Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (18/5): Nhiều nước châu Âu mở cửa biên giới trở lại
Tin tức thế giới hôm nay 18/5
Nhiều nước châu Âu mở cửa biên giới trở lại
Theo hãng tin Reuters, ngày 17/5, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas đã kêu gọi Ba Lan và Séc sớm mở lại biên giới, trong khi Đức sẽ chấm dứt đóng cửa biên giới với Đan Mạch trong vài ngày tới. Đức cũng sẽ ngừng kiểm tra tại biên giới với Pháp, Áo và Thuỵ Sĩ từ ngày 15/6.
Bộ Nội vụ Áo thông báo sẽ mở lại hoàn toàn biên giới với Séc, Slovakia và Hungary vào ngày 15/6. Tuy nhiên, Áo vẫn duy trì các biện pháp hạn chế đối với những người tới từ Italy.
Về phía Italy, chính phủ nước này thông báo kết thúc hạn chế đi lại trong phạm vi nội bộ từng vùng vào ngày 18/5. Các địa phương có quyền áp đặt hạn chế trở lại nếu dịch tái bùng phát. Từ ngày 3/6, du khách từ các quốc gia khác trong EU và khu vực Schengen có thể tới Italy.
![]() |
| Một số nước châu Âu đã mở lại biên giới (Ảnh minh hoạ) |
Theo Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, các biện pháp hạn chế tại thủ đô Budapest sẽ được dỡ bỏ dần từ 18/5. Ông Viktor Orbán cũng khẳng định Hungary có thể chuyển sang giai đoạn 2 của phòng dịch với thái độ thận trọng.
Ngược lại, Tây Ban Nha đang tìm cách gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 1 tháng. Nếu được Quốc hội thông qua, tình trạng khẩn cấp sẽ kéo dài đến cuối tháng 6 thay vì kết thúc vào ngày 24/5 như kế hoạch cũ.
Trong khi đó, Pháp cho biết việc mở lại biên giới châu Âu của Tây Ban Nha, Italy và Đức là "các quyết định đơn phương". Paris lấy làm tiếc về việc này và kêu gọi các nước EU phối hợp hành động trong thời kỳ hậu phong toả.
Chính phủ mới của Israel tuyên thệ nhậm chức sau hơn 1 năm khủng hoảng
Chiều 17/5, Chính phủ liên minh của Israel giữa đảng Likud của Thủ tướng Benjamin Netanyahu và đảng Xanh - Trắng của ông Benny Gantz tuyên thệ nhậm chức, chấm dứt hơn 1 năm bế tắc chính trị ở Israel.
Theo thoả thuận liên minh, chính phủ mới sẽ có 34 bộ trưởng nhưng sẽ tăng lên 36 khi cuộc khủng hoảng COVID-19 kết thúc. Các vị trí trong nội các được chia đều giữa các khối Likud và liên minh Xanh - Trắng.
Liên minh cầm quyền thống nhất phân bổ 8 thứ trưởng cho mỗi khối. Như vậy, chính phủ mới trở thành chính phủ lớn nhất trong lịch sử Israel - theo VOV.
![]() |
| Chính phủ mới của Israel tuyên thệ trước quốc hội (Ảnh: Jpost) |
Ông Netanyahu sẽ tiếp tục giữ chức Thủ tướng trong 18 tháng trước khi chuyển giao quyền lực cho ông Gantz. Về phần mình, ông Gantz sẽ làm Bộ trưởng Quốc phòng trong thời gian ông Netanyahu nắm quyền.
Phát biểu trước quốc hội, Thủ tướng Netanyahu nhấn mạnh rằng bước đầu tiên mà chính phủ mới thực hiện là thành lập một hội đồng để ngăn chặn dịch COVID-19, sáp nhập Bờ Tây, tiếp tục chống lại các mối đe dọa của Iran ở Syria và ngăn cản chương trình vũ khí hạt nhân của Iran.
Người đứng đầu chính phủ mới cũng tuyên bố rằng nhà lãnh đạo liên minh Xanh-Trắng Gantz sẽ tiếp quản chính phủ mới vào ngày 17/11/2021 theo thỏa thuận luân chuyển được ký kết.
Ít nhất 20 người chết vì bạo lực nghiêm trọng tại Congo
Hãng thông tấn AFP dẫn lời các quan chức địa phương, cho hay ít nhất 20 dân thường bị sát hại và 1 người bị thương ở tỉnh Ituri thuộc khu vực Đông Bắc CHDC Congo vào đêm 16 rạng sáng 17/5.
Ông Adel Alingi - người đứng đầu khu vực hành chính Djugi thuộc tỉnh Ituri, nói với AFP rằng các nạn nhân xấu số thuộc mọi lứa tuổi, từ trẻ em, thanh niên, phụ nữ cho tới người cao tuổi. Một số người bị thương đã được đưa tới bệnh viện.
![]() |
| Khoảng 1.2 triệu người buộc phải rời bỏ nhà cửa vì xung đột ở Ituri, Congo (Ảnh: AFP) |
Trong khi đó, một quan chức địa phương khác cho biết đã có 22 người thiệt mạng trong vụ bạo lực. Giới chức địa phương nghi ngờ nhóm vũ trang Liên hiệp vì sự phát triển của Congo (CODECO) thực hiện vụ tấn công trên.
Theo AFP, CODECO là một nhóm vũ trang, hình thành từ sắc tộc Lendu, hoạt động với mục đích chính trị - tôn giáo. Nhóm sắc tộc Lendu bao gồm chủ yếu là những người nông dân và đã liên tục đụng độ với cộng đồng thương nhân và người chăn gia súc ở Ituri.
Giai đoạn 1999-2003, đã có hàng chục nghìn người thương vong vì các cuộc đụng độ này. Sau đó, bạo lực đã bùng phát trở lại vào cuối năm 2017, khiến hơn 700 người thiệt mạng.
Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (14/5): Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay có thể bị hoãn; Nhiều nước châu Âu ... |
Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (13/5): Hạ viện Mỹ đề xuất chi hơn 3.000 tỷ USD khắc phục hậu quả COVID-19; Tấn ... |
Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (12/5): Nga dỡ bỏ phong tỏa quốc gia từ ngày 12/5; Indonesia đón hơn 90.000 công dân về nước ... |
Tin cùng chủ đề: Tin tức thế giới 24h, thời sự quốc tế nóng nhất hôm nay
Tin bài liên quan
Bộ Y tế đề nghị chuẩn bị sẵn sàng khu vực cách ly ca bệnh COVID-19
Các nước Đông Nam Á tăng cường biện pháp phòng chống dịch Covid-19
Quân y Vùng 5 Hải quân đạt nhiều kết quả tích cực trong cứu nạn, cứu chữa người bệnh
Các tin bài khác
Tin quốc tế: Ukraine cáo buộc Nga "cố tình đe dọa an toàn hạt nhân châu Âu"; Thủ tướng Nhật đề xuất giảm lương nội các
Tin quốc tế ngày 05/11: Nga lập chiến lược phát triển ngành đất hiếm; dấu hiệu Triều Tiên chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều
Tin quốc tế ngày 01/11: Ông Trump úp mở thử hạt nhân dưới lòng đất; Trung Quốc đưa phi hành gia trẻ nhất lên vũ trụ
Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua nghị quyết kêu gọi chấm dứt cấm vận Cuba
Đọc nhiều
Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ
Tin quốc tế ngày 21/11: Hé lộ kế hoạch hòa bình 28 điểm cho Ukraine; Campuchia - Thái Lan lập bản đồ cắm mốc biên giới tạm thời
Hàn Quốc viện trợ 1 triệu đô la Mỹ khắc phục hậu quả lũ lụt ở Việt Nam
Ninh Bình: chủ động, sáng tạo trong công tác thông tin đối ngoại
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Cảnh sát biển Vùng 4 chống khai thác IUU, nâng cao ý thức ngư dân
Quảng Trị siết chặt quản lý tàu cá, quyết liệt chống khai thác IUU
Lực lượng Hải quân cứu hơn 2.200 lượt người trên biển
Multimedia
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú








