60 năm hữu nghị Việt Nam - Lào

60 năm hữu nghị Việt Nam - Lào

Năm 2022 được xác định là năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam với nhiều sự kiện lớn như: Kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2022)…

Việt Nam - Lào đẩy mạnh hợp tác phát triển ngành Công Thương - Năng lượng và Mỏ

Việt Nam - Lào đẩy mạnh hợp tác phát triển ngành Công Thương - Năng lượng và Mỏ

Tại Hội nghị các đại biểu đã đi sâu trao đổi để thúc đẩy hơn nữa mối hợp tác phát triển ngành Công Thương – Năng lượng và Mỏ giữa hai nước, đóng góp thiết thực vào thành công của Kỳ họp sắp tới của Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam-Lào.
Tình nghĩa Việt - Lào vững bền hơn núi, hơn sông: Một tinh thần quốc tế trong sáng

Tình nghĩa Việt - Lào vững bền hơn núi, hơn sông: Một tinh thần quốc tế trong sáng

Là hai quốc gia láng giềng “núi liền núi, sông liền sông”, Việt Nam và Lào cùng tựa lưng vào dãy Trường Sơn hùng vĩ, cùng uống chung dòng nước Mê Kông, cùng chung kẻ thù trong cuộc kháng chiến giành độc lập, giải phóng dân tộc.
Trưng bày, giới thiệu các ấn phẩm về tình hữu nghị Việt Nam-Lào

Trưng bày, giới thiệu các ấn phẩm về tình hữu nghị Việt Nam-Lào

Ngày 24/12 tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều ấn phẩm về các lãnh tụ và những vấn đề chính trị-xã hội của hai nước Việt Nam - Lào đã được giới thiệu đến bạn đọc như: Kaysone Phomvihane - Cuộc đời và sự nghiệp; Souphanouvong - Tiểu sử và quá trình hoạt động; Biên niên sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh với tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào; Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hiện tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí; Ý thức về văn hóa Lào; Kiến thức chính trị phổ thông; Tấm lòng Lào-Việt...
Cảm nhận đầu tiên của sinh viên Việt tại Lào

Cảm nhận đầu tiên của sinh viên Việt tại Lào

Lần đầu đặt chân đến đất nước Triệu Voi, mỗi sinh viên Việt Nam lại có cảm nhận khác nhau về đất nước, con người, văn hóa và ngôn ngữ Lào…
Phú Thọ (Việt Nam) tặng công trình phòng, chống, điều trị sốt rét cho tỉnh Luang Namtha (Lào)

Phú Thọ (Việt Nam) tặng công trình phòng, chống, điều trị sốt rét cho tỉnh Luang Namtha (Lào)

Ngày 23/12 tại tỉnh Luang Namtha (CHDCND Lào) đã diễn ra Lễ khánh thành và bàn giao công trình Trung tâm Phòng, chống và điều trị sốt rét tỉnh Luang Namtha (Trung tâm).Trung tâm là món quà ý nghĩa đáp ứng nhu cầu cấp thiết của người dân Lào trong việc phòng chống và điều trị bệnh sốt rét - loại bệnh phổ biến và tỷ lệ tái nhiễm cao tại địa phương miền núi với khí hậu lạnh ẩm.
Thủ tướng đề nghị tăng cường kết nối giao thông, thúc đẩy thương mại Việt Nam - Lào

Thủ tướng đề nghị tăng cường kết nối giao thông, thúc đẩy thương mại Việt Nam - Lào

Chiều ngày 23/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Công Thương Lào Malaythong Kommasith cùng các lãnh đạo Bộ Công Thương, Bộ Năng lượng và Mỏ Lào sang Việt Nam tham dự Hội nghị thường niên Hợp tác và phát triển ngành công thương-năng lượng và mỏ Việt Nam-Lào.
Ban liên lạc Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào TP Hà Nội tổ chức gặp mặt truyền thống

Ban liên lạc Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào TP Hà Nội tổ chức gặp mặt truyền thống

Ngày 23/12, tại Hà Nội, Ban liên lạc Quân tình nguyện và chuyên giá quân sự Việt Nam tại Lào TP Hà Nội tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam; 33 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân; 60 năm Thiết lập Quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào; 45 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào.
Tăng cường hợp tác trong công tác biên giới Việt - Lào

Tăng cường hợp tác trong công tác biên giới Việt - Lào

Từ ngày 19-20/12, tại thành phố Luông Pha Băng (Lào), cuộc họp thường niên lần thứ XXXII giữa 2 đoàn Đại biểu biên giới Việt Nam và Lào đã được diễn ra. Đoàn Việt Nam do đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao làm Trưởng đoàn.
Chuyện về nữ sinh Lào với tác phẩm “Chiếc xe đạp của bố nuôi Bộ đội Biên phòng”

Chuyện về nữ sinh Lào với tác phẩm “Chiếc xe đạp của bố nuôi Bộ đội Biên phòng”

Từ cảm nhận của cá nhân luôn nhận được sự giúp đỡ, tình yêu thương, đùm bọc và từ kỷ vật mà các bố nuôi Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay (BP CKQT La Lay - Việt Nam) tặng, em Hồ Thị Nghin - học sinh (HS) lớp 10 trường THPT H.Sa Muồi (Lào), tỉnh Salavan (Lào) đã dồn tất cả tình cảm để viết tác phẩm “Chiếc xe đạp của bố nuôi Bộ đội Biên phòng” gửi tham dự cuộc thi “Kỷ vật kể chuyện”, và đã đoạt đúp 2 giải: giải ba cùng giải Ấn tượng “Người trẻ tuổi nhất tham gia dự thi”.
Cuộc thi “Kỷ vật kể chuyện”: Lắng đọng những tình cảm tốt đẹp

Cuộc thi “Kỷ vật kể chuyện”: Lắng đọng những tình cảm tốt đẹp

Ngày 13/12/2022 tại Hà Nội, Tạp chí Thời đại đã phối hợp với Đại sứ quán nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam – Lào và Hội Hữu nghị Lào – Việt Nam tổ chức Lễ trao giải cuộc thi “Kỷ vật kể chuyện” sau hơn 7 tháng phát động
Những câu chuyện về tình hữu nghị "hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa"

Những câu chuyện về tình hữu nghị "hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa"

Mấy chục năm trôi qua, những cậu bé Khamkeo Voongphila, Tráng Lao Lử, Trần Văn Thắng nay đã ngoài 60 - 80 tuổi, song những ký ức về thuở "hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa" vẫn sống mãi.
TP Hồ Chí Minh: Nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế tương xứng với mối quan hệ Việt Nam - Lào

TP Hồ Chí Minh: Nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế tương xứng với mối quan hệ Việt Nam - Lào

Tối 13/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đã có buổi tiếp Phó Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone cùng đoàn đại biểu đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
Lễ trao giải "Kỷ vật kể chuyện": Khoảnh khắc xúc động của tình hữu nghị Việt Nam - Lào

Lễ trao giải "Kỷ vật kể chuyện": Khoảnh khắc xúc động của tình hữu nghị Việt Nam - Lào

Giữa Thủ đô Hà Nội, những người bạn Lào và những người bạn Việt gặp nhau trong lễ trao giải “Kỷ vật kể chuyện”.
Toả sáng những câu chuyện về tình hữu nghị “mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông”

Toả sáng những câu chuyện về tình hữu nghị “mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông”

Ban Tổ chức cuộc thi "Kỷ vật kể chuyện" đã trao 28 giải thưởng cho các tác giả/nhóm tác giả trong tổng số hơn 6.200 bài dự thi. Hơn cả một cuộc thi, “Kỷ vật kể chuyện” góp phần vun đắp, nuôi dưỡng tình cảm hữu nghị nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.
Cuộc thi “Kỷ vật kể chuyện” thu hút hơn 6.200 tác phẩm dự thi

Cuộc thi “Kỷ vật kể chuyện” thu hút hơn 6.200 tác phẩm dự thi

Sáng 13/12/2022 tại Hà Nội, tạp chí Thời Đại (cơ quan của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) phối hợp với Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào, Hội hữu nghị Lào - Việt Nam sẽ tổ chức Lễ trao giải cuộc thi “Kỷ vật kể chuyện”.
Bế mạc lớp tập huấn thông tin đại chúng và kỹ thuật in cho cán bộ quân đội Lào

Bế mạc lớp tập huấn thông tin đại chúng và kỹ thuật in cho cán bộ quân đội Lào

Chiều 12/12, tại Hà Nội, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam phối hợp với Đoàn 871 tổ chức bế mạc Khóa tập huấn về thông tin đại chúng và kỹ thuật in cho đoàn cán bộ QĐND Lào.
Người Việt ở Lào tưởng niệm ngày sinh chủ tịch Lào Kaysone Phomvihane

Người Việt ở Lào tưởng niệm ngày sinh chủ tịch Lào Kaysone Phomvihane

Sáng 12/12, đoàn Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, đại diện các doanh nghiệp Việt Nam, Tổng hội người Việt Nam tại Lào… đã đến dâng hoa trước tượng của Chủ tịch Lào Kaysone Phomvihane.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào tiếp đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào tiếp đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam

Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã tiếp Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam dự Hội thảo Lý luận lần thứ 9 giữa hai Đảng.
Vượt rào cản ngôn ngữ, cô gái người Lào mong sẽ tỏa sáng tại Chung kết Miss UEF 2022

Vượt rào cản ngôn ngữ, cô gái người Lào mong sẽ tỏa sáng tại Chung kết Miss UEF 2022

Một du học sinh Lào vừa lọt vào Top 20 tại vòng Bán kết Cuộc thi Miss UEF 2022 để bước vào vòng chung cuộc. Đây là Cuộc thi do ĐH Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh (UEF) tổ chức.
Vun đắp mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp, xây dựng những điểm sáng nơi biên cương

Vun đắp mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp, xây dựng những điểm sáng nơi biên cương

Lãnh đạo hai nước Việt Nam - Lào tin tưởng các Trưởng bản của hai nước sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi, giao lưu văn hóa, nhân rộng mô hình kết nghĩa bản - bản, cùng nhau xây dựng khu vực biên giới hai bên trở thành thôn bản văn hóa tiêu biểu, những điểm sáng nơi biên cương Tổ quốc. Qua đó, xây dựng phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống cho người dân khu vực biên giới hai bên; đồng thời vun đắp cho mối quan hệ truyền thống hữu nghị tốt đẹp của hai nước.
    Trước         Sau    

Đọc nhiều

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Trưng bày chuyên đề lần này giới thiệu đến khách quan hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật qua bộ sưu tập: cân, đong, đo, đếm được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau ...
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Phiên bản di động