Tìm giải pháp xây dựng hệ thống vận tải công cộng an toàn, thân thiện, bền vững
![]() |
| Một chiếc xe buýt mang thông điệp "Em gái hãy lên tiếng khi bị bạo lực!" |
Tại hội thảo có các bài tham luận của các chuyên gia đầu ngành nhằm hướng tới nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng ở đô thị để đảm bảo an toàn cho em gái và phụ nữ.
Theo xu thế phát triển chung của thế giới, Việt Nam hiện cũng đang phải đối mặt với những vấn đề về giao thông đô thị, như sự gia tăng của phương tiện cá nhân, áp lực về hệ thống cơ sở hạ tầng và nhu cầu đi lại của người dân ngày càng cao. Vì vậy, hệ thống vận tải hành khách công cộng (VTHKCC), đa dạng về các phương thức vận tải, an toàn và thân thiện để thu hút người dân sử dụng rất cần thiết và là cơ sở cho sự phát triển bền vững của giao thông nói riêng và đô thị nói chung.
Trước đòi hỏi của thực tế, hội thảo được tổ chức nhằm tạo ra diễn đàn trao đổi giữa cơ quan quản lý Nhà nước, doanh nghiệp làm cơ sở nghiên cứu, đóng góp ý kiến cho sự phát triển hệ thống VTHKCC cho các đô thị Việt Nam an toàn, thân thiện, bền vững cho nười dân, đặc biệt là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương là phụ nữ và em gái vị thành niên.
![]() |
| Các đại biểu đều nhất trí xe buýt là lực lượng nòng cốt của VTHKCC đến 2050. |
Tại đây, các đại biểu tập trung thảo luận về thực trạng hoạt động và kinh nghiệm phát triển VTHKCC an toàn, bền vững trong nước và quốc tế; phát triển hộ thống cơ sở hạ tầng phù hợp, ứng dụng công nghệ trong phát triển hệ thống VTHKCC và các cơ chế chính sách hỗ trợ.
Theo đó, đối tượng sử dụng xe buýt chủ yếu là học sinh, sinh viên và người lớn tuổi. Di chuyển bằng xe buýt tuy chi phí rẻ nhưng lại tốn thời gian hơn khi đi cùng một đoạn đường bằng các phương tiện cá nhân. Ngoài ra, các phương tiện cá nhân được sử dụng chủ yếu như xe đạp điện, xe máy, ô tô, là các loại hình di chuyển phương tiện giúp cho chủ nhân được chủ động hơn trong việc đi lại. Họ có thể chủ động về thời gian đi lại, chủ động lựa chọn tuyến đường đi, chủ động chuyên chở thêm người và hành lí, hàng hóa, vv.
VTHKCC khối lượng lớn (xe buýt, xe buýt nhanh BRT, đường sắt trên cao) muốn hấp dẫn hơn thì ngoài việc phát triển mở rộng mạng lưới, đầu tư giao thông tiếp cận thì còn cần có thời gian biểu chạy xe, có thể cập nhật thông tin theo thời gian di chuyển thực trên điện thoại smart phone và internet sẽ giúp cho hành khách thấy chủ động và thuận tiện hơn.
Mặt khác, hệ thống VTHKCC mà hiện nay chủ yếu là xe buýt hiện nay đáp ứng được hành khách là nhóm đối tượng yếu thế như người khuyết tật…mà những nhóm này thường tập trung nhiều ở các đô thị. Tại một số nhà chờ xe buýt, điểm trung điểm ngày càng xuất hiện nhiều các vụ quấy rối, xâm hại tình dục đối với trẻ em gái và nữ thanh niên ở nơi công cộng được báo đài đưa tin.
Theo đại diện Plan International Việt Nam, Dự án Thành phố An toàn và thân thiện với trẻ em gái bắt đầu được thực hiện tại Hà Nội từ năm 2014 với mục tiêu xây dựng thành phố an toàn, có trách nhiệm và thân thiện hơn với tất cả các trẻ em gái. Qua hơn 4 năm thực hiện tại Hà Nội, dự án đã tiếp cận được tới 11.000 đối tượng hưởng lợi trực tiếp và 190.000 đối tượng hưởng lợi gián tiếp. Thành công của dự án trong giai đoạn vừa qua đã được chính phủ công nhận và đưa vào Chương trình Quốc gia về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2021.
Trong giai đoạn 1/2019 – 6/2020, Plan International Việt Nam tiếp tục cùng với các đối tác các cấp Trung ương gồm Vụ bình đẳng Giới thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội, Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông đô thị (Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà nội) và Đại học GTVT triển khai một số hoạt động liên quan đến an toàn của trẻ em gái ở nơi công cộng, khi di chuyển bằng phương tiện công cộng.
Đại học GTVT và Tổ chức Plan International đã khảo sát đánh giá các yếu tố an toàn, chất lượng điểm dừng, nhà chờ xe buýt được thực hiện đầu tháng 5/2019 và đã đưa ra được những đánh giá cụ thể về mức độ an toàn và chất lượng điểm dừng, nhà chờ của 80 điểm dừng, nhà chờ trên địa bàn Hà Nội. Thông qua bộ tiêu chí đánh giá chất lượng điểm dừng, nhà chờ xe buýt, báo cáo chỉ ra mức độ chất lượng của những điểm dừng, nhà chờ được khảo sát đạt ở mức trung bình. Đồng thời nhà chờ BRT được xếp loại chất lượng cao hơn so với mặt bằng chung và đạt mức chất lượng tốt.
![]() |
| Các tài liệu được trưng bày ở góc đọc về Giới và Quyền trẻ em gái tại Đại học Giao Thông Vận Tải. |
Từ các số liệu thu thập được thông qua khảo sát thực tế dựa trên bộ chỉ tiêu “7 nguyên tắc an toàn cho em gái ở nơi cộng đồng” do các chuyên gia quốc tế của Plan International xây dựng, và bộ tiêu chí “Chất lượng điểm dừng, nhà chờ xe buýt trên địa bàn thành phố Hà Nội”, báo cáo là tiền đề để các cơ quan có liên quan (Sở Giao thông vận tải Thành phố Hà Nội, Trung tâm quan lý và điều hành giao thông đô thị -TRAMOC) triển khai nghiên cứu xây dựng điểm dừng đỗ nhà chờ thông minh kiểu mẫu cho thành phố Hà Nội.
Kết quả nghiên cứu cũng đồng thời là cơ sở, tài liệu trực quan và cụ thể để câu lạc bộ “Thủ lĩnh sự thay đổi” của Đại học GTVT đưa ra các giải pháp truyền thông sáng tạo nhằm nâng cao nhận thức và tuyên truyền, trong đó có cuộc thi sáng tạo nhà chờ thông minh, an toàn và thân thiện với trẻ em gái và phụ nữ trẻ, giúp dự án thiết kế các hoạt động phù hợp nhằm thúc đẩy vấn đề an toàn của phụ nữ và em gái khi sử dụng dịch vụ VTHKCC.
Đại diện của Plan cũng bày tỏ hi vọng sau cuộc nghiên cứu này, các hoạt động can thiệp sẽ không chỉ dừng lại khiêm tốn trong khuôn khổ dự án Thành phố an toàn và thân thiện với trẻ em gái mà Plan triển khai cùng các đối tác nữa, mà còn nhận được sự hỗ trợ và đồng hành tích cực từ phía các cơ quan ban ngành nhà nước có liên quan ở cấp chính sách, tất cả cùng hướng đến an toàn cho các em gái khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng.
Xem thêm
Ngôi trường mới sẽ tạo điều kiện cho các em học tập và sinh hoạt tiện nghi, an toàn, sạch đẹp; giúp thầy, cô và ... |
"Người lớn và trẻ em đều biết tảo hôn là trái quy định pháp luật, nhưng tình trạng đó vẫn tiếp tục xảy ra", vấn ... |
Hưởng ứng chiến dịch 'Girls Get Equal' của tổ chức Plan International toàn cầu, Plan International Việt Nam phát động HÀNH TRÌNH 247 - VÌ ... |
Tin bài liên quan
Plan International Việt Nam hỗ trợ học sinh vùng lũ Lai Châu
Hà Nội: Hơn 60.000 thanh thiếu niên được nâng cao kiến thức về chăm sóc sức khỏe
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
Các tin bài khác
GNI hỗ trợ cải thiện điều kiện nhà ở cho 5 trẻ bảo trợ tại Tuyên Quang
Chuyến bay đặc biệt thứ hai chở hàng hóa hỗ trợ của Việt Nam đến Venezuela
GNI và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng hợp tác triển khai chương trình viện trợ cho cộng đồng
Sunflower Mission (Hoa Kỳ) tài trợ công trình giáo dục 4,9 tỷ đồng tại An Giang
Đọc nhiều
Cần Thơ - Sán Đầu thúc đẩy hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực
Quy tập 168 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng
Sinh viên Việt Nam, Hàn Quốc chung tay vì trẻ em Hải Phòng
Cà Mau thúc đẩy nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển
Việt Nam - Australia mở rộng hợp tác quốc phòng
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang







