Sắc hoa ngày mới, khẳng định tầm vóc “thủ phủ hoa” miền Tây
Sắc hoa ngày mới - bước chuyển mình của làng hoa trăm năm
Phát biểu khai mạc Festival, ông Phạm Thành Ngại, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh: trong không khí hân hoan chào đón năm mới 2026, hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc là dịp để tiếp nối và viết tiếp câu chuyện về “thủ phủ hoa” lớn nhất miền Tây.
![]() |
| Ông Phạm Thành Ngại, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại Lễ khai mạc. (Ảnh: BTC) |
Tiếp nối thành công của Festival lần thứ I năm 2023 với chủ đề “Tình đất - Tình hoa”, Festival lần thứ II mang thông điệp “Sắc hoa ngày mới”, không chỉ là sự kiện văn hóa - du lịch mà còn khẳng định bước chuyển mình mạnh mẽ của làng hoa Sa Đéc trong hành trình đổi mới, phát triển bền vững và vươn tầm giá trị.
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp khẳng định, sau hợp nhất, Đồng Tháp mở ra không gian phát triển rộng lớn hơn cả về địa lý, kinh tế và văn hóa. Nằm bên dòng sông Tiền hiền hòa - nơi bồi đắp phù sa, hun đúc truyền thống yêu nước, cần cù lao động - Đồng Tháp đã hình thành nên những giá trị văn hóa lâu đời, gắn liền với các anh hùng dân tộc như Trương Định, Thiên Hộ Dương, Đốc Binh Kiều, cùng những chiến công vang dội trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước.
![]() |
| Nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc được biểu diễn. (Ảnh: BTC) |
Nếu như bên sông Tiền là những vườn cây trĩu quả, cánh đồng lúa bạt ngàn, thì bên dòng Sa Giang, các bậc tiền nhân đã cần mẫn ươm mầm những giống hoa đầu tiên, đặt nền móng cho làng hoa Sa Đéc. Từ đó đến nay, Sa Đéc không còn là một làng hoa khiêm tốn ven sông, mà đã vươn mình trở thành trung tâm sản xuất hoa - kiểng lớn nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long, với hơn 2.000 chủng loại, cung cấp trên 15 triệu sản phẩm mỗi năm, từng bước vươn ra thị trường quốc tế.
Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ II mang diện mạo mới, khí thế mới, với chuỗi hoạt động phong phú như hội thảo ứng dụng công nghệ cao, không gian nghệ thuật thực cảnh, trình diễn thời trang hoa… qua đó góp phần nâng tầm chuỗi giá trị ngành hàng hoa - kiểng, gắn sản xuất nông nghiệp với du lịch và kinh tế sáng tạo.
Hoa có hồn - kinh tế di sản và khát vọng phát triển bền vững
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, đã mang đến những chia sẻ giàu cảm xúc về hành trình hơn trăm năm của nghề trồng hoa kiểng Sa Đéc.
Theo ông, hoa Sa Đéc không chỉ đẹp bởi hình dáng, sắc màu, mà còn có “hồn” - hồn của những người nông dân dậy từ tinh mơ, của những đôi tay chai sần nâng niu từng chậu hoa, của các thế hệ nối tiếp nhau giữ nghề không chỉ vì sinh kế, mà vì tình yêu đất, yêu nghề.
![]() |
| Rất nhiều loại hoa được quy tụ về trang trí tại Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ II năm 2025. (Ảnh: MT) |
Từ chỗ chỉ phục vụ chợ Tết và hội hoa xuân, ngày nay hoa kiểng Sa Đéc đã bước vào không gian du lịch trải nghiệm, nghệ thuật sắp đặt, thiết kế cảnh quan, giáo dục thẩm mỹ và các ngành kinh tế sáng tạo. “Một bông hoa, nếu chỉ bán theo chậu thì giá trị có hạn; nhưng khi gắn với câu chuyện, trải nghiệm và ký ức, giá trị ấy sẽ không đo đếm được bằng tiền”, ông Lê Minh Hoan nhấn mạnh.
Ông cũng cho rằng, Sa Đéc không chỉ có làng hoa, mà còn có làng bột, kiến trúc cổ, đình chùa, nhà cổ, lò gạch cũ… Tất cả đều có thể trở thành kinh tế di sản nếu được gìn giữ, phát huy đúng cách, tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng và bản sắc riêng cho Đồng Tháp.
![]() |
| Sa Đéc không còn là một làng hoa khiêm tốn ven sông, mà đã vươn mình trở thành trung tâm sản xuất hoa - kiểng lớn nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long. (Ảnh: MT) |
Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ II càng thêm ý nghĩa khi Nghề trồng hoa kiểng Sa Đéc chính thức được ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Tháp, mà còn là sự tôn vinh những giá trị văn hóa được bồi đắp qua nhiều thế hệ.
Festival rồi sẽ khép lại, nhưng tinh thần của hoa Sa Đéc - tinh thần nhẫn nại, hiền hòa, sáng tạo và yêu đất - được kỳ vọng sẽ tiếp tục lan tỏa sâu rộng trong mỗi quyết sách, mỗi dự án phát triển và trong lựa chọn của thế hệ trẻ, để Đồng Tháp vươn lên khác biệt, bền vững và giàu bản sắc.
| Đó là số liệu công bố tại buổi tổng kết và chia sẻ mô hình thành công của Dự án “Nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ em thiệt thòi tại Việt Nam – Giai đoạn 3 (2022-2025)” do Tổ chức Cứu trợ Trẻ em, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) tổ chức ngày 16/4 tại Hà Nội. |
| Chiều 18/10, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính làm việc với tỉnh Đồng Tháp về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2025. Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Đồng Tháp tập trung mọi nguồn lực, vượt qua khó khăn để đạt mục tiêu tăng trưởng cao nhất. |
| Ngày 5/12, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức họp báo giới thiệu Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ II năm 2025. Với chủ đề “Sắc hoa ngày mới”, lễ hội diễn ra từ 27/12/2025 đến 04/01/2026 (08 -16/11 âm lịch) tại phường Sa Đéc - vùng đất hơn trăm năm gắn bó với hoa kiểng. Sự kiện được xác định là lễ hội cấp tỉnh, dự kiến thu hút khoảng 500.000 lượt khách và là điểm nhấn văn hóa - du lịch nổi bật của Đồng Tháp trong dịp cuối năm. |
Tin bài liên quan
Căn bếp nuôi dưỡng tương lai cho trẻ em Đồng Tháp, Quảng Trị
Hơn 4 tỷ đồng cải thiện nhà ở cho người dân An Giang và Đồng Tháp
Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc 2025: “Sắc hoa ngày mới” rực rỡ cuối năm
Các tin bài khác
Hà Nội: Khám phá sắc màu văn hóa Thái Lan tại lễ hội "Nhịp đập Thái Lan"
SeABank tổ chức giải Pickleball Championship 2026, gây quỹ học bổng cho trẻ em nghèo nhân dịp 32 năm thành lập
Ngày văn hóa Việt Nam tại Budapest giúp lan tỏa các giá trị Việt
Việt Nam - Belarus ký kết hợp tác điện ảnh, tổ chức Tuần phim hai nước
Đọc nhiều
Chính thức khởi động Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn năm 2026 và Thi ảnh Nông thôn Việt Nam 40 năm Đổi mới
5 trọng tâm nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân Việt Nam - Campuchia
Tổng thống Putin giao Bộ Ngoại giao Nga xem xét miễn thị thực cho công dân Việt Nam
Nâng cao năng lực báo chí trong kỷ nguyên số để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tập trung khắc phục khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU
Vùng 5 Hải quân cấp 40.000 lít nước ngọt cho người dân đảo Hòn Chuối
Vùng 5 Hải quân tổ chức “Ngày Chủ nhật xanh”
Multimedia
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình








