Trang chủ Văn hóa - Du lịch Giải trí
18:12 | 04/07/2020 GMT+7

Tin tức giải trí hôm nay (4/7/2020): Trường Giang lên tiếng khi bị tố quá đà với bạn diễn nữ

aa
Tin tức giải trí hôm nay: Trường Giang lên tiếng khi bị đồng nghiệp tố hay quá đà với bạn diễn nữ. Mối quan hệ giữa Thúy Vân với mẹ chồng sắp cưới khiến nhiều người ngưỡng mộ. 
Tin giải trí tổng hợp sao Việt ngày 29/6: Thủy Tiên mang bầu lần 2? Tin giải trí tổng hợp sao Việt ngày 29/6: Thủy Tiên mang bầu lần 2?
Tin giải trí sao Việt hôm nay (17/5): Xuân Lan tiết lộ hình ảnh trong lễ ăn hỏi bí mật Tin giải trí sao Việt hôm nay (17/5): Xuân Lan tiết lộ hình ảnh trong lễ ăn hỏi bí mật
Tin giải trí sao Việt hôm nay (5/4): Hoài Linh lên tiếng đính chính giới tính của bản thân, tiết lộ về vợ cũ Tin giải trí sao Việt hôm nay (5/4): Hoài Linh lên tiếng đính chính giới tính của bản thân, tiết lộ về vợ cũ

Tin tức giải trí hôm nay

Trường Giang nói gì khi bị đồng nghiệp tố hay quá đà với bạn diễn nữ?

4026 tg

Trường Giang cho rằng, khi nhìn cái đẹp phải ngưỡng mộ vì tính thẩm mỹ rất quan trọng trong cuộc sống.

Trong chương trình "Ơn giời, cậu đây rồi", phòng của trưởng phòng Trường Giang luôn có nhiều thử thách khó đối với các người chơi. Tuy nhiên, căn phòng của "chàng hề xứ Quảng" lại có một "đặc sản" là anh thường có những cảnh thân mật như ôm, hôn các bạn diễn nữ. Đã có nhiều ý kiến trai chiều xoay quanh cách diễn này của Trường Giang.

Trong phần chào khán giả của tập 7, MC Xuân Bắc đã “cà khịa” những cách tạo hình huống thân mật với đồng nghiệp nữ của ông xã Nhã Phương. Xuân Bắc đã cho rằng hiện tại, Trường Giang đã có nhiều thay đổi: "Việc thay đổi ánh mắt nhìn hấp háy hay những cử chỉ quá đà đối với khách mời nữ là cả một sự tiến bộ và trưởng thành của Trường Giang".

Không chần chừ, "Mười Khó" lập tức giải thích: "Khi chúng ta gặp một cái đẹp, mình đều thích bởi tính thẩm mỹ rất quan trọng trong cuộc sống. Thế nên, khi chúng ta gặp cái đẹp, chúng ta phải ngưỡng mộ.

"Ngày xưa lúc chưa có vợ có con thì khác, mình nghiêng mình ngưỡng mộ cái đẹp theo một cách khác. Bây giờ đã là người đàn ông của gia đình, đã có vợ có con, mình phải ngưỡng một theo một cách khác", anh lý luận.

Không chỉ Xuân Bắc, Lâm Vỹ Dạ cũng tiết lộ rằng Trường Giang chính là người yêu cầu chương trình cho các khách mời nữ đẹp vào phòng của mình. Tỏ ra ngại ngùng trước lời "bóc phốt này", nam danh hài lập tức phản pháo. "Không hề! Tôi nói ban tổ chức chương trình đừng cho khách mời nữ đẹp vào phòng tôi nữa, hãy cho những chàng trai vào nhưng nhà sản xuất nói họ cứ đòi vào phòng tôi".

Hé lộ mối quan hệ giữa Thúy Vân với mẹ chồng sắp cưới

4253 tv
Thúy Vân và mẹ chồng tỉnh cảm, thân thiết bên nhau.

Sau khi thông báo về đám cưới của mình, Thúy Vân lại gây chú ý với mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu của mình. Cô vừa khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi mối quan hệ thân thiết với mẹ chồng trước khi chính thức về làm dâu.

Cụ thể, người đẹp đã được mẹ chồng đưa đi mua sắm và đi ăn. Trong đoạn clip ghi lại cảnh hai mẹ con đi mua sắm, có thể thấy Thúy Vân luôn được mẹ chồng chăm sóc rất chu đáo, ân cần. Dù là đi mua đồ cho mình nhưng bà thoải mái lựa đồ cho con dâu mới, nắm tay và ôm Thúy Vân đầy tình cảm.

Hai mẹ con còn hào hứng mặc váy đôi với nhau. Có thể thấy, mẹ chồng sắp cưới của nàng á hậu cũng khá trẻ trung và có nhan sắc "không phải dạng vừa". Thúy Vân đã tự nhận, mình là "cô con dâu may mắn cuộc đời". Sau khi đi mua sắm xong, cả hai còn cùng nhau đi ăn uống.

Được mẹ chồng cưng chiều, Thúy Vân cũng không quên gửi lời cảm ơn bà "Con cảm ơn mẹ". Mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu của nàng á hậu nhận được nhiều lời khen ngợi về sự đáng yêu và đáng ngưỡng mộ.

Đám cưới của Thúy Vân sẽ diễn ra vào ngày 25/7 tới đây. Chồng sắp cưới của người đẹp là Nhật Vũ (SN 1983) hơn Thúy Vân 10 tuổi. Anh là một doanh nhân trong lĩnh vực đầu tư. Cả hai đã hoàn thành thủ tục đăng kí kết hôn và thời gian qua, nàng á hậu dính nghi vấn đang mang bầu nhưng cô giữ im lặng.

Đức Huy lãng mạn với vợ kém 44 tuổi như thời mới yêu

4531 dh
Đức Huy bên vợ - chị Huỳnh Thư - và con trai Vinh Sơn.

Dự buổi ghi hình cuộc thi Người hát tình ca hôm 3/7, nhạc sĩ được diễn viên Nhật Kim Anh, ca sĩ Nguyên Vũ hâm mộ nhờ vẻ ngoài trẻ hơn tuổi 73. Ông để tóc rẽ ngôi, nhuộm vàng, đeo kính gọng màu. Chị Huỳnh Thư, vợ nhạc sĩ, đi theo giúp chồng quản lý lịch làm việc. Thỉnh thoảng, giữa giờ nghỉ, ông quay sang ân cần hỏi thăm vợ, nắm tay cô cười trìu mến.

Chị Thư cho biết sau nhiều năm chung sống, nhạc sĩ lãng mạn hơn cả lúc mới yêu. Ông thường bảo vợ phải sống cho hiện tại, yêu thương trân trọng nhau, bày tỏ tình cảm bất cứ lúc nào thay vì đợi chờ. Chị nói: "Với anh Huy, ngày nào cũng có thể là lễ Tình nhân bởi anh luôn nấu món tôi thích, hôn tôi lúc đi ngủ, sau khi thức dậy và trước khi ra khỏi nhà đi làm".

Nhiều người từng hỏi Đức Huy, hai vợ chồng cách nhau 44 tuổi thì làm sao để đồng điệu. Ông cho rằng mỗi người sinh ra như một hạt giống, chỉ cần mình chăm tưới cây, hướng nắng thì ở tuổi nào cũng vẫn phát triển tốt tươi. Ông nói: "Khoảng cách tuổi tác mà mọi người thấy chỉ là vỏ ngoài. Cách cảm thông, tôn trọng và trân quý sự hiện diện của người kia trong cuộc đời mình mới là quan trọng".

Hai năm qua, sau khi người vợ kém 44 tuổi sinh con, mọi công việc chăm cho hai bé đều do ông đảm nhận, từ ăn uống tới tắm giặt, quần áo... Mỗi sáng, ông dặn con mỉm cười, xoa hai tay thật nóng rồi úp lên mắt, sau đó nói lời cảm ơn cuộc sống hôm nay đã cho con thức dậy. Nhiều năm nay, ông vẫn làm như thế như một cách bắt đầu ngày mới nhiều năng lượng.

Nhạc sĩ chọn cách làm bạn với con. Bố con Đức Huy đã là một cặp bài trùng, đi đâu, làm gì cũng có nhau. Trước khi đi ngủ, cậu bé thường bắt bố xoa lưng, kể chuyện. Nhiều lúc thấy bố còn đang dở việc, cậu bé chủ động lấy đồ thay cho bố, dặn bố đi ngủ sớm. Mải tập trung sáng tác, nhạc sĩ Đức Huy vẫn cố dỗ con ngủ xong mới viết tiếp. Ông không muốn thất hứa hoặc làm thay đổi nhịp sinh hoạt của con.

Nhạc sĩ đề cao chuyện tập luyện để giữ sức khỏe. Ông thường ngủ lúc 8h và dậy lúc 4h. Buổi sáng, ông thiền một tiếng, tập thể thao rồi đánh thức vợ con dậy để đi bơi trong nửa tiếng. Ông tự đưa con trai Vinh Sơn (tám tuổi) đi học để tranh thủ tâm sự với con, còn vợ ở nhà chăm bé gái hai tuổi. Nhạc sĩ nói: "Tôi dành trọn thời gian để chăm vợ con. Mỗi ngày, đọc báo về dịch bệnh, tôi càng trân quý sức khỏe hơn, biết ơn khi vẫn tự do hít thở không khí".

Tin giải trí sao Việt hôm nay (27/3): Hòa Minzy bí mật kết hôn? Tin giải trí sao Việt hôm nay (27/3): Hòa Minzy bí mật kết hôn?

Tin tức giải trí hôm nay: Bằng Kiều làm vlog "khoe" sự khéo léo của mình, Đan Lê - Hồng Đăng bị lôi ra làm 'trò ...

Tin giải trí sao Việt hôm nay (26/3): Covid-19 khiến loạt sao Việt phải rao bán tài sản, vay nợ vì khó khăn trong kinh doanh Tin giải trí sao Việt hôm nay (26/3): Covid-19 khiến loạt sao Việt phải rao bán tài sản, vay nợ vì khó khăn trong kinh doanh

Tin tức giải trí hôm nay: Sao Việt khốn đốn trong kinh doanh do nCoV, Nhật Kim Anh đáp trả khi chồng cũ thắc mắc ...

Tin giải trí sao Việt hôm nay (25/3): Bạn trai Xuân Nghi lần đầu tiên lộ diện trong MV cùng bạn gái Tin giải trí sao Việt hôm nay (25/3): Bạn trai Xuân Nghi lần đầu tiên lộ diện trong MV cùng bạn gái

Tin tức sao Việt hôm nay: 'Bé' Xuân Nghi lần đầu khoe bạn trai trong MV mới, Mỹ Tâm âm thầm ủng hộ chống Covid-19, ...

Nhật Minh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

"Lễ hội chúng ta là một" - Cơ hội giao lưu văn hóa cho người Việt tại Hàn Quốc

"Lễ hội chúng ta là một" - Cơ hội giao lưu văn hóa cho người Việt tại Hàn Quốc

Diễn ra trong hai ngày 15-16/06/2024 tại tại Hội trường Đài Truyền hình KBS Busan (429 Suyeong-ro, Suyeong-gu, Busan, Hàn Quốc), “Lễ hội Chúng ta là một” sẽ mang đến những hoạt động đặc sắc với sự tham gia của công chúng và nghệ sỹ hai nước Việt Nam – Hàn Quốc.
Dàn nhạc Nhà hát Opera Hoàng gia Versaille (Pháp) làm thỏa lòng khán giả yêu nhạc cổ điển

Dàn nhạc Nhà hát Opera Hoàng gia Versaille (Pháp) làm thỏa lòng khán giả yêu nhạc cổ điển

Tối 21/4, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, Dàn nhạc của Nhà hát Opera Hoàng gia Versaille (The Orchestre de L'Opéra Royal de Versailles) đã biểu diễn chương trình 'Hòa nhạc Bốn mùa' (Four Seasons Concert).
Trọn vẹn hình ảnh Hà Nội trong MV của "huyền thoại saxophone" Kenny G

Trọn vẹn hình ảnh Hà Nội trong MV của "huyền thoại saxophone" Kenny G

Trong MV "Going Home", "huyền thoại saxophone" người Mỹ Kenny G biểu diễn trong khung cảnh thơ mộng của các địa danh: cầu Long Biên lúc bình minh, Hồ Gươm, Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám…
“Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2024: không gian giao lưu văn hóa đặc sắc Việt – Nga

“Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2024: không gian giao lưu văn hóa đặc sắc Việt – Nga

Chương trình đã đem đến không gian giao lưu văn hóa Việt – Nga đặc sắc dành cho những người đang theo học tiếng Nga và yêu tiếng Nga, văn hóa Nga tại Hà Nội.

Đọc nhiều

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Tính đến 28/02/2024, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1.113.673 tỷ đồng, tăng gần 21.000 nghìn tỷ đồng so với ngày 31/12/2023.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Chiều ngày 26/4/2024, tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đã tổ chức lễ phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài ...
Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Đến với huyện Trần Văn Thời, U Minh và Thới Bình của tỉnh Cà Mau những ngày cuối tháng 4/2024, nhiều kênh, rạch cạn khô, nhiều công trình giếng khoan cũng đã cạn kiệt, hoa màu héo khô, bà con thiếu cả nước ngọt để ăn, uống. Không khí cỗi cằn nơi đây đã trở nên xốn xang, thấm đẫm hơn khi đón nhận dòng nước mát được trao gửi từ những người lính Hải quân.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang sáng tác đã được giới thiệu đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân trên địa bàn TP. Phú Quốc.
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động