Trang chủ Quốc tế Nhịp sống
06:57 | 05/08/2020 GMT+7

Tin tức thế giới hôm nay (5/8): Không quân Trung Quốc diễn tập trái phép tại Trường Sa

aa
Tin tức thế giới 24h mới nhất, thời sự quốc tế nóng nhất hôm nay (5/8): Không quân Trung Quốc diễn tập trái phép tại Trường Sa, Trung Quốc so sánh vụ ép mua TikTok của Mỹ là “ăn cắp”, WHO khuyến cáo Nga tuân thủ quy định về vaccine Covid-19.
Tin tức thế giới hôm nay (4/8): Trung Quốc bác bỏ tin tập trận chiếm đảo Đông Sa của Đài Loan Tin tức thế giới hôm nay (4/8): Trung Quốc bác bỏ tin tập trận chiếm đảo Đông Sa của Đài Loan
Tin tức thế giới hôm nay (3/8): WHO kết thúc điều tra sơ bộ về nguồn gốc Covid-19 Tin tức thế giới hôm nay (3/8): WHO kết thúc điều tra sơ bộ về nguồn gốc Covid-19
Tin tức thế giới hôm nay (1/8): Tổng thống Philippines đề xuất khử trùng khẩu trang bằng xăng Tin tức thế giới hôm nay (1/8): Tổng thống Philippines đề xuất khử trùng khẩu trang bằng xăng

Tin tức thời sự thế giới, tin quốc tế 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay 5/8

Không quân Trung Quốc diễn tập trái phép tại Trường Sa

Haike News, ứng dụng tin tức thuộc tờ People’s Daily của Trung Quốc đã đăng tải một đoạn video cho biết Tư lệnh quân khu miền Nam Trung Quốc đã điều nhiều máy bay trong đó có chiến đấu cơ Su-30 và một tàu tiếp nhiên liệu trên không tham gia cuộc diễn tập quân sự tại rặng đá Subi, đảo Trung Quốc xây dựng trái phép tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

2548 sukhoi su 30sm in flight 2014
Ảnh minh họa máy bay Su-30.

Cuộc diễn tập kéo dài hơn 10 giờ bao gồm cả hoạt động tiếp nhiên liệu trên không, nhưng Haike News không nêu chính xác nó được tiến hành khi nào.

"Mục tiêu của chúng tôi không phải phá vỡ giới hạn hoặc lập kỷ lục. Tất cả các cuộc diễn tập của chúng tôi đều nhằm [chuẩn bị] cho thực chiến", đoạn video nói.

Ngày 4/8, đoạn video thứ hai được Haike News đăng tải nói rằng một phi công của lực lượng không quân Trung Quốc đã cảnh bảo hai máy bay khác có hàng động xâm nhập vào “không phận của Trung Quốc”.

“Hãy rời đi ngay lập tức! Nếu không các bạn sẽ bị đánh chặn”, phi công này nói.

Theo SCMP, trong một dấu hiệu khác cho thấy sự chuẩn bị cho hoạt động quân sự, bộ phận Tư lệnh quân khu miền Nam, chịu trách nhiệm về hoạt động của các chiến dịch vũ trang của Trung Quốc tại Biển Đông đã cử hai máy bay ném bom đến một khu vực chưa được tiết lộ cho để tham gia cuộc tập trận ngày đêm, đài China National Radio của Trung Quốc đưa tin ngày 4/8.

Hồi cuối tháng 7 vừa qua, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã tuyên bố rằng nhiều máy bay ném bom của Trung Quốc đã tham gia tập trận giả lập, nhắm vào các mục tiêu tầm xa trên Biển Đông để tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Trong một video khác đăng tải trên People’s Daily, Tư lệnh quân khu miền Đông và miền Bắc cũng điều các tiêm kích, máy bay ném bom, máy bay trinh sát hải quân và máy bay cảnh báo sớm trong đó, ít nhất có một chiếc chiến đấu cơ J-10 tham gia một cuộc tập trận đêm.

Các cuộc diễn tập của không quân Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh Mỹ tăng cường hoạt động tại Biển Đông. Quan hệ hai nước đang xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ vì một loạt vấn đề như Hong Kong, Tân Cương, Covid-19 hay Đài Loan.

Việt Nam đã nhiều lần lên án hoạt động phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông. Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng khẳng định Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và căn cứ pháp lý để khẳng định chủ quyền với Trường Sa và Hoàng Sa, phù hợp với luật pháp quốc tế. Mọi hoạt động của các bên tại Trường Sa và Hoàng Sa mà không có sự cho phép của Việt Nam đều vô giá trị.

Trung Quốc so sánh vụ ép mua TikTok của Mỹ là “ăn cướp”

Trung Quốc có thể không đồng tình với việc chính phủ Mỹ “ép” mua TikTok song công ty mẹ ByteDance của ứng dụng video được ưa thích rộng rãi này lại không có nhiều sự lựa chọn, theo các chuyên gia.

2508 tiktok app what to know
Ảnh minh họa.

Ngày 3/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa đưa TikTok ra khỏi danh sách kinh doanh tại Mỹ nếu ứng dụng này không được bán cho Mỹ trước ngày 15/9. Ông cũng nói rằng chính phủ Mỹ có thể hưởng một một phần lớn của giá mua lại vì có công giúp thương vụ này khả thi.

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân đáp trả rằng động thái phản đối TikTok “rõ ràng là hành vi bắt nạt” và có tính vận động chính trị.

“Dù chả có bằng chứng nào, Mỹ đã khái quát hóa khái niệm an ninh quốc gia, lạm dụng quyền lực và gây áp lực vô lý lên những công ty không phải của người Mỹ”, ông Uông nói.

Trong khi đó các chuyên gia của Trung Quốc cũng đã đưa ra những ý kiến khá gay gắt về động thái của Mỹ đối với ứng dụng video của Trung Quốc. Ông Mei Xinyu, một nhà nghiên cứu thuộc Bộ Thương Mại Trung Quốc còn mô tả quyết định ép bán TikTok của Mỹ là hành vi “ăn cướp”.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia đồng thuận rằng ByteDance có rất ít sự lựa chọn trước bối cảnh hiện tại khi công ty này có thể chọn lựa giữa việc bán TikTok hoặc đóng cửa hay thách thức quyết định của Mỹ về mặt pháp lý tại tòa án, tuy nhiên phương án thứ hai được cho là có rất ít cơ hội thành công.

Trong một lá thư gửi cho nhân viên của mình hôm thứ Hai, người sáng lập ByteDance, Zhang Yiming, nói rằng ông hiểu được điều này nhưng ông không đồng ý với kết luận của Ủy ban liên ngành về đầu tư nước ngoài tại Mỹ (CFIUS) rằng công ty phải thoái vốn hoàn toàn các hoạt động của TikTok tại Mỹ. Ông cũng cho biết thêm rằng vẫn chưa quyết định “giải pháp cuối cùng”.

“Chúng tôi luôn cam kết về sự an toàn của người dùng, tính trung lập của nền tảng và tính minh bạch. Tuy nhiên, chúng tôi hiểu quyết định của họ trong môi trường vĩ mô hiện tại”, ông Zhang nói trong thư.

Trong một tuyên bố riêng cùng ngày, ByteDance nói rằng trong khi phải đối mặt với “những khó khăn vô cùng phức tạp và không thể tưởng tượng được” trong môi trường toàn cầu, công ty sẽ chủ động vận dụng các quyền được pháp luật cho phép để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công ty.

WHO khuyến cáo Nga tuân thủ quy định về vaccine Covid-19

Đại diện WHO khuyến cáo Nga cần tuân thủ các hướng dẫn và quy định trong phát triển vaccine Covid-19 để bảo đảm hiệu quả y tế và tránh các tác dụng phụ tiêu cực.

2338 5029 1594963036941
Nhân viên y tế kiểm tra mẫu xét nghiệm Covid-19 tại Moscow, Nga. (Nguồn: AFP).

Theo AFP, người phát ngôn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Christian Lindmeier hôm 4/8 lên tiếng cảnh báo Nga về việc cần tuân thủ các hướng dẫn theo quy định của WHO trong phát triển vaccine đối phó với Covid-19.

Trước đó, Nga hôm 3/8 cho biết đang đặt mục tiêu sản xuất trên quy mô lớn từ tháng 9 loại vaccine do Viện Gamaleya phát triển, với kỳ vọng sản xuất hàng triệu liều mỗi tháng vào năm sau. Dự kiến vaccine sẽ được chính phủ cấp phép vào ngày 10/8.

Ông Lindmeier nhấn mạnh tất cả các ứng cử viên vaccine cần trải qua những quy trình thử nghiệm toàn diện trước khi được cung cấp tới công chúng.

"Bất cứ vaccine hay thuốc điều trị, đương nhiên, cần trải qua tất cả các thử nghiệm và thí nghiệm lâm sàng trước khi được cấp phép sản xuất. Về tổng thể, có một bộ hướng dẫn và nguyên tắc, quy định để phát triển một loại vaccine an toàn,", ông Lindmeier nói.

Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko hôm 1/8 cho biết nước này đang chuẩn bị cho chiến dịch tiêm chủng phổ cập vaccine chống Covid-19 từ tháng 10 tới.

ông Murashko không cho biết thông tin chi tiết về chủng loại cũng như hãng sản xuất vaccine sử dụng trong lần tiêm chủng này, nhưng bộ trưởng nói các bác sĩ và giáo viên sẽ là những người được tiêm đầu tiên.

Nguồn tin của Reuters cho biết loại vaccine mà Nga sử dụng để tiêm chủng phổ cập được phát triển bởi Viện Gamaleya - đơn vị nghiên cứu nhà nước ở Moscow. Loại vaccine này sẽ được Nga phê duyệt vào tháng 8 và được tiêm cho nhân viên y tế ngay sau đó.

Việc sản xuất đại trà vaccine Gamaleya sẽ được bắt đầu vào tháng 9.

Tin tức thế giới hôm nay (31/7): Malaysia bác bỏ “quyền lịch sử” của Trung Quốc tại Biển Đông Tin tức thế giới hôm nay (31/7): Malaysia bác bỏ “quyền lịch sử” của Trung Quốc tại Biển Đông

Tin tức thế giới 24h mới nhất, thời sự quốc tế nóng nhất hôm nay (31/7): Malaysia ra tuyên bố cứng rắn hiếm hoi phản ...

Tin tức thế giới hôm nay (22/7): Mỹ tố hacker Trung Quốc đánh cắp dữ liệu Covid-19 Tin tức thế giới hôm nay (22/7): Mỹ tố hacker Trung Quốc đánh cắp dữ liệu Covid-19

Tin tức thế giới 24h mới nhất, thời sự quốc tế nóng nhất hôm nay (22/7): Mỹ tố hacker Trung Quốc đánh cắp dữ liệu ...

Tin tức thế giới hôm nay (20/7): Trung Quốc cho nổ đập để xả lũ Tin tức thế giới hôm nay (20/7): Trung Quốc cho nổ đập để xả lũ

Tin tức thế giới 24h mới nhất, thời sự quốc tế nóng nhất hôm nay (20/7): Số người thiệt mạng tăng, Trung Quốc cho nổ ...

Diệu Linh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Tin tức thế giới hôm nay (12/8): Quân đội Trung Quốc nhận lệnh tránh va chạm với Mỹ trên  Biển Đông

Tin tức thế giới hôm nay (12/8): Quân đội Trung Quốc nhận lệnh tránh va chạm với Mỹ trên Biển Đông

Tin tức thế giới 24h mới nhất, thời sự quốc tế nóng nhất hôm nay (12/8): Người gốc Á đầu tiên được đề cử làm Phó Tổng thống Mỹ, TikTok có thể bị chặn khỏi các kho ứng dụng của Mỹ theo lệnh cấm của Trump, Quân đội Trung Quốc được lệnh tránh va chạm với Mỹ.
Tin tức thế giới hôm nay (10/8): Bộ trưởng Mỹ đến Đài Loan, Trung Quốc “nóng mắt”

Tin tức thế giới hôm nay (10/8): Bộ trưởng Mỹ đến Đài Loan, Trung Quốc “nóng mắt”

Tin tức thế giới 24h mới nhất, thời sự quốc tế nóng nhất hôm nay (10/8): Bộ trưởng Y tế Mỹ đến Đài Loan truyền đạt “sự ủng hộ của Tổng thống Trump”, ông trùm truyền thông Hong Kong bị bắt theo luật an ninh quốc gia mới, lũ lụt làm sập cầu bắc qua thác vàng lớn nhất thế giới tại Trung Quốc.

Các tin bài khác

Ngày Trái đất 2024: Chống rác thải nhựa, bảo vệ hành tinh

Ngày Trái đất 2024: Chống rác thải nhựa, bảo vệ hành tinh

Với chủ đề “Hành tinh chống lại nhựa”, Ngày Trái đất (22/4/2024) tập trung vào mối đe dọa mà nhựa gây ra cho môi trường. Qua đó, đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng nhựa vào năm 2040.
Ảnh người phụ nữ Gaza ôm thi thể cháu đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới

Ảnh người phụ nữ Gaza ôm thi thể cháu đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới

Bức ảnh cô Inas Abu Maamar ôm thi thể cháu gái thiệt mạng ở Gaza đã giành giải Ảnh Báo chí Thế giới 2024. Ảnh do nhiếp ảnh gia Mohammed Salem của hãng thông tấn Reuters chụp.
Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu (EU) sẽ chi 3,7 tỷ USD để bảo vệ đại dương, thúc đẩy tính bền vững, quá trình chuyển đổi xanh thông qua một loạt sáng kiến trong năm nay.
Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Dự lễ hội té nước Songkran ở thị trấn Hua Hin, tỉnh Prachuap Khiri Khan, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cầm súng phun nước cùng người dân và du khách hòa mình vào không khí lễ hội.

Đọc nhiều

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Tính đến 28/02/2024, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1.113.673 tỷ đồng, tăng gần 21.000 nghìn tỷ đồng so với ngày 31/12/2023.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

Ngày 26/4, tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai, lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Đến với huyện Trần Văn Thời, U Minh và Thới Bình của tỉnh Cà Mau những ngày cuối tháng 4/2024, nhiều kênh, rạch cạn khô, nhiều công trình giếng khoan cũng đã cạn kiệt, hoa màu héo khô, bà con thiếu cả nước ngọt để ăn, uống. Không khí cỗi cằn nơi đây đã trở nên xốn xang, thấm đẫm hơn khi được đón nhận dòng nước mát được trao gửi từ những người lính Hải quân.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang sáng tác đã được giới thiệu đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân trên địa bàn TP. Phú Quốc.
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động