Tin quốc tế ngày 31/7: Động đất 8,8 độ Richter gây sóng thần, Thái Lan cáo buộc Campuchia vi phạm lệnh ngừng bắn

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Động đất mạnh 8,8 độ Richter gây sóng thần tại Nga, Nhật Bản và Mỹ; Thái Lan cáo buộc Campuchia vi phạm lệnh ngừng bắn; Tổng thống Donald Trump áp thuế 25% với hàng hóa Ấn Độ... là những tin quốc tế đáng chú ý ngày 31/7.
aa
Tin quốc tế ngày 27/7: Thái Lan - Campuchia tiếp tục giao tranh tại biên giới, Indonesia dùng mưa nhân tạo dập cháy rừng
Tin quốc tế ngày 28/7: Thái Lan - Campuchia đàm phán tại Malaysia; Mỹ - EU đạt thỏa thuận áp thuế 15%

Động đất mạnh 8,8 độ Richter gây sóng thần tại Nga, Nhật Bản và Mỹ

Sáng 30/7 (giờ địa phương), một trận động đất mạnh 8,8 độ Richter xảy ra tại bán đảo Kamchatka thuộc vùng Viễn Đông của Nga, kéo theo các đợt sóng thần đổ bộ vào bờ biển Nga, Nhật Bản và Mỹ, gây ảnh hưởng đến đời sống và giao thông tại nhiều khu vực.

Theo Hãng thông tấn TASS, Cơ quan Địa vật lý Thống nhất thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga cho biết đã ghi nhận thêm 30 dư chấn với cường độ từ 4,2 đến 5,5 độ Richter sau cơn địa chấn chính. Núi lửa Klyuchevskaya Sopka trên bán đảo Kamchatka đã hoạt động trở lại sau sự kiện địa chấn này.

Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga khẳng định không có thiệt hại đáng kể về cơ sở hạ tầng. Một trường mẫu giáo đang được cải tạo là công trình duy nhất bị ảnh hưởng, với phần mặt tiền bị hư hại nhẹ. Bộ Y tế Nga thông báo chỉ có một người bị thương nhẹ trong sự cố. Cảnh báo sóng thần đã được dỡ bỏ khi không ghi nhận hiện tượng nước dâng bất thường tại các khu dân cư. Tuy nhiên, lực lượng cứu hộ vẫn duy trì trạng thái cảnh giác cao.

Một trường mẫu giáo bị hư hại sau trận động đất mạnh 8,8 độ richter ở Nga. Ảnh: Chính quyền Kamchatka/TÂN HOA XÃ
Một trường mẫu giáo bị hư hại sau trận động đất mạnh 8,8 độ richter ở Nga. (Ảnh: Chính quyền Kamchatka/TÂN HOA XÃ)

Theo Hãng tin Kyodo News, tại Nhật Bản, nhiều khu vực ven Thái Bình Dương đã ghi nhận các đợt sóng thần cao trên 1 mét. Chính phủ nước này đã phát cảnh báo khẩn cấp tới các vùng ven biển, khoảng 2 triệu người đã được yêu cầu sơ tán hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn. Đến tối 30/7, các cảnh báo đã được hạ xuống thành khuyến cáo. Dù chưa ghi nhận thiệt hại về người, nhưng giao thông đường sắt, đường bộ và hàng không dọc bờ biển bị gián đoạn, nhiều bãi biển buộc phải đóng cửa.

Tại Mỹ, Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương (PTWC) thông báo đã kết thúc cảnh báo sóng thần đối với toàn bộ quần đảo Hawaii vào lúc 8h30 sáng 30/7 (giờ địa phương), tức khoảng 1h30 sáng 31/7 (giờ Việt Nam). Sóng thần lớn nhất tại Hawaii được ghi nhận có độ cao lên tới 1,7 mét.

PTWC cho biết, mực nước biển đang giảm, tuy nhiên dòng chảy mạnh hoặc bất thường vẫn có thể tiếp diễn vài giờ nữa ở một số khu vực ven biển. Cảnh báo sóng thần cũng đã được dỡ bỏ cho vùng ven biển các bang Washington, Oregon và phần lớn California. Tuy nhiên, một số khu vực ở Bắc California, Nam Trung Bộ và quần đảo Aleutian của Alaska vẫn còn nằm trong phạm vi cảnh báo.

Thái Lan cáo buộc Campuchia vi phạm lệnh ngừng bắn

Hãng tin AFP dẫn lời Chính phủ Thái Lan ngày 30/7 cho biết: Quân đội Campuchia tiếp tục vi phạm lệnh ngừng bắn vừa đạt được khi binh sĩ Campuchia mở cuộc tấn công qua đêm nhằm vào lực lượng Thái Lan tại tỉnh Sisaket. Trong tuyên bố chính thức, Bộ Ngoại giao Thái Lan gọi đây là "hành vi vi phạm trắng trợn lệnh ngừng bắn", đồng thời nói rằng quân đội nước này đã phải hứng chịu đạn súng bộ binh và lựu đạn từ phía Campuchia suốt từ đêm 29 đến sáng 30/7.

Quân đội Thái Lan khẳng định đây là lần thứ hai Campuchia vi phạm kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực, đồng thời tuyên bố sẽ thực hiện "các biện pháp cần thiết và phù hợp" nếu tình hình tiếp tục xấu đi nhằm bảo vệ chủ quyền và an toàn của người dân Thái Lan. Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan, ông Jirayu Huangsab cũng xác nhận có đụng độ trong đêm, nhưng khẳng định tình hình đã ổn định trở lại từ 8h sáng 30/7.

Xe thiết giáp chở quân di chuyển trên một con đường gần biên giới Thái Lan - Campuchia, ở tỉnh Sisaket của Thái Lan, hôm 29-7 - Ảnh: REUTERS
Xe thiết giáp chở quân di chuyển trên một con đường gần biên giới Thái Lan - Campuchia, ở tỉnh Sisaket của Thái Lan ngày 29/7. (Ảnh: REUTERS)

Trong thông cáo ngày 30/7, Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia khẳng định lực lượng vũ trang nước này "không thực hiện bất kỳ hành động nào có thể bị xem là vi phạm lệnh ngừng bắn", đồng thời cáo buộc Thái Lan đưa ra thông tin sai lệch, làm suy yếu lòng tin song phương trong giai đoạn đầu của tiến trình hòa bình.

Theo báo Khmer Times, Campuchia nhấn mạnh cam kết "tuyệt đối và bền vững" đối với việc thực thi nghiêm túc thỏa thuận ngừng bắn và bày tỏ hy vọng sớm triển khai lực lượng quan sát viên trung lập để giám sát, xác minh việc tuân thủ thỏa thuận từ cả hai phía.

Trước đó Campuchia và Thái Lan đạt được thỏa thuận ngừng bắn với sự trung gian của Malaysia cùng sự hỗ trợ từ Mỹ và Trung Quốc, khép lại 5 ngày giao tranh đẫm máu khiến ít nhất 43 người thiệt mạng và hơn 300.000 người ở cả hai nước phải sơ tán.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố áp thuế 25% đối với hàng hóa Ấn Độ

Ngày 30/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế 25% đối với hàng nhập khẩu từ Ấn Độ, đồng thời áp thêm “hình phạt” đối với việc Ấn Độ mua vũ khí và năng lượng từ Nga. Ông Trump cho biết Ấn Độ mua phần lớn thiết bị quân sự từ Nga, đồng thời là nước mua năng lượng lớn nhất của Nga, cùng với Trung Quốc. Các biện pháp này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/8.

Theo Hãng tin Bloomberg, giới phân tích quốc tế đánh giá, động thái mới nhất của Mỹ đã dập tắt hy vọng của Ấn Độ về việc được ưu ái hơn so với các đối thủ trong khu vực. Ấn Độ là một trong những quốc gia đầu tiên đàm phán thương mại với Mỹ sau chuyến thăm cấp cao của Thủ tướng Narendra Modi tới Nhà Trắng hồi tháng 2.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gặp Tổng thống Donald Trump trong chuyến thăm Washington vào tháng 2 - Ảnh: REUTERS
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (trái) gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến thăm Washington vào tháng 2. (Ảnh: REUTERS)

Trong phần lớn thời gian, chính quyền Thủ tướng Narendra Modi đã theo đuổi cách tiếp cận hài hòa, bao gồm việc điều chỉnh lại cơ cấu thuế quan, cũng như đưa ra nhiều nhượng bộ về thương mại và nhập cư. Tuy nhiên trong những tuần gần đây, Ấn Độ dần chuyển sang lập trường cứng rắn sau khi các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ rơi vào bế tắc do gặp phải bất đồng trong một số vấn đề như nông nghiệp.

Bất chấp mức thuế và biện pháp trừng phạt mới, giới chức Ấn Độ dự kiến tiếp tục đàm phán với Mỹ về một thỏa thuận thương mại song phương vào mùa thu năm nay.

Tin quốc tế ngày 27/7: Thái Lan - Campuchia tiếp tục giao tranh tại biên giới, Indonesia dùng mưa nhân tạo dập cháy rừng Tin quốc tế ngày 27/7: Thái Lan - Campuchia tiếp tục giao tranh tại biên giới, Indonesia dùng mưa nhân tạo dập cháy rừng
Thái Lan - Campuchia tiếp tục giao tranh tại khu vực biên giới; Tấn công khủng bố tại Iran khiến ít nhất 5 người thiệt mạng; Indonesia dùng mưa nhân tạo dập cháy rừng diện rộng; Trung Quốc ban hành cảnh báo mức cao nhất về nguy cơ lũ quét, sạt lở đất... là tin quốc tế đáng chú ý ngày 27/7.
Tin quốc tế ngày 28/7: Thái Lan - Campuchia đàm phán tại Malaysia; Mỹ - EU đạt thỏa thuận áp thuế 15% Tin quốc tế ngày 28/7: Thái Lan - Campuchia đàm phán tại Malaysia; Mỹ - EU đạt thỏa thuận áp thuế 15%
Thái Lan - Campuchia đàm phán tại Malaysia về xung đột biên giới; Mỹ và EU đạt thỏa thuận áp thuế 15%... là tin quốc tế đáng chú ý ngày 28/7.
Nguyệt Anh (tổng hợp)
Nguồn:

Tin bài khác

Ai Cập sẽ cấp thị thực tại cửa khẩu cho công dân Việt Nam

Ai Cập sẽ cấp thị thực tại cửa khẩu cho công dân Việt Nam

Tối 10/9 theo giờ địa phương tại Cairo, tại lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Thứ trưởng Ngoại giao Ai Cập Mohamed Abou Bakr Saleh cho biết Ai Cập đã quyết định cấp thị thực tại cửa khẩu cho công dân Việt Nam, trong bối cảnh lượng du khách Việt Nam đến nước này đang tăng ổn định và tích cực.
Australia muốn trao quyền chọn dòng tin cho người dùng mạng xã hội

Australia muốn trao quyền chọn dòng tin cho người dùng mạng xã hội

Ngày 8/9, Australia công bố dự thảo luật yêu cầu các nền tảng mạng xã hội cho người dùng lựa chọn cách bảng tin mặc định vận hành: tiếp tục nhận nội dung cá nhân hóa do thuật toán đề xuất, hoặc không nhận nội dung đề xuất cá nhân hóa và chỉ xem bài đăng từ bạn bè, nhà sáng tạo mà họ lựa chọn theo dõi.
Tin quốc tế ngày 7/9: Sập nhà trọ sinh viên tại New Delhi, 8 nước phản đối đề xuất di dời người Palestine khỏi Dải Gaza

Tin quốc tế ngày 7/9: Sập nhà trọ sinh viên tại New Delhi, 8 nước phản đối đề xuất di dời người Palestine khỏi Dải Gaza

Sập nhà trọ sinh viên tại New Delhi, nhiều người mắc kẹt; Hàng không châu Âu mất 82 triệu USD doanh thu tại Trung Đông; 8 nước phản đối đề xuất di dời người Palestine khỏi Dải Gaza... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 7/9.
Làn sóng trung tâm dữ liệu làm nóng bài toán điện, nước

Làn sóng trung tâm dữ liệu làm nóng bài toán điện, nước

Một trung tâm dữ liệu siêu quy mô dự kiến cần 160 MW điện tại Cape Town làm dấy lên yêu cầu minh bạch hơn về điện, nước và đất. Tại Mỹ, hơn 700 GW nhu cầu cấp điện đã được đăng ký, nhưng một phần có thể không trở thành nhu cầu thực. Làn sóng trung tâm dữ liệu trong kỷ nguyên AI đang đặt ra những yêu cầu mới đối với quy hoạch và sử dụng hạ tầng.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...