Tìm giải pháp hiệu quả giảm thiểu tai nạn thương tích tại Việt Nam

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Ngày 28/10, Cục Quản lý Môi trường y tế (Bộ Y tế) phối hợp cùng Trường Đại học Y tế Công cộng tổ chức Hội nghị Khoa học Quốc gia lần thứ 4 về phòng, chống tai nạn thương tích với chủ đề “Giảm thiểu gánh nặng do thương tích: Hiệu quả của các chính sách và can thiệp bền vững”. Hội nghị quy tụ gần 200 đại biểu từ các bộ, ngành, địa phương, cùng các chuyên gia đến từ Tổ chức Y tế Thế giới, Đại học Johns Hopkins, các tổ chức phi chính phủ quốc tế và Việt Nam.
aa
World Vision Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động phòng chống xâm hại và tai nạn thương tích trẻ em
Khai mạc Diễn đàn trẻ em Quốc gia lần thứ VII

Tại hội nghị, các đại biểu đã trình bày 32 báo cáo khoa học trong phiên toàn thể và 4 phiên chuyên đề, tập trung vào các nội dung: phòng chống thương tích do giao thông đường bộ; sơ cấp cứu và phục hồi chức năng sau tai nạn thương tích; phòng chống đuối nước và các tai nạn thương tích trẻ em; phòng, chống tai nạn thương tích khác tại cộng đồng.

Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ 4 về phòng, chống tai nạn thương tích
Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ 4 về phòng, chống tai nạn thương tích.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm tai nạn thương tích khiến 4,4 triệu người tử vong, chiếm gần 8% tổng số ca tử vong toàn cầu. Tại Việt Nam, tai nạn thương tích gây ra hơn 30.000 ca tử vong mỗi năm, chiếm 7,1% tổng số tử vong. Tai nạn giao thông, đuối nước và tai nạn lao động là những nguyên nhân hàng đầu.

Trong phiên thảo luận, bà Đoàn Thị Thu Huyền, đại diện Tổ chức Chiến dịch Campaign For Tobacco-Free Kids, đưa ra 6 khuyến nghị để duy trì bền vững chương trình phòng chống đuối nước trẻ em. Trước tiên, cần xác định phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ em là vấn đề liên ngành và trách nhiệm trước hết của gia đình và người chăm sóc trẻ. Do đó can thiệp phòng chống đuối nước cần được triển khai với các giải pháp đồng bộ và sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể. Nâng cao năng lực cho các bộ ngành, tổ chức, về phòng chống đuối nước trẻ em và tổ chức tập huấn giáo viên giáo dục thể chất về tổ chức dạy bơi an toàn tại trường học cũng là khía cạnh cần được quan tâm.

Cùng với đó, đẩy mạnh việc hoàn thiện chính sách và có cơ chế linh hoạt, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, tổ chức tư nhân phối hợp với các trường học đầu tư cơ sở vật chất, bể bơi và tổ chức các lớp dạy bơi an toàn cho học sinh trong những tháng nghỉ hè. Các nghiên cứu, đánh giá về hiệu quả can thiệp và tác động của các biện pháp can thiệp tới kinh tế, xã hội, hiệu quả đầu tư và đặc biệt là ảnh hưởng của đuối nước đến các hộ gia đình cũng đóng vai trò quan trọng trong công tác phòng chống đuối nước trẻ em. Cuối cùng, cần tiếp tục triển khai các chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi an toàn của cha mẹ và người chăm sóc trẻ.

Bà Đoàn Thị Thu Huyền đưa ra các khuyến nghị tại chuyên đề về phòng chống đuối nước trẻ em.
Bà Đoàn Thị Thu Huyền, đại diện Tổ chức Chiến dịch Campaign For Tobacco-Free Kids, đưa ra các khuyến nghị tại chuyên đề về phòng chống đuối nước trẻ em.

Đồng quan điểm, bà Lương Mai Anh, Cục trưởng Cục Quản lý Môi trường y tế (Bộ Y tế) cho biết, Bộ Y tế đã tham gia ký kết Kế hoạch liên ngành về Phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2022-2030 giữa Bộ Lao Lao động - Thương binh & Xã và 9 bộ, ngành và các tổ chức đoàn thể có trách nhiệm liên quan. Thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tiếp tục hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, đề án liên quan (Luật Phòng bệnh, đề án phát triển y tế trường học) và tăng cường triển khai các can thiệp cụ thể như dạy bơi, loại bỏ nguy cơ thương tích tại nhà, trường học, nơi công cộng song song với triển khai truyền thông nâng cao nhận thức về phòng chống tai nạn thương tích trên các kênh truyền thông và tại cơ sở y tế.

Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục thể chất Nguyễn Nho Huy cũng cho biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang trình Chính phủ duyệt đề án Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng an toàn phòng, chống đuối nước cho học sinh giai đoạn 2025 - 2035, với mục tiêu nâng cao kỹ năng phòng chống đuối nước trong học sinh và tăng tỷ lệ trẻ em biết bơi.

Hội nghị khoa học quốc gia về phòng, chống tai nạn thương tích lần thứ 4 đã tạo cơ hội để các nhà hoạch định chính sách và chuyên gia trong và ngoài nước chia sẻ những sáng kiến và kết quả nghiên cứu mới nhất. Các khuyến nghị từ hội nghị sẽ giúp tăng cường hiệu quả của các chính sách và biện pháp can thiệp, góp phần giảm thiểu gánh nặng tai nạn thương tích, đặc biệt là trong lĩnh vực phòng chống đuối nước trẻ em, hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững.

Theo thông tin tại hội nghị, hiện nay trung bình vẫn có 2.000 trẻ tử vong do đuối nước tại Việt Nam mỗi năm. Tỷ lệ đuối nước trẻ em ở Việt Nam vẫn cao hơn các nước trong khu vực Đông Nam Á và cao hơn gấp 10 lần các nước có thu nhập cao.

Chương trình quốc gia Phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ đặt mục tiêu giảm 10% số ca tử vong do đuối nước vào năm 2025 và 20% vào năm 2030. Dự án phòng chống đuối nước, được triển khai tại 12 tỉnh với sự hỗ trợ từ Quỹ Từ thiện Bloomberg, đã đào tạo hơn 2.200 cán bộ và hướng dẫn 52.250 trẻ học kỹ năng an toàn, góp phần giảm thiểu rủi ro đuối nước.

Tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em Tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em
Các tổ chức quốc tế đánh giá cao việc giảm tai nạn thương tích trẻ em ở Việt Nam Các tổ chức quốc tế đánh giá cao việc giảm tai nạn thương tích trẻ em ở Việt Nam
Phan Anh
Nguồn:

Tin bài khác

Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua sáng kiến "Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững" do Việt Nam đề xuất

Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua sáng kiến "Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững" do Việt Nam đề xuất

Ngày 4/9, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Hoa Kỳ), Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80 đã thông qua Nghị quyết phát động “Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững”, tuyên bố giai đoạn 2027–2036 là Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững. Đây là sáng kiến do Việt Nam khởi xướng, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực thúc đẩy văn hóa trở thành một động lực thiết yếu của phát triển bền vững trên phạm vi toàn cầu.
Tây Ninh phấn đấu hỗ trợ xây mới và sửa chữa 1.104 căn nhà Đại đoàn kết

Tây Ninh phấn đấu hỗ trợ xây mới và sửa chữa 1.104 căn nhà Đại đoàn kết

Với phương châm “Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” và nhằm triển khai thực hiện Chương trình “Nhà Đại đoàn kết”, năm 2026, tỉnh Tây Ninh đặt mục tiêu hỗ trợ xây mới và sữa chữa 1.104 căn, với tổng kinh phí hơn 83,5 tỷ đồng trên địa bàn tỉnh.
Trao học bổng Vallet năm 2026 cho 529 học sinh, sinh viên tại 5 tỉnh, thành phố

Trao học bổng Vallet năm 2026 cho 529 học sinh, sinh viên tại 5 tỉnh, thành phố

Tổ chức Khoa học và Giáo dục Gặp gỡ Việt Nam vừa phối hợp tổ chức lễ trao học bổng Vallet năm 2026 cho 529 học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập tại Huế, Đà Nẵng, Gia Lai, Quảng Ngãi và Đắk Lắk với tổng giá trị học bổng được trao hơn 10,9 tỷ đồng.
Phát hiện nhiều di vật trong phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Ba Tơ

Phát hiện nhiều di vật trong phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Ba Tơ

Trong hai ngày 01-02/9, quá trình khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ba Tơ (Quảng Ngãi) đã phát hiện nhiều di vật quan trọng, trong đó có một cuốn album mang tên Nguyễn Văn Thuận hoặc Nguyễn Văn Tuấn, ảnh chân dung một người phụ nữ và chiếc ví da có tên Đinh Xuân Mễ.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...