Trang chủ Quốc tế Nhịp sống
07:07 | 20/02/2020 GMT+7

Tin tức thế giới mới nhất hôm nay 20/2: Nữ y tá Trung Quốc và bố mẹ, anh trai qua đời vì Covid-19

aa
Tin tức thế giới mới nhất hôm nay 20/2: Một gia đình ở Trung Quốc gồm một nữ y tá, bố mẹ và anh trai đã qua đời do nhiễm COVID-19, số ca nhiễm virus Corona đã đạt mức tăng lớn nhất kể từ đầu mùa dịch ở Hàn Quốc. Ngoài ra, 3 phóng viên mang quốc tịch Mỹ vừa bị chính phủ Trung Quốc trục xuất do bài viết liên quan đến virus Corona. 
tin tuc the gioi moi nhat hom nay 202 nu y ta trung quoc va bo me anh trai qua doi vi covid 19 Tin vui: Bé 3 tháng tuổi dương tính Covid-19 được xuất viện

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 202 nu y ta trung quoc va bo me anh trai qua doi vi covid 19 Từ 20/2, Nga cấm công dân Trung Quốc nhập cảnh do lo ngại dịch Covid-19

Tin tức thế giới mới nhất hôm nay 20/2

Một gia đình tại Trung Quốc gồm một nữ y tá, bố mẹ và anh trai qua đời vì nhiễm Covid-19

Chính quyền Vũ Hán cho hay phó y tá trưởng bệnh viện Vũ Xương, thành phố Vũ Hán, bà Liu Feng (59 tuổi) đã được xác nhận nhiễm COVID-19 vào ngày 7/2 sau khi xuất hiện những triệu chứng sốt, mệt mỏi. Trước đó, bà vẫn làm việc bình thường và khỏe mạnh cho đến khi xuất hiện các triệu chứng phát bệnh vào ngày 2/2.

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 202 nu y ta trung quoc va bo me anh trai qua doi vi covid 19
Một cảnh bên trong bệnh viện dã chiến tại Vũ Hán (Ảnh: Baomoi.com)

Trước đó, gia đình bà gồm bố mẹ và anh trai cũng đã qua đời do nhiễm virus Corona. Khi phát bệnh, bà Liu nhanh chóng nhập viện để theo dõi và điều trị. Tuy nhiên do trước đó cơ thể bà đã tồn tại sẵn một vài bệnh lý nền, cộng thêm viêm phổi và suy hô hấp cấp khiến tình trạng của Liu Feng không thể chuyển biến tốt lên. Vào ngày 14/2, Liu Feng đã qua đời tại bệnh viện. Chồng và con gái bà hiện đang được cách ly và không có dấu hiệu nhiễm bệnh.

Số ca nhiễm COVID-19 tăng lên nhanh chóng tại Hàn Quốc sau dịp thánh lễ

Trong ngày 19/2, số ca nhiễm virus Corona ở đất nước này đã tăng lên chóng mặt với 20 ca nhiễm. Một số buổi thánh lễ ở thành phố miền trung Daegu được nhận định là có liên quan đến 14 ca nhiễm trong tổng số ca nhiễm nói trên. Tổng cộng đưa số ca nhiễm lên 51 ca.

Thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang bao quanh Daegu là nơi phát hiện 19 ca nhiễm, 16 ca trong số này có liên quan đến những ca nhiễm trước đó (theo Reuters). Giới chức y tế gọi những ca nhiễm ở Daegu là những ca nhiễm "siêu lây lan", bởi sự xuất hiện của "bệnh nhân số 31" tại một số địa điểm tổ chức các buổi thánh lễ.

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 202 nu y ta trung quoc va bo me anh trai qua doi vi covid 19
Nhân viên y tế đang phun thuốc khử trùng nhằm ngăn chặn sự lây lan của Corona tại chợ Seoul, Hàn Quốc, ngày 5/2 (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đó là ca nhiễm của một phụ nữ 61 tuổi, xác nhận nhiễm bệnh vào ngày 18/2. Bà không rời khỏi Hàn Quốc trong thời gian gần đây nhưng lại dự một số buổi thánh lễ và tới một bệnh viện trước khi làm xét nghiệm COVID-19.

Nơi tổ chức thánh lễ - nhà thờ Shincheonji đã xác nhận người phụ nữ này có mặt tại buổi thánh lễ hôm đó và đề nghị những tín đồ từng đến dự lễ trong khoảng thời gian từ ngày 9-16/2 hãy làm xét nghiệm và tự cách ly.

Gia đình người phụ nữ này chưa hề có các dấu hiệu nghi nhiễm bệnh, tuy nhiên một tài xế đã tiếp xúc với bà ở cự ly gần lại đang tự cách ly - thị trưởng Daegu Kwon Young Jin cho hay. Một bệnh viện điều trị cho bệnh nhân số 31 sau một tai nạn đã cho biết bà đã từ chối làm xét nghiệm dù bị sốt. Và chỉ khi mọi thứ tệ đi, bà ấy mới đến bệnh viện để xét nghiệm virus vào ngày 17/2.

Trung Quốc trục xuất 3 phóng viên Mỹ vì nội dung nhạy cảm trong bài viết về COVID-19

Hôm 19/2 vừa qua, nhà chức trách Trung Quốc đã thông báo về việc thu hồi thẻ hoạt động báo chí và trục xuất 3 phóng viên Mỹ đến từ tờ báo Wall Street Journal (theo CNN).

Quyết định trục xuất trên được đưa ra dựa trên những bài viết mà 3 phóng viên này đã đăng tải hôm 3/2 mang tiêu đề: "Trung Quốc thực sự là quốc gia bệnh tật của châu Á" và được người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng thông cáo.

Cụ thể, trong bài viết này, những phóng viên Mỹ đã có thái độ phản ứng và chỉ trích đối với chính quyền Trung Quốc trong thời gian đầu khi dịch bệnh bùng phát. Không chỉ vậy, họ còn đưa ra những ảnh hưởng tiêu cực mà nền kinh tế và hệ thống chính trị của Trung Quốc đang phải gánh chịu do thảm họa này.

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 202 nu y ta trung quoc va bo me anh trai qua doi vi covid 19
Cảnh Sảng - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc (Ảnh: Xinhua)

Cảnh Sảng cho hay Wall Street Journal đã lảng tránh trách nhiệm trước việc này và không hề đưa ra bất cứ lời xin lỗi nào cũng như chẳng hề xử lý các phóng viên liên quan, bất chấp yêu cầu chính thức của Bắc Kinh liên quan tới bài viết trên: "Các biên tập đã sử dụng tiêu đề phân biệt chủng tộc, gây ra sự phẫn nộ và lên án từ người dân Trung Quốc cũng như cộng đồng quốc tế."

Những cá nhân cụ thể liên quan đến vụ việc này gồm phó chánh văn phòng Josh Chin và hai phóng viên là Chao Deng và Philip Wen. Họ có 5 ngày để rời khỏi Trung Quốc, bài đăng chính thức trên website của Wall Street Journal cho hay.

Nhận hối lộ, cựu Tổng thống Hàn Quốc lãnh án 17 năm tù

Ông Lee Myung-bak, cựu Tổng thống Hàn Quốc, tại vị nhiệm kỳ 2008-2013 đã dính líu đến các cáo buộc liên quan đến tham nhũng như: lập "quỹ đen" hàng chục triệu USD, nhận hối lộ từ Samsung Electronics để tha bổng cho ông Lee Kun-hee-chủ tịch hãng này (sau đó ông này cũng phải ngồi tù vì trốn thuế).

Lee Myung-bak đã có thời gian giam giữ ngắn hồi năm 2018 sau khi bị kết án 15 năm tù và phải bồi thường 13 tỷ won (tương đương 11 triệu USD). Nhưng ông nhanh chóng được tại ngoại sau khi kháng cáo.

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 202 nu y ta trung quoc va bo me anh trai qua doi vi covid 19
Cựu tổng thống Lee Myung-bak hầu tòa hồi năm 2018 (Ảnh: AFP)

Tuy nhiên tòa án cho rằng vị cựu Tổng thống này "không hề có dấu hiệu hối lỗi hay chịu trách nhiệm" về những gì mình đã làm. Thay vì nhận tội và ăn năn hối cải, Lee Myung-bak tìm cách đổ lỗi cho các công chức làm việc cùng và nhân viên của Samsung. Tại phiên tòa xét xử ngày 19/2, Tòa án Quận Trung tâm Seoul đã đưa ra mức án nặng hơn với ông Lee Myung-bak: 17 năm tù.

Có rất nhiều các quan chức cấp cao đã phải ngồi tù sau khi rời nhiệm sở, đáng nói phải kể đến bà Park Geun-hye. Bà là người kế nhiệm ông Lee Myung-bak nhưng cũng nhanh chóng rơi vào cảnh tù tội vì vụ tham nhũng chấn động hồi năm 2017.

Những vụ tham nhũng này phần lớn là kết quả có được từ những cuộc điều tra do phía đối thủ chính trị khởi xướng.

Harry và Meghan không còn quyền được sử dụng thương hiệu hoàng gia

Với quyết định rời khỏi Hoàng gia, Nữ hoàng Anh Elizabeth II cùng các thành viên cấp cao trong đã họp bàn và thảo luận để rồi đưa ra lệnh không cho phép Harry và Meghan sử dụng thương hiệu "Sussex Royal" của họ nữa.

Thương hiệu "Sussex Royal" trước đó nhận được không ít sự đầu tư của Harry và Meghan, trong đó phải kể đến khoản tiền hàng chục nghìn bảng cho trang web và tài khoản Instagram của hãng. Cả hai cũng đã đăng ký thương hiệu toàn cầu để có thể sử dụng tất cả các sản phẩm từ quần áo cho đến thiết bị văn phòng phẩm, sách hay tài liệu.

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 202 nu y ta trung quoc va bo me anh trai qua doi vi covid 19
Nữ hoàng Anh Elizabeth II xuất hiện cùng Harry và Meghan trong một sự kiện.

Thậm chí hai vợ chồng còn có một tổ chức từ thiện mang tên "Sussex Royal, Quỹ của Công tước và Nữ công tước sứ Sussex". Với quyết định rời hoàng gia của mình, rất có thể hai người sẽ phải gây dựng lại thương hiệu từ đầu.

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 202 nu y ta trung quoc va bo me anh trai qua doi vi covid 19 Triều Tiên thử tên lửa nhắc Mỹ lời hẹn cuối năm, Hàn - Nhật đứng ngồi không yên

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã giám sát và đặc biệt hài lòng với một cuộc thử nghiệm thành công một hệ ...

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 202 nu y ta trung quoc va bo me anh trai qua doi vi covid 19 Mỹ-Thổ đạt thoả thuận ngừng bắn tại Syria, ông Trump lại bị tấn công

Trong khi Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đạt thoả thuận tạm ngừng bắn trong 5 ngày ở Syria, phe Dân chủ tại Washington tiếp tục ...

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 202 nu y ta trung quoc va bo me anh trai qua doi vi covid 19 Ông Trump cảnh báo "tàn phá" Thổ Nhĩ Kỳ nếu vẫn tấn công Syria

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 16/10 cho biết Mỹ sẽ cố gắng giải quyết vấn đề Syria với Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng các biện ...

Anh Phương
Nguồn:

Tin bài liên quan

Tình hình COVID-19 tới 6 giờ sáng 26/4: số ca mắc mới và tử vong đang có xu thế đi ngang

Tình hình COVID-19 tới 6 giờ sáng 26/4: số ca mắc mới và tử vong đang có xu thế đi ngang

Tính đến 6 giờ sáng 26/4 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn cầu đã lên tới 509.826.132 ca, trong đó có tổng cộng 6.244.523 người tử vong.
Đến 3/4, ca mắc Covid-19 mới trên toàn cầu giảm, Mỹ vẫn đứng đầu số ca nhiễm

Đến 3/4, ca mắc Covid-19 mới trên toàn cầu giảm, Mỹ vẫn đứng đầu số ca nhiễm

Đến 6 giờ sáng 3/4 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trên toàn cầu đã lên tới 490.703.804 ca. Trong đó, Mỹ vẫn là quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất thế giới.
Tin tức pháp luật nóng nhất hôm nay (18/6): Nữ sinh lột đồ bạn rồi quay clip, bắt thầy giáo sàm sỡ 2 học sinh

Tin tức pháp luật nóng nhất hôm nay (18/6): Nữ sinh lột đồ bạn rồi quay clip, bắt thầy giáo sàm sỡ 2 học sinh

Tin tức pháp luật 24h nóng nhất hôm nay (18/6): Nữ sinh lột đồ bạn rồi quay clip tung lên mạng, bắt thầy giáo sàm sỡ hai học sinh lớp 2 ở Kiên Giang... là những tin pháp luật nóng nhất hôm nay.

Các tin bài khác

282 triệu người trên thế giới đối mặt với nạn đói

282 triệu người trên thế giới đối mặt với nạn đói

Theo Liên hợp quốc (LHQ), tình trạng mất an ninh lương thực trên thế giới trở nên trầm trọng. Khoảng 282 triệu người đối mặt với nạn đói do các cuộc xung đột, đặc biệt là ở Gaza và Sudan.
Ngày Trái đất 2024: Chống rác thải nhựa, bảo vệ hành tinh

Ngày Trái đất 2024: Chống rác thải nhựa, bảo vệ hành tinh

Với chủ đề “Hành tinh chống lại nhựa”, Ngày Trái đất (22/4/2024) tập trung vào mối đe dọa mà nhựa gây ra cho môi trường. Qua đó, đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng nhựa vào năm 2040.
Ảnh người phụ nữ Gaza ôm thi thể cháu đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới

Ảnh người phụ nữ Gaza ôm thi thể cháu đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới

Bức ảnh cô Inas Abu Maamar ôm thi thể cháu gái thiệt mạng ở Gaza đã giành giải Ảnh Báo chí Thế giới 2024. Ảnh do nhiếp ảnh gia Mohammed Salem của hãng thông tấn Reuters chụp.
Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu (EU) sẽ chi 3,7 tỷ USD để bảo vệ đại dương, thúc đẩy tính bền vững, quá trình chuyển đổi xanh thông qua một loạt sáng kiến trong năm nay.

Đọc nhiều

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Tính đến 28/02/2024, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1.113.673 tỷ đồng, tăng gần 21.000 nghìn tỷ đồng so với ngày 31/12/2023.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Chiều ngày 26/4/2024, tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đã tổ chức lễ phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài ...
Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Đến với huyện Trần Văn Thời, U Minh và Thới Bình của tỉnh Cà Mau những ngày cuối tháng 4/2024, nhiều kênh, rạch cạn khô, nhiều công trình giếng khoan cũng đã cạn kiệt, hoa màu héo khô, bà con thiếu cả nước ngọt để ăn, uống. Không khí cỗi cằn nơi đây đã trở nên xốn xang, thấm đẫm hơn khi đón nhận dòng nước mát được trao gửi từ những người lính Hải quân.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang sáng tác đã được giới thiệu đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân trên địa bàn TP. Phú Quốc.
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động