Đại sứ Choi Young Sam: Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc sẽ tiếp tục phát triển sâu rộng và bền vững

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Khép lại nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Đại sứ Hàn Quốc Choi Young Sam bày tỏ niềm tin vào tương lai phát triển sâu rộng và bền vững của quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc, được vun đắp bởi sự tin cậy, hợp tác và gắn bó ngày càng chặt chẽ giữa nhân dân hai nước. Trao đổi với Tạp chí Thời đại, Đại sứ kỳ vọng hai nước sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ song phương trên các lĩnh vực như kinh tế, công nghệ, đổi mới sáng tạo và giao lưu nhân dân.
aa
Sắc màu Việt Nam nổi bật tại Lễ hội Văn hóa Toàn cầu Seongnam 2026 Việt Nam đứng đầu về số người nước ngoài lưu trú dài hạn tại Hàn Quốc
Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young Sam. (Ảnh: Đinh Hòa)
Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young Sam. (Ảnh: Đinh Hòa)

- Thưa Đại sứ, đâu là những dấu ấn nổi bật của đối ngoại nhân dân trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc thời gian qua? Đối ngoại nhân dân cần phát huy vai trò như thế nào để tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai nước?

Đại sứ Choi Young Sam: Nhìn lại nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, điều khiến tôi trân trọng nhất không phải là một sự kiện cụ thể, mà là sự vun đắp bền bỉ, từng bước làm sâu sắc thêm niềm tin giữa nhân dân hai nước ở cấp độ giao lưu thường nhật.

Quy mô của các hoạt động giao lưu đã tự nói lên điều đó. Mỗi năm, số lượt người qua lại giữa Hàn Quốc và Việt Nam đã vượt 5 triệu; khoảng 100.000 gia đình Hàn Quốc - Việt Nam đã được vun đắp. Việt Nam hiện có cộng đồng khoảng 200.000 người Hàn Quốc sinh sống, trong khi khoảng 340.000 người Việt Nam đang sinh sống và lập nghiệp tại Hàn Quốc. Đằng sau những con số ấy là vô vàn mối quan hệ gắn kết giữa các sinh viên, doanh nhân và các đối tác văn hóa, tạo nên sức bền vững thực sự cho quan hệ giữa hai nước.

Trong nhiệm kỳ của mình, tôi đặc biệt chú trọng thúc đẩy các kết nối ở cấp độ nhân dân, mở rộng các chương trình học bổng và cơ hội trao đổi dành cho thanh niên Việt Nam sang học tập tại Hàn Quốc. Năm 2025, lần đầu tiên công dân Việt Nam trở thành nhóm sinh viên quốc tế lớn nhất tại Hàn Quốc. Đây là những kết quả khiến tôi đặc biệt vui mừng.

Hướng tới tương lai, tôi tin rằng ngoại giao nhân dân sẽ ngày càng giữ vai trò quan trọng khi quan hệ giữa hai nước tiếp tục phát triển sâu rộng. Chính sách của Chính phủ có thể tạo dựng khuôn khổ cho hợp tác, nhưng chính người dân mới là những người mang lại ý nghĩa và sức sống bền vững cho khuôn khổ đó. Khi một thế hệ mới ở cả Hàn Quốc và Việt Nam trưởng thành với những trải nghiệm khác với các thế hệ đi trước, chúng ta càng cần tiếp tục đầu tư vào trao đổi giáo dục, học tập ngôn ngữ và hợp tác văn hóa.

Người dân Hà Nội trải  nghiệm trò chơi truyền thống Hàn Quốc - ném Tuho tại Lễ hội con đường hữu nghị Việt - Hàn 2025. (Ảnh: Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam)
Người dân Hà Nội trải nghiệm trò chơi truyền thống Hàn Quốc - ném Tuho tại Lễ hội con đường hữu nghị Việt - Hàn 2025. (Ảnh: Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam)

Tôi cũng muốn nhấn mạnh ý nghĩa của các hoạt động giao lưu ở cấp địa phương, bao gồm quan hệ kết nghĩa giữa các địa phương và hợp tác giữa chính quyền địa phương hai nước, để mối quan hệ này ngày càng bén rễ sâu rộng, vượt ra ngoài phạm vi hai thủ đô.

Sau cùng, quan hệ đối tác giữa Hàn Quốc và Việt Nam sẽ bền vững nhất khi được xây dựng trên nền tảng rộng mở và vững chắc của sự thấu hiểu, tin cậy lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

- Đại sứ đánh giá như thế nào về định hướng phát triển của Việt Nam, đặc biệt là các chính sách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đổi mới sáng tạo và cải thiện môi trường đầu tư?

Đại sứ Choi Young Sam: Việt Nam đã xác định chiến lược phát triển với những mục tiêu quốc gia rõ ràng, hướng tới trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và quốc gia phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045. Song hành với đó là sự kiên định trong việc duy trì ổn định kinh tế vĩ mô; thúc đẩy mở cửa thương mại và đầu tư; ngày càng chú trọng bảo đảm an ninh năng lượng, phát triển hạ tầng quy mô lớn và chuyển đổi số. Sự kết hợp giữa tầm nhìn rõ ràng và quá trình triển khai nhất quán đã tạo động lực mạnh mẽ cho nền kinh tế Việt Nam, đồng thời củng cố niềm tin bền vững của các đối tác quốc tế và các nhà đầu tư.

Cách tiếp cận của Việt Nam đối với tăng trưởng và đổi mới sáng tạo luôn mang tính thực tiễn và hướng tới tương lai. Chính phủ đã thể hiện quyết tâm trong việc điều chỉnh chính sách phù hợp với bối cảnh, tích cực hợp tác với các đối tác quốc tế, ưu tiên đầu tư vào những lĩnh vực tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo, thay vì chỉ đáp ứng các nhu cầu trước mắt.

Đối với môi trường đầu tư, tính ổn định và nhất quán là những yếu tố có ý nghĩa quan trọng nhất đối với các nhà đầu tư trong dài hạn. Cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực không ngừng của Việt Nam trong việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, cũng như tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và hệ thống quy định.

Trong 3 năm đảm nhiệm cương vị Đại sứ tại Việt Nam, tôi vinh dự được trực tiếp chứng kiến những bước phát triển ấn tượng của đất nước, đặc biệt trong thời điểm Việt Nam kỷ niệm những dấu mốc lịch sử quan trọng như 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 80 năm Quốc khánh. Tôi tin tưởng rằng Việt Nam đã thể hiện sự nghiêm túc trong xây dựng thể chế, khát vọng phát triển và khả năng thích ứng - những yếu tố thường tạo nên đặc trưng của các câu chuyện phát triển thành công trong dài hạn.

Trên chặng đường phát triển đó, Hàn Quốc mong muốn tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam với tư cách là một người bạn thân thiết và là đối tác chiến lược.

- Thời gian tới, Việt Nam và Hàn Quốc cần ưu tiên những lĩnh vực hợp tác nào để tạo động lực tăng trưởng mới và mang lại nhiều cơ hội hơn cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước, thưa Đại sứ?

Đại sứ Choi Young Sam: Hợp tác kinh tế giữa Hàn Quốc và Việt Nam là trụ cột trung tâm của quan hệ đối tác song phương, đang phát triển theo ba định hướng chính: nâng tầm hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược, kết nối hệ sinh thái doanh nghiệp và xây dựng các quan hệ đối tác hướng tới tương lai.

Thứ nhất là hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược. Việt Nam đã xác định rõ các mục tiêu phát triển quốc gia, bao gồm trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và quốc gia phát triển vào năm 2045. Việt Nam đang thúc đẩy tự chủ năng lượng thông qua phát triển điện hạt nhân, khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và năng lượng tái tạo; đầu tư vào các công trình hạ tầng quy mô lớn như đường sắt tốc độ cao, đô thị thông minh và cảng thông minh; triển khai chuyển đổi số trên phạm vi toàn quốc. Hàn Quốc sở hữu công nghệ và kinh nghiệm hàng đầu thế giới trong những lĩnh vực này. Vì vậy, đây là những lĩnh vực có tiềm năng tạo ra sự cộng hưởng lớn nhất giữa hai nước.

Thứ hai là kết nối hệ sinh thái doanh nghiệp. Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc sẽ mang lại nhiều kết quả thiết thực hơn khi được củng cố bởi các mối liên kết chặt chẽ giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Theo đó, chúng ta cần tăng cường hơn nữa các diễn đàn doanh nghiệp và sự kiện kết nối đối tác, quy tụ đại diện các cơ quan quản lý nhà nước và lãnh đạo doanh nghiệp của cả hai nước. Đặc biệt, cần xây dựng các chương trình dành riêng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa có năng lực, thay vì chỉ tập trung vào các tập đoàn lớn, bởi đây là kênh quan trọng để thiết lập mạng lưới hợp tác và chia sẻ thông tin giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Quan trọng hơn cả là hợp tác hướng tới tương lai. Nếu hai định hướng đầu tiên nhằm tạo ra kết quả cho hiện tại, thì định hướng này chính là sự đầu tư cho thế hệ mai sau. Hàn Quốc và Việt Nam cần cùng xây dựng tầm nhìn dài hạn về hợp tác khoa học và công nghệ, tập trung vào các lĩnh vực then chốt như trí tuệ nhân tạo (AI) và chất bán dẫn; tăng cường hợp tác trong việc giải quyết các thách thức phát triển bền vững như biến đổi khí hậu và an ninh năng lượng. Bên cạnh đó, việc hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam cũng có ý nghĩa quan trọng, bởi đây là nền tảng để hai nước cùng phát triển trong tương lai. Đó chính là những hướng đi mà hợp tác kinh tế hướng tới tương lai giữa hai nước cần theo đuổi.

Tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng an ninh kinh tế đang trở thành một khía cạnh ngày càng quan trọng trong quan hệ đối tác giữa hai nước. Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gia tăng, hợp tác giữa Hàn Quốc và Việt Nam có thể đóng vai trò như một “điểm tựa” chiến lược cho cả hai nền kinh tế.

Một lĩnh vực khác có thể góp phần tăng cường an ninh kinh tế của cả hai nước là hợp tác về khoáng sản thiết yếu. Việt Nam sở hữu trữ lượng lớn đất hiếm và nhiều loại khoáng sản quan trọng khác, vốn là nguyên liệu đầu vào không thể thiếu đối với các ngành công nghệ cao như sản xuất chất bán dẫn và pin. Trong khi đó, Hàn Quốc có công nghệ hàng đầu thế giới, năng lực cạnh tranh và các chuỗi cung ứng tiên tiến trong lĩnh vực này. Việc kết hợp những lợi thế mang tính bổ trợ của mỗi bên sẽ tạo ra sức cộng hưởng đáng kể trong hợp tác về khoáng sản thiết yếu.

Trong bối cảnh bất ổn địa chính trị trên thế giới ngày càng gia tăng, việc tăng cường chia sẻ thông tin về chuỗi cung ứng và xây dựng các cơ chế phối hợp ứng phó trước những cú sốc toàn cầu cần trở thành một ưu tiên trong thời gian tới.

- Đại sứ kỳ vọng quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc sẽ phát triển như thế nào trong thời gian tới, đặc biệt trên các lĩnh vực hợp tác kinh tế và giao lưu nhân dân?

Đại sứ Choi Young Sam: Khi chuẩn bị khép lại nhiệm kỳ Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, tôi mang theo niềm tin và sự lạc quan chân thành về tương lai của quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc. Trong suốt nhiệm kỳ của mình, tôi đã được trực tiếp chứng kiến sự tin cậy ngày càng sâu sắc giữa hai nước, không chỉ ở cấp Chính phủ mà còn trong hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục, qua những mối gắn kết ngày càng bền chặt giữa người dân hai nước đang sinh sống, học tập và làm việc tại đất nước của nhau.

Trong thời gian tới, tôi kỳ vọng quan hệ kinh tế giữa hai nước sẽ không chỉ tiếp tục phát triển về quy mô mà còn ngày càng đi vào chiều sâu, với trọng tâm mở rộng sang các lĩnh vực như công nghệ, năng lượng xanh và dịch vụ, thay vì chỉ giới hạn ở lĩnh vực sản xuất. Tôi hy vọng hai nước sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác cân bằng và cùng có lợi hơn, trong đó các doanh nghiệp Việt Nam sẽ có thêm nhiều cơ hội phát triển tại Hàn Quốc, tương tự như những cơ hội mà các doanh nghiệp Hàn Quốc đã và đang có tại Việt Nam.

Về giao lưu nhân dân, tôi kỳ vọng và mong muốn các hoạt động trao đổi giáo dục, du lịch và hợp tác văn hóa giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển. Tôi cũng hy vọng mối quan hệ này sẽ ngày càng được củng cố ở cấp địa phương và cộng đồng thông qua các chương trình kết nghĩa địa phương và hợp tác giữa chính quyền địa phương hai nước. Trên bình diện rộng hơn, tôi tin rằng Hàn Quốc và Việt Nam đang ngày càng có sự đồng điệu về lợi ích trong việc thúc đẩy ổn định khu vực và phát triển bền vững. Vì vậy, tôi kỳ vọng hợp tác chiến lược giữa hai nước sẽ tiếp tục được làm sâu sắc hơn.

Khi chuẩn bị khép lại nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, điều tôi mong mỏi rất giản dị. Tôi hy vọng mối quan hệ mà tôi vinh dự được góp phần vun đắp sẽ không chỉ tiếp tục phát triển về quy mô mà còn ngày càng gắn bó hơn, được xây dựng trên nền tảng thấu hiểu và tin cậy lẫn nhau, bền vững vượt lên trên mọi thay đổi của chính sách. Được góp phần vào chặng đường ấy là một vinh dự lớn trong sự nghiệp của tôi. Tôi sẽ luôn dõi theo những bước phát triển của Việt Nam với tình cảm sâu sắc và niềm tin son sắt.

- Trân trọng cảm ơn Đại sứ!

Trao tặng Đại sứ Choi Young Sam Kỷ niệm chương Vì Hoà bình, hữu nghị giữa các dân tộc Trao tặng Đại sứ Choi Young Sam Kỷ niệm chương Vì Hoà bình, hữu nghị giữa các dân tộc
Thúc đẩy đối ngoại nhân dân Việt Nam - Hàn Quốc Thúc đẩy đối ngoại nhân dân Việt Nam - Hàn Quốc
Thu Phượng
Nguồn:

Tin bài khác

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cần nhận thức đầy đủ, quyết tâm phát huy vai trò cơ quan nòng cốt, chuyên trách, trụ cột về đối ngoại nhân dân

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cần nhận thức đầy đủ, quyết tâm phát huy vai trò cơ quan nòng cốt, chuyên trách, trụ cột về đối ngoại nhân dân

Ngày 15/9/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi gặp mặt và làm việc với đại diện Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và ra đề “5 bài toán” dành cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam để có thể làm tốt nhất vai trò là cơ quan “nòng cốt, chuyên trách, trụ cột” về đối ngoại nhân dân.
Mở rộng đối tác, kết nối hợp tác thiết thực

Mở rộng đối tác, kết nối hợp tác thiết thực

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ngày 14/9, các đại biểu đề xuất mở rộng mạng lưới đối tác, tăng cường phối hợp giữa các kênh đối ngoại, phát huy quan hệ hữu nghị thành những kết nối, chương trình hợp tác thiết thực.
Sáu nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2026 - 2031

Sáu nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2026 - 2031

Nhiệm kỳ 2026-2031, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xác định chuyển trọng tâm vào hiệu quả thực chất, có sản phẩm và kết quả cụ thể đo đếm được. Báo cáo chính trị đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và 3 đột phá chiến lược.
Ông Phan Anh Sơn được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Ông Phan Anh Sơn được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 14/9 tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Ông Phan Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VI, được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...