Đổi mới mạnh mẽ đối ngoại nhân dân theo hướng chủ động, kiến tạo, gắn kết và phục vụ trực tiếp nhiệm vụ phát triển
| Việt Nam kiên định nguyên tắc, linh hoạt trong triển khai đối ngoại tại Trung Đông Ngoại giao phục vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới với tư duy đột phá, hành động quyết liệt |
Tham dự Phiên họp có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội... Phiên họp cũng có sự tham dự của lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các tổ chức chính trị - xã hội; các tổ chức nhân dân; các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; cùng lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy.
![]() |
| Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Phát biểu khai mạc Phiên họp toàn thể về đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh, đây là dịp để tiếp tục khẳng định vai trò của đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân trong tổng thể nền ngoại giao toàn diện Việt Nam; đồng thời trao đổi về thực tiễn tình hình, những vấn đề mới đặt ra và xác định các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả triển khai trong thời gian tới. Bộ trưởng nêu rõ, tinh thần của phiên họp là “nhìn sâu vào thực tiễn, nhận diện đúng yêu cầu mới, đề xuất các biện pháp cụ thể, có khả năng chuyển hóa thành hành động ngay sau Hội nghị”.
Bộ trưởng đánh giá, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và sự phối hợp của các cơ quan trong hệ thống chính trị, công tác đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân thời gian qua tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, đối ngoại Đảng đã tạo nền tảng chính trị quan trọng cho việc mở rộng và đưa quan hệ của ta với các nước ngày càng đi vào chiều sâu, ổn định, thực chất, bền vững, đồng thời góp phần giúp Việt Nam linh hoạt thích ứng với những biến chuyển nhanh chóng, khó lường của tình hình thế giới.
Đặc biệt, kênh Đảng tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng, quyết định trong việc củng cố nền tảng chính trị, định hướng và chỉ đạo quan hệ của Việt Nam với các nước xã hội chủ nghĩa và các nước láng giềng chung biên giới, gồm Trung Quốc, Lào, Campuchia, Cuba và Triều Tiên.
Các hoạt động đối ngoại cấp cao của Đảng cũng góp phần định hướng quan hệ với các đối tác quan trọng, tạo điều kiện triển khai các quyết sách đối ngoại chủ động, mở ra không gian hợp tác rộng mở cho đất nước, đồng thời nâng cao vị thế, vai trò của Đảng và đất nước trên trường quốc tế.
Theo Bộ trưởng, đối ngoại nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống hòa hiếu, linh hoạt, nghĩa tình; góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước, duy trì mạng lưới bạn bè quốc tế, thúc đẩy hợp tác nhân dân, hợp tác địa phương, giao lưu văn hóa, giáo dục, thanh niên, phụ nữ, trí thức, doanh nghiệp, kiều bào, hoạt động nhân đạo và khắc phục hậu quả chiến tranh. Trong nhiều vấn đề, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế và các lực lượng nhân dân tiếp tục là nguồn động viên quý báu, góp phần giúp thế giới hiểu đúng hơn, gần gũi hơn với Việt Nam.
![]() |
| Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu khai mạc. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Bộ trưởng cũng ghi nhận những nỗ lực của các ban của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức nhân dân, các địa phương và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong triển khai công tác đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân. Sau khi kiện toàn tổ chức bộ máy, Bộ Ngoại giao đã khẩn trương tiếp nhận nhiệm vụ, duy trì nhịp công tác, tăng cường phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan, bảo đảm hoạt động đối ngoại không bị gián đoạn và từng bước đi vào nền nếp mới.
Đề cập yêu cầu của công tác đối ngoại trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, Bộ trưởng nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều thay đổi lớn mang tính thời đại, diễn biến nhanh, phức tạp, bất ổn và khó lường, trong khi Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu rất cao về tăng trưởng, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển xanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đối ngoại phải tiếp tục phát huy vai trò tiên phong và nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên trong giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phục vụ trực tiếp hơn cho phát triển, cho huy động nguồn lực phát triển, cho bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.
Theo Bộ trưởng, điều đó đòi hỏi chuyển mạnh từ nhận thức đúng sang tổ chức thực hiện tốt, từ hoạt động riêng lẻ sang phối hợp đồng bộ, từ kết nối quan hệ sang tạo ra những kết quả rất cụ thể.
Để nâng cao hiệu quả công tác trong thời gian tới, Bộ trưởng đề nghị các đại biểu tập trung trao đổi, đề xuất các giải pháp cụ thể, khả thi nhằm phát huy tốt hơn vai trò của đối ngoại Đảng để “thực sự là nền tảng chính trị, dẫn dắt tổng thể quan hệ đối ngoại, đóng vai trò nòng cốt trong định hướng chiến lược, chủ trương, đường lối đối ngoại”; đổi mới mạnh mẽ đối ngoại nhân dân theo hướng chủ động, kiến tạo, gắn kết và phục vụ trực tiếp nhiệm vụ phát triển; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân; đồng thời phát huy hiệu quả hơn nữa vai trò của các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong nghiên cứu, nắm tình hình, triển khai các hoạt động đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân và thúc đẩy kết nối giữa trong nước với quốc tế.
Phát huy sức mạnh ba trụ cột, xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại
Phát biểu chỉ đạo phiên họp, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định nhiệm vụ và phương hướng của công tác đối ngoại là: “Xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột là đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân”. Đây là dấu mốc quan trọng, bước phát triển mới trong tư duy về nền ngoại giao Việt Nam.
Theo Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, quá trình triển khai nhiệm vụ đối ngoại của ngoại giao Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử luôn có sự tham gia đầy đủ, phối hợp đồng bộ của cả ba trụ cột với những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; bảo vệ độc lập dân tộc, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; phá thế bao vây cấm vận, từng bước xây dựng cục diện quan hệ đối ngoại thuận lợi cho công cuộc tái thiết; huy động các nguồn lực bên ngoài phục vụ thiết thực cho nhiệm vụ phát triển và nâng cao uy tín, vị thế quốc tế của Đảng, của đất nước.
Trong thời gian qua, công tác tham mưu chiến lược, định hướng xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách đối ngoại, các quyết sách về những vấn đề đối ngoại quan trọng ngày càng hiệu quả.
Về đối ngoại Đảng, chúng ta đã có những đột phá trong mở rộng và phát triển chiều sâu các mối quan hệ; khẳng định vai trò quan trọng, quyết định trong việc củng cố nền tảng chính trị, định hướng và chỉ đạo quan hệ về mặt Nhà nước với các nước. Các nước hiểu đầy đủ hơn về vai trò lãnh đạo và phương thức cầm quyền của Đảng ta, tôn trọng thể chế chính trị của Việt Nam.
Công tác đối ngoại nhân dân có những bước chuyển biến tích cực về tư duy, nội dung và phương thức hoạt động. Mạng lưới đối tác ngày càng được mở rộng, sự tham gia vào các cơ chế nhân dân khu vực và quốc tế chủ động, thực chất hơn. Công tác thông tin đối ngoại, vận động dư luận, huy động nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần củng cố nền tảng xã hội và môi trường quốc tế thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
![]() |
| Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Đinh Hòa) |
“Những kết quả nêu trên có được là nhờ sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt, chặt chẽ, thường xuyên của Trung ương Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; sự điều hành chủ động, linh hoạt của Nhà nước; sự vào cuộc và sự triển khai tích cực của tất cả các cấp, các ngành, các địa phương, nhất là ngành Ngoại giao”, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tin tưởng, với truyền thống vẻ vang của ngành Ngoại giao, với bản lĩnh chính trị, trí tuệ, tinh thần đoàn kết, đổi mới và khát vọng cống hiến, các lực lượng làm công tác đối ngoại sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ, tạo nên sức mạnh tổng hợp của nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đưa đất nước ngày càng phát triển, không ngừng củng cố và tăng cường vị thế, vai trò, uy tín trên trường quốc tế.
Diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao 33, Phiên họp toàn thể về đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân tập trung làm rõ yêu cầu phát huy sức mạnh tổng hợp của ba trụ cột đối ngoại trong giai đoạn triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Các ý kiến khẳng định vai trò định hướng chiến lược của đối ngoại Đảng và sức mạnh mềm của đối ngoại nhân dân trong việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, mở rộng không gian phát triển và nâng cao vị thế đất nước.
![]() |
| TS. Phan Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XVI phát biểu tại phiên họp. |
Nhiều tham luận chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn của các địa phương và cơ quan, như vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tập hợp, định hướng hoạt động, phát triển đội ngũ và tăng cường phối hợp giữa các lực lượng làm đối ngoại nhân dân; kiến tạo mạng lưới đối tác nhân dân trong tình hình mới từ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, kinh nghiệm của tỉnh Lạng Sơn trong xây dựng “vành đai an ninh - phát triển” khu vực biên giới; kinh nghiệm phát huy vai trò của đối ngoại nhân dân trong lan tỏa hình ảnh, giá trị Việt Nam, biến ngoại giao văn hóa, ngoại giao di sản thành nguồn lực nội sinh trong phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương từ thành phố Huế, các giải pháp mở rộng mạng lưới đối tác nhân dân, kết nối các lực lượng bạn bè quốc tế truyền thống và các đối tác mới nhằm tăng cường sức mạnh mềm quốc gia...
Các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cũng chia sẻ kinh nghiệm triển khai đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân tại các địa bàn trọng điểm như Trung Quốc, Nam Phi, Triều Tiên và Argentina, nhấn mạnh yêu cầu nâng cao năng lực tham mưu chiến lược, củng cố nền tảng chính trị, mở rộng giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác thực chất và chủ động kiến tạo các điều kiện thuận lợi cho phát triển đất nước trong bối cảnh quốc tế mới.
Tin bài liên quan
Đổi mới đối ngoại để tạo động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô
Đại sứ Choi Young Sam: Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc sẽ tiếp tục phát triển sâu rộng và bền vững
Đối ngoại địa phương phải tạo ra sản phẩm và kết quả cụ thể
Các tin bài khác
Khai mạc chuỗi hoạt động "Chủ tịch Hồ Chí Minh - Tổng Tư lệnh Fidel Castro: Nghĩa tình son sắt đặc biệt"
45 học sinh Nhật Bản đến Hà Nội trải nghiệm văn hóa Việt
Cần Thơ - Sán Đầu thúc đẩy hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực
Khánh thành 'Tuyến đường hữu nghị' tại Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh
Đọc nhiều
Việt Nam cam kết đồng hành, đóng góp tích cực cho phong trào hòa bình thế giới
Bước tiến mới trong đào tạo nhân lực Ngôn ngữ trị liệu tại Việt Nam
Ký ức về Fidel Castro - người bạn lớn của nhân dân Việt Nam
Giao lưu nhân dân góp phần đưa quan hệ Thái Lan - Việt Nam ngày càng gắn bó, gần gũi
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển
Việt Nam - Australia mở rộng hợp tác quốc phòng
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang








