Mở rộng dư địa hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài
| Để viện trợ phi chính phủ nước ngoài: Nhu cầu “gặp” nguồn lực WVI: Hành trình 20 năm cùng Điện Biên chăm sóc trẻ em |
Sáng 1/10, tại Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố Hải Phòng, Bộ Ngoại giao phối hợp với UBND thành phố tổ chức Hội nghị gặp gỡ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài năm 2026 với chủ đề “Đồng hành cùng Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới”.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài Ngô Lê Văn và Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Hoàng Minh Cường đồng chủ trì hội nghị. Hội nghị quy tụ gần 300 đại biểu đến từ khoảng 100 tổ chức phi chính phủ nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam, cùng đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và nhiều địa phương.
![]() |
| Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài Ngô Lê Văn. (Ảnh: Báo Hải Phòng) |
Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Ngô Lê Văn cho biết hội nghị diễn ra trong năm đầu Việt Nam triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030. Trong giai đoạn mới, Việt Nam tập trung đổi mới mô hình phát triển, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm những động lực quan trọng. Chuyển đổi xanh và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cũng được xác định là các ưu tiên lớn.
Thứ trưởng Ngô Lê Văn đánh giá cao sự đồng hành của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trong nhiều lĩnh vực như y tế, giáo dục, giảm nghèo, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.
Để tạo môi trường thuận lợi hơn cho hoạt động của các tổ chức, Bộ Ngoại giao đang chủ trì xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 58/2022/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam. Bộ Ngoại giao đã tổ chức các cuộc họp liên ngành để hoàn thiện khung pháp lý này. Dự thảo hướng tới đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng tính công khai, minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức triển khai chương trình, dự án tại Việt Nam.
Tại phiên tham luận, đại diện các cơ quan Trung ương cũng trao đổi về chính sách phát triển mới của Việt Nam, quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại, phòng chống rửa tiền và định hướng phát triển tài chính vi mô. Các ý kiến tại hội nghị cho rằng nguồn lực phi chính phủ nước ngoài cần được kết nối chặt chẽ hơn với nhu cầu thực tế của từng địa phương. Địa phương cần chủ động xác định danh mục ưu tiên, thay vì chỉ tiếp nhận các dự án được đề xuất từ bên ngoài. Một số hướng được đề cập gồm sinh kế xanh, phát triển bền vững, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, nâng cao kỹ năng số cho cộng đồng, giáo dục, y tế và hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn thương.
![]() |
| Phiên tham luận tại Hội nghị. (Ảnh: Plan International) |
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Hoàng Minh Cường cho biết thành phố mong muốn mở rộng hợp tác với các tổ chức quốc tế trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn, y tế và giáo dục. Trong 8 tháng năm 2026, Hải Phòng tiếp nhận hơn 3,58 triệu USD viện trợ phi chính phủ nước ngoài. Thành phố cam kết tiếp tục tạo điều kiện để các chương trình, dự án được triển khai thuận lợi, phát huy hiệu quả đối với cộng đồng.
Trong khuôn khổ hội nghị, 03 thỏa thuận hợp tác phát triển giai đoạn mới được ký kết giữa các địa phương Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.
Trong đó, UBND tỉnh Tuyên Quang và Plan International Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2031. Chương trình hướng tới cải thiện điều kiện sống, mở rộng cơ hội học tập và phát triển cho trẻ em, thanh thiếu niên và cộng đồng tại địa phương.
![]() |
| UBND tỉnh Tuyên Quang và Plan International Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2031. (Ảnh: Plan International) |
Bà Phạm Thu Ba, Quyền Giám đốc Quốc gia Plan International Việt Nam cho biết Plan International đã triển khai nhiều chương trình dành cho trẻ em tại Tuyên Quang, trong đó có các hoạt động về giáo dục, bảo vệ trẻ em và tăng cường khả năng ứng phó thiên tai tại các xã vùng cao. Bà cho rằng các chương trình phát triển cần quan tâm đến tiếng nói và sự tham gia của trẻ em, thanh thiếu niên trong những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống và tương lai của các em.
Hai thỏa thuận khác được ký giữa các xã vùng sâu của tỉnh Lâm Đồng và Tổ chức ActionAid tại Việt Nam, tập trung vào hỗ trợ phát triển cộng đồng bền vững trong giai đoạn 2026-2028.
![]() |
| Lãnh đạo Bộ Ngoại giao, UBND thành phố Hải Phòng và các đại biểu chúc mừng Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa các đối tác Việt Nam và đại diện các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại hội nghị. (Ảnh: Báo Hải Phòng) |
Chiều 1/10, các đại biểu tiếp tục khảo sát một số mô hình hợp tác đang triển khai tại Hải Phòng, gồm Chương trình vùng của World Vision International và Dự án Việt - Hàn chăm sóc người kết hôn quốc tế của KOCUN.
Thông qua các phiên trao đổi và những thỏa thuận được ký kết, hội nghị hướng tới chuyển quan hệ giữa địa phương và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài từ tiếp nhận viện trợ sang hợp tác phát triển dài hạn. Trọng tâm là đưa nguồn lực, kinh nghiệm và mạng lưới quốc tế vào đúng những nhu cầu thực tế của cộng đồng và các ưu tiên phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới.
Khóa Cử nhân Ngôn ngữ trị liệu thứ hai tại Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng tốt nghiệp vào cuối tháng 5/2026 đánh dấu bước tiến bền vững trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho một chuyên ngành trẻ tại Việt Nam. |
Theo bà Nguyễn Diệu Nương, Giám đốc Quốc gia tổ chức Room to Read Việt Nam (Hoa Kỳ), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cần giúp địa phương xác định đúng nhu cầu, tìm đúng đối tác và kết nối đúng nguồn lực để các chương trình hợp tác đi vào thực chất và sát với điều kiện triển khai. |
Tin bài khác
Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong các nỗ lực giảm nghèo, thu hẹp khoảng cách phát triển
WVI: Hành trình 20 năm cùng Điện Biên chăm sóc trẻ em








