Trang chủ Việt Nam hôm nay
08:49 | 24/07/2026 GMT+7

Đổi mới công tác đối ngoại nhân dân, góp phần kiến tạo sức mạnh tổng hợp của nền ngoại giao Việt Nam

aa
Hướng tới Hội nghị Ngoại giao 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc 22 sắp tới, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn đã có bài viết về công tác đối ngoại nhân dân: "Đổi mới công tác đối ngoại nhân dân, góp phần kiến tạo sức mạnh tổng hợp của nền ngoại giao Việt Nam".
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Quảng Ninh và Hà Nội thống nhất nhiều nội dung phối hợp trong công tác đối ngoại nhân dân Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga kiện toàn tổ chức các hội địa phương sau sáp nhập
Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn báo cáo tổng kết công tác Đối ngoại nhân dân năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam luôn coi trọng hòa hiếu, nhân nghĩa, lấy chân thành, thủy chung và lòng tin làm nền tảng trong quan hệ với các dân tộc. Tinh thần “đem đại nghĩa để thắng hung tàn, lấy chí nhân để thay cường bạo” mà Nguyễn Trãi đúc kết, cùng tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh về “thêm bạn, bớt thù”, đã hun đúc nên một phương thức đối ngoại giàu bản sắc, trong đó quan hệ giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Qua các thời kỳ cách mạng, đối ngoại nhân dân đã góp phần tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ quốc tế đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; đồng thời tham gia hàn gắn vết thương chiến tranh, phá thế bao vây, cấm vận, mở đường cho tiến trình bình thường hóa quan hệ với các nước và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Đại hội XIV của Đảng đã mở ra một giai đoạn phát triển mới của đất nước với tầm nhìn dài hạn, mục tiêu rõ ràng và quyết tâm chính trị cao, tạo nền tảng đưa đất nước tiến mạnh, tiến vững chắc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Trong bối cảnh đó, đối ngoại nhân dân tiếp tục phát huy vai trò là một trong ba trụ cột của nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, bên cạnh đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước. Với ưu thế về đối tác rộng khắp, hình thức linh hoạt, gần gũi, đối ngoại nhân dân đã góp phần củng cố nền tảng xã hội của quan hệ giữa Việt Nam với các nước; tăng cường hiểu biết, tin cậy; huy động nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển; quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam; tham gia bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc từ sớm, từ xa.

Giá trị không thể thay thế của đối ngoại nhân dân nằm ở chỗ: đây là kênh có khả năng đi tới những nơi mà ngoại giao chính thức khó tiếp cận, nói bằng ngôn ngữ của lòng dân và tạo dựng lòng tin từ gốc - nền tảng xã hội mà không quan hệ nhà nước nào có thể bền vững nếu thiếu. Khi đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, đổi mới đối ngoại nhân dân không chỉ xuất phát từ những chuyển biến nhanh chóng, phức tạp của tình hình quốc tế mà còn là đòi hỏi nội tại nhằm phát huy đầy đủ hơn sức mạnh của nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và sức mạnh thời đại, qua đó góp phần kiến tạo sức mạnh tổng hợp của nền ngoại giao Việt Nam.

Sức mạnh riêng có của đối ngoại nhân dân

Đối ngoại nhân dân được triển khai bởi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, các tổ chức nhân dân, địa phương, doanh nghiệp, giới trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và các tầng lớp nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý thống nhất của Nhà nước. Chủ thể rộng, đối tác đa dạng, nội dung phong phú và phương thức linh hoạt là đặc trưng, đồng thời là lợi thế riêng có của đối ngoại nhân dân.

Nếu đối ngoại Đảng định hướng chiến lược, xây dựng nền tảng chính trị; ngoại giao Nhà nước triển khai đường lối đối ngoại thông qua quan hệ chính thức giữa Việt Nam với các quốc gia, thì đối ngoại nhân dân đi sâu vào các tầng lớp xã hội, cộng đồng và từng con người cụ thể. Thông qua các hội hữu nghị, chương trình giao lưu, hợp tác giữa các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu…, đối ngoại nhân dân tạo nên những mối liên kết gần gũi, bền bỉ giữa nhân dân Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Sức mạnh của đối ngoại nhân dân trước hết là sức mạnh của lòng tin. Quan hệ giữa các quốc gia chỉ thực sự bền vững khi được nâng đỡ bởi sự hiểu biết, thiện cảm và ủng hộ của nhân dân. Tính linh hoạt của kênh nhân dân cho phép tiếp cận nhiều lực lượng xã hội, trao đổi cởi mở về những vấn đề còn khác biệt, truyền tải thông điệp của Việt Nam một cách gần gũi và nắm bắt dư luận để phục vụ nghiên cứu, tham mưu. Mỗi người dân là một kênh đối ngoại, mỗi tổ chức, địa phương, doanh nghiệp và mỗi người Việt Nam ở trong, ngoài nước đều có thể trở thành một “sứ giả”, góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam hòa bình, hữu nghị, năng động và giàu bản sắc.

Những dấu ấn nổi bật trong thời gian qua

Chú thích ảnh
Hoạt động tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại thành phố Kazan, Liên bang Nga từ ngày 17-18/6/2026 đã thành công tốt đẹp, góp phần tăng cường quan hệ giữa ASEAN và Nga, Đối tác Chiến lược Toàn diện của Việt Nam, qua đó thể hiện sự ủng hộ tích cực của Việt Nam đối với Nga và đối với quan hệ ASEAN - Nga. Trong ảnh: Phiên họp toàn thể Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng và sự quản lý thống nhất của Nhà nước, sự tham gia tích cực của các tổ chức, lực lượng đối ngoại nhân dân và sự hướng dẫn, phối hợp của Bộ Ngoại giao, công tác đối ngoại nhân dân đã có những chuyển biến quan trọng cả về nhận thức, nội dung và phương thức hoạt động.

Quan hệ hữu nghị và hợp tác nhân dân với các nước tiếp tục được củng cố, mở rộng thông qua mạng lưới các hội hữu nghị song phương và các tổ chức thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ với các nước láng giềng, bạn bè truyền thống, các đối tác quan trọng và cộng đồng quốc tế. Bên cạnh các chương trình giao lưu hữu nghị, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hợp tác gắn với kết nối địa phương, thương mại, du lịch, giáo dục, văn hóa, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và bảo vệ môi trường - đưa quan hệ hữu nghị đi vào những nội dung thiết thực với đời sống người dân.

Đối ngoại nhân dân đã phối hợp ngày càng chặt chẽ với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước, đóng góp vào việc triển khai các hoạt động đối ngoại cấp cao và các khuôn khổ quan hệ đã được thiết lập. Nhiều chương trình giao lưu hữu nghị, diễn đàn nhân dân, thanh niên, doanh nghiệp, học giả, hoạt động văn hóa và kết nối địa phương được tổ chức trước, trong và sau các chuyến thăm cấp cao, góp phần tạo không khí xã hội tích cực và cụ thể hóa các nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao thành những chương trình hợp tác gần gũi với người dân.

Hoạt động đối ngoại nhân dân đa phương có bước phát triển mới. Các tổ chức nhân dân Việt Nam ngày càng chủ động tham gia các diễn đàn, mạng lưới khu vực và quốc tế về hòa bình, phát triển bền vững, lao động, môi trường, biến đổi khí hậu, quyền con người và các vấn đề xã hội; đồng thời từng bước chuyển từ dự họp, trao đổi thông tin sang đóng góp sáng kiến, vận động quan điểm, xây dựng mạng lưới và tham gia định hình nội dung thảo luận. Qua đó, tiếng nói của nhân dân Việt Nam được truyền tải rộng rãi hơn, góp phần nâng cao hình ảnh một Việt Nam tích cực, có trách nhiệm.

Công tác vận động nguồn lực quốc tế đạt nhiều kết quả thiết thực. Hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, quỹ, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và mạng lưới chuyên gia đã góp phần huy động nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là tại các địa bàn còn khó khăn. Nguồn hỗ trợ quốc tế không chỉ mang lại giá trị vật chất mà còn góp phần chuyển giao tri thức, kinh nghiệm, công nghệ và phương pháp tiếp cận mới trong y tế, giáo dục, giảm nghèo, bảo vệ môi trường, ứng phó thiên tai, khắc phục hậu quả chiến tranh và phát triển cộng đồng.

Công tác thông tin đối ngoại, quảng bá văn hóa và hình ảnh đất nước được triển khai ngày càng sáng tạo. Các liên hoan, ngày văn hóa Việt Nam, chương trình giao lưu nghệ thuật, ẩm thực, du lịch, triển lãm, cuộc thi tìm hiểu và hoạt động kết nối cộng đồng đã đưa Việt Nam đến gần hơn với công chúng quốc tế. Các nền tảng số và mạng xã hội từng bước được sử dụng để mở rộng phạm vi tiếp cận, tăng tính tương tác, truyền tải những câu chuyện chân thực, sinh động về lịch sử, văn hóa, con người và thành tựu phát triển của Việt Nam.

Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục phát huy vai trò là bộ phận không tách rời và là nguồn lực quan trọng của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Với sự am hiểu sở tại, năng lực chuyên môn, mạng lưới quan hệ và tình cảm gắn bó với quê hương, kiều bào đã tham gia tích cực vào các hoạt động quảng bá hình ảnh Việt Nam, kết nối hợp tác, chuyển giao tri thức, công nghệ, đầu tư, kinh doanh, đồng thời góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa Việt Nam với nhân dân các nước.

Những kết quả đó cho thấy đối ngoại nhân dân ngày càng vượt ra ngoài khuôn khổ giao lưu hữu nghị đơn thuần, từng bước gắn chặt hơn với các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ, thông tin đối ngoại và bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc.

Yêu cầu đổi mới trước những chuyển biến sâu sắc của tình hình thế giới

Bên cạnh những thành tựu quan trọng, công tác đối ngoại nhân dân vẫn còn không ít hạn chế, trong đó có những hạn chế mang tính đặc thù, bộc lộ rõ hơn trong bối cảnh mới. Việc gắn hoạt động hữu nghị với hợp tác phát triển và tranh thủ nguồn lực chưa đồng đều; mạng lưới đối tác chưa thật đa dạng, khả năng tiếp cận các lực lượng mới - nhất là thế hệ trẻ, giới học giả, chuyên gia và những người có ảnh hưởng ở nước ngoài - còn hạn chế. Năng lực hiện diện, dẫn dắt trên không gian số còn mỏng, trong khi đây đã trở thành địa bàn trọng yếu của cuộc vận động dư luận. Việc đánh giá, đo lường hiệu quả và sức lan tỏa của các hoạt động còn chưa bài bản. Công tác nghiên cứu, dự báo, xây dựng cơ sở dữ liệu và chất lượng đội ngũ cán bộ cũng chưa theo kịp yêu cầu.

Trong khi đó, tình hình thế giới biến động nhanh, phức tạp, khó dự báo. Cạnh tranh chiến lược gia tăng; xu hướng phân cực, phân mảnh, bảo hộ và tâm lý bài ngoại diễn biến phức tạp. Nhiều vấn đề xã hội, dân tộc, tôn giáo, dân chủ, quyền con người, di cư và môi trường có nguy cơ bị chính trị hóa. Công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và mạng xã hội làm thay đổi sâu sắc phương thức tác động tới dư luận; thông tin được truyền tải nhanh nhưng cũng dễ bị bóp méo, thao túng. Đây vừa là thách thức, vừa là dư địa mới: kênh nhân dân, với tính chân thực và gần gũi, có lợi thế riêng để tạo dựng lòng tin trên không gian số - nếu chủ động hiện diện, tương tác và dẫn dắt thay vì đứng ngoài.

Yêu cầu phát triển đất nước nhanh, bền vững đặt ra nhiệm vụ trực tiếp hơn cho công tác đối ngoại nhân dân trong tranh thủ nguồn lực, tri thức, công nghệ, thị trường và mạng lưới quốc tế; xây dựng sức mạnh mềm quốc gia, nâng cao năng lực tự chủ, tự cường và vị thế Việt Nam. Đổi mới công tác đối ngoại nhân dân phải được tiến hành đồng bộ về tư duy, nội dung, lực lượng, đối tác và phương thức tổ chức. Trọng tâm là chuyển từ tư duy triển khai theo hoạt động sang tư duy chiến lược; từ phản ứng sang chủ động; từ ngắn hạn sang dài hạn; từ tiếp cận đơn lẻ sang tiếp cận hệ thống; từ chú trọng số lượng sang coi trọng chất lượng, tác động và khả năng lan tỏa.

Đổi mới mạnh mẽ để phát huy sức mạnh tổng hợp của nền ngoại giao Việt Nam

Trước hết, tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị về đối ngoại nhân dân. Cần quán triệt sâu sắc đối ngoại nhân dân là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của mọi cơ quan, tổ chức, địa phương và tầng lớp nhân dân. Các cấp ủy, tổ chức đảng cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đưa nội dung đối ngoại nhân dân vào chương trình, kế hoạch công tác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn.

Hai là, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, gắn đối ngoại nhân dân với các ưu tiên chiến lược của đất nước. Các hoạt động phải phục vụ trực tiếp việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; bảo vệ độc lập, chủ quyền; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam. Giao lưu hữu nghị cần gắn với hợp tác cụ thể về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, giáo dục, văn hóa và phát triển xanh.

Ba là, xây dựng mạng lưới đối tác đa tầng, đa lĩnh vực, bền vững; đồng thời nâng cao chất lượng tham gia các cơ chế nhân dân đa phương. Bên cạnh việc củng cố quan hệ với các tổ chức và bạn bè truyền thống, cần chủ động tiếp cận đối tác mới là thanh niên, học giả, nhà khoa học, chuyên gia, doanh nhân, nhà báo, nghị sĩ trẻ, lãnh đạo cộng đồng và người có ảnh hưởng trên không gian số. Tại các diễn đàn đa phương, các tổ chức nhân dân Việt Nam cần chủ động đề xuất sáng kiến, tham gia xây dựng chương trình nghị sự, vận động sự ủng hộ đối với các quan điểm, lợi ích chính đáng của Việt Nam; từng bước chuyển từ “tham dự” sang “đóng góp”, từ “đóng góp” sang “kiến tạo”.

Bốn là, tạo bước đột phá thực chất về thông tin đối ngoại và ngoại giao số trên kênh nhân dân. Không chỉ dừng ở yêu cầu đa ngôn ngữ, đa nền tảng, cần chuyển sang cách làm chủ động và có tổ chức: xây dựng và bồi dưỡng một mạng lưới học giả, chuyên gia, kiều bào, nhà báo, văn nghệ sĩ và người có uy tín làm nòng cốt lan tỏa thông tin tích cực; thiết lập cơ chế phản ứng nhanh, kịp thời nhận diện và phản bác thông tin sai lệch, xuyên tạc; ứng dụng công cụ phân tích dữ liệu để nắm bắt xu hướng dư luận, đo lường mức độ tiếp cận và điều chỉnh nội dung. Việc chủ động thiết kế thông điệp phù hợp với từng nhóm công chúng, chuyển tải bằng những câu chuyện chân thực, sinh động sẽ giúp hình ảnh đất nước hiện diện một cách tự nhiên, đáng tin cậy trên không gian số.

Năm là, đổi mới công tác đánh giá, coi đo lường hiệu quả là một khâu bắt buộc của quy trình. Cần từng bước xây dựng bộ tiêu chí và cơ sở dữ liệu để theo dõi, đánh giá tác động và sức lan tỏa của các hoạt động đối ngoại nhân dân, thay cho cách đánh giá thiên về số lượng và hình thức. Kết quả đánh giá phải trở thành căn cứ cho việc tham mưu chủ trương, lựa chọn đối tác, phân bổ nguồn lực và nhân rộng các mô hình hiệu quả - qua đó bảo đảm phương châm coi trọng chất lượng, tác động và khả năng lan tỏa được thực thi trên thực tế.

Sáu là, hoàn thiện cơ chế phối hợp, bảo đảm sự gắn kết giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân. Ba trụ cột có vai trò, phương thức và thế mạnh khác nhau nhưng thống nhất trong mục tiêu bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc, phục vụ phát triển đất nước và nâng cao vị thế Việt Nam. Cần phối hợp từ khâu xây dựng chủ trương, lựa chọn đối tác, tổ chức hoạt động đến đánh giá kết quả; xác định rõ nội dung và lực lượng đối ngoại nhân dân tham gia trong các hoạt động đối ngoại quan trọng.

Đổi mới đối ngoại nhân dân đòi hỏi quyết tâm chính trị, tư duy chiến lược, sự phối hợp đồng bộ và tinh thần sáng tạo, chủ động của các cấp, các ngành, địa phương và tổ chức nhân dân. Đây không đơn thuần là đổi mới hình thức tổ chức hoạt động, mà sâu xa hơn là đổi mới tư duy và phương thức nhằm phát huy tối đa hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân. Giữa một thế giới biến động, giá trị bất biến của kênh nhân dân vẫn là lòng tin và sự gần gũi giữa con người với con người. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý thống nhất của Nhà nước, đối ngoại nhân dân sẽ tiếp tục là nhịp cầu hữu nghị bền vững, kênh quan trọng để hội tụ nguồn lực, lan tỏa sức mạnh mềm và bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc, góp phần kiến tạo sức mạnh tổng hợp của nền ngoại giao Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới.

(Theo TTXVN)

https://baotintuc.vn/thoi-su/doi-moi-cong-tac-doi-ngoai-nhan-dan-gop-phan-kien-tao-suc-manh-tong-hop-cua-nen-ngoai-giao-viet-nam-20260723224527971.htm

Đại hội lần thứ nhất Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bắc Ninh Đại hội lần thứ nhất Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bắc Ninh
Đối ngoại nhân dân cần gắn chặt với mục tiêu phát triển Thủ đô Đối ngoại nhân dân cần gắn chặt với mục tiêu phát triển Thủ đô

Theo TTXVN
Nguồn:

Tin bài liên quan

Ra mắt Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand

Ra mắt Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand

Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand được kỳ vọng sẽ kết nối và phát huy nguồn lực trí tuệ của cộng đồng người Việt, tăng cường sự gắn kết cộng đồng, thúc đẩy quan hệ hợp tác nhân dân cũng như đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của Việt Nam và New Zealand.
Việt Nam kêu gọi hợp tác quốc tế quản trị tài nguyên thiên nhiên vì hoà bình, an ninh

Việt Nam kêu gọi hợp tác quốc tế quản trị tài nguyên thiên nhiên vì hoà bình, an ninh

Ngày 22/7, tại Trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York, Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ đã tổ chức Phiên thảo luận mở cấp cao với chủ đề “Quản trị tài nguyên thiên nhiên: Nền tảng của hoà bình, an ninh và thịnh vượng”, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hoà Dân chủ Congo (nước Chủ tịch HĐBA tháng 7/2026).
Việt Nam đặt mục tiêu vào nhóm 75 trung tâm tài chính hàng đầu thế giới

Việt Nam đặt mục tiêu vào nhóm 75 trung tâm tài chính hàng đầu thế giới

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, ký Quyết định số 04/QĐ-HĐĐHTTTC ngày 22/7/2026 phê duyệt Kế hoạch phát triển Trung tâm này đến năm 2035.

Các tin bài khác

Thủ tướng: Chăm lo người có công với cách mạng là chủ trương nhất quán, thể hiện tính nhân văn sâu sắc

Thủ tướng: Chăm lo người có công với cách mạng là chủ trương nhất quán, thể hiện tính nhân văn sâu sắc

Thủ tướng khẳng định trong suốt 79 năm qua, Đảng và Nhà nước luôn xác định chăm lo người có công với cách mạng là chủ trương nhất quán, trách nhiệm chính trị, truyền thống, đạo lý của dân tộc ta.
VNeID tích hợp thêm tính năng tra cứu thân nhân liệt sĩ

VNeID tích hợp thêm tính năng tra cứu thân nhân liệt sĩ

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - C06 (Bộ Công an) vừa đưa tính năng tra cứu thân nhân liệt sĩ lên VNeID.
Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Tạp chí Thời đại trân trọng giới thiệu Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2026).
Siết chặt quy trình, phòng ngừa sai phạm trong công tác xuất bản

Siết chặt quy trình, phòng ngừa sai phạm trong công tác xuất bản

Ngaỳ 21/7, tại Hà Nội, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 17/3/2026 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động xuất bản trong tình hình mới và giao ban công tác xuất bản năm 2026.

Đọc nhiều

Thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Palestine qua đối ngoại nhân dân

Thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Palestine qua đối ngoại nhân dân

Ngày 22/7 tại Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn đã tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Palestine tại Việt Nam Shadi Abu Zarqa. Trong không khí thân tình, tin cậy, hai bên khẳng định coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Palestine và trao đổi các định hướng nhằm tăng cường hợp tác trong thời gian tới.
Việt Nam đề xuất 5 ưu tiên tạo động lực mới cho hợp tác Mekong - Nhật Bản

Việt Nam đề xuất 5 ưu tiên tạo động lực mới cho hợp tác Mekong - Nhật Bản

Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hợp tác Mekong - Nhật Bản lần thứ 17 ngày 22/7 tại Manila (Philippines), Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đề xuất lấy tinh thần "đồng kiến tạo" làm định hướng, tập trung vào 5 lĩnh vực từ kết nối hạ tầng, chuỗi cung ứng đến chuyển đổi số, quản lý tài nguyên nước và an ninh mạng
Việt Nam đề nghị Trung Quốc mở rộng thị trường cho nông sản

Việt Nam đề nghị Trung Quốc mở rộng thị trường cho nông sản

Tại cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ngày 22/7 ở Manila (Philippines), Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đề nghị Trung Quốc tiếp tục mở rộng thị trường cho hàng hóa, nhất là nông sản Việt Nam; đồng thời tạo điều kiện để Việt Nam là nước chủ đề của hoạt động "Chia sẻ thị trường lớn: Xuất khẩu sang Trung Quốc".
Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2026-2031

Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 22/7, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982

Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982

Việt Nam nhấn mạnh cam kết tuân thủ Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 và giải quyết tranh chấp bằng hòa bình, hợp tác ở Biển Đông.
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới

Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới

Trong khuôn khổ Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III, ngày 8-9/7 tại Trạm Y tế Thanh Thủy (xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An) và Trạm Y tế Xop Tong (cụm bản NamOn, huyện Xaichomphon, tỉnh Bolikhamsai), lực lượng quân y Việt Nam, quân y Lào và ngành y tế địa phương tổ chức chương trình khám bệnh, chữa bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho người dân khu vực biên giới.
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển

Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển

Ngày 9/7, Tàu 380 thuộc Lữ đoàn 167 Vùng 2 Hải quân do Trung tá Trần Văn Úy, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 167 chỉ huy, đã tham gia luyện tập chung trên biển với Biên đội tàu Hải quân Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc, gồm tàu huấn luyện 83 Thích Kế Quang và tàu đổ bộ 998 Côn Lôn Sơn.
ho tro tien an gao do dung ca nhan cho hoc sinh truong pho thong noi tru
infographic quan he asean nga va hoi nghi cap cao ky niem 35 nam quan he asean nga
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
Xin chờ trong giây lát...
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Chính phủ ban hành Nghị định 188/2026/NĐ-CP ngày 27/5/2026 quy định chính sách cho học sinh trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền.
"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

Hội đồng Tiền lương quốc gia thống nhất tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 là 7,8%, áp dụng từ 1/1/2027, hài hòa lợi ích doanh nghiệp và người lao động.
9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

Ngày 13/7, Tập đoàn Fast Retailing công bố 9 học sinh Việt Nam được trao học bổng toàn phần bậc đại học của Quỹ Fast Retailing, mở ra cơ hội học tập tại các trường đại học hàng đầu Nhật Bản và góp phần thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa hai nước.
Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nghị định số 280/2026/NĐ-CP bổ sung, hoàn thiện khung pháp lý đối với hoạt động bảo hiểm tiền gửi, quy định rõ cơ chế chi trả và trách nhiệm của các cơ quan liên quan.
Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Tây tỉnh Phú Thọ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 01-02/6, khu vực Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh-Hải Phòng) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.
Phiên bản di động