Trung Quốc: Mua đất mai táng đắt hơn mua nhà!
Tại Trung Quốc, chi phí để sang thế giới bên kia của những người cao tuổi cũng không hề rẻ chút nào. Việc đất chật người đông ở các thành phố lớn cũng như tốc độ lão hóa dân số nhanh đang khiến chi phí mai táng ngày một tăng cao.
Thậm chí, chính quyền Bắc Kinh đã phải ban hành các quy định mới nhằm kiềm chế đà tăng giá đất mai táng đang tăng chóng mặt tại nhiều thành phố lớn. Một số nơi giá đất mai táng còn tăng nhanh hơn cả giá nhà.
Cụ thể, chính phủ Trung Quốc đã giới hạn số diện tích đất mai táng mà một người có thể mua. Động thái này nhắm vào văn hóa mua những khoảng đất rộng chỉ để chôn cất cho 1 người với nhiều trang trí, tượng đài đi kèm gây tốn kém.
Tại những thành phố phát triển như Thượng Hải, giá một khoảnh đất mai táng đã tăng bình quân 40% từ giữa năm 2015 lên mức 100.000 Nhân dân tệ (14.556 USD) hiện nay. Trong khi đó, giá nhà tại các 70 thành phố lớn của Trung Quốc chỉ tăng bình quân 23%.
Tồi tệ hơn, khoảng 80% số nghĩa địa của Thượng Hải đã được sử dụng hết từ năm 2015 và chỉ còn khoảng 10% là còn có thể giao dịch. Chính điều này đã đẩy giá đất mai táng tăng trưởng một cách khủng khiếp.
Tại Nam Ninh, giá một khoảnh đất mai táng vào khoảng 30.000 Nhân dân tệ trong khi con số này tại Bắc Kinh lên tới 60.000 Nhân dân tệ.
Đối với người Trung Quốc, văn hóa truyền thống khiến họ chú trọng việc trang hoàng bia mộ cha ông như một động thái thể hiện sự kính trọng cũng như nhằm giúp đỡ cho con đường công danh, sự nghiệp lẫn hạnh phúc theo tín ngưỡng. Tuy nhiên, chính điều này khiến Trung Quốc ngày càng thiếu đất hơn cho việc chôn cất khi hầu như mọi người không muốn phải đi xa để viếng mộ người thân.
Đầu tháng 9/2018, Trung Quốc quy định diện tích chôn cất của một người không được quá 0,5m2 nhằm giới hạn những công trình mai táng xa hoa tốn diện tích của giới nhà giàu. Tại một số khu vực, nhiều gia đình tốn tới 500.000 Nhân dân tệ để mua đất mai táng cho người thân của họ, một sự lãng phí không cần thiết.
Tại Trung Quốc, chỉ những công ty được cấp phép mới kinh doanh được trong ngành và chính những doanh nghiệp này đang lũng đoạn thị trường. Chính quyền Bắc Kinh đã thành lập nhiều đoàn giám sát nhằm hạ nhiệt thị trường đất mai táng nhưng vẫn không giải quyết triệt để được tình hình. Một số biện pháp cũng đã được đưa ra như người sống không được đầu cơ mua trước đất mai táng hay không được giao dịch qua tay thị trường thứ cấp với loại bất động sản này.
|
Tuy nhiên, người dân Trung Quốc vẫn làm theo những gì mình muốn bởi chẳng có ai muốn qua đời mà không có đất chôn. Những hoạt động giao dịch không phép hay vi phạm quy định vẫn được thực hiện tại khắp các thành phố.
Một biện pháp nữa đang được Trung Quốc thúc đẩy là cổ xúy hỏa táng, nhưng chúng chẳng thu được mấy tác dụng khi người dân vẫn mua sẵn quan tài và đất chôn khi bước vào tuổi xế chiều nhằm chuẩn bị hậu sự.
Cổ phiếu của hãng Fu Shou Yuan International, công ty kinh doanh đất mai táng lớn nhất Trung Quốc, đã tăng 17,8% trong phiên giao dịch ngày 3/10/2018. Lợi nhuận thuần của hãng nửa đầu năm nay đạt 262 triệu Nhân dân tệ, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu của công ty cũng tăng 2,5% đạt 789 triệu Nhân dân tệ.
Tính đến cuối năm 2017, Trung Quốc có khoảng 241 triệu người trên 60 tuổi, chiếm 17,3% tổng dân số. Năm 2017, khoảng 9,86 triệu người Trung Quốc đã tử vong, tăng 0,9% so với năm 2016.
AB
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Hoàn lưu bão số 1 gây mưa lớn diện rộng, khẩn trương ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở
Nhà khoa học, chuyên gia hội nhập quốc tế được hỗ trợ tới 300% mức lương
Thời tiết hôm nay (29/6): Hà Nội mưa to, khả năng xảy ra lốc, sét
Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào
Đọc nhiều
Cần Thơ - Sán Đầu thúc đẩy hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực
Quy tập 168 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng
Kiều bào Việt Nam hỗ trợ người dân khó khăn ở Cộng hòa Séc
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xác định ngoại giao phục vụ phát triển là trung tâm
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển
Việt Nam - Australia mở rộng hợp tác quốc phòng
Chuyển đổi số tạo đột phá trong quản lý tàu cá ở Cà Mau
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang




