TS. Vũ Duy Thức: Muốn mang công nghệ cao về Việt Nam
![]() |
| Tiến sĩ Công nghệ Vũ Duy Thức. |
TS. Vũ Duy Thức được biết đến là nhà sáng chế, kỹ sư và người đứng sau hàng loạt startup công nghệ đình đám tại Thung lũng Silicon (Mỹ). Nhắc đến anh, người ta nhớ đến ngay người đã tạo ra ứng dụng tự động phân loại bạn bè mang tên Katango, hiện đã được Google mua lại, ứng dụng Tappy giúp nâng tầm các cộng đồng địa phương thành một mạng lưới xã hội rộng lớn, sản phẩm robot trợ giúp người già có tên Ohmni...
Khởi nghiệp bằng sáng tạo đột phá
Khi còn là học sinh chuyên tin học Trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh), Vũ Duy Thức từng đoạt nhiều giải Nhất quốc gia về tin học. Anh cũng có nhiều công trình nghiên cứu được công bố tại các hội nghị và tạp chí khoa học quốc tế. Sau khi tốt nghiệp hạng ưu với điểm tuyệt đối 4/4 tại đại học danh tiếng Mỹ về công nghệ tin học Carnegie Mellon, đồng thời đoạt giải thưởng “Sinh viên ưu tú nhất” của Hiệp hội Nghiên cứu Tin học Mỹ (CRA), Thức được cấp học bổng toàn phần bậc tiến sĩ tại 7 đại học hàng đầu của Mỹ.
Năm 2010, Vũ Duy Thức tốt nghiệp tiến sĩ chuyên ngành trí tuệ nhân tạo (AI – artificial intelligence) tại Đại học Stanford. Sau khi tốt nghiệp , anh đồng sáng lập ra Ohmnilabs - công ty tập trung vào việc tái định nghĩa sự phát triển của công nghệ robot truyền thống.
Ohmnilabs phát triển sản phẩm robot trợ giúp người già có tên Ohmni, đã nhận được nhiều đơn đặt hàng ở thị trường Mỹ và khắp nơi trên thế giới. Không dừng lại ở đó, Vũ Duy Thức lại tiếp tục với ý tưởng mới là Kambria - một hệ sinh thái, một nền tảng sáng tạo mở được xây dựng trên công nghệ blockchain để kết nối ba nhân tố chính của cuộc cách mạng công nghệ: nhà phát minh, nhà sản xuất và người dùng.
Đặc biệt, dù trụ sở đặt tại Thung lũng Silicon, đội ngũ của Kambria được xây dựng tại Việt Nam. Bởi Việt Nam được đánh giá là một nước có tiềm năng nhân lực công nghệ cao trên mặt bằng công nghệ thế giới, nên anh muốn mang những công nghệ cao từ nước ngoài về đóng góp cho sự phát triển trong nước.
![]() |
| TS Vũ Duy Thức đang chế tạo robot. Ảnh: NVCC. |
Khai thác tiềm năng từ quê hương
Mới đây, tại Diễn đàn người Việt có tầm ảnh hưởng (VGLF) với chủ đề Nâng tầm thương hiệu Việt tại Paris, Vũ Duy Thức là diễn giả của phiên thảo luận "Chuyển đổi số, Đổi mới sáng tạo và Phát triển: Các vấn đề về công nghệ – kỹ thuật". Chia sẻ với các đại biểu, tiến sĩ công nghệ 37 tuổi mang tới chủ đề được giới trẻ quan tâm: robotics và AI.
Vũ Duy Thức cũng cho biết anh đã đồng thành lập tổ chức VietAI với mục đích hợp tác với các trường đại học và đối tác để đào tạo các lập trình viên có trình độ tầm cỡ quốc tế. Ngoài ra, Kambria của anh cũng đang tổ chức một cuộc thi công nghệ hackathon có tên Grand AI Challenge tại Việt Nam. Với mong muốn của Thức, Grand AI Challenge sẽ kết nối các kỹ sư, lập trình viên, các nhà đầu tư và các công ty có nhu cầu sử dụng công nghệ. Đặc biệt, trong tương lai, Kambria còn tiếp tục thực hiện những dự án mang mục tiêu xây dựng một cộng đồng phát triển AI và Robotics tại Việt Nam và trên toàn cầu.
Không chỉ vậy, Vũ Duy Thức đã cùng đồng nghiệp thành lập nên Vietseeds Foundation - quỹ học bổng chuyên hỗ trợ tiền học và một phần sinh hoạt phí cho sinh viên khó khăn tại Việt Nam. Dưới sự điều hành của các nhà sáng lập và một đội ngũ tại Việt Nam, Vietseeds đã trao hàng trăm suất học bổng chắp cánh cho các bạn trẻ tiềm năng.
“Để một đất nước phát triển bền vững, vai trò của việc đào tạo nguồn nhân lực là vô cùng quan trọng. Tuy không hoạt động trực tiếp trong lĩnh vực giáo dục, nhưng tôi luôn mong muốn đóng góp một phần khả năng của mình để ươm mầm những tài năng Việt. Tôi hy vọng có thể lan tỏa các giá trị tích cực của chương trình để các bạn trẻ nắm bắt được cơ hội phấn đấu, phát huy tiềm năng và phát triển hơn cả thế hệ chúng tôi hiện tại”, TS. Vũ Duy Thức chia sẻ./.
| Sinh năm 1982 tại TP HCM, Vũ Duy Thức từng học ở trường THPT Năng khiếu (Đại học Quốc gia TP HCM). Tốt nghiệp cử nhân tại Đại Học Carnegie Mellon và tiến sĩ công nghệ thông tin (chuyên ngành trí tuệ nhân tạo) tại Đại học Stanford. Năm 2010, anh là người Việt trẻ nhất từng nhận bằng tiến sĩ tại Đại học Stanford (Mỹ). Anh Thức từng đoạt giải thưởng “sinh viên ưu tú nhất” của Hiệp hội Nghiên cứu tin học Mỹ (Computing Research Association - CRA). Anh tham gia tư vấn và đầu tư vào hơn 10 công ty công nghệ tại Mỹ và Việt Nam. Công ty OhmniLabs do TS Thức đồng sáng lập đã vượt qua hơn 1.000 startup để đoạt giải nhất cuộc thi G-Startup Worldwide tại Silicon Valley. TS. Vũ Duy Thức đã được Silicon Valley Business Journal, tạp chí kinh doanh có uy tín tại Mỹ vinh danh là một trong 40 nhân vật dưới 40 tuổi (40 under 40) có ảnh hưởng lớn nhất tại vùng Silicon Valley năm 2017. |
Xem thêm
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng khu kinh tế ven biển, cửa khẩu, khu công nghiệp, ... |
TĐO - Ngày 22/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm, làm việc với Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc. |
Truyền thông Trung Quốc mới đây đã khoe cảnh lính trinh sát đặc nhiệm của nước này luyện tập với khẩu súng trường công nghệ ... |
Tin bài liên quan
Quảng bá ẩm thực chay Việt Nam tới cộng đồng ngoại giao tại Mỹ
Rad Kivette: Khi một người Mỹ chọn Việt Nam làm sứ mệnh cuộc đời
Mỹ áp thuế đối ứng 20%: Doanh nghiệp Việt thay đổi mô hình xuất khẩu để thích nghi
Các tin bài khác
Lan tỏa tiếng Việt, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Lào từ thế hệ trẻ
FAVIJA trao tặng xe lăn cho trẻ em khuyết tật phía Nam
Huy động người Việt Nam ở nước ngoài đưa hàng Việt ra thị trường quốc tế
Thu hút chuyên gia người nước ngoài và kiều bào về nước giảng dạy, làm việc
Đọc nhiều
Vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài: Từ kết nối nguồn lực đến đồng kiến tạo giá trị
Việt Nam thể hiện vai trò chủ động trong thúc đẩy chủ nghĩa đa phương
Ông Nguyễn Phi Long giữ chức Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương
Cùng bạn Lào đón Tết Bunpimay tại Hà Nội
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Thực hiện khuyến nghị của EC, nhiều địa phương tăng tốc gỡ "thẻ vàng" IUU
Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường
Tàu hộ vệ Asahi Nhật Bản thăm hữu nghị Đà Nẵng
Multimedia
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình






