Trang chủ Quốc tế Nhịp sống
07:23 | 24/06/2019 GMT+7

Sập nhà 7 tầng ở Campuchia: Bắt chủ thầu và công nhân Trung Quốc

aa
Lực lượng cứu hộ Campuchia vẫn nỗ lực tìm kiếm trong đống đổ nát, phần còn lại của tòa nhà 7 tầng thuộc sở hữu của một công ty Trung Quốc, cùng lúc đó số người thiệt mạng đã tăng lên 18,  theo thông tin công bố ngày 23/6.
44 sinh viên Lào, Campuchia tốt nghiệp Đại học Y Dược Thái Bình: Những bác sĩ của tình hữu nghị Gia cảnh éo le của cô gái Campuchia được cứu sống tại Cần Thơ Ấn tượng từ một chuyến đi của những người lính tình nguyện Việt Nam

Tờ AFP trích lời một một người sống sót, cho biết phần lớn nạn nhân đều bị chôn sống khi đang ngủ.

Số lượng công nhân bị chôn vùi có thể vẫn còn rất nhiều khi lực lượng cứu hộ đã quét sạch một nửa mảnh vụn kim loại, kính và tấm bê tông lớn sau khi tòa nhà bảy tầng bị sập vào thứ Bảy tại khu nghỉ mát bãi biển ở Sihanoukville.

"Tôi thật may mắn khi được sống", một người sống sót - anh Phat Sophal, 37 tuổi, nói với AFP qua điện thoại.

Trong 6 tiếng đồng hồ, Sophal đã bị mắc kẹt dưới đống đổ nát, trước khi được các nhân viên cứu hộ kéo ra vào sáng thứ Bảy.

"Khoảng 4 giờ sáng, có tiếng động lớn ... sàn nhà chỗ tôi rung động mạnh, đột nhiên tòa nhà sụp xuống. Tôi bị các mảnh vụn đề chặt từ thắt lưng trở xuống", anh nói.

"Cháu trai và anh rể của tôi cũng đang ngủ gần tôi. Mọi người la hét và kêu cứu. Một lát sau tôi không nghe thấy tiếng họ nữa. Tôi không nghĩ họ còn sống."

Khoảng 70 công nhân đang ngủ ở tầng hai, ba và bốn của tòa nhà bảy tầng, anh cho biết, thêm các thợ điện Trung Quốc đang nghỉ ngơi ở các tầng trên.

Những công trình do công ty Trung Quốc xây dựng mọc lên như nấm tại ngôi làng Sihanoukville do lượng khách du lịch tới hàng chục sòng bạc tăng vọt trong những năm gần đây.

Ba công dân Trung Quốc và một chủ đất Campuchia đã bị tạm giữ để thẩm vấn, và Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho rằng có "sự bất cẩn" của công ty xây dựng.

hon 18 nguoi chet trong vu sap toa nha 7 tang tai campuchia deu bi chon vui khi dang ngu
Tòa nhà đã sụp đổ trước khi mặt trời mọc vào thứ bảy tại thị trấn nghỉ mát Sihanoukville. Ảnh: AFP / SUN RETHY Kun

Số người thiệt mạng sẽ còn tăng lên

Chính quyền địa phương vào Chủ nhật đã tăng số người thiệt mạng lên 18 - bao gồm ít nhất ba phụ nữ - với 24 người khác bị thương.

Ít nhất 1.000 nhân viên cứu hộ, binh lính, cảnh sát, nhân viên y tế và các chuyên gia xây dựng Trung Quốc đã được triển khai đến địa điểm này.

Nhân viên cứu hộ sử dụng máy khoan để khoan xuyên qua các khối bê tông, trong khi người thân của những người bị thương chờ đợi tại các bệnh viện gần đó.

Một người đã được kéo ra khỏi đống đổ nát vào cuối ngày thứ Bảy – cũng là người duy nhất sống sót được giải cứu kể từ lúc đó đến chiều Chủ nhật.

Một quan chức tỉnh cho biết "các đội mới chỉ tìm kiếm 40% diện tích", khiến nhiều người lo ngại số người thiệt mạng sẽ gia tăng.

"Chúng tôi lo sợ nhiều thi thể bị mắc kẹt trong đống đổ nát vì cứu hộ chưa tiếp cận được các tầng dưới của tòa nhà", ông này nói với AFP.

Hiện chưa rõ có bao nhiêu người đã có mặt trong tòa nhà vào thời điểm nó sụp đổ.

Theo ước tính của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), có khoảng 200.000 công nhân xây dựng ở Campuchia - khoảng 11% đang làm việc trong khu vực phi chính thức - hầu hết những người không có kỹ năng, được trả lương ngày và không được bảo vệ bởi các quy định của công đoàn.

hon 18 nguoi chet trong vu sap toa nha 7 tang tai campuchia deu bi chon vui khi dang ngu
Ảnh chụp từ trên cao tòa nhà đang xây dựng bị sập ở Sihanoukville, Campuchia ngày 22/6/2019. Ảnh: REUTERS / Stringer

Campuchia đã không theo kịp sự bùng nổ xây dựng "để đảm bảo an toàn và sức khỏe của lực lượng lao động trong ngành", ILO cho biết.

Ước tính, khoảng 1 tỷ USD đã được đầu tư vào tỉnh Preah Sihanouk trong khoảng thời gian từ năm 2016 đến 2018; có khoảng 50 sòng bạc thuộc sở hữu của Trung Quốc và hàng chục tổ hợp khách sạn đang được xây dựng ở Sihanoukville.

Chủ sở hữu của tòa nhà, người đứng đầu công ty xây dựng và nhà thầu – đều công dân Trung Quốc - đã bị cảnh sát Campuchia tạm giữ./.

Xem thêm

hon 18 nguoi chet trong vu sap toa nha 7 tang tai campuchia deu bi chon vui khi dang ngu 6.000 lượt người Campuchia được chăm sóc sức khỏe nhờ mô hình kết nghĩa cụm dân cư biên giới

Gần 6.000 lượt bệnh nhân nước bạn Campuchia đã được chăm sóc sức khỏe miễn phí nhờ chương trình kết nghĩa nhân dân biên giới ...

hon 18 nguoi chet trong vu sap toa nha 7 tang tai campuchia deu bi chon vui khi dang ngu Bộ trưởng Ngoại giao Singapore: Phát biểu của Thủ tướng không có ý xúc phạm Việt Nam

Chiều ngày 7/6, theo đề nghị của phía Singapore, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có cuộc điện đàm với ...

hon 18 nguoi chet trong vu sap toa nha 7 tang tai campuchia deu bi chon vui khi dang ngu Đưa hài cốt 17 liệt sĩ, quân tình nguyện hi sinh tại Campuchia trở về đất mẹ

Sáng 31/5, tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Đức Cơ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ đón nhận, truy điệu và ...

Mai Anh (theo AFP)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Nhà Trung Quốc xây bị đổ sập ở Campuchia: Số thương vong lên đến 50 người

Nhà Trung Quốc xây bị đổ sập ở Campuchia: Số thương vong lên đến 50 người

Theo cập nhập mới nhất từ trang Freshnews, số người chết và bị thương đã lên đến 49 người, bao gồm 25 người chết 24 người bị thương và vẫn có dấu hiệu sẽ còn tăng lên trong vụ sập hoàn toàn tòa nhà 7 tầng thuộc sở hữu của một công ty Trung Quốc đang thi công ở thành phố Sihanoukville, Campuchia ngày 22/6.

Các tin bài khác

Ngày Trái đất 2024: Chống rác thải nhựa, bảo vệ hành tinh

Ngày Trái đất 2024: Chống rác thải nhựa, bảo vệ hành tinh

Với chủ đề “Hành tinh chống lại nhựa”, Ngày Trái đất (22/4/2024) tập trung vào mối đe dọa mà nhựa gây ra cho môi trường. Qua đó, đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng nhựa vào năm 2040.
Ảnh người phụ nữ Gaza ôm thi thể cháu đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới

Ảnh người phụ nữ Gaza ôm thi thể cháu đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới

Bức ảnh cô Inas Abu Maamar ôm thi thể cháu gái thiệt mạng ở Gaza đã giành giải Ảnh Báo chí Thế giới 2024. Ảnh do nhiếp ảnh gia Mohammed Salem của hãng thông tấn Reuters chụp.
Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu (EU) sẽ chi 3,7 tỷ USD để bảo vệ đại dương, thúc đẩy tính bền vững, quá trình chuyển đổi xanh thông qua một loạt sáng kiến trong năm nay.
Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Dự lễ hội té nước Songkran ở thị trấn Hua Hin, tỉnh Prachuap Khiri Khan, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cầm súng phun nước cùng người dân và du khách hòa mình vào không khí lễ hội.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Đây là nội dung được ông Triệu Minh Long – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Thông tin và Truyền thông) nhấn mạnh tại Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về ...
Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Trưng bày chuyên đề lần này giới thiệu đến khách quan hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật qua bộ sưu tập: cân, đong, đo, đếm được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động