Tin quốc tế ngày 03/8: Hamas yêu cầu thành lập Nhà nước Palestine độc lập, Mỹ và NATO xây dựng cơ chế mới viện trợ vũ khí cho Ukraine
Hamas yêu cầu thành lập Nhà nước Palestine độc lập
Theo Hãng tin Reuters, trong tuyên bố ngày 02/8, phong trào Hồi giáo Hamas tuyên bố sẽ không từ bỏ con đường vũ trang nếu chưa đạt được mục tiêu thành lập một nhà nước Palestine độc lập: "Cuộc kháng chiến vũ trang không thể bị từ bỏ trừ khi các quyền dân tộc của chúng tôi được khôi phục đầy đủ, trong đó quan trọng nhất là thành lập một nhà nước Palestine độc lập, có chủ quyền đầy đủ, với thủ đô là Jerusalem."
Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh các nỗ lực đàm phán ngừng bắn giữa Hamas và Israel rơi vào bế tắc, đồng thời làm gia tăng căng thẳng giữa các bên liên quan trong khu vực Trung Đông. Các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Hamas và Israel trước đó nhằm đạt được lệnh ngừng bắn kéo dài 60 ngày ở Dải Gaza và tiến hành trao trả các con tin còn lại đã đổ vỡ vào tuần trước, khiến triển vọng chấm dứt xung đột thêm mờ mịt.
![]() |
| Người dân bật khóc trong lễ tang của các nạn nhân Palestine, những người đã thiệt mạng do trúng đạn trong lúc cố gắng nhận viện trợ hoặc thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel. Ảnh chụp tại Bệnh viện Nasser ở TP Khan Younis, phía nam Dải Gaza ngày 01/8. (Ảnh: Reuters) |
Ngày 01/8, trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul tại thành phố Ramallah (Bờ Tây), Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cho biết, ban lãnh đạo Palestine mong muốn xây dựng một quốc gia phi quân sự hóa, bao gồm cả Dải Gaza. Chính quyền Palestine từng kiểm soát Dải Gaza cho đến năm 2007, trước khi quyền kiểm soát khu vực này rơi vào tay Hamas. Tổng thống Mahmoud Abbas khẳng định, Nhà nước Palestine cần tiếp quản hoàn toàn quyền quản lý Dải Gaza với sự hỗ trợ của các quốc gia Ả Rập và cộng đồng quốc tế.
Trước đó, ngày 29/7, các quốc gia Ả Rập như Qatar, Saudi Arabia và Ai Cập đã ra tuyên bố chung kêu gọi Hamas giải giáp và chấm dứt quyền kiểm soát Dải Gaza nhằm chấm dứt cuộc chiến tàn khốc đang diễn ra. Tổng cộng 17 quốc gia cùng với Liên minh châu Âu (EU) và Liên đoàn Ả Rập đã ủng hộ một văn bản dài 7 trang được thông qua tại Liên hợp quốc, kêu gọi khôi phục giải pháp hai Nhà nước cho Israel và Palestine.
Văn kiện nêu rõ: "Trong bối cảnh chấm dứt cuộc chiến ở Gaza, Hamas phải chấm dứt quyền cai trị tại Gaza và giao nộp vũ khí cho chính quyền Palestine, với sự tham gia và hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, phù hợp với mục tiêu xây dựng một nhà nước Palestine có chủ quyền và độc lập".
Ông Trump sẵn sàng đối thoại với Tổng thống Brazil về căng thẳng thuế quan
![]() |
| Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva. (Ảnh: Reuters) |
Hãng tin Reuters ngày 02/8 dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông sẵn sàng nhận cuộc gọi từ Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva, để thảo luận về các vấn đề thuế quan và căng thẳng ngoại giao giữa hai nước. "Ông ấy có thể nói chuyện với tôi bất cứ khi nào ông ấy muốn", ông Trump nói tại Nhà Trắng, đồng thời khẳng định ông quý mến người dân Brazil nhưng chỉ trích "những người đang điều hành Brazil đã làm sai".
Tuyên bố của ông Trump được đưa ra chỉ vài ngày trước khi Mỹ chính thức áp mức thuế 50% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Brazil, động thái mà ông Trump lý giải là để phản đối "cuộc săn phù thủy" nhắm vào cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro. Ông Bolsonaro hiện đang bị xét xử vì cáo buộc âm mưu đảo chính sau thất bại trong cuộc bầu cử năm 2022. Mỹ cũng áp đặt lệnh trừng phạt đối với một thẩm phán Tòa án Tối cao Brazil, người đang chủ trì phiên tòa của ông Bolsonaro.
Phản ứng trước các động thái này, Tổng thống Lula đã lên án gay gắt, gọi đó là điều "vô lý" và "không thể chấp nhận được", đồng thời cho rằng đây là hành vi can thiệp vào hệ thống tư pháp của Brazil.
Bộ trưởng Tài chính Brazil Fernando Haddad cho biết, ông sẽ có cuộc họp trực tuyến với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent trong tuần tới, xem đây là bước đệm hướng tới một cuộc gặp có thể diễn ra giữa Tổng thống Lula và Tổng thống Trump, song nhấn mạnh rằng sự kiện này cần được chuẩn bị kỹ lưỡng.
Mỹ và NATO xây dựng cơ chế mới viện trợ vũ khí cho Ukraine
Theo Hãng tin Reuters ngày 02/8, Mỹ và các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang xây dựng một cơ chế mới để cung cấp vũ khí cho Ukraine, trong đó các đồng minh châu Âu sẽ tài trợ hoặc mua vũ khí do Mỹ sản xuất thông qua một quỹ chung do NATO điều phối.
![]() |
| Binh sĩ Ukraine vận chuyển tên lửa do Mỹ viện trợ tại sân bay Kiev. (Ảnh: AP) |
Theo đó, Ukraine sẽ nhận được viện trợ quân sự theo từng đợt trị giá 500 triệu USD. Kiev sẽ phải xác định danh sách vũ khí và trang thiết bị cần thiết cho mỗi đợt, sau đó các nước thành viên NATO sẽ thống nhất về việc nước nào sẽ tài trợ cho các giao dịch mua sắm này.
Tổng Thư ký NATO Mark Rutte sẽ điều phối hoạt động này. Phương pháp tiếp cận mới được thiết kế để đẩy nhanh việc mua sắm vũ khí và thiết bị quân sự, chủ yếu từ Mỹ, bằng cách đơn giản hóa các thủ tục hành chính thường làm chậm quá trình giao hàng. Điều này sẽ cho phép các đồng minh châu Âu phản ứng nhanh hơn với nhu cầu của Ukraine trong bối cảnh xung đột đang diễn ra với Nga.
Dù không có thông tin chi tiết nào về mốc thời gian chuyển giao vũ khí, tuy nhiên, hai nguồn tin xác nhận, ít nhất một lô vũ khí hiện đang được thảo luận theo cơ chế mới. Kế hoạch này nhằm đáp lại yêu cầu của Tổng thống Trump vào tháng trước, khi ông cam kết sẽ viện trợ khí tài cho Ukraine nếu chi phí được chia sẻ bởi các nước châu Âu.
| Động đất mạnh 8,8 độ Richter gây sóng thần tại Nga, Nhật Bản và Mỹ; Thái Lan cáo buộc Campuchia vi phạm lệnh ngừng bắn; Tổng thống Donald Trump áp thuế 25% với hàng hóa Ấn Độ... là những tin quốc tế đáng chú ý ngày 31/7. |
| Tổng thống Mỹ Donald Trump chuẩn bị ký sắc lệnh áp thuế mới với hàng loạt đối tác thương mại; đặt hạn chót chấm dứt xung đột Nga - Ukraine... là tin quốc tế đáng chú ý ngày 01/8. |
Tin bài liên quan
Tin quốc tế ngày 21/7: Dịch Ebola tại Congo phức tạp, Úc và Mỹ phối hợp triệt phá nền tảng lừa đảo trực tuyến
Tin quốc tế ngày 17/7: Mỹ siết thời hạn lưu trú đối với du học sinh và phóng viên nước ngoài
Tin quốc tế ngày 13/7: Giá dầu thế giới tăng mạnh, Hàn Quốc đề nghị Triều Tiên hỗ trợ tìm kiếm thủy thủ hải quân mất tích
Các tin bài khác
Châu Âu ứng phó cháy rừng, dữ liệu của khoảng 900.000 khách hàng bị xâm phạm tại Australia
Tin quốc tế ngày 26/7: Tây Ban Nha ban bố tình trạng khẩn cấp vì cháy rừng, Trung Quốc sơ tán hơn 20.000 người ứng phó bão Noul
Việt Nam đề xuất 5 ưu tiên tạo động lực mới cho hợp tác Mekong - Nhật Bản
Liên hợp quốc cảnh báo nạn đói gia tăng tại châu Phi
Đọc nhiều
Khơi thông nguồn lực phát triển: HĐND TP Cần Thơ xem xét nhiều chính sách trọng điểm
Hội hữu nghị Việt Nam - Áo kết nối trí thức, nhà khoa học tại Áo
Toàn văn Kế hoạch của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan
Việt Nam - Italia đẩy mạnh hợp tác công nghệ cao
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển
Việt Nam - Australia mở rộng hợp tác quốc phòng
Chuyển đổi số tạo đột phá trong quản lý tàu cá ở Cà Mau
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang







