Trang chủ Nhân quyền - Góc nhìn thời đại
11:00 | 01/07/2021 GMT+7
Người nước ngoài ở Việt Nam nói về thành tựu chống Covid-19

Tôi may mắn khi ở Việt Nam trong thời gian có dịch

aa
Với ông Daniel Dobrev - Cố vấn và Trưởng ban Kinh tế thương mại, Đại sứ quán Bulgaria tại Hà Nội - thì sự đồng lòng nhất trí của người dân với Chính phủ là điểm nổi bật nhất trong công tác phòng chống đại dịch Covid-19. Tạp chí Thời Đại đã có cuộc trao đổi với ông Daniel Dobrev xoay quanh một số vấn đề liên quan đến hoạt động phòng chống Covid-19 ở Việt Nam.
Hội Hữu nghị Hàn - Việt huy động 1 triệu USD từ các doanh nghiệp Hàn Quốc ủng hộ Việt Nam chống dịch COVID-19 Hội Hữu nghị Hàn - Việt huy động 1 triệu USD từ các doanh nghiệp Hàn Quốc ủng hộ Việt Nam chống dịch COVID-19
Sáng 30/6, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc trực tuyến với ông Choi Young Joo, Chủ tịch Hội Hữu nghị Hàn-Việt, đồng thời là Chủ tịch Tập đoàn Panko. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội Hữu nghị Hàn-Việt cho biết các doanh nghiệp Hàn Quốc đã quyên góp được 1 triệu USD ủng hộ Việt Nam ứng phó với dịch COVID-19.
Bình an trong sự chăm lo của cộng đồng Bình an trong sự chăm lo của cộng đồng
Chỉ là một sự tình cờ, khi đại dịch Covid-19 lan rộng trên toàn cầu thì những người nước ngoài này đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Không hẹn mà nên, đất nước này đã trở thành nơi họ cùng gia đình cảm thấy an tâm nhất không chỉ vì sự chia sẻ của bạn bè mà còn bởi sự chăm lo của chính quyền dành cho cộng đồng trước nguy cơ dịch bệnh.

-Xin ông cho biết cảm nhận của mình về thành quả xử lý đại dịch Covid-19 của Việt Nam?

Tôi nghĩ rằng chính phủ Việt Nam đã xử lý tình huống rất tốt, từ trước khi làn sóng Covid-19 xảy ra ở Việt Nam.

Bằng cách kết hợp các biện pháp của chính quyền từ trung ương đến địa phương, từ các đô thị lớn cho đến tận làng, xã nhỏ với ý thức kỷ luật tự giác của người dân đã giúp Việt Nam xử lý tình huống và kiểm soát dịch khá tốt. Sự lây lan chỉ có tại các khu vực nhỏ, chứ không để dịch lan rộng ra cả nước, hoặc lây lan nghiêm trọng tại các đô thị lớn như Hà Nội hay TP.Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, công tác quản lý bệnh viện và hệ thống khám chữa bệnh cũng được cải thiện rất nhiều trong thời gian đầu năm 2020.

-Theo ông, phương pháp phòng chống Covid-19 của Việt Nam có điểm khác biệt nào đáng lưu ý so với các quốc gia khác?

Mỗi dân tộc, mỗi quốc gia đều có cách xử lý khác nhau trước đại dịch. Ở Việt Nam, tuy hệ thống y tế và bệnh viện nói chung chưa được như các nước phát triển, nhưng từ khi có dịch Covid-19, tôi lại thấy tính kỷ luật và hiệu quả quản lý của bệnh viện được tăng lên đáng kể. Vì vậy, Việt Nam là quốc gia không bao giờ hoặc hiếm khi xảy ra ca bệnh nghiêm trọng, cũng như không thấy việc tăng chi phí điều trị.

Tôi may mắn khi ở Việt Nam trong thời gian có dịch
Ông Daniel Dobrev - Cố vấn và Trưởng ban Kinh tế thương mại, Đại sứ quán Bulgaria tại Hà Nội

Tôi đã tận mắt chứng kiến​ sự tận tâm của các bác sĩ, bất kể ngày đêm cũng “chiến đấu” hết sức mình, kể cả khi chỉ có duy nhất một bác sĩ trực nhưng họ vẫn duy trì sự quan tâm đến mọi người.

Và một điều đáng mừng nữa là Chính phủ Việt Nam đã kết hợp sức mạnh, kỹ năng và khả năng của các bệnh viện tư nhân và nhà nước, bệnh viện quân y, bệnh viện chuyên khoa để tạo nên một mặt trận chung chống lại Covid-19. Điều này thật thông minh khi chúng ta đang bị hạn chế về nguồn lực, và Việt Nam đã làm được điều đó ngay cả khi không có bất kỳ sự trợ giúp nào từ nước ngoài.

-Có sự khác biệt nào trong việc phòng chống dịch ở Việt Nam và châu Âu không, thưa ông?

Người châu Âu luôn coi trọng tự do cá nhân, nhưng ở Việt Nam, bạn biết rằng mọi người sẵn sàng chấp thuận giãn cách xã hội và tạm “hy sinh” việc đi lại của mình vì hạnh phúc chung. Và đây là cách làm rất tốt của Chính phủ khi đã khơi dậy tính cộng đồng và đoàn kết người dân Việt Nam.

-Ông nghĩ sao về sự quan tâm và chăm sóc của Chính phủ đối với cộng đồng?

Chính phủ đã duy trì phát triển kinh tế rất tốt trong thời kỳ đại dịch. Mặc dù nhiều doanh nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng nhưng Chính phủ Việt Nam đã cố gắng hỗ trợ họ để có thể nhanh chóng phục hồi và phát triển nền kinh tế.

Tôi ngạc nhiên và cảm thấy rất vui khi nhiều công ty, thậm chí cả các nhà đầu tư nước ngoài từ Nhật Bản, Đài Loan hay Hoa Kỳ cũng đã tài trợ một số tiền hoặc thiết bị y tế cho Việt Nam.

Ngoài ra, tôi thấy nhiều người mua thực phẩm và rau quả giải cứu nông sản cho người dân Bắc Giang, Bắc Ninh và Hải Dương. Điều này rất tốt, nó thể hiện sự chung tay hỗ trợ lẫn nhau trước dịch bệnh hay thảm họa mang tính quốc gia, quốc tế.

-Phòng chống Covid-19 là trách nhiệm của mỗi cá nhân, ông tham gia vào công tác này như thế nào?

Tôi luôn giữ khoảng cách xã hội và không gặp gỡ người khác. Tôi thực hiện công việc bằng hình thức trực tuyến như cách Chính phủ Việt Nam và các cơ quan nước ngoài ở Việt Nam đang áp dụng. Tôi hạn chế các cuộc họp ở TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và các thành phố khác ngoài Hà Nội cũng như hoạt động riêng tư của mình vào cuối tuần..v.v..

Tôi thấy may mắn trong thời gian đại dịch thì mình ở Việt Nam, đây là một đất nước rất an toàn và an ninh.

-Ông khuyến nghị hoặc hỗ trợ những người khác phòng, chống dịch như thế nào?

Tôi luôn thúc ép những người mình biết đeo khẩu trang và giữ khoảng cách, thậm chí khi thấy một số nhà hàng mở cửa trái phép tôi còn báo công an. Nhưng nói cho cùng thì mỗi cá nhân phải luôn có trách nhiệm, ở đây vai trò của ý thức rất quan trọng.

-Nếu nói thật ngắn gọn về điểm nổi bật của của Việt Nam trong cuộc chiến chống lại Covid-19, đó sẽ là gì, thưa ông?

Đó là sự chung sức đồng lòng của tất cả mọi người, sự chung sức của các nhóm xã hội, sự chung sức của các tỉnh và cuối cùng là của Trung ương. Đây là câu trả lời của tôi: Chung tay và đoàn kết từ trên xuống dưới để tạo thành một khối thống nhất chính là cách đáp trả mạnh mẽ đối với Covid-19.

Trân trọng cảm ơn ông!

Thúy Hằng

*Bài viết chuyên đề Thực hiện nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ

Việt Nam đang kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 Việt Nam đang kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19
Kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát trên toàn cầu, Hoa Kỳ và Việt Nam luôn phối hợp trên nhiều phương diện trong công tác phòng ngừa dịch bệnh nguy hiểm này. Tạp chí Thời Đại đã có cuộc trao đổi với bà Rachael Chen, Tùy viên báo chí Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam về một số khía cạnh của sự hợp tác cũng như cảm nhận cá nhân về hoạt động ngăn ngừa Covid-19 ở Việt Nam.
Bình an trong sự chăm lo của cộng đồng Bình an trong sự chăm lo của cộng đồng
Chỉ là một sự tình cờ, khi đại dịch Covid-19 lan rộng trên toàn cầu thì những người nước ngoài này đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Không hẹn mà nên, đất nước này đã trở thành nơi họ cùng gia đình cảm thấy an tâm nhất không chỉ vì sự chia sẻ của bạn bè mà còn bởi sự chăm lo của chính quyền dành cho cộng đồng trước nguy cơ dịch bệnh.
Người nước ngoài ở Việt Nam được khai báo tạm trú qua mạng Người nước ngoài ở Việt Nam được khai báo tạm trú qua mạng
TĐO - Đây là một trong những điểm mới của Thông tư số 53 quy định cách thức thực hiện khai báo, tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
Thúy Hằng
Nguồn:
Chính phủ quyết định nhanh chóng là điều khiến Việt Nam chống Covid-19 thành công

Chính phủ quyết định nhanh chóng là điều khiến Việt Nam chống Covid-19 thành công

Theo ông Nadav Eshcar, Đại sứ Israel tại Việt Nam thì một trong những nguyên nhân chính yếu làm nên sự thành công trong công tác phòng chống Covid-19 tại Việt Nam là việc ra quyết định ứng phó nhanh chóng, kịp thời trước tình hình đại dịch của Chính phủ. Tạp chí Thời Đại đã có cuộc trao đổi với Đại sứ Nadav Eshcar về góc nhìn của riêng ông với vấn đề này cũng như khả năng hợp tác giữa 2 quốc gia trong công cuộc chung đẩy lùi đại dịch.
Cách Việt Nam ứng phó Covid-19 là bài học quý báu cho nhiều nước

Cách Việt Nam ứng phó Covid-19 là bài học quý báu cho nhiều nước

Theo ông Sengphet Houngboungnuang, Đại sứ Lào tại Việt Nam thì điều gây ấn tượng nhất trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Việt Nam là tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Tạp chí Thời Đại đã có cuộc trò chuyện với ông xoay quanh chủ đề nêu trên.

Tin bài liên quan

Trao Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam

Trao Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam

Ngày 28/7/2022, tại Hà Nội, Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã trao Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hungary tại Việt Nam Ory Csaba.
Kỳ vọng vào cơ hội, hiệu quả từ chuyến thăm Hungary của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Kỳ vọng vào cơ hội, hiệu quả từ chuyến thăm Hungary của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Theo Đại sứ Hungary tại Việt Nam Ory Csaba, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước, hứa hẹn mang đến những hiệu quả thiết thực.
Việt Nam mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt với Hungary

Việt Nam mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt với Hungary

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt với Hungary - Đối tác toàn diện đầu tiên của Việt Nam trong số các nước bạn bè tại Trung Đông Âu.

Các tin bài khác

208 học sinh, sinh viên Quảng Trị và Hà Tĩnh được trao học bổng Vallet năm 2026

208 học sinh, sinh viên Quảng Trị và Hà Tĩnh được trao học bổng Vallet năm 2026

Hội Khoa học và Giáo dục Gặp gỡ Việt Nam vừa phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị và Hội Khuyến học tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ trao học bổng Vallet năm 2026 cho 208 học sinh, sinh viên ưu tú đang theo học tại các trường phổ thông và đại học trên địa bàn hai tỉnh Quảng Trị và Hà Tĩnh.
Chăm lo, phát triển con người là mục tiêu xuyên suốt của Đảng, Nhà nước ta

Chăm lo, phát triển con người là mục tiêu xuyên suốt của Đảng, Nhà nước ta

Trải qua 81 năm kể từ ngày thành lập nước, Việt Nam đạt được những thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực, trong đó đời sống vật chất, tinh thần và chất lượng cuộc sống không ngừng được nâng lên.
Quảng Trị tiếp nhận 3 khoản viện trợ gần 38 triệu USD từ hai tổ chức NPA và MAG

Quảng Trị tiếp nhận 3 khoản viện trợ gần 38 triệu USD từ hai tổ chức NPA và MAG

Đó là 2 khoản viện trợ 15.577.614 USD, tương đương hơn 395 tỷ đồng từ tổ chức Viện trợ Nhân dân Na Uy (NPA) và 1 khoản viện trợ 22.417.881 USD, tương đương hơn 581 tỷ đồng từ Tổ chức Mines Advisory Group (MAG). Các dự án này cùng hỗ trợ Chương trình hành động khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh của tinh Quảng Trị, hướng tới đưa Quảng Trị thành tỉnh an toàn vào năm 2035.
Quảng Trị hướng tới trở thành tỉnh an toàn về bom mìn vào năm 2035

Quảng Trị hướng tới trở thành tỉnh an toàn về bom mìn vào năm 2035

Quảng Trị đặt mục tiêu trở thành địa phương đầu tiên của Việt Nam đạt tiêu chí “Tỉnh an toàn về bom mìn” vào năm 2035, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của Hoa Kỳ trong khắc phục hậu quả chiến tranh, hỗ trợ nạn nhân và nâng cao năng lực cho các cơ quan chuyên trách.

Đọc nhiều

Khám bệnh, tặng quà cho 500 bà con gốc Việt và người dân khó khăn tại Siem Reap

Khám bệnh, tặng quà cho 500 bà con gốc Việt và người dân khó khăn tại Siem Reap

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9 và mùa Lễ Vu Lan – mùa của lòng hiếu kính, tri ân và sẻ chia yêu thương, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang phối hợp cùng Chi nhánh Tỉnh hội Khmer – Việt Nam tỉnh Siem Reap, Hội Chữ thập đỏ Bệnh viện huyện Châu Phú và Đoàn cứu trợ y, bác sĩ thiện nguyện Tâm Phúc đã tổ chức chương trình thăm khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và trao tặng quà cho 500 bà con gốc Việt cùng người Khmer có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Siem Reap, Vương quốc Campuchia.
Không gian Văn hoá - Du lịch Việt Nam thu hút khách tại triển lãm sách tại Quảng Châu

Không gian Văn hoá - Du lịch Việt Nam thu hút khách tại triển lãm sách tại Quảng Châu

Từ ngày 27-31/8, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu, Trung Quốc đã phối hợp với một số đoen vị tổ chức trưng bày “Không gian Văn hóa - Du lịch Việt Nam” trong khuôn khổ Triển lãm sách quốc tế “Nam quốc Thư hương - 2026”.
Ấn tượng Việt Nam sau gần 40 năm gắn bó của vị bác sĩ người Pháp

Ấn tượng Việt Nam sau gần 40 năm gắn bó của vị bác sĩ người Pháp

Gần 40 năm gắn bó với Việt Nam trong các chương trình hợp tác y tế, Bác sĩ Gildas Tréguier, Tổng Thư ký Liên đoàn Y tế Pháp-Việt (FSFV), đã có cơ hội chứng kiến những bước chuyển mình sâu sắc của đất nước, từ những năm đầu Đổi mới, mở cửa với thế giới đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội mạnh mẽ hiện nay.
Thị trường Trung Quốc tạo động lực tăng trưởng cho doanh nghiệp nước ngoài

Thị trường Trung Quốc tạo động lực tăng trưởng cho doanh nghiệp nước ngoài

Gần đây, nhiều công ty trong lĩnh vực tiêu dùng có vốn đầu tư nước ngoài đã lần lượt công bố báo cáo tài chính quý II hoặc nửa đầu năm 2026, trong đó thị trường Trung Quốc nổi lên như một động lực tăng trưởng ấn tượng.
Điện Biên mở cuộc chuyển đổi lớn trên những triền đất dốc

Điện Biên mở cuộc chuyển đổi lớn trên những triền đất dốc

Từ những nương ngô, sắn hiệu quả thấp, Điện Biên đặt mục tiêu hình thành vùng cà phê, mắc ca quy mô lớn, mở cuộc chuyển đổi tư duy sản xuất ở miền núi.
Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Gia Lai (Việt Nam) - Ratanakiri (Campuchia)

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Gia Lai (Việt Nam) - Ratanakiri (Campuchia)

Ngày 1/9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn

Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn

Ngày 25/8, tại Nha Trang (Khánh Hòa), trong khuôn khổ Chương trình “Giao lưu huấn luyện học viên sĩ quan hải quân quốc tế” năm 2026 tại Học viện Hải quân Việt Nam, các học viên sĩ quan hải quân quốc tế đã tham gia các hoạt động trải nghiệm, thực hành trên Tàu buồm 286-Lê Quý Đôn.
ho tro tien an gao do dung ca nhan cho hoc sinh truong pho thong noi tru
infographic quan he asean nga va hoi nghi cap cao ky niem 35 nam quan he asean nga
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Chính phủ ban hành Nghị định 188/2026/NĐ-CP ngày 27/5/2026 quy định chính sách cho học sinh trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền.
"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

Hội đồng Tiền lương quốc gia thống nhất tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 là 7,8%, áp dụng từ 1/1/2027, hài hòa lợi ích doanh nghiệp và người lao động.
9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

Ngày 13/7, Tập đoàn Fast Retailing công bố 9 học sinh Việt Nam được trao học bổng toàn phần bậc đại học của Quỹ Fast Retailing, mở ra cơ hội học tập tại các trường đại học hàng đầu Nhật Bản và góp phần thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa hai nước.
Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nghị định số 280/2026/NĐ-CP bổ sung, hoàn thiện khung pháp lý đối với hoạt động bảo hiểm tiền gửi, quy định rõ cơ chế chi trả và trách nhiệm của các cơ quan liên quan.
Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Tây tỉnh Phú Thọ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 01-02/6, khu vực Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh-Hải Phòng) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.
Phiên bản di động