng cố nền tảng xã hội của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga; đồng thời thúc đẩy quan hệ giữa nhân dân Việt Nam, nhân dân Liên bang Nga với nhân dân các nước trên thế giới, qua đó tận dụng mạng lưới toàn cầu của nhau để mở rộng không gian hợp tác với các quốc gia, tổ chức xã hội và học giả quốc tế.

Cần đưa các cuộc gặp gỡ thành cơ chế đối thoại thường niên; thúc đẩy nghiên cứu và trao đổi học thuật giữa Việt Nam và các nước trong mạng lưới của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cũng như Hội đồng về trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn, năng lượng sạch và y sinh; hỗ trợ ngành Nga học tại Việt Nam và Việt Nam học tại Nga; đẩy mạnh các chương trình giao lưu giữa thanh niên, sinh viên, nhà khoa học, doanh nhân trẻ và các thành phố kết nghĩa; khai thác hiệu quả sức mạnh của mạng xã hội và truyền thông số đa ngôn ngữ để xóa bỏ rào cản thông tin, đưa hình ảnh một Việt Nam đổi mới, hiện đại, an toàn và đầy tiềm năng hợp tác đến gần hơn với công chúng Nga, cũng như hình ảnh Liên bang Nga đến công chúng Việt Nam.

Ông Igor Khalevinskiy, Chủ tịch Hội đồng Hiệp hội các nhà ngoại giao Nga:

Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
Ông Igor Khalevinskiy, Chủ tịch Hội đồng Hiệp hội các nhà ngoại giao Nga. (Ảnh: World Public Assembly).

Gia tăng trao đổi khách du lịch để thúc đẩy giao lưu nhân dân

Chính phủ hai nước đang phối hợp chặt chẽ nhằm triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được ở cấp cao nhất. Một trong những nhiệm vụ chung hiện nay là tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để gia tăng đầu tư, đồng thời khởi động các dự án hợp tác mới trong những lĩnh vực như công nghiệp và năng lượng, trong đó có việc ký kết Hiệp định liên chính phủ về hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên tại Việt Nam. Lĩnh vực dầu khí cũng tiếp tục giữ vai trò quan trọng, với triển vọng mở rộng hợp tác và triển khai các dự án phát triển mỏ mới trên lãnh thổ Nga và Việt Nam.

Trong lĩnh vực nhân văn, du lịch là một điểm sáng trong quan hệ hai nước. Việt Nam là điểm đến được nhiều du khách Nga yêu thích. Hai bên hướng tới tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhằm gia tăng trao đổi khách du lịch, qua đó thúc đẩy giao lưu nhân dân.

Hội đồng nhân dân thế giới coi trọng việc phát triển quan hệ hợp tác thiết thực, hiệu quả với phía Việt Nam. Việc tổ chức “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam” là minh chứng cho sự trân trọng đối với Việt Nam cũng như uy tín quốc tế ngày càng cao của Việt Nam, đồng thời mở thêm cơ hội để hai bên phát triển các lĩnh vực hợp tác cụ thể.

Giáo sư, Viện sĩ Trịnh Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga:

Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
Giáo sư, Viện sĩ Trịnh Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga trình bày tham luận tại sự kiện. (Ảnh: Đinh Hòa)

Nâng cao tính thiết thực, hiệu quả của các hoạt động

Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga (Hội) không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, từ các chương trình giao lưu, gặp mặt truyền thống sang những hoạt động, dự án có nội dung thiết thực hơn trong văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ và hợp tác địa phương. Hội đã phối hợp xây dựng các công trình biểu tượng hữu nghị, tổ chức các cuộc thi, chương trình giao lưu, xuất bản sách; đồng thời duy trì cơ chế phối hợp chặt chẽ với Hội hữu nghị Nga - Việt và mở rộng mạng lưới đối tác tại nhiều địa phương của Liên bang Nga. Hiện Hội có tổ chức tại 23 tỉnh, thành phố và 19 chi hội, với sự tham gia của hàng chục nghìn hội viên và bạn bè của Hội.

Trong giai đoạn tới, Hội xác định tiếp tục nâng cao tính thiết thực, hiệu quả của các hoạt động, tăng cường kết nối nguồn lực và mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ và giao lưu địa phương. Việc thành lập Trung tâm Hợp tác Việt - Nga từ năm 2024 cũng nhằm tạo thêm đầu mối huy động nguồn lực trong và ngoài nước, hỗ trợ các hoạt động đối ngoại nhân dân và thúc đẩy những chương trình hợp tác cụ thể, qua đó tiếp tục góp phần củng cố nền tảng xã hội và làm sâu sắc tình hữu nghị truyền thống, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga.

Diễn đàn Nhân dân Việt - Nga lần thứ nhất: Cơ chế đối thoại làm sâu sắc tình hữu nghị hai nước Diễn đàn Nhân dân Việt - Nga lần thứ nhất: Cơ chế đối thoại làm sâu sắc tình hữu nghị hai nước
Nhiều đề xuất thúc đẩy giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương Việt - Nga Nhiều đề xuất thúc đẩy giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương Việt - Nga

Bạch Dương
Nguồn:

Tin bài khác

Hải Phòng: Giai điệu Việt Nam và quốc tế kết nối tình hữu nghị

Hải Phòng: Giai điệu Việt Nam và quốc tế kết nối tình hữu nghị

Những ca khúc quen thuộc của Việt Nam cùng các giai điệu gắn với văn hóa Lào, Campuchia, Nga, Cuba và Pháp đã được giới thiệu tại Chương trình Giao lưu Tiếng hát Hòa bình năm 2026, diễn ra ngày 7/10 tại Hải Phòng.
Xây dựng "Trường hữu nghị Campuchia - Việt Nam" tại Phnom Penh

Xây dựng "Trường hữu nghị Campuchia - Việt Nam" tại Phnom Penh

Sáng 5/10/2026, tại Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Lễ ký kết Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia về việc thực hiện Dự án xây dựng “Trường Hữu nghị Campuchia - Việt Nam” tại thủ đô Phnom Penh.
Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan: 30 năm mở rộng nhịp cầu nhân dân

Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan: 30 năm mở rộng nhịp cầu nhân dân

30 năm qua, Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan duy trì các hoạt động giao lưu hữu nghị truyền thống, đồng thời mở rộng hoạt động tới các địa phương, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và thế hệ trẻ. Khi quan hệ Việt Nam - Thái Lan bước vào giai đoạn Đối tác chiến lược toàn diện, Hội tiếp tục đổi mới cách tiếp cận, phương thức tổ chức, lấy hiệu quả và giá trị thực chất làm thước đo.
Hơn 700 thiếu nhi Việt Nam và quốc tế vẽ Hà Nội

Hơn 700 thiếu nhi Việt Nam và quốc tế vẽ Hà Nội

Ngày 4/10 tại Không gian Văn hóa sáng tạo Tây Hồ (Hà Nội), hơn 700 thiếu nhi Việt Nam và quốc tế cùng thể hiện tình yêu với Thủ đô, gửi gắm ước mơ về hòa bình, hữu nghị qua Cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi quốc tế “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình” năm 2026.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI dự kiến diễn ra trong 2 ngày 28-29/9 tại Nhà Quốc hội, tập trung xem xét, thảo luận ...
Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Năm 2026 đánh dấu 20 năm tổ chức World Vision International tại Việt Nam đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng tỉnh Điện Biên. Đây cũng là dấu mốc hơn hai thập kỷ hợp ...
SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

Dự án “Cải thiện sinh kế của người dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La thông qua nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng” được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Nhật Bản (JMOFA) ...
[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

Chuyến công tác và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao Việt ...
[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

Hai nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, ba nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền, cử gần 1.400 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia gìn giữ hòa bình ...
Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Giúp các em học sinh chủ động bước vào sân chơi, kết nối với bạn bè và cởi mở hơn với thầy cô, mô hình “Không gian thể thao tăng cường sức khỏe tâm thần” ...
Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Phụ nữ biết xây dựng kênh, mạng xã hội quảng bá văn hóa quê hương; phụ nữ trở thành những tiểu thương có thu nhập ổn định với hàng chục triệu đồng; phụ nữ tham ...
Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp địa phương, dùng nước thải biogas để bón cây trồng, giảm thiểu khai thác củi rừng… Đó là những giá trị thiết thực từ dự án "Chăm ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...