Trang chủ Quốc tế
15:26 | 24/06/2019 GMT+7

Nhà Trung Quốc xây bị đổ sập ở Campuchia: Số thương vong lên đến 50 người

aa
Theo cập nhập mới nhất từ trang Freshnews, số người chết và bị thương đã lên đến 49 người, bao gồm 25 người chết 24 người bị thương và vẫn có dấu hiệu sẽ còn tăng lên trong vụ sập hoàn toàn tòa nhà 7 tầng thuộc sở hữu của một công ty Trung Quốc đang thi công ở thành phố Sihanoukville, Campuchia ngày 22/6.
Giao hữu bóng đá Việt Nam và Campuchia: Vun đắp tình hữu nghị Sập nhà 7 tầng ở Campuchia: Bắt chủ thầu và công nhân Trung Quốc 44 sinh viên Lào, Campuchia tốt nghiệp Đại học Y Dược Thái Bình: Những bác sĩ của tình hữu nghị
vu sap toa nha 7 tang o campuchia so nguoi thuong vong len den 49 nguoi
Hiện trường vụ sập toà nhà. Ảnh: AFP

Thủ tướng Hun Sen ngay sau khi trở về từ Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 34 tại Bangkok, Thái Lan đã tới ngay tỉnh Sihanoukville khảo sát tình hình và chỉ đạo công tác cứu nạn các nạn nhân khỏi tòa nhà bị sập.

Trên trang Facebook cá nhân của mình, thủ tướng Hun Sen đã kêu gọi viện trợ để giúp đỡ các gia đình có nạn nhân gặp nạn trong vụ sập tòa nhà 7 tầng ở tỉnh Preah Sihanouk vừa qua. Đáp lại lời kêu gọi đó vào ngày 24/6, Phó Thủ tướng Hor Namhong đã tài trợ 80 triệu Riels (gần 500 triệu đồng) cho các nạn nhân của vụ sập tòa nhà. Phó Thủ Tướng Bin Chhin cũng đã dẫn đoàn để trao 320 triệu Riels (gần 1 tỉ 900 triệu đồng) đến các gia đình có nạn nhân gặp nạn.

Theo cập nhập mới nhất từ trang báo điện tử Freshnews số người chết và bị thương đã lên đến 49 người, bao gồm 25 người chết 24 người bị thương và vẫn có dấu hiệu sẽ còn tăng lên. Lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm những người bị kẹt trong tòa nhà bị sập.

vu sap toa nha 7 tang o campuchia so nguoi thuong vong len den 49 nguoi
Lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm những người bị kẹt trong tòa nhà bị sập.

Ngày 23/6, Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia đã gửi thư chia buồn chia buồn tới các nạn nhân trong vụ tòa nhà bị sập ở tỉnh Preah Sihanouk và cho biết những công dân Trung Quốc có liên quan đến vụ việc đã bị chính quyền Campuchia bắt giữ và thẩm vấn. Đại sứ quán Trung Quốc cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với các cuộc điều tra nguyên nhân dẫn đến đến sự cố này và các hành động pháp lý phù hợp với những người phải chịu trách nhiệm.

Bên cạnh đó ngay sau khi có thông tin về sự cố diễn ra, Đại sứ quán Trung Quốc tại Phnom Penh đã ngay lập tức liên lạc với Phòng Thương mại Trung Quốc tại Campuchia và doanh nghiệp Trung Quốc tại Sihanoukville để ngay lập tức tổ chức hỗ trợ về nhân lực và các phương tiện của máy móc hàng không quy mô lớn để tham gia các hoạt động cứu hộ.

Các nhà chức trách của tỉnh Preah Sihanouk cho biết, địa điểm này thuộc sở hữu của ông Trần Khôn (Chen Kun) 39 tuổi đã thuê mảnh đất này từ ông Nhek Houy quốc tịch Campuchia 65 tuổi. Tòa nhà được xây dựng bởi công ty Trung Quốc có tên là Xi Gang Tang Gong Gou Ji Haisao với nhà thầu xây dựng là ông Đặng Hưng Quý (Deng Xing Gui) và nhà thầu nghiệm thu công trình là ông Cao Vũ (Gao Yu) 29 tuổi đều mang quốc tịch Trung Quốc. Cũng theo Bộ Quản lý đất đai của Campuchia tòa nhà này không được cấp phép xây dựng và đã bị đình chỉ xây dựng hai lần tuy nhiên chủ sở hữu của tòa nhà không hợp tác và tiếp tục tiến hành xây dựng bất hợp pháp.

vu sap toa nha 7 tang o campuchia so nguoi thuong vong len den 49 nguoi Giao hữu bóng đá Việt Nam và Campuchia: Vun đắp tình hữu nghị

Cuối tuần qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia cùng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia đã tổ chức trận giao ...

vu sap toa nha 7 tang o campuchia so nguoi thuong vong len den 49 nguoi Sập nhà 7 tầng ở Campuchia: Bắt chủ thầu và công nhân Trung Quốc

Lực lượng cứu hộ Campuchia vẫn nỗ lực tìm kiếm trong đống đổ nát, phần còn lại của tòa nhà 7 tầng thuộc sở hữu ...

vu sap toa nha 7 tang o campuchia so nguoi thuong vong len den 49 nguoi 44 sinh viên Lào, Campuchia tốt nghiệp Đại học Y Dược Thái Bình: Những bác sĩ của tình hữu nghị

Sáng 18/6, trường Đại học Y Dược Thái Bình đã tổ chức Lễ tốt nghiệp cho 17 sinh viên Lào và 27 sinh viên Campuchia ...

Sơn Hải
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tỉnh miền Trung tiếp tục khắc phục hậu quả bão số 5

Các tỉnh miền Trung tiếp tục khắc phục hậu quả bão số 5

Theo thống kê, bão số 5 đã khiến gần 100 người thương vong ở Thừa Thiên - Huế. Tại các địa phương khác như Nghệ An, Hà Tĩnh, cơn bão cũng gây thiệt hại không nhỏ.
Myanmar: Sạt lở kinh hoàng ở mỏ ngọc bích, hơn 100 người thiệt mạng

Myanmar: Sạt lở kinh hoàng ở mỏ ngọc bích, hơn 100 người thiệt mạng

Lực lượng cứu hộ cho biết ít nhất 113 người đã thiệt mạng trong trận lở đất tại mỏ ngọc bích ở miền Bắc Myanamar hôm 2/7, AP đưa tin. 
Xả súng ở Walmart: 30 vòng đấu súng nghẹt thở giữa cảnh sát và thủ phạm

Xả súng ở Walmart: 30 vòng đấu súng nghẹt thở giữa cảnh sát và thủ phạm

Ít nhất 2 người thiệt mạng, gồm cả nghi phạm và 4 người khác bị thương trong vụ xả súng mới nhất ở trung tâm phân phối Walmart, Nam Red Bluff, California (Mỹ) ngày 28/6, USA Today dẫn lời giới chức khu vực cho biết.

Các tin bài khác

Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu (EU) sẽ chi 3,7 tỷ USD để bảo vệ đại dương, thúc đẩy tính bền vững, quá trình chuyển đổi xanh thông qua một loạt sáng kiến trong năm nay.
Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Dự lễ hội té nước Songkran ở thị trấn Hua Hin, tỉnh Prachuap Khiri Khan, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cầm súng phun nước cùng người dân và du khách hòa mình vào không khí lễ hội.
Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên sử dụng vaccine viêm màng não mới

Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên sử dụng vaccine viêm màng não mới

Nigeria đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới đưa vào sử dụng Men5CV, một loại vaccine mới ngừa viêm màng não.
Dư luận Campuchia đánh giá cao chính sách dân tộc và những đổi thay ở vùng đồng bào Khmer Nam Bộ

Dư luận Campuchia đánh giá cao chính sách dân tộc và những đổi thay ở vùng đồng bào Khmer Nam Bộ

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, nhân dịp Tết cổ truyền Choul Chnam Thmey (Vào năm mới) 2024 ở Vương quốc Campuchia, trong những ngày qua, các cơ quan báo chí, truyền thông sở tại đăng tải nhiều chủ đề bài viết với nhiều hình ảnh đi kèm, giới thiệu những đổi thay ở vùng đồng bào Khmer Nam Bộ, được xem là thành quả từ các chương trình, dự án hỗ trợ đời sống đồng bào dân tộc thiểu số nói chung, đồng bào dân tộc Khmer nói riêng của Đảng và Nhà nước Việt Nam, đặc biệt là công tác hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Sóc Trăng, địa phương có số lượng đồng bào Khmer cư trú đông nhất ở Việt Nam.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động