Trang chủ Gia đình Việt Tổ ấm
08:49 | 24/05/2019 GMT+7

Nhắm mắt mua liều ô tô trả góp vì sĩ diện, tôi nhận cái kết không thể đắng hơn

aa
Thấy bạn bè cấp ba ai cũng có xế hộp đi lại, hôm họp lớp chỉ có mình tôi và một vài bạn gái đi xe máy, tôi cảm thấy rất muối mặt, dù thu nhập của các bạn đồng trang lứa chẳng nhỉnh hơn tôi là mấy.
Nữ tài xế điều khiển ô tô lạng lách, đánh võng và cái kết đắng Mua Honda CR-V và City bất ngờ được tặng quà tới 13 triệu đồng Trời nắng nóng, cần lưu ý những gì khi mở điều hoà trên ô tô?
nham mat mua lieu o to tra gop vi si dien toi nhan cai ket khong the dang hon
(Ảnh minh họa: Shutter Stock)

Tôi năm nay 33 tuổi, có gia đình và một con nhỏ 7 tuổi, đang học lớp hai. Vì vợ chồng tôi sống chung với cha mẹ nên không phải thuê nhà, tôi làm công chức, vợ giáo viên, tổng thu nhập của hai vợ chồng hàng tháng trung bình cũng khoảng 22 đến 26 triệu. Số tiền là này do vợ tôi dạy thêm và tôi có nhận dịch thuật cho các nơi, ngoài những lúc làm văn phòng. Lương cứng của tôi ở cơ quan là 7 triệu, cộng với phụ cấp dao động từ 1 đến 3 triệu tùy tháng.

Mỗi tháng trừ chi tiêu, nhà tôi để ra tầm 10 triệu/ tháng, 7 năm kết hôn cũng có một khoản chòm chèm 500 triệu. Lý do là còn chi tiêu các khoản như du lịch, khóa học hè cho con, tiền mua sắm thêm đồ đạc cho gia đình nên cũng thuộc loại "khéo ăn thì nó, khéo co thì ấm" mới để ra được từng ấy.

Trước nay vợ chồng tôi cũng vẫn muốn ra ở riêng cho thoải mái, vì nhà của bố mẹ khá chật, gia đình tôi chỉ có một phòng 25 mét vuông, nhiều cái rất bất tiện. Lại thêm nhà trong ngõ sâu nên mỗi lần chỉ cần xe máy nào đi ẩu chèn lên là tắc đường ngay lập tức. Rất nhiều lần tôi khuyên bố mẹ bán nhà để tìm nơi rộng rãi thoáng mát hơn, nhưng bố mẹ tôi không chịu vì đây là đất gia tiên để lại.

Ngoài chuyện muốn mua một căn nhà, vợ chồng cũng nghĩ đến việc mua một con bốn bánh để tiện đi lại. Tuy nhiên tại nhà tôi đang ở thì hơi có chút vấn đề vì ngõ quá xa, thêm nữa ý định mua nhà riêng vẫn nhen nhóm nên hai vợ chồng gác chuyện mua xe ô tô lại.

Ý định đó bất chợt thay đổi khi tôi đi dự họp lớp cấp ba với bạn học cũ. Mười mấy năm không gặp, giờ đứa nào cũng thành đạt, nhất là tụi con trai, tôi không hỏi kỹ các bạn làm công việc gì mà có thu nhập tốt thế, vì đứa nhàng nhàng cũng đi con Mazda 2, đứa đại gia thì đã ngồi Lexus, Mec vài tỷ.

nham mat mua lieu o to tra gop vi si dien toi nhan cai ket khong the dang hon
Lựa chọn mua ô tô dù nhu cầu không cần đến, tôi nhận cái kết không thể đắng hơn (Ảnh:Xehay)

Hỏi han về công việc thì đứa nào cũng thu nhập kiểu như vợ chồng tôi, ngoài lương có làm thêm ở ngoài. Mấy cậu bạn thân hồi học chung còn bày tỏ ngạc nhiên vì tại sao tôi không mua xe trong khi có điều kiện, "mua đi, mua trả góp cũng được, có con xe muốn đi đâu làm gì rất tiện,dân làm ăn giờ người ta chú trọng bề ngoài lắm. Ông muốn làm giàu ông phải học cách sống như người giàu đã," - mấy đứa đều động viên nên mua ô tô trước khi mua nhà, vì mua xong sẽ có động lực để làm việc.

Khí thế bừng bừng, nhất là khi ra về, bao nhiêu đứa bước chân lên xế, kéo kính lên, điều hòa mát lạnh, còn tôi đội cái "nồi cơm điện" ngồi lên yên xe bỏng rát rồi phơi mặt đi về. Chốt mua bốn bánh, không nói nhiều!

Sau một trận cãi nhau với vợ, tôi cũng rút được khoản tiết kiệm 300 triệu ra, cô ấy bắt để lại 200 triệu phòng có việc cần, còn lại thì mua trả góp. Ngắm mấy dòng xe bình dân tôi thật không ham, bét ra cũng phải cỡ Mazda 2 như thằng Tú, giá lăn bánh là 600 triệu. Tay tư vấn xe nói: "nhiều người có mỗi trăm triệu vẫn dám mua, anh nợ một nửa là bình thường", tôi thấy cũng hợp lý. Chốt em Mazda2 Sedan Premium sau khi đã tham khảo chỗ gửi xe cách nhà gần 2km với giá 1,8 triệu/tháng.

Vì đã có bằng từ trước nên tôi chỉ cần tập lại với tay bạn thân là có thể lái ngon ra đường, tuy nhiên từ đây cũng nhiều cái phát sinh. Sáng dậy bình thường xách xe máy đi làm thì nay lại chạy xe ra bãi đỗ lấy ô tô rồi mới đi làm, phải dậy sớm hơn và mất thêm hai trăm tiền gửi xe. Chưa kể lúc đầu tôi bảo vợ con dậy sớm để tôi đưa đi học đi làm nhưng sau đó vợ và con học ở ngay gần nhà, đi xe máy trong ngõ một tý là đến nên không cần tôi đưa đón vòng vèo mất thời gian.

Lên cơ quan thì hay để ở vỉa hè nhưng tuần 2 lần công an phường nhắc nhở, có lần suýt bị kéo xe đi. Tháng đầu tiên, tạm bỏ qua các chi phí đường bộ vì tôi đã tính vào phí lăn bánh, riêng tiền xăng ngốn của tôi 2 triệu, tiền gửi xe 2 triệu, tiền gửi cafe trên phố (từ ngày có xe cũng tích cực gặp bạn bè hơn) mất gần triệu, coi như vứt đi 5 triệu/tháng mà vẫn còn khoản 300 triệu phải trả gốc và lãi.

Từ lúc có xe tôi cũng hay lượn lờ, công nhận là thoải mái và có cảm giác mình thành đạt hơn, vợ con cũng năng đi chơi cuối tuần, mỗi lần đi Đại Lải hay sang Ecopark lại đi tong 2 -3 triệu, tháng đầu tiên vợ chồng tôi không có đồng nào để ra. Tháng sau, tháng sau nữa, tình hình vẫn vậy.

Tôi bắt đầu thấy có vấn đề trong việc mua xe, áp lực phải trả hàng ngày tiền gốc và lãi như "ăn cướp" rõ là trước đây đi xe máy nhưng chẳng nợ ai, vợ chồng ăn ngon ngủ kỹ, giờ hàng tháng bên ngân hàng trừ béng mất 7 triệu gốc và lãi, tiền phụ cấp và làm thêm đúng đủ nuôi xe, còn đâu chi phí hàng ngày vợ nuôi. Vợ chồng nhiều khi có khoản cần chi lại cãi nhau. Bản thân tôi và cô ấy vốn là người làm công ăn lương, không giỏi chuyện làm ăn, vì thế mua xe để tính làm ăn thì cũng không được. Thậm chí tôi nghĩ đến việc chạy taxi công nghệ nhưng thời gian không cho phép để làm.

Cầm vô lăng được 4 tháng mà cảm giác bắt đầu như "nô lệ" của ô tô, làm để hầu nó chứ không phải để nó hầu mình, trong khi bản thân hoàn toàn không có nhu cầu. Mấy hôm nay tôi cứ lăn tăn chuyện bán xe hay tiếp tục để đi, nếu bán thì xác định lỗ hơn trăm triệu, bằng một năm tiết kiệm của hai vợ chồng. Mà để đi thì mệt mỏi vì nai lưng ra trả nợ và hầu xe, tôi băn khoăn quá!

Xem thêm

nham mat mua lieu o to tra gop vi si dien toi nhan cai ket khong the dang hon Nắng nóng gay gắt, có nên mua điều hoà cũ để tiết kiệm chi phí?

Để chống chọi lại với nắng nóng trên 40 độ C, nhiều sinh viên, gia đình không có điều kiện kinh tế chọn mua điều ...

nham mat mua lieu o to tra gop vi si dien toi nhan cai ket khong the dang hon Thu nhập 20 triệu/ tháng, tôi vẫn “nghèo bền vững” với khoản tiết kiệm 0 đồng

Cách đây vài năm khi mức lương chỉ khoảng 5-6 triệu đồng/ tháng, tôi đã mong có ngày thu nhập trên 10 triệu đồng, khi ...

nham mat mua lieu o to tra gop vi si dien toi nhan cai ket khong the dang hon 7 dấu hiệu chứng minh vì sao bạn làm ra nhiều tiền nhưng vẫn nghèo

Dưới đây là 7 dấu hiệu cho thấy gia đình bạn đang chi tiêu thiếu khoa học, làm nhiều mà không dành dụm được bao ...

nham mat mua lieu o to tra gop vi si dien toi nhan cai ket khong the dang hon Đầu tư mua đất ngoại thành Hà Nội, sau 2 năm vợ chồng tôi lãi hơn 400 triệu đồng

Sau 3 tháng tìm hiểu, vào giữa năm 2016, chúng tôi mua được một mảnh đất 40m2 ở Gia Lâm với giá 7 triệu/m2, hết ...

nham mat mua lieu o to tra gop vi si dien toi nhan cai ket khong the dang hon Quyết định sai lầm: Thu nhập 30 triệu/tháng, vợ chồng 10 năm vẫn đi ở thuê

Hào hứng vét sạch túi, đi vay nợ để có 800 triệu để xây nhà ở quê, làm xong mới biết đó là quyết định ...

nham mat mua lieu o to tra gop vi si dien toi nhan cai ket khong the dang hon Tổng thu nhập vợ chồng 20 triệu/ tháng, tôi vẫn mua được chung cư 2 tỷ đồng

Cảm giác có khoản nợ lơ lửng trên đầu, lo sợ không trả hết nợ sẽ mất tất cả, hóa ra lại là động lực ...

nham mat mua lieu o to tra gop vi si dien toi nhan cai ket khong the dang hon Trung Quốc: Mua đất mai táng đắt hơn mua nhà!

Tại Nam Ninh, giá một khoảnh đất mai táng vào khoảng 30.000 Nhân dân tệ trong khi con số này tại Bắc Kinh lên tới ...

Trần Ân
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Quảng Bình hỗ trợ xây mới và sửa chữa 254 ngôi nhà “Đại đoàn kết”

Quảng Bình hỗ trợ xây mới và sửa chữa 254 ngôi nhà “Đại đoàn kết”

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình vừa thông tin trên quangbinh.gov.vn, đã có 254 ngôi nhà “Đại đoàn kết” được hỗ trợ xây mới và sửa chữa cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trong đó phần lớn là hộ đồng bào dân tộc thiểu số với tổng số tiền 12,4 tỷ đồng.
Đà Nẵng tiếp nhận gần 2,4 tỷ đồng xây nhà đại đoàn kết cho tỉnh Điện Biên và khu vực Tây Bắc

Đà Nẵng tiếp nhận gần 2,4 tỷ đồng xây nhà đại đoàn kết cho tỉnh Điện Biên và khu vực Tây Bắc

Nhằm thực hiện Chương trình ủng hộ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh Điện Biên và một số địa bàn khu vực Tây Bắc, đến nay, MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã tiếp nhận ủng hộ từ các địa phương, đơn vị với tổng số tiền gần 2,4 tỷ đồng.
Trao tặng kinh phí xây dựng nhà ở cho 2 hộ nghèo ở huyện miền núi Quế Phong (Nghệ An)

Trao tặng kinh phí xây dựng nhà ở cho 2 hộ nghèo ở huyện miền núi Quế Phong (Nghệ An)

Sáng ngày 29/8, tại Nghệ An, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 2 hộ nghèo ở hai xã Mường Nọc và Tiền Phong (huyện Quế Phong).
Đắk Lắk bàn giao 2 nhà tình thương tại hai xã Cư Bao (Thị xã Buôn Hồ) và Cư Mốt (huyện Ea H'leo)

Đắk Lắk bàn giao 2 nhà tình thương tại hai xã Cư Bao (Thị xã Buôn Hồ) và Cư Mốt (huyện Ea H'leo)

Vừa qua, tại hai xã Cư Bao (Thị xã Buôn Hồ) và xã Cư Mốt (huyện Ea H'leo) đã tổ chức Lễ bàn giao và khánh thành 02 căn nhà tình thương và trao tặng 20 chiếc xe đạp cho 20 học sinh nghèo, vượt khó trên địa bàn hai xã này.

Đọc nhiều

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động