“Những trái tim vì hòa bình”

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Những hình ảnh, hiện vật mà các nữ chiến sĩ đã tham gia công tác tại các Phái bộ Gìn giữ Hòa bình của Liên hợp quốc (LHQ) trao tặng Bảo tàng Phụ nữ là nguồn cảm hứng để các thế hệ phụ nữ chung tay viết tiếp trang sử về giá trị và truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt trong thời đại mới.
aa
Tôn vinh những cống hiến cho quan hệ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản trong lĩnh vực nông nghiệp Tôn vinh những cống hiến cho quan hệ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản trong lĩnh vực nông nghiệp
Bác sĩ mũ nồi xanh Việt Nam cấp cứu kịp thời nhân viên Liên hợp quốc bị đột quỵ não Bác sĩ mũ nồi xanh Việt Nam cấp cứu kịp thời nhân viên Liên hợp quốc bị đột quỵ não
Các nữ quân nhân “mũ nồi xanh” trao tặng hiện vật cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam
Đại biểu tham dự Lễ tiếp nhận hiện vật và giao lưu “Những trái tim vì hòa bình” chụp ảnh kỉ niệm. (Ảnh: Thanh Thảo)

Ngày 20/4, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đã diễn ra Lễ tiếp nhận hiện vật và giao lưu “Những trái tim vì hòa bình”. Đây là một trong những hoạt động thiết thực, hướng tới kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2022).

Trung tá Đỗ Thị Hằng Nga, Phó Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam tặng kỉ vật cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (Ảnh: Thanh Thảo)
Trung tá Đỗ Thị Hằng Nga, Phó Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam tặng kỉ vật cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (Ảnh: Thanh Thảo)

Tại lễ tiếp nhận hiện vật, các nữ chiến sĩ Việt Nam đã trao tặng Bảo tàng những món quà vô giá từ châu Phi do người dân địa phương gửi tặng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ như bức tranh, chiếc vòng tay, lá cờ. Những món quà tuy nhỏ bé nhưng thể hiện tình cảm, sự gần gũi và nhiệt thành của mỗi nữ chiến sĩ đã để lại ấn tượng và chạm đến trái tim của rất nhiều người dân nơi đây.

Thượng tá Nguyễn Thị Liên, phó chủ nhiệm khoa Khoa học Tư bản của trường Sĩ quan Đặc công tặng lại kỉ vật cho Bảo tàng. (Ảnh: Thanh Thảo)
Thượng tá Nguyễn Thị Liên, phó chủ nhiệm khoa Khoa học Tư bản của trường Sĩ quan Đặc công tặng lại kỉ vật cho Bảo tàng. (Ảnh: Thanh Thảo)

Thượng tá Nguyễn Thị Liên trao tặng chiếc máy khâu đã được chị sử dụng để may khẩu trang cấp phát miễn phí cho toàn bộ nhân viên Sở chỉ huy Phái bộ và một số người dân ở Thủ đô Bangui, Chính Phủ Cộng hòa Trung Phi trong bối cảnh đại dịch Covid-19 xảy ra vào năm 2020. Hành động này thể hiện sáng kiến nhạy bén và cấp thiết với hoàn cảnh, cũng như mong muốn cùng chung tay góp phần ngăn chặn bệnh dịch bùng phát ở Châu Phi của các nữ chiến sĩ Việt Nam.

Mỗi hiện vật sưu tầm gắn liền với dòng ký ức, lời tự sự và câu chuyện cá nhân về hành trình hoạt động không mệt mỏi vì hòa bình của những trái tim phụ nữ Việt Nam trung hậu. Hơn hết, tình cảm của gia đình, tình yêu tổ quốc thiêng liêng và niềm tự hào của người phụ nữ Việt Nam luôn hiện diện trong từng dòng kể và chia sẻ của các nhân vật. Mỗi câu chuyện là nguồn cảm hứng mạnh mẽ để các thế hệ phụ nữ Việt Nam cùng chung tay viết tiếp trang sử về giá trị và truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới.

Đại tá Nguyễn Bá Hưng - Cục phó Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Thanh Thảo)
Đại tá Nguyễn Bá Hưng - Cục phó Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Thanh Thảo)

Thay mặt Đảng ủy, chỉ huy Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam, Đại tá Nguyễn Bá Hưng - Cục phó Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam cảm ơn Bảo tàng phụ nữ Việt Nam đã tạo điều kiện để trưng bày các hiện vật của các nữ chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam. Bảo tàng phụ nữ Việt Nam ra đời để lưu giữ những tài liệu, kỉ vật chiến tích của các thời kì lịch sử, nâng cao kiến thức và hiểu biết cho công chúng về lịch sử, di sản văn hóa thế giới Việt Nam trong cuộc sống từ quá khứ đến hiện tại. Phát triển bảo tàng thành trung tâm bảo tồn trao đổi văn hóa góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ.

“Phát huy truyền thống, phẩm chất của bộ đội cụ Hồ, những chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam đặc biệt nữ quân nhân khi tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ tại các phái bộ đã trở thành hình tượng đáng tự hào của phụ nữ Việt Nam nói chung và phụ nữ quân đội nói riêng.” Đại tá Nguyễn Bá Hưng nhấn mạnh.

Nữ quân nhân “mũ nồi xanh” trao tặng hiện vật “Những trái tim vì hòa bình”
Bà Caitlin Wiesen - Quyền Điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc (LHQ) tại Việt Nam, Trưởng Đại diện UNDP tại Việt Nam tặng lại Bảo tàng những báo cáo về phụ nữ trong phục vụ hòa bình của các nước ASEAN. (Ảnh: Thanh Thảo)

Ghi nhận những đóng góp và vai trò quan trọng của phụ nữ Việt Nam đối với cộng đồng ở trong và ngoài nước, bà Caitlin Wiesen - Quyền Điều phối viên thường trú của LHQ tại Việt Nam, Trưởng Đại diện UNDP tại Việt Nam cho biết thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ chính là chìa khóa để phát triển bền vững và xây dựng hòa bình và an ninh lâu dài, không bỏ lại ai phía sau. Những gì chúng ta thấy ở những nước có hòa bình lâu dài, với sự tham gia và lãnh đạo của phụ nữ, một lần nữa khẳng định sự cần thiết phải đặt phụ nữ vào trung tâm của hoạt động xây dựng hòa bình và gìn giữ hòa bình.

Bên cạnh đó, bà Caitlin Wiesen nhấn mạnh những hiện vật do các nữ chiến sĩ gìn giữ hòa bình tặng cho Bảo tàng Phụ nữ hôm nay sẽ luôn là lời nhắc nhở xã hội về vai trò và đóng góp quan trọng của họ đối với hòa bình và an ninh trong thời kỳ đại dịch Covid-19 chưa từng có này.

Trước đó, với mong muốn phản ánh những câu chuyện về cuộc sống và con người gắn với xã hội đương đại, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đã chủ động kết nối, trao đổi và thực hiện công tác sưu tầm 273 tài liệu hiện vật, trong đó có 58 hiện vật, 1 clip và 214 ảnh từ 5 nữ chiến sĩ đã tham gia công tác tại các Phái bộ Gìn giữ Hòa bình của LHQ ở Cộng hòa Nam Sudan và Trung Phi.

Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, phụ nữ Việt Nam luôn thể hiện khát vọng hòa bình và là mắt xích quan trọng đóng góp cho nền độc lập của dân tộc. Trong thời bình, phụ nữ Việt Nam tiếp tục thể hiện tiếng nói, vai trò và sứ mệnh chung tay đóng góp vì nền hòa bình chung của dân tộc và trên thế giới. Nhịp đập của những trái tim vì hòa bình vẫn vẹn nguyên trong lồng ngực của những người phụ nữ tạm rời xa quê hương và gia đình để tới vùng đất xa xôi thực hiện sứ mệnh quan trọng. Họ là những nữ chiến sĩ của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại châu Phi.

Mỗi người phụ nữ trong lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam tại châu Phi có thể đảm nhận những nhiệm vụ khác nhau, nhưng ở họ đều có những điểm chung. Đó là ý chí, tinh thần thép đã được thử thách và tôi luyện qua năm tháng, là tài khéo và trí tuệ, là nụ cười sau những giờ lao động vất vả. Và còn đó những nỗi nhớ nhà của người mẹ, người vợ, người con xa gia đình, là sự hiểm nguy luôn rình rập khi làm việc tại những môi trường khó khăn và thiếu thốn nhất.

World Vision trao tặng bò sinh sản cho hội viên phụ nữ huyện nghèo biên giới của tỉnh Điện BiênWorld Vision trao tặng bò sinh sản cho hội viên phụ nữ huyện nghèo biên giới của tỉnh Điện Biên
Tăng cường quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan hữu quan BelarusTăng cường quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan hữu quan Belarus
Hạnh Trần
Nguồn:

Tin bài khác

Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua sáng kiến "Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững" do Việt Nam đề xuất

Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua sáng kiến "Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững" do Việt Nam đề xuất

Ngày 4/9, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Hoa Kỳ), Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80 đã thông qua Nghị quyết phát động “Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững”, tuyên bố giai đoạn 2027–2036 là Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững. Đây là sáng kiến do Việt Nam khởi xướng, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực thúc đẩy văn hóa trở thành một động lực thiết yếu của phát triển bền vững trên phạm vi toàn cầu.
Tây Ninh phấn đấu hỗ trợ xây mới và sửa chữa 1.104 căn nhà Đại đoàn kết

Tây Ninh phấn đấu hỗ trợ xây mới và sửa chữa 1.104 căn nhà Đại đoàn kết

Với phương châm “Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” và nhằm triển khai thực hiện Chương trình “Nhà Đại đoàn kết”, năm 2026, tỉnh Tây Ninh đặt mục tiêu hỗ trợ xây mới và sữa chữa 1.104 căn, với tổng kinh phí hơn 83,5 tỷ đồng trên địa bàn tỉnh.
Trao học bổng Vallet năm 2026 cho 529 học sinh, sinh viên tại 5 tỉnh, thành phố

Trao học bổng Vallet năm 2026 cho 529 học sinh, sinh viên tại 5 tỉnh, thành phố

Tổ chức Khoa học và Giáo dục Gặp gỡ Việt Nam vừa phối hợp tổ chức lễ trao học bổng Vallet năm 2026 cho 529 học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập tại Huế, Đà Nẵng, Gia Lai, Quảng Ngãi và Đắk Lắk với tổng giá trị học bổng được trao hơn 10,9 tỷ đồng.
Phát hiện nhiều di vật trong phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Ba Tơ

Phát hiện nhiều di vật trong phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Ba Tơ

Trong hai ngày 01-02/9, quá trình khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ba Tơ (Quảng Ngãi) đã phát hiện nhiều di vật quan trọng, trong đó có một cuốn album mang tên Nguyễn Văn Thuận hoặc Nguyễn Văn Tuấn, ảnh chân dung một người phụ nữ và chiếc ví da có tên Đinh Xuân Mễ.
Xem thêm
Giá Xe Đạp Đồ Chơi Mykingdom

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...