Trang chủ Quốc tế Nhịp sống
07:00 | 27/02/2020 GMT+7

Tin tức thế giới mới nhất hôm nay 27/2: Số ca nhiễm Covid-19 mới tại nước ngoài lần đầu cao hơn Trung Quốc

aa
Tin tức thế giới mới nhất hôm nay ngày 27/2: Số ca nhiễm nCoV mới tại nước ngoài lần đầu cao hơn so với Trung Quốc, đối mặt với án tù khi khai báo sai lịch trình đi lại khi vừa khỏi Covid-19, du thuyền Mỹ bị xua đuổi vì nghi có người nhiễm virus Corona. 
tin tuc the gioi moi nhat hom nay 272 so ca nhiem covid 19 moi tai nuoc ngoai lan dau cao hon trung quoc Chủ tịch Hà Nội: Chống dịch COVID-19 phải công khai, minh bạch và tự giác
tin tuc the gioi moi nhat hom nay 272 so ca nhiem covid 19 moi tai nuoc ngoai lan dau cao hon trung quoc Chính thức công bố hết dịch COVID-19 tại Khánh Hoà

Tin tức thế giới hôm nay 27/2

Số ca nhiễm nCoV mới tại nước khác lần đầu tiên cao hơn so với Trung Quốc

Diễn biến của dịch bệnh Covid-19 ngày càng đáng nghi ngại khi dường như dịch bệnh tai ương này đang "gõ cửa" từng quốc gia trên Thế giới. Mới đây, WHO đã lên tiếng cảnh báo khi phát hiện số ca nhiễm Covid-19 mới tại nước ngoài đang cao hơn so với vùng đại dịch Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên xuất hiện dấu hiệu đáng lo ngại này.

Hôm 26/2 vừa qua, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã nói với các nhà ngoại giao tại Geneva, Thụy Sĩ rằng số ca nCoV mới tại các nước khác đang là 427 trong khi con số này tại Trung Quốc là 411.

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 272 so ca nhiem covid 19 moi tai nuoc ngoai lan dau cao hon trung quoc
Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus tại Thụy Sĩ hôm 26/2 (Ảnh: AFP)

Hiện tại các vùng có ổ dịch lớn bên ngoài Trung Quốc đang là: Hàn Quốc, du thuyền Diamond Princess, Italy, Iran. Các trường hợp có liên quan đến Italy gồm: Algeria, Áo, Croatia, Đức, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Brazil, Hy Lạp. Các ca nhiễm nCoV mới liên quan đến Iran xuất hiện tại: Bahrain, Iraq, Kuwait, Oman.

Ông Tedros thừa nhận "sự gia tăng đột ngột ca nhiễm" ở các quốc gia khác "rất đáng lo ngại và cho biết một bộ phận của WHO sẽ tới Iran để đánh giá tình hình thực tế vào cuối tuần này.

Đối mặt án tù tại Singapore khi khai báo sai về lịch trình cá nhân

Hôm 26/2 vừa qua, Bộ Y tế Singapore đã buộc tội một người đàn ông mang quốc tịch Trung Quốc, 38 tuổi và đến từ Vũ Hán cùng người vợ đang sống ở Singapore vì cung cấp cho giới chức địa phương thông tin không chính xác về lịch trình cá nhân của họ. Người đàn ông này có thể đối mặt với án tù 6 tháng do việc làm trên bởi thông tin di chuyển của người đến từ vùng dịch là cực kỳ quan trọng trong việc kiểm soát, ngăn chặn rủi ro có thể xảy ra (theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng - SCMP).

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 272 so ca nhiem covid 19 moi tai nuoc ngoai lan dau cao hon trung quoc
Khách du lịch mang khẩu trang khi nhập cảnh vào Singapore và những ai từ Trung Quốc đến đã bị cấm nhập cảnh vào ngày 1/2 (Ảnh: AFP/TTXVN)

Người đàn ông này có tiền sử nhiễm virus Corona hồi cuối tháng 1, sau đó đã khỏi bệnh còn người vợ hiện đang được cách ly do tiếp xúc gần với bệnh nhân. Bộ Y tế ở quốc đảo sư tử này đã xác định hành trình di chuyển thực tế của cả hai hoàn toàn khác với thông tin đã khai báo thông qua quá trình điều tra chi tiết.

Đây là trường hợp đầu tiên tại Singapore bị buộc tội theo đạo luật về bệnh truyền nhiễm và cũng là trường hợp bị buộc tội đầu tiên sau khi dịch bệnh nCoV bùng phát. Người sai phạm có thể phải nộp phạt hành chính tới 10.000 đô la Singapore (tương đương 7.000 đô la Mỹ) hoặc đối mặt án tù giam 6 tháng hoặc cả hai.

Cùng ngày, một người đàn ông 45 tuổi không tuân thủ quy định cách ly 14 ngày sau khi từ Trung Quốc sang cũng đã bị tước đi tư cách lưu trú tại nước này.

Du thuyền Mỹ nghi có bệnh nhân nhiễm Covid-19

Du thuyền MSC Meraviglia khởi hành từ Miami, Mỹ cập bến Ocho Rios, Jamaica hôm 25/2 vừa qua đã bị chính quyền vùng này và quần đảo Cayman cấm cửa sau khi thuyền trưởng báo cáo về một trường hợp nhiễm cúm trên tàu (theo New York Times).

Theo lịch trình, du thuyền này sẽ tiếp tục cập bến thành phố Georgtown trong sáng 26/2. Tuy nhiên sau tin báo có ca nhiễm cúm, Bộ trưởng Y tế và sức khỏe cộng đồng Cayman, ông Dwayne Seymour đã tuyến bố không cho phép du thuyền cập bến.

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 272 so ca nhiem covid 19 moi tai nuoc ngoai lan dau cao hon trung quoc
Du thuyền của hãng MSC, Mỹ bị Jamaica và quần đảo Cayman cấm cửa do nghi có người nhiễm nCoV (Ảnh: AFP)

Bộ trưởng này sau đó đã thông báo: "Thành viên thủy thủ đoàn có triệu chứng ho, sốt, đau cơ, với lịch sử di chuyển qua một quốc gia có dịch Covid-19".

Trước đó, tập đoàn sở hữu du thuyền này, MSC thông báo rằng tất cả thủy thủ đoàn và hành khách đã vượt qua bài kiểm tra y tế bắt buộc trước khi lên rời Mianmi vào hôm 23/2. Về việc xuất hiện hành khách nhiễm cúm, tập đoàn cho biết người này đã khởi hành từ Manila, Philippines tới Mianmi trước khi bắt đầu chuyến đi ở Caribe: "Người này có các triệu chứng của bệnh cúm thông thường và xét nghiệm dương tính với chủng cúm A. Người này không có biểu hiện khác.

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 272 so ca nhiem covid 19 moi tai nuoc ngoai lan dau cao hon trung quoc Cách ly 14 ngày đối với mọi công dân Việt Nam trở về từ Hàn Quốc

Để ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch virus corona chủng mới (COVID-19 hay nCoV), Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch corona ra yêu ...

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 272 so ca nhiem covid 19 moi tai nuoc ngoai lan dau cao hon trung quoc Mỹ: Tổng thống Trump yêu cầu chi thêm 2,5 tỷ USD để chống dịch COVID-19

Để triển khai công tác chống dịch virus corona chủng mới (COVID-19 hay nCoV), chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Quốc hội ...

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 272 so ca nhiem covid 19 moi tai nuoc ngoai lan dau cao hon trung quoc Thực hư chuyện đoàn khách đến từ Daegu, Hàn Quốc "đi loanh quanh Đà Nẵng"

Liên quan tới thông tin đoàn khách quốc tế đến từ Sân bay Daegu (Hàn Quốc) trưa 24/2 rời bệnh viện đi loanh quanh thành phố ...

Anh Phương
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu (EU) sẽ chi 3,7 tỷ USD để bảo vệ đại dương, thúc đẩy tính bền vững, quá trình chuyển đổi xanh thông qua một loạt sáng kiến trong năm nay.
Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Dự lễ hội té nước Songkran ở thị trấn Hua Hin, tỉnh Prachuap Khiri Khan, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cầm súng phun nước cùng người dân và du khách hòa mình vào không khí lễ hội.
Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên sử dụng vaccine viêm màng não mới

Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên sử dụng vaccine viêm màng não mới

Nigeria đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới đưa vào sử dụng Men5CV, một loại vaccine mới ngừa viêm màng não.
Dư luận Campuchia đánh giá cao chính sách dân tộc và những đổi thay ở vùng đồng bào Khmer Nam Bộ

Dư luận Campuchia đánh giá cao chính sách dân tộc và những đổi thay ở vùng đồng bào Khmer Nam Bộ

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, nhân dịp Tết cổ truyền Choul Chnam Thmey (Vào năm mới) 2024 ở Vương quốc Campuchia, trong những ngày qua, các cơ quan báo chí, truyền thông sở tại đăng tải nhiều chủ đề bài viết với nhiều hình ảnh đi kèm, giới thiệu những đổi thay ở vùng đồng bào Khmer Nam Bộ, được xem là thành quả từ các chương trình, dự án hỗ trợ đời sống đồng bào dân tộc thiểu số nói chung, đồng bào dân tộc Khmer nói riêng của Đảng và Nhà nước Việt Nam, đặc biệt là công tác hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Sóc Trăng, địa phương có số lượng đồng bào Khmer cư trú đông nhất ở Việt Nam.

Đọc nhiều

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines tại Việt Nam kỳ vọng vào những cuộc thảo luận thực chất và cởi mở tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Đây là hoạt động thường niên của lãnh đạo Hội hữu nghị Việt - Nga nhằm bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Chiều 23/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU.
Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thuỷ sản; thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động