Tin quốc tế ngày 17/7: Mỹ siết thời hạn lưu trú đối với du học sinh và phóng viên nước ngoài
Mỹ siết thời hạn lưu trú đối với du học sinh và phóng viên nước ngoài
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hoàn tất quy định mới về thời hạn lưu trú đối với du học sinh và phóng viên nước ngoài, trong đó giới hạn thời gian lưu trú tối đa của du học sinh là 4 năm và phóng viên nước ngoài là 240 ngày mỗi lần. Theo Hãng tin AFP, quy định được thông báo ngày 16/7 và có thể bắt đầu được áp dụng sớm nhất từ tháng 9.
Theo quy định mới, người có thị thực du học được phép lưu trú tại Mỹ trong thời gian thực hiện chương trình học, nhưng tổng thời gian tối đa không quá 4 năm. Đối với phóng viên nước ngoài, thời hạn lưu trú tối đa được quy định là 240 ngày (khoảng 8 tháng) và có thể xin gia hạn theo từng đợt, mỗi đợt tối đa 240 ngày. Riêng phóng viên Trung Quốc chỉ được phép lưu trú tối đa 90 ngày.
![]() |
| Các phóng viên quốc tế tác nghiệp tại phòng họp báo Lầu Năm Góc (Mỹ) ngày 5/5. (Ảnh: AFP) |
Đây được xem là một phần trong chính sách siết chặt nhập cư của chính quyền Tổng thống Donald Trump, bao gồm tăng cường thực thi luật nhập cư và áp dụng thêm các hạn chế đối với một số diện nhập cư hợp pháp.
Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) cho biết đã nhận được gần 22.000 ý kiến đóng góp sau khi dự thảo quy định được công bố vào tháng 8/2025. Tuy nhiên, nội dung cuối cùng của quy định gần như không thay đổi so với dự thảo ban đầu.
Theo DHS, kể từ cuối những năm 1970, du học sinh quốc tế được phép lưu trú tại Mỹ theo thời gian của chương trình học mà không bị áp đặt một thời hạn tối đa cụ thể. Cơ quan này cho rằng cơ chế trên gây khó khăn cho việc giám sát người mang thị thực, đồng thời có thể tạo điều kiện để một số trường hợp kéo dài thời gian học nhằm tiếp tục lưu trú tại Mỹ.
Quy định mới đã vấp phải sự phản đối từ một số tổ chức giáo dục đại học. Các tổ chức này cho rằng việc giới hạn thời gian lưu trú có thể làm gia tăng thủ tục hành chính và ảnh hưởng đến sức hấp dẫn của các trường đại học Mỹ đối với sinh viên quốc tế. Liên minh Hiệu trưởng về Giáo dục Đại học và Nhập cư Mỹ nhận định quy định có thể làm suy giảm khả năng thu hút nhân tài quốc tế của các trường cao đẳng và đại học tại nước này.
Quy định mới hiện vẫn phải trải qua quá trình xem xét của Quốc hội Mỹ.
WHO cảnh báo thiếu kinh phí ứng phó dịch Ebola tại Congo
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết mới huy động được khoảng 40% trong tổng số 115 triệu USD cần thiết để ứng phó với đợt bùng phát dịch Ebola tại miền Đông Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo, cảnh báo tình trạng thiếu hụt tài chính có thể ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động kiểm soát dịch bệnh.
Theo WHO, nguồn kinh phí còn thiếu có nguy cơ tác động đến những hoạt động trọng yếu như giám sát dịch tễ, truy vết người tiếp xúc gần và nâng cao nhận thức cộng đồng. Đây được xem là những yếu tố có ý nghĩa quyết định đối với khả năng kiểm soát và ngăn chặn sự lây lan của dịch Ebola.
![]() |
| Nhân viên làm việc tại một trung tâm điều trị Ebola ở tỉnh Ituri, CHDC Congo. (Ảnh: Tân Hoa xã) |
Theo số liệu do Chính phủ CHDC Congo công bố đêm 15/7, số ca mắc Ebola được xác nhận tại nước này đã tăng lên 2.011 trường hợp, trong đó có 754 ca tử vong. Giới chức y tế cho biết đây là đợt bùng phát Ebola có tốc độ lây lan nhanh nhất từng được ghi nhận tại quốc gia Trung Phi này.
Trước tình hình trên, WHO kêu gọi các nhà tài trợ quốc tế nhanh chóng giải ngân các khoản hỗ trợ đã cam kết, qua đó bảo đảm nguồn lực cần thiết cho chiến dịch ứng phó. Tổ chức này nhấn mạnh cuộc chiến chống Ebola cần sự chung tay của cộng đồng quốc tế, thay vì chỉ dựa vào nỗ lực của một quốc gia.
Tình hình kiểm soát dịch càng trở nên khó khăn khi tại tỉnh Ituri, tâm điểm của dịch Ebola ở miền Đông CHDC Congo, tình trạng đình công trong đội ngũ nhân viên y tế tiếp tục lan rộng. Ngày càng nhiều nhân viên ngừng làm việc để phản đối tình trạng nợ lương, chậm chi trả phụ cấp và điều kiện làm việc khó khăn.
Diễn biến này làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn các hoạt động phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh tại địa phương. Giới chức tỉnh Ituri cho biết đã làm việc với đại diện các nhóm nhân viên y tế đình công và đang tìm giải pháp tháo gỡ tình hình.
Quốc hội Ukraine phê chuẩn ông Serhiy Koretsky làm Thủ tướng mới
Ngày 16/7, Quốc hội Ukraine đã thông qua đề xuất của Tổng thống Volodymyr Zelensky về việc bổ nhiệm ông Serhiy Koretsky, người đứng đầu công ty năng lượng Naftogaz làm Thủ tướng mới của nước này. Với 289 phiếu thuận trong tổng số 318 đại biểu có mặt, Quốc hội Ukraine đã phê chuẩn ông Serhiy Koretsky giữ cương vị người đứng đầu chính phủ. Ông Koretsky chưa từng đảm nhiệm chức vụ chính trị nào trước đây.
![]() |
| Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Ukraine tại Kiev. (Ảnh tư liệu: THX/TTXVN) |
Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, phát biểu trước cuộc bỏ phiếu, ông Koretsky cho biết chính phủ mới sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm gồm bảo đảm nguồn lực cho lực lượng quốc phòng, phát triển ngành công nghiệp quốc phòng, hỗ trợ người dân, thu hút viện trợ quốc tế, thúc đẩy phát triển kinh tế và đưa Ukraine tiến gần hơn tới mục tiêu gia nhập Liên minh châu Âu (EU).
Ông Koretsky nhấn mạnh sự ổn định của đất nước dựa trên hai trụ cột chính là quân đội và người dân - những người vẫn tiếp tục lao động và tham gia tái thiết đất nước trong bối cảnh xung đột. Tân Thủ tướng Ukraine đồng thời cảnh báo mùa Đông sắp tới có thể khó khăn hơn năm trước. Ông dự kiến sớm trình kế hoạch hành động và đề xuất thành phần chính phủ mới.
Liên quan đến cơ cấu nội các, ông Koretsky ủng hộ việc khôi phục Bộ Chính sách Nông nghiệp thành một cơ quan độc lập và có kế hoạch đề cử ông Taras Vysotskyi giữ chức Bộ trưởng.
Ông Vysotskyi từng giữ chức Thứ trưởng thứ nhất Bộ Chính sách Nông nghiệp và đảm nhiệm vai trò Bộ trưởng lâm thời cho đến khi cơ quan này được sáp nhập với Bộ Kinh tế.
Theo ông Koretsky, việc tái lập Bộ Chính sách Nông nghiệp độc lập sẽ là bước đầu tiên trong quá trình cải tổ cơ cấu Bộ Kinh tế, cơ quan mà ông cho rằng đã đảm nhiệm phạm vi nhiệm vụ quá rộng trong những năm gần đây.
Giải thích về quyết định đề cử ông Koretsky đứng đầu chính phủ, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết lựa chọn này xuất phát từ yêu cầu chuẩn bị cho đất nước vượt qua một mùa Đông được dự báo khó khăn, đồng thời tiếp tục giải quyết các vấn đề kinh tế và quốc tế.
Trước đó, ngày 12/7, Tổng thống Zelensky công bố kế hoạch cải tổ chính phủ nhằm phù hợp với sự thay đổi về "chiến lược chính trị". Đến ngày 14/7, Quốc hội Ukraine bỏ phiếu bãi nhiệm Thủ tướng Yulia Svyrydenko cùng toàn bộ chính phủ.
| Iran khẳng định sẵn sàng thực hiện thỏa thuận với Mỹ; Nữ Thủ tướng thứ hai trong lịch sử Hàn Quốc lãnh đạo Chính phủ từ ngày 1/7; WHO cảnh báo nguy cơ dịch bệnh sau động đất tại Venezuela... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 1/7. |
| Giá dầu thế giới tăng mạnh sau đòn không kích mới của Mỹ nhằm vào Iran; Hàn Quốc đề nghị Triều Tiên hỗ trợ tìm kiếm thủy thủ hải quân mất tích; Ít nhất 27 người thiệt mạng trong vụ cháy quán bar ở Bangkok... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 13/7. |
Tin bài liên quan
Tin quốc tế ngày 13/7: Giá dầu thế giới tăng mạnh, Hàn Quốc đề nghị Triều Tiên hỗ trợ tìm kiếm thủy thủ hải quân mất tích
Tin quốc tế ngày 1/7: Iran sẵn sàng thực hiện thỏa thuận với Mỹ, cảnh báo nguy cơ dịch bệnh sau động đất tại Venezuela
Tin quốc tế ngày 27/6: Venezuela chạy đua cứu nạn sau động đất, Nhật Bản sơ tán hơn 2,2 triệu người do bão Mekkhala
Các tin bài khác
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình khảo sát tại Thượng Hải
Tin quốc tế ngày 13/7: Giá dầu thế giới tăng mạnh, Hàn Quốc đề nghị Triều Tiên hỗ trợ tìm kiếm thủy thủ hải quân mất tích
Cuba sửa đổi một số quy định, đẩy nhanh thu hút đầu tư nước ngoài
CMG phát sóng phim tài liệu “Cung điện Potala”
Đọc nhiều
Cần Thơ họp mặt kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Philippines
Ngoại giao nhân dân góp phần làm sâu sắc quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ
Xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam bản lĩnh, năng động
Hơn 3,74 tỷ đồng hỗ trợ người dân Đà Nẵng phục hồi sau bão Fengshen và Kalmaegi
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang







