Hội chợ Thương mại quốc tế Điện Biên 2026: Mở cơ hội giao thương với Lào, Trung Quốc
| Điện Biên bồi dưỡng chuyên môn cho 14 cán bộ hai tỉnh Bắc Lào Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên |
Tối 17/10, tại Quảng trường 7/5, phường Điện Biên Phủ, UBND tỉnh Điện Biên khai mạc Hội chợ Thương mại quốc tế Điện Biên năm 2026 với chủ đề “Điện Biên - Cầu nối giao thương, vươn tầm quốc tế”.
Diễn ra từ ngày 17-22/10, Hội chợ thu hút hơn 120 doanh nghiệp, hợp tác xã trong nước và quốc tế tham gia, với hơn 230 gian hàng trưng bày nông sản, sản phẩm OCOP, thủ công mỹ nghệ và đặc sản vùng miền.
Dự lễ khai mạc có ông Lò Văn Cương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Điện Biên, Trưởng ban tổ chức hội chợ; ông Bùi Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương); đại diện các tỉnh Bắc Lào và thành phố Phổ Nhĩ, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), cùng các hiệp hội, doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư.
![]() |
| Ông Lò Văn Cương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Điện Biên, phát biểu khai mạc hội chợ. (Ảnh: Duy Linh) |
Phát biểu khai mạc, ông Lò Văn Cương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Điện Biên cho biết, hội chợ là cơ hội để doanh nghiệp, hợp tác xã quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác, phát triển hệ thống phân phối và hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ bền vững.
Với lợi thế về vị trí địa lý, hệ thống cửa khẩu cùng các sản phẩm đặc trưng như mắc ca, cà phê, nông sản và sản phẩm OCOP, Điện Biên kỳ vọng sự kiện góp phần thúc đẩy thương mại biên giới, xuất nhập khẩu, du lịch và hợp tác kinh tế với các địa phương của Lào, Trung Quốc.
![]() |
| Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khai mạc Hội chợ Thương mại quốc tế Điện Biên năm 2026. (Ảnh: Duy Linh) |
Ông Bùi Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) đánh giá, vị trí tiếp giáp Lào và Trung Quốc, cùng cửa khẩu quốc tế Tây Trang và cảng hàng không Điện Biên Phủ, tạo điều kiện để Điện Biên mở rộng giao thương. Các giá trị lịch sử, văn hóa và thiên nhiên cũng là nguồn lực để địa phương quảng bá điểm đến, gắn xúc tiến thương mại với đầu tư và du lịch.
![]() |
| Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm tại Hội chợ Thương mại quốc tế Điện Biên năm 2026. (Ảnh: Duy Linh) |
Theo ông Hưng, để nâng cao năng lực cạnh tranh, hoạt động xúc tiến thương mại cần gắn với phát triển vùng nguyên liệu, chế biến, xây dựng thương hiệu, logistics và thương mại điện tử. Cục Xúc tiến thương mại sẽ tiếp tục đồng hành cùng Điện Biên trong kết nối cung - cầu, xúc tiến thương mại xuyên biên giới, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực.
Cùng với Hội chợ, Hội nghị Xúc tiến đầu tư quốc tế năm 2026 giữa tỉnh Điện Biên (Việt Nam), tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và tỉnh Luông Pha Băng (Lào) cũng được tổ chức, tạo thành chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch của địa phương.
Hai tỉnh Điện Biên và Luông Pha Bang thống nhất hoàn thiện thủ tục nâng cấp cặp cửa khẩu Huổi Puốc (Việt Nam) - Na Son (Lào) trong năm 2026, phấn đấu công bố cửa khẩu quốc tế năm 2027. |
Hội chợ thương mại quốc tế Điện Biên năm 2026 diễn ra từ ngày 17-22/10, quy tụ hơn 120 đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã trong và ngoài nước với 230 gian hàng. Trong đó, các doanh nghiệp Lào và Trung Quốc tham gia 24 gian hàng, góp phần tăng cường kết nối giao thương và thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa các địa phương. |
Tin bài khác
TS.BS Trần Mạnh Linh: Hai thập kỷ đi trước bệnh tật, tìm cơ hội sống khỏe cho phụ nữ
Vingroup công bố thành lập VERTA - mô hình giáo dục phổ thông mới trong thời đại AI







