TP Hồ Chí Minh: Nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế tương xứng với mối quan hệ Việt Nam - Lào
| Sáng 9/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Kim Sang-Hwan, Bộ trưởng Quản lý Tòa án quốc gia, Tòa án Tối cao Hàn Quốc và Đoàn cán bộ cấp cao thăm và làm việc tại Việt Nam. |
| Ngày 9/12, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh chủ trì buổi tiếp bà Wiraka Moodhitaporn, Tổng Lãnh sự Thái Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhân chuyến thăm và làm việc tại Đà Nẵng. Lãnh đạo tỉnh mong muốn, bà Wiraka Moodhitaporn sẽ tiếp tục là cầu nối để đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng với các đối tác và doanh nghiệp Thái Lan. |
![]() |
| Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên tiếp Phó Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. |
Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Văn Nên bày tỏ vui mừng được đón tiếp Phó Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone, nhấn mạnh mối quan hệ ngoại giao, mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Lào đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, trở thành mối quan hệ mẫu mực, thủy chung hiếm có. Đặc biệt, sau khi hai nước ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác (năm 1977), quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam tiếp tục được vun đắp, phát huy, ngày càng đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên đánh giá cao những chương trình hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương Lào, nhất là tại Diễn đàn thương mại và đầu tư Việt Nam - Lào ở Thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố phối hợp Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức sáng 13/12. Qua đó cho thấy Việt Nam - Lào còn nhiều dư địa hợp tác thương mại và đầu tư, đặc biệt Lào sẽ là điểm đến đầu tư nhiều tiềm năng trong nhiều lĩnh vực cho doanh nghiệp Việt Nam thời gian tới.
Trân trọng trước những nỗ lực của Chính phủ Lào, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên chia sẻ, đồng cảm với các địa phương cũng như các doanh nghiệp, nhà đầu tư Lào đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác kinh tế, thu hút đầu tư, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng phát triển thịnh vượng, nồng ấm; đồng thời nhấn mạnh, việc ký kết các biên bản hợp tác ghi nhớ, hợp đồng kinh tế là bước đầu mở ra những kế hoạch mới, cụ thể hơn, hiệu quả hơn trên tinh thần nói và làm - làm có hiệu quả như Thủ tướng Chính phủ hai nước mong đợi.
Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đầu tàu kinh tế của cả nước, các doanh nghiệp, người dân thành phố luôn năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và luôn nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức. “Do vậy, chúng ta cần làm những gì tốt nhất, những việc làm thiết thực nhất, tạo điều kiện tốt nhất để nhân dân, doanh nghiệp, các nhà đầu tư hai nước thuận lợi giao lưu, kết nối, làm ăn, xúc tiến đầu tư có hiệu quả tại các địa phương”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.
![]() |
| Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên tiếp Phó Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. |
Trân trọng cảm lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã dành thời gian đón tiếp ân cần, nồng ấm, Phó Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone khẳng định tình cảm gắn bó keo sơn như anh em ruột thịt Lào – Việt Nam; tin tưởng mối quan hệ hai nước sẽ ngày càng thắt chặt hơn trong Năm đoàn kết Việt Nam - Lào 2022 và những năm tiếp theo.
Phó Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone bày tỏ ấn tượng, đánh giá cao các doanh nghiệp, nhà đầu tư Việt Nam trong hoạt động sản xuất kinh doanh; sự quan tâm của các cấp chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh trong việc đầu tư, phát triển những khu đô thị mới ở các địa phương, nhất là tại thành phố Thủ Đức. Việc kết nối các cơ sở hạ tầng từ các khu đô thị, thương mại, công viên, mảng xanh, giao thông đô thị, công nghệ thông tin… cho thấy sự năng động, trẻ trung của thành phố, góp phần tạo sự phồn vinh, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.
Phó Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đánh giá cao Diễn đàn thương mại và đầu tư Việt Nam - Lào ở Thành phố Hồ Chí Minh; nhấn mạnh việc các doanh nghiệp Việt Nam - Lào ký 17 biên bản hợp tác ghi nhớ và 1 hợp đồng kinh tế về nông nghiệp, thủy điện, du lịch cho thấy tiềm năng, dư địa hợp tác thương mại và đầu tư của hai bên còn rất lớn.
Phó Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone cũng mong chính quyền, các cơ quan chức năng hai nước và các địa phương tạo điều kiện tốt nhất để các hoạt động ký kết hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu; tạo thêm nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư hai nước đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại. Phó Thủ tướng Lào cam kết, Chính phủ cùng các ngành chức năng Lào sẽ giám sát, tạo điều kiện để các doanh nghiệp, nhà đầu tư Việt Nam hoạt động thuận lợi, nhanh chóng, hiệu quả; mong muốn sẽ đón nhiều doanh nghiệp Việt Nam đến Lào đầu tư nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế tương xứng với mối quan hệ hai nước.
Việt Nam hiện là quốc gia đầu tư lớn thứ 3 trong tổng số 53 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Lào. Hầu hết các dự án đầu tư của Việt Nam đều có mặt tại khắp các vùng miền của Lào ở nhiều lĩnh vực như: tài chính ngân hàng, viễn thông, dịch vụ, nông lâm nghiệp.
Lào hiện là thị trường đầu tư ra nước ngoài lớn nhất của doanh nghiệp Việt Nam, đứng thứ nhất trong số 78 quốc gia, vùng lãnh thổ mà Việt Nam đầu tư ra nước ngoài, với 238 dự án, tổng vốn đăng ký 5,34 tỷ USD. Trong đó, các doanh nghiệp, nhà đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh có 44 dự án với tổng số vốn đăng ký khoảng 496 triệu USD.
Tin cùng chủ đề: 60 năm hữu nghị Việt Nam - Lào
Tin bài liên quan
Phát huy trí tuệ, đoàn kết, đổi mới - Nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của Thành phố Hồ Chí Minh
Việt Nam - Trung Quốc sẽ cùng tiến vào kỷ nguyên mới trong bối cảnh tin cậy chính trị cao
TPHCM tăng tốc giải ngân đầu tư công, phấn đấu đạt tăng trưởng 8,5%
Các tin bài khác
Đối ngoại nhân dân là cầu nối bền chặt trong quan hệ Việt Nam - Cuba
Học sinh Mỹ giao lưu, trải nghiệm văn hóa, lịch sử Việt Nam
Đối tác quốc tế kỳ vọng vào các quyết sách của Đại hội XIV
Bạn bè quốc tế gửi gắm niềm tin vào Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Đọc nhiều
Ghi nhận đóng góp của 2 giáo viên Trường THPT George trong thúc đẩy giao lưu nhân dân Việt - Mỹ
Đối ngoại nhân dân là cầu nối bền chặt trong quan hệ Việt Nam - Cuba
Hỗ trợ tiền mặt cho hơn 1000 hộ dân tại Đắk Lắk và Gia Lai
Đại hội XIV tạo xung lực mới cho Việt Nam phát triển và hội nhập
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Cần Thơ hỗ trợ cước VMS cho 202 tàu cá nhằm nâng cao hiệu quả quản lý
FIP Vũng Tàu: Mô hình hợp tác công - tư thúc đẩy nghề lưới kéo bền vững
Quảng Trị thành lập 2 tổ kiểm soát liên ngành chống khai thác IUU trên biển
Multimedia
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
[Infographic] Đại hội Đảng XIV: 8 nội dung xuyên suốt triển khai các quyết sách chiến lược
[Infographic] Các mốc thời gian chính trong lịch trình bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031
[Infographic] Hà Nội điều chỉnh phân luồng giao thông phục vụ Đại hội Đảng XIV
[Infographic] Một số nội dung quan trọng tại Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết 80- NQ/TW: 8 nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hóa Việt Nam
[Infographic] 6 danh hiệu của Việt Nam được UNESCO ghi danh năm 2025
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập







