Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (29/4): Mỹ sẽ xét nghiệm COVID-19 cho 5 triệu người/ngày
Trọng Huyền 29/04/2020 08:17 | Thế giới 24 giờ
![]() |
![]() |
Tin tức thế giới hôm nay 29/4
Mỹ sẽ xét nghiệm COVID-19 cho 5 triệu người/ngày
Trả lời họp báo tại Nhà Trắng hôm 28/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết: Xét nghiệm COVID-19 trên số lượng lớn hoàn toàn không phải là vấn đề đối với Mỹ.
"Chúng ta sẽ tới đó sớm thôi. Nếu bạn nhìn vào các con số, có thể chúng ta đang tới gần. Tôi không có các con số ở đây, nhưng chúng ta sẽ đến đó sớm thôi", ông Trump tự tin tuyên bố.
Nhà lãnh đạo Mỹ cũng khẳng định nước này "đang dẫn đầu" và làm "tốt nhất thế giới" trong việc xét nghiệm. Theo ông Trump, Mỹ đã xét nghiệm COVID-19 nhiều hơn gấp đôi bất cứ nước nào khác, nhiều hơn mọi nước khác cộng lại.
![]() |
Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AP) |
Tuyên bố này được đưa ra khi ông Trump nhận được câu hỏi về khả năng nước Mỹ cần xét nghiệm ít nhất 5 triệu người mỗi ngày vào tháng 6 để có thể sống chung với đại dịch COVID-19, theo nghiên cứu của Đại học Harvard.
Theo hãng tin ABC News, kế hoạch xét nghiệm mới của Nhà Trắng bao gồm 2 tài liệu - bản chi tiết và tổng quan - nhưng chính quyền các bang sẽ tự xây dựng kế hoạch và chương trình phản ứng nhanh của riêng họ và sẽ là "người cung cấp cuối cùng".
Tính đến lúc này, Mỹ đã thực hiện khoảng 6 triệu xét nghiệm COVID-19 kể từ đầu dịch. Trong khi đó Nga cũng đã có hơn 3 triệu xét nghiệm, Đức là hơn 2 triệu xét nghiệm và Italy thực hiện 1,7 triệu xét nghiệm.
Nổ bom ở Syria khiến ít nhất 40 người thiệt mạng
Hãng tin Reuters dẫn lời Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ ngày 28/4, cho hay, đã có ít nhất 40 người dân thiệt mạng trong một vụ nổ bom xảy ra cùng ngày xảy ra ở thành phố Afrin, phía Bắc nước láng giềng Syria.
Trang mạng xã hội Twitter của Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết vụ nổ xảy ra tại một khu vực dân cư đông đúc ở trung tâm thành phố Afrin. Trong số các nạn nhân, có 11 trẻ em.
Theo video về hiện trường vụ nổ được cơ quan này chia sẻ, khói đen và bụi cuồn cuộn bốc lên, trong khi xe cứu thương và còi báo động của cảnh sát liên tục rền rĩ ở phía sau. Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc lực lượng dân quân người Kurd (YPG) đứng sau vụ tấn công này.
![]() |
Hiện trường một vụ nổ tại Afrin, Syria (Ảnh: Reuters) |
Thổ Nhĩ Kỳ coi YPG như một tổ chức khủng bố liên kết với các phiến quân người Kurd để tiến hành các hoạt động quân sự ở miền Bắc Syria. Ankara thường xuyên cáo buộc YPG đứng sau các vụ tấn công, trong khi YPG khẳng định không nhắm mục tiêu vào dân thường.
Thành phố Afrin bị quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng Hồi giáo cực đoan (FSA) đánh chiếm từ tay lực lượng dân quân người Kurd kể từ tháng 03/2018 trong một cuộc tấn công lớn.
Sau khi giành quyền kiểm soát Afrin, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và FSA đã biến khu vực này thành căn cứ địa lớn của lực lượng Hồi giáo cực đoan và thánh chiến trên vùng nông thôn miền Bắc Syria.
Tổng thống Putin: Nga chưa tới "đỉnh dịch" COVID-19
Theo hãng thông tấn TASS (Nga), tính đến nay, Nga ghi nhận 93.558 ca nhiễm COVID-19, vượt qua Iran (hơn 92.500 ca bệnh) và Trung Quốc (hơn 83.000 ca bệnh). Trong đó, có tới 867 ca tử vong và 8.456 trường hợp đã hồi phục.
Tuy nhiên, theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, các nỗ lực đối phó của nước này đã khiến cho dịch bệnh tiến triển chậm nhưng tình hình vẫn còn khó khăn và vẫn chưa đạt "đỉnh dịch".
Vì thế, trong cuộc họp trực tuyến với các quan chức ngày 28/4, Tổng thống Putin đã quyết định kéo dài thời hạn cách ly xã hội, cho người lao động nghỉ có lương đến ngày 11/5 trong bối cảnh quy định cũ sắp hết hiệu lực vào ngày 30/4.
![]() |
Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp trực tuyến ngày 28/4 (Ảnh: Reuters) |
Theo lệnh của ông Putin, kế hoạch nới lỏng phong toả sẽ được đệ trình vào ngày 5/5 để có thể tiến hành từ ngày 12/5. Ông Putin cũng chỉ thị các bộ trưởng chuẩn bị các biện pháp khẩn cấp nhằm hỗ trợ nền kinh tế và người dân giữa đại dịch COVID-19.
Tuy nhiên, theo hãng tin Reuters, Tập đoàn Năng lượng hạt nhân nhà nước Nga (ROSATOM) cùng ngày đã bày tỏ lo ngại về việc dịch bệnh lây lan tại 3 "thành phố hạt nhân" là Sarov, Elektrostal và Desnogorsk.
Phát biểu trước các nhân viên, lãnh đạo ROSATOM Alexei Likhachev nhấn mạnh: Tình hình tại 3 thành phố trên đặc biệt đáng báo động khi đại dịch COVID-19 bùng phát làm nhiều người bị nhiễm bệnh.
![]() Tin tức thế giới hôm nay: Mỹ tranh cãi kế hoạch phóng thích tù nhân giữa dịch Covid-19; bất chấp gần 1 triệu ca nhiễm ... |
![]() Tin tức thế giới hôm nay: Nhật ký một ngày làm việc trong Nhà Trắng của Tổng thống Mỹ Donald Trump; Anh có hơn 140.000 ... |
![]() Tin tức thế giới hôm nay: Mỹ cáo buộc Trung Quốc ngăn điều tra nguồn gốc Covid-19; số tử vong Covid-19 ở Ecuador có thể gấp ... |
Truyền hình
Đáng chú ý
Xung lực mới cho quan hệ nhân dân Việt Nam - Bangladesh

Bài viết mới
Việt Nam dự Hội nghị đối thoại cấp cao giữa Trung Quốc và các chính đảng

Trung Quốc bế mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV

Chuyên đề

Quan hệ Việt Nam-Australia từ góc nhìn đối ngoại nhân dân

Biểu tượng văn hóa của Việt Nam là hoa sen, của Nhật là hoa anh đào. Sự hòa hợp của nhân dân hai nước được ví như hòa hợp của hai loài hoa. Quan hệ hữu nghị của nhân dân sẽ bền vững, thực chất và hiệu quả khi bắt nguồn từ sự đồng cảm, hợp tác về văn hóa.

Ngày Valentine, còn gọi là Ngày lễ tình yêu hay là Ngày lễ tình nhân diễn ra vào ngày 14/2 hàng năm. Ngày lễ này được đặt tên theo Thánh Valentinô, một trong số những vị thánh tử vì đạo Kitô giáo đầu tiên - và cũng là ngày mà cả thế giới tôn vinh tình yêu đôi lứa, tình cảm giữa các đôi tình nhân và bạn bè khác giới. Trước đây, ngày Valentine là ngày lễ chỉ ở Bắc Mỹ và Châu Âu, nhưng ngày nay nó được phổ biến ở hầu hết các quốc gia.