Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc 2025: “Sắc hoa ngày mới” rực rỡ cuối năm
Festival tiếp tục hướng đến mục tiêu tôn vinh nghề hoa kiểng truyền thống, nâng cao giá trị ngành hàng, kết hợp du lịch trải nghiệm, đồng thời quảng bá hình ảnh làng hoa Sa Đéc - “thủ phủ hoa kiểng miền Tây” đến du khách trong và ngoài nước. Phiên bản năm 2025 có quy mô lớn hơn, mở rộng nhiều không gian trải nghiệm, tăng cường ứng dụng công nghệ và kết nối giao thương.
![]() |
| Toàn cảnh buổi họp báo. (Ảnh: MT) |
Không gian lễ hội đa sắc màu
Một trong những hoạt động trọng tâm của Festival là Không gian sắc hoa Sa Đéc với hệ thống tiểu cảnh, đường hoa, cổng hoa và các điểm check-in mới, diễn ra xuyên suốt từ 27/12 đến 4/1. Song song đó là Trưng bày 1.000 giống hoa - kiểng tại Công viên Sa Đéc, quy tụ các dòng hoa chậu, hoa cắt cành, bonsai, kiểng nghệ thuật, lan, sen đá, xương rồng, cây nội thất và cây lá màu… do nghệ nhân và nhà vườn nhiều tỉnh thành đóng góp.
![]() |
| Người dân Sa Đéc (Đồng Tháp) tất bật chăm sóc chuẩn bị Hoa - Kiểng phục vụ Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ II năm 2025. (Ảnh: HV) |
Không gian Sa Đéc xưa tái hiện chợ cổ và chợ hoa xưa, kết nối với Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê – nơi diễn ra chương trình “Đêm kể một chuyện tình”. Không gian Ước mơ mang màu sắc hiện đại, ứng dụng AR/QR, màn LED tương tác, không gian AI sáng tạo nội dung, khu vực trưng bày ý tưởng khởi nghiệp và gian ước mơ dành cho du khách.
Khu vực “Miền di sản” tôn vinh các di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của Đồng Tháp như Đờn ca tài tử Nam Bộ, Hò Đồng Tháp, nghề đóng xuồng ghe Long Hậu, nghề dệt chiếu Định Yên, nghề làm Nem Lai Vung, bột gạo Sa Đéc… tạo điểm nhấn đậm chất miền Tây.
Lễ khai mạc sẽ diễn ra lúc 20h ngày 27/12/2025 tại Quảng trường Sa Đéc với chương trình nghệ thuật quy mô. Trong thời gian lễ hội, không gian khinh khí cầu chủ đề “Sa Đéc - bay lên với muôn sắc hoa” sẽ tạo điểm nhấn thị giác đặc biệt. Bên cạnh đó, show diễn thực cảnh “Trăm năm hương sắc làng hoa” giúp du khách cảm nhận trọn vẹn hành trình phát triển của làng nghề hoa kiểng Sa Đéc.
Hoạt động giao thương - du lịch - văn hóa đặc sắc
Festival năm nay có 20 gian trưng bày hoa - cây cảnh trong nước và quốc tế, với sự tham gia của các địa phương có nghề hoa kiểng phát triển và các đơn vị từ Thái Lan, Nhật Bản, Trung Quốc, Hà Lan, Lào, Campuchia… Ngoài ra, 112 gian hàng OCOP và sản phẩm đặc trưng ĐBSCL sẽ được giới thiệu, cùng phiên chợ Hoa - Kiểng quanh Quảng trường Sa Đéc tạo không gian mua sắm nhộn nhịp.
Phố ẩm thực “Hương sắc Nam Bộ” quảng bá các món ăn từ bột gạo Sa Đéc và đặc sản Đồng Tháp. Nhiều hoạt động hội thảo, giao thương như Techmart - ứng dụng công nghệ nâng cao chuỗi giá trị hoa kiểng và Hội nghị kết nối ngành hàng cũng được tổ chức, dự kiến có gần 200 đại biểu.
![]() |
| Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ II năm 2025 dự kiến thu hút khoảng 500.000 lượt khách đến tham quan. |
Lễ hội còn có các chương trình cộng đồng như đêm nhạc “Tình người xứ hoa”, tour trải nghiệm “Làng hoa Sa Đéc - Hương sắc trăm năm”, trải nghiệm làng hoa cho 1.000 trẻ em khó khăn, cùng chuỗi hoạt động nghệ thuật - thể thao: hội thi cổng hoa, cuộc thi ảnh, triển lãm ảnh Sa Đéc, vẽ tranh, giao lưu dân vũ, đêm hội hóa trang “Vương quốc hoa”, các giải thể thao, chạy bộ đồng hành, diễu hành “Phụ nữ với áo dài hoa”, trò chơi dân gian…
Với quy mô mở rộng và nội dung phong phú, Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ II năm 2025 hứa hẹn mang đến mùa hội rực rỡ, lan tỏa hình ảnh Sa Đéc - vùng đất giàu bản sắc, tràn đầy sức sống - đến du khách gần xa trong những ngày cuối năm và chuẩn bị đón xuân mới.
| Đó là số liệu công bố tại buổi tổng kết và chia sẻ mô hình thành công của Dự án “Nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ em thiệt thòi tại Việt Nam – Giai đoạn 3 (2022-2025)” do Tổ chức Cứu trợ Trẻ em, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) tổ chức ngày 16/4 tại Hà Nội. |
| UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có Quyết định số 900/QĐ-UBND ngày 29/9/2025 phê duyệt Văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật: nâng cao nhận thức và phát triển du lịch trải nghiệm cho các hộ dân 3 xã Tràm Chim, Tam Nông và Phú Thọ thuộc vùng đệm Vườn quốc gia Tràm Chim do Quỹ Môi trường toàn cầu (UNDP/GEF-SGP) tài trợ. |
| Chiều 18/10, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính làm việc với tỉnh Đồng Tháp về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2025. Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Đồng Tháp tập trung mọi nguồn lực, vượt qua khó khăn để đạt mục tiêu tăng trưởng cao nhất. |
Tin bài liên quan
Festival Thăng Long-Hà Nội 2026: Di sản trong dòng chảy sáng tạo đương đại
Nhiều điểm nhấn hấp dẫn tại Lễ hội trái cây Đồng Tháp lần thứ I năm 2026
Bộ Quốc phòng trao kinh phí xây dựng 16 căn nhà, tặng 100 phần quà tại Đồng Tháp
Các tin bài khác
Cần Thơ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ X năm 2026
Cà Mau thúc đẩy liên kết du lịch TP.HCM và ĐBSCL giai đoạn 2026-2030
Cà Mau khai mạc Ngày hội Văn hóa di sản và Lễ hội khinh khí cầu lần thứ I
Một lần xé nhãn, nữ công nhân Thanh Hóa nhận 50 triệu đồng
Đọc nhiều
Trao học bổng Vallet năm 2026 cho 529 học sinh, sinh viên tại 5 tỉnh, thành phố
Quốc khánh Việt Nam lan tỏa trong cộng đồng và bạn bè quốc tế
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị
Báo Lào: Kỳ họp Quốc hội Việt Nam gợi mở nhiều kinh nghiệm về đổi mới lập pháp
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Điện Biên mở cuộc chuyển đổi lớn trên những triền đất dốc
Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Gia Lai (Việt Nam) - Ratanakiri (Campuchia)
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam






