Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn
Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia
Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua đã làm dấy lên làn sóng tranh cãi gay gắt, khi ghi lại cảnh lực lượng Thái Lan sử dụng máy xúc xô đổ bức tượng Thần Vishnu tại khu vực biên giới đang có tranh chấp với Campuchia. Phía Campuchia cho rằng bức tượng nằm trong lãnh thổ nước này. Ông Kim Chanpanha, người phát ngôn Chính phủ tại tỉnh biên giới Preah Vihear khẳng định bức tượng được dựng tại khu vực An Ses, tỉnh Preah Vihear, thuộc lãnh thổ Campuchia và chỉ cách biên giới Thái Lan khoảng 100m.
![]() |
| Video lan truyền ghi lại cảnh lực lượng Thái Lan sử dụng máy xúc phá dỡ tượng Thần Vishnu. (Ảnh: X) |
Theo tờ Khmer Times, ngày 24/12, Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã ra tuyên bố bày tỏ quan ngại sâu sắc, cho rằng việc phá dỡ tượng Thần Vishnu “đã gây tổn thương nghiêm trọng đến tình cảm của các tín đồ Hindu trên toàn thế giới và là hành động không nên xảy ra”.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ, ông Shri Randhir Jaiswal nhấn mạnh rằng các vị thần trong Ấn Độ giáo và Phật giáo được người dân trên khắp khu vực tôn kính, thờ phụng như một phần không thể tách rời của di sản văn minh chung. Do đó, ông cho rằng mọi hành động thiếu tôn trọng các biểu tượng linh thiêng đều có nguy cơ gây tổn thương sâu sắc về mặt tinh thần và không nên tái diễn. Bộ Ngoại giao Ấn Độ đồng thời kêu gọi Thái Lan và Campuchia kiềm chế, quay trở lại đối thoại và lựa chọn con đường ngoại giao nhằm khôi phục hòa bình, tránh những tổn thất tiếp theo về sinh mạng, tài sản và di sản văn hóa.
Trong khi đó, phía Thái Lan đưa ra cách lý giải khác. Theo Bangkok Post ngày 25/12, bức tượng do phía Campuchia dựng lên là công trình không được đăng ký và chưa từng được công nhận chính thức là địa điểm tôn giáo. Phía Thái Lan nhấn mạnh rằng các hành động được thực hiện “không xuất phát từ động cơ tôn giáo, tín ngưỡng hay bất kỳ ý định xúc phạm nào đối với các biểu tượng thiêng liêng”. Theo đó, việc tháo dỡ chỉ nhằm khẳng định quyền kiểm soát thực tế tại khu vực tranh chấp, giảm nguy cơ hiểu lầm và ngăn chặn việc lợi dụng các công trình hoặc biểu tượng có thể làm gia tăng căng thẳng.
Theo The Nation ngày 25/12, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho rằng vấn đề liên quan đến bức tượng không thể được đặt ngang hàng với sinh mạng và sự hy sinh của các binh sĩ. Ông kêu gọi dư luận kiên nhẫn chờ kết quả cuộc họp của Ủy ban Biên giới chung giữa Thái Lan và Campuchia để có đánh giá đầy đủ, khách quan về vụ việc. Liên quan đến tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ấn Độ, Thủ tướng Anutin Charnvirakul cho biết hiện ông chưa nhận được bất kỳ báo cáo chính thức nào từ các cơ quan chức năng Thái Lan về nội dung này.
Phu nhân Thủ tướng Campuchia dự lễ tang binh sĩ thiệt mạng trong giao tranh biên giới với Thái Lan
Theo Hãng tin AFP, xung đột biên giới kéo dài giữa Campuchia và Thái Lan bùng phát trở lại từ đầu tháng 12 khiến tình hình an ninh khu vực biên giới leo thang nghiêm trọng. Campuchia chưa công bố chính thức số lượng binh sĩ nước này thiệt mạng, tuy nhiên trong bài đăng trên Facebook tối 24/12, Thủ tướng Hun Manet cho biết phu nhân của ông, bà Pich Chanmony đã đến dự lễ tang nhằm “bày tỏ lòng tri ân đối với những người lính đã hy sinh trong trận chiến bảo vệ lãnh thổ trước Thái Lan”.
Những hình ảnh được đăng tải cho thấy bà Pich Chanmony cầu nguyện, thắp hương tưởng niệm các binh sĩ tử trận, đồng thời thăm hỏi, an ủi thân nhân các gia đình có người thiệt mạng, bên cạnh các bảng ghi tên và chân dung của ít nhất hai binh sĩ.
![]() |
| Phu nhân Thủ tướng Campuchia Hun Manet, bà Pich Chanmony viếng lễ tang của các binh sĩ thiệt mạng trong cuộc đụng độ biên giới với Thái Lan. (Ảnh: Facebook) |
Theo báo Khmer Times, tại buổi lễ, bà Pich Chanmony đã thay mặt lãnh đạo cấp cao của đất nước, bao gồm Chủ tịch Thượng viện Hun Sen và Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Campuchia Bun Rany Hun Sen, gửi lời chia buồn sâu sắc tới các gia đình có người thân hy sinh. “Đây là nỗi đau lớn đối với đất nước và các gia đình”, Thủ tướng Hun Manet viết trên Facebook, đồng thời nhấn mạnh sự hy sinh của các binh sĩ trong bối cảnh căng thẳng biên giới đang diễn biến phức tạp.
Khmer Times cho biết các quan chức Campuchia liên tục khẳng định những thành viên lực lượng vũ trang thiệt mạng trong xung đột với Thái Lan được coi là anh hùng quốc gia vì đã góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.
Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Campuchia thông báo giao tranh vẫn tiếp diễn vào sáng 25/12 khi quân đội Thái Lan bị cáo buộc đã pháo kích một số khu vực thuộc tỉnh biên giới Banteay Meanchey. Hai bên tiếp tục cáo buộc lẫn nhau là bên khơi mào các cuộc đụng độ, đồng thời đều khẳng định hành động của mình mang tính tự vệ và tố cáo đối phương tấn công dân thường.
Trước nguy cơ xung đột lan rộng, các quan chức Campuchia và Thái Lan đã bắt đầu vòng đàm phán kéo dài bốn ngày tại một trạm kiểm soát biên giới từ ngày 24/12, nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt giao tranh.
Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn, đẩy căng thẳng tại eo biển Đài Loan
Ngày 25/12, Trung Quốc liên tiếp đưa ra các tuyên bố cứng rắn nhằm vào Mỹ, cáo buộc Washington can thiệp vào quan hệ Trung Quốc - Ấn Độ và làm gia tăng nguy cơ xung đột tại eo biển Đài Loan thông qua các thương vụ bán vũ khí quy mô lớn.
Theo Reuters, tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 25/12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm khẳng định Bắc Kinh tiếp cận quan hệ với Ấn Độ trên cơ sở chiến lược và lâu dài, đồng thời nhấn mạnh vấn đề biên giới là vấn đề song phương giữa Trung Quốc và Ấn Độ.
![]() |
| Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn, đẩy căng thẳng tại eo biển Đài Loan. (Ảnh minh họa) |
Ông Lâm Kiếm cho biết Trung Quốc “phản đối bất kỳ quốc gia nào đưa ra phán xét” hoặc can thiệp vào vấn đề biên giới Trung - Ấn, trong bối cảnh được hỏi liệu Bắc Kinh có tận dụng việc căng thẳng tại khu vực biên giới hạ nhiệt để ngăn chặn sự thắt chặt hơn nữa trong quan hệ Mỹ - Ấn hay không.
Phát biểu này được đưa ra sau khi Lầu Năm Góc trong một báo cáo công bố ngày 23/12 nhận định rằng Trung Quốc “có thể đang tìm cách tận dụng việc căng thẳng giảm xuống để ổn định quan hệ song phương và ngăn chặn sự phát triển sâu sắc hơn của quan hệ Mỹ - Ấn”.
Cùng ngày, Bắc Kinh tiếp tục chỉ trích mạnh mẽ Mỹ liên quan đến vấn đề Đài Loan. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Trương Hiểu Cương cho rằng thỏa thuận bán vũ khí mới nhất của Mỹ cho Đài Loan đang “đẩy nhanh” nguy cơ bùng phát chiến tranh tại eo biển Đài Loan.
Trước đó một tuần, Mỹ đã công bố gói bán vũ khí trị giá 11,1 tỉ USD cho Đài Loan. Theo Reuters, đây là thương vụ bán vũ khí lớn nhất từ trước đến nay mà Washington dành cho hòn đảo này - nơi chính quyền địa phương kiên quyết bác bỏ các tuyên bố chủ quyền từ phía Bắc Kinh.
Trước diễn biến trên, ông Trương Hiểu Cương kêu gọi Mỹ chấm dứt mọi “hành động khiêu khích”, sửa chữa những “hành động sai trái”, đồng thời tái khẳng định lập trường nhất quán của Trung Quốc phản đối mọi hình thức hợp tác quân sự và mua bán vũ khí giữa Mỹ và Đài Loan.
| Châu Âu gia tăng sức ép yêu cầu Nga bồi thường chiến tranh; Kẻ xả súng ở Úc có tư tưởng IS; BBC tuyên bố chống lại đơn kiện 10 tỉ USD của ông Trump... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 17/12. |
| Nga và Ukraine tiếp tục trao đổi thi thể binh sĩ theo thỏa thuận nhân đạo; Ukraine hài lòng 90% với các bảo đảm an ninh từ châu Âu; Nhật Bản triển khai AI hỗ trợ công chức, giảm quá tải chuẩn bị trả lời Quốc hội... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 21/12. |
Tin bài liên quan
Tin quốc tế ngày 27/6: Venezuela chạy đua cứu nạn sau động đất, Nhật Bản sơ tán hơn 2,2 triệu người do bão Mekkhala
Tin quốc tế ngày 23/6: Nổ lớn tại nhà máy khí đốt Qatar, Châu Âu căng mình ứng phó đợt nắng nóng kỷ lục
Tin quốc tế ngày 15/6: Mỹ và Iran đạt thỏa thuận hòa bình, dự kiến ký kết ngày 19/6
Các tin bài khác
Liên hợp quốc thông qua nghị quyết tăng cường bảo vệ lực lượng gìn giữ hòa bình
Liên hợp quốc khẩn trương điều phối cứu trợ sau động đất tại Venezuela
Động đất tại Venezuela: LHQ kêu gọi chung tay hỗ trợ các nạn nhân
Động đất tại Venezuela: Ít nhất 32 người thiệt mạng, khoảng 700 người bị thương
Đọc nhiều
Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV mở rộng kết nối điện ảnh Việt Nam với thế giới
TP.HCM: Ngày hội "Gia đình Việt Nam - Lào - Campuchia" lan tỏa tình hữu nghị
Trường Sa: Mỗi gia đình là một “cột mốc sống” nơi đầu sóng
Tôn vinh giá trị gia đình tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Trường Sa: Mỗi gia đình là một “cột mốc sống” nơi đầu sóng
Ước mơ chiến sĩ nơi đảo xa
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương







