Trang chủ Nhân quyền - Góc nhìn thời đại Chuyên đề
12:04 | 30/12/2020 GMT+7

Trà Vinh: lan tỏa thông tin tích cực để tránh thông tin xấu độc

aa
Với phương châm “Lấy cái đẹp, dẹp cái xấu” theo tinh thần Chỉ thị 24 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về việc tiếp cận, xử lý và chia sẻ thông tin trang mạng xã hội đối với cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trên địa bàn tỉnh” và Đề án đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thông tin xấu độc trên Internet, mạng xã hội. Đến nay, qua hơn 03 năm thực hiện hầu hết cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đã nhận thức đúng đắn, toàn diện hơn về tính hai mặt của Internet và mạng xã hội; từ đó nâng cao ý thức cảnh giác, tinh thần trách nhiệm trong việc sử dụng Internet, mạng xã hội cũng như việc đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, xấu độc trên môi trường mạng.

Những cuốn sách kinh điển về kinh doanh nên đọc

Những cuốn sách kinh điển về kinh doanh nên đọc

Để thành công trong kinh doanh, bạn phải luôn không ngừng tìm tòi và học hỏi những kiến thức mới. Thói quen đọc sách từ những người thành công hàng đầu thế giới đã minh chứng điều này.

Đề xuất giảm 30% thuế thu nhập cho tất cả doanh nghiệp

Đề xuất giảm 30% thuế thu nhập cho tất cả doanh nghiệp

Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) thuộc Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính vừa đề xuất Chính phủ trình Quốc hội giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) 30% cho toàn bộ doanh nghiệp năm 2020.

Tại Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Ban thường vụ tỉnh ủy Trà Vinh mới đây, ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trà Vinh cho biết, một trong những kết quả nổi bật đạt được đó là: đa dạng các hình thức cung cấp thông tin, tuyên truyền, kịp thời định hướng dư luận; tạo lập các trang mạng định hướng, cung cấp thông tin chính thống, tạo sự lan tỏa các thông tin tích cực, giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân nắm, hiểu rõ, nâng cao tinh thần cảnh giác trước những thông tin xuyên tạc, sai sự thật trên không gian mạng, góp phần hình thành tư tưởng tích cực trong cán bộ, đảng viên, củng cố niềm tin của các tầng lớp Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước.

Góp phần thực hiện tốt Chỉ thị số 24, hằng năm Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh đã tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, kết quả thực hiện các chính sách đối với đồng bào dân tộc, tôn giáo, tuyên truyền về lịch sử vùng đất Nam Bộ Việt Nam, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, lợi dụng vấn đề lịch sử, dân tộc, tôn giáo để chống phá Đảng và Nhà nước ta.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn chuyên đề “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới” đưa vào chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho đối tượng 4, 5 trên địa bàn tỉnh và chương trình bồi dưỡng báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên ý thức được trách nhiệm trong việc sàn lọc, tiếp nhận thông tin hữu ích, chính thống khi xem thông tin trên internet, mạng xã hội (MXH), tạo sức đề kháng để cán bộ, đảng viên và Nhân dân “không tin”, “không nghe”, “không làm theo” những thông tin không chính thống, thông tin xấu, độc, thông tin xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước... của các thế lực thù địch. Cấp ủy các chi bộ cũng đưa nội dung thực hiện Chỉ thị số 24 vào bản cam kết, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên. Theo đó, hầu hết cán bộ, đảng viên không tham gia chia sẻ, bình luận trên MXH những thông tin có nội dung xấu, độc, thông tin không chính thống có nội dung gây phương hại đến uy tín của tổ chức; danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Siết chặt chiêu trò né thuế của người kinh doanh online
Các cá nhân được tặng bằng khen vì thành tích trong việc tuyên truyền lan toả thông tin tích cực. Ảnh: Diễm Trinh

Để ngăn chặn, phản bác những thông tin xấu, độc; chia sẻ những thông tin, các bài viết phản bác lại những thông tin xấu, độc, thông tin xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy đã chỉ đạo thành lập bộ phận chia sẻ thông tin tích cực trên MXH, hiện đã có gần 1.550 thành viên. Các địa phương, đơn vị còn thành lập các nhóm trên MXH, chỉ đạo, điều hành trên zalo, giúp cung cấp thông tin, phối hợp hoạt động từ tỉnh đến cơ sở; các nhóm công khai trên facebook cấp tỉnh, cấp huyện với gần 19.000 thành viên.

Thành phố Trà Vinh, huyện Trà Cú, Cầu Kè thành lập các nhóm trên MXH đến các xã, phường, thị trấn... các trang, tài khoản MXH cấp tỉnh đăng tải, sưu tầm hàng trăm bài viết/tháng về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gương “người tốt, việc tốt”, điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay, thông tin thời sự... chủ động định hướng thông tin dư luận trước những vấn đề nhạy cảm, bức xúc cộng đồng mạng đang quan tâm.

Cụ thể, đã viết 428 tin, bài, 04 video đấu tranh, phản bác thông tin sai sự thật, bịa đặt trên internet, MXH; chia sẻ 200.000 lượt bài trên MXH, hàng chục bình luận phản bác thông tin xấu, độc, định hướng dư luận. Nhờ đó, lực lượng chia sẻ thông tin tích cực các cấp đã tạo được hiệu ứng tốt trong xã hội, người dân có thêm thông tin có tính định hướng từ MXH, nâng cao ý thức cảnh giác trước những thông tin sai sự thật, bịa đặt.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Trà Vinh (TPTV), ông Nguyễn Quốc Phương chia sẻ: để góp phần ngăn chặn và đấu tranh phản bác những thông tin xấu, độc; tăng cường cung cấp, chia sẻ thông tin chính thống, thông tin tích cực trên internet, MXH, cùng với công tác tuyên truyền, giáo dục, Ban Thường vụ Thành ủy thành lập trang fanpage “Hộp thư kết nối thành phố Trà Vinh” do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy làm trưởng Ban Biên tập.

Định kỳ hằng tuần, Ban Biên tập định hướng, đăng tải các tin, bài tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các sự kiện chính trị quan trọng, nổi bật của đất nước, của tỉnh, của TPTV để kịp thời định hướng dư luận theo hướng tích cực. Cũng từ “Hộp thư kết nối thành phố Trà Vinh”, Ban Biên tập theo dõi, tổng hợp các ý kiến phản ánh của người dân, tham mưu Thành ủy, UBND thành phố có những chủ trương, giải pháp phù hợp với thực tế đời sống, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người dân.

Đến nay, “Hộp thư kết nối thành phố Trà Vinh” đã tiếp nhận trên 30 ý kiến phản ánh về công tác quản lý đất đai, quản lý đô thị; các vấn đề về môi trường, an ninh trật tự... đều được lãnh đạo TPTV xử lý thỏa đáng, kịp thời và tương tác để người dân hiểu, nắm, tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn thành phố.

Trong thời gian tới, một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng đã được Tỉnh ủy định hướng đó là phát huy tính tích cực của các nhóm, các trang MXH trong việc cung cấp và lan tỏa thông tin tích cực. Xây dựng và vận hành đa dạng tài khoản MXH để cung cấp thông tin đầy đủ, xác thực về sự kiện, vụ việc người dân quan tâm; chú trọng các thông tin về chủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị để thu hút cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người dân quan tâm, thực hiện.

Cửa hàng kinh doanh ẩm thực Việt Nam trên thế giới nỗ lực vượt “bão” COVID-19

Cửa hàng kinh doanh ẩm thực Việt Nam trên thế giới nỗ lực vượt “bão” COVID-19

Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhiều cửa hàng kinh doanh ẩm thực Việt Nam trên thế giới gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí phải đóng cửa. Tuy nhiên cũng có những nhà hàng đã tìm mọi cách để nỗ lực vượt “bão” COVID-19.

Giảm 30% thuế cho doanh nghiệp có doanh thu không quá 200 tỷ đồng

Giảm 30% thuế cho doanh nghiệp có doanh thu không quá 200 tỷ đồng

Trong phiên thảo luận sáng nay (19/6), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác.

Kim Hảo
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Xuất quân tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

Xuất quân tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

Sáng 1/3, tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Bình Phước tổ chức lễ xuất quân giao nhiệm vụ cho Đội K72 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước) thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia đợt 2, giai đoạn 23 (mùa khô 2023-2024).
Chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái” hướng về người dân khó khăn ở Điện Biên, Sơn La, Thái Nguyên

Chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái” hướng về người dân khó khăn ở Điện Biên, Sơn La, Thái Nguyên

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vừa phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát động chiến dịch truyền thông cộng hưởng gây quỹ cộng đồng mang tên “Triệu bước chân nhân ái” với nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho trẻ em và người dân nghèo tại tỉnh Điện Biên, Sơn La, Thái Nguyên
Việt Nam sẽ hỗ trợ đại diện thường trú Tòa thánh Vatican hoàn thành tốt nhiệm vụ

Việt Nam sẽ hỗ trợ đại diện thường trú Tòa thánh Vatican hoàn thành tốt nhiệm vụ

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng khẳng định các cơ quan chức năng Việt Nam sẽ hỗ trợ Đại diện Thường trú Tòa thánh hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và Tòa thánh, tăng cường mối liên kết giữa Tòa thánh và Giáo hội Công giáo Việt Nam, cũng như khuyến khích cộng đồng Công giáo Việt Nam thực hiện tốt đường hướng “Kính Chúa, yêu nước”, “đồng hành cùng dân tộc”, “giáo dân tốt là công dân tốt”, đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước.
Đại sứ các nhóm G4 gửi thông điệp chúc Tết Nguyên Đán

Đại sứ các nhóm G4 gửi thông điệp chúc Tết Nguyên Đán

Trước thềm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Đại sứ và Đại biện lâm thời 4 nước Nhóm G4 tại Việt Nam, gồm: New Zealand, Canada, Na Uy và Thụy Sỹ đã dành thời gian gặp gỡ, chúc Tết một số lao động nữ tại Hà Nội, với mong muốn tri ân những những người lao động đang cần mẫn làm việc mỗi ngày để đảm bảo cuộc sống cho gia đình và đóng góp cho xã hội theo cách riêng của mình.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động