Đại hội đồng Liên hợp quốc bầu 15 thành viên Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2027-2029
Theo kết quả bỏ phiếu kín, 15 quốc gia trúng cử được phân bổ theo 5 nhóm khu vực địa lý. Trong đó, châu Phi có 4 nước gồm Burundi, Ghana, Nigeria và Zambia; khu vực châu Á - Thái Bình Dương có Nhật Bản, Jordan, Kuwait và Nepal.
Khu vực Đông Âu có Moldova và Ukraine; nhóm Mỹ Latinh và Caribe gồm Brazil, Cộng hòa Dominicana và Uruguay; trong khi Đức và Ireland đại diện cho nhóm Tây Âu và các nước khác.
![]() |
| Toàn cảnh phiên họp toàn thể bầu thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2026-2028. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN). |
Trong số 15 quốc gia trúng cử, có 6 nước được bầu lại gồm Burundi, Ghana, Nhật Bản, Kuwait, Brazil và Cộng hòa Dominicana. Đáng chú ý, số lượng ứng cử viên tại cả 5 nhóm khu vực đều tương ứng với số ghế được phân bổ, do đó không có sự cạnh tranh giữa các ứng cử viên trong cùng nhóm.
Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc được thành lập năm 2006, đặt trụ sở tại Geneva (Thụy Sĩ), có chức năng thúc đẩy và bảo vệ quyền con người trên phạm vi toàn cầu.
Hội đồng gồm 47 quốc gia thành viên, được Đại hội đồng Liên hợp quốc bầu trực tiếp bằng hình thức bỏ phiếu kín, trên cơ sở phân bổ công bằng về địa lý. Mỗi thành viên có nhiệm kỳ ba năm và không được tái cử ngay sau hai nhiệm kỳ liên tiếp.
Theo cơ chế hiện hành, châu Phi và châu Á - Thái Bình Dương mỗi khu vực có 13 ghế; Mỹ Latinh và Caribe có 8 ghế; Tây Âu và các nước khác có 7 ghế; Đông Âu có 6 ghế. Khoảng một phần ba số ghế được bầu mới hằng năm nhằm bảo đảm tính kế thừa và liên tục trong hoạt động của Hội đồng.
Việt Nam hiện là thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026-2028, sau khi được Đại hội đồng Liên hợp quốc bầu với 180 phiếu ủng hộ vào tháng 10/2025.
Vào lúc 18 giờ 25 phút, ngày 20/9 theo giờ địa phương (sáng 21/9 theo giờ Việt Nam), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới Sân bay quốc tế John F. Kennedy, thành phố New York, Hoa Kỳ, bắt đầu các hoạt động tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ. |
Nhân dịp tham dự Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 và triển khai các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, sáng 21/9 (giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ các chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ. |
Tin bài khác
Việt Nam - Nam Phi thúc đẩy hợp tác nghị viện
Ai Cập sẽ cấp thị thực tại cửa khẩu cho công dân Việt Nam





