Nghị sĩ Đức: Nếu Berlin ngăn Nord Stream-2 là tự sát chính trị
Chính trị gia người Đức Waldemar Herdt trong cuộc phỏng vấn mạng tin tức 360 của Nga đã bình luận về những sức ép mà dự thảo nghị quyết của nhóm chính trị tại Nghị viện Châu Âu muốn áp đặt trừng phạt Nga và ngăn chặn dự án Nord Stream-2.
![]() |
| Dự án Nord Stream-2 đang đứng trước áp lực từ nghị sĩ châu Âu. Ảnh: Internet |
Theo đó, ông Waldemar Herdt, nghị sĩ của Đảng Thay thế cho nước Đức (AfD) cho rằng, bản thân Nghị viện châu Âu là một "công cụ nhân tạo", khó có thể hiện thực hóa các nghị quyết của chính nó.
Cũng theo ông Waldemar Herdt cảnh báo, nếu Berlin rút lui khỏi dự án năng lượng Nord Stream-2, Đức sẽ phải đối mặt với các khoản phạt khoảng 12 tỷ euro và cần phải tìm cách bù đắp thâm hụt năng lượng. Tất cả điều này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình kinh tế trong nước.
Được biết, liên quan dự án, trước đó, hơn 50 nhà lập pháp tại Nghị viện châu Âu đã đưa ra một nghị quyết vào ngày 28/4, đề xuất ngắt kết nối Nga khỏi hệ thống thanh toán SWIFT và dừng dự án Nord Stream-2 do Nga "gây hấn, tiếp tục gây bất ổn cho Ukraine, hành vi thù địch đối với và tấn công thẳng vào các quốc gia và xã hội thành viên EU là Cộng hòa Séc cũng như cách đối xử với nhân vật đối lập Nga Alexei Navalny".
Các nghị sĩ đề xuất rằng, nếu căng thẳng đang diễn ra đối với Ukraine trở thành một “sự xâm lược của Nga” thì nhập khẩu dầu và khí đốt từ Nga sang EU phải bị ngừng ngay lập tức… Đồng thời tất cả tài sản ở EU của các nhà tài phiệt thân cận với chính quyền Nga và gia đình của họ ở EU cần phải bị đóng băng và thị thực của họ bị hủy bỏ.
Nghị sĩ Đức Waldemar Herdt cho rằng, các nỗ lực làm suy yếu dự án này đang ngày càng thể hiện rõ bản chất của họ. Đề xuất loại bỏ Nga khỏi hệ thống thanh toán SWIFT và ngăn chặn Nord Stream-2 "sẽ không mang lại lợi ích cho bất kỳ ai ngoại trừ một 'bên thứ ba', hy vọng sẽ mang đến đói kém và tàn phá nền kinh tế, năng lượng của châu Âu".
Được thúc đẩy bởi một liên minh các công ty từ Nga, Đức, Áo, Pháp và Hà Lan, Nord Stream 2 đang đặt hai đường ống dẫn qua đáy biển Baltic sẽ vận chuyển 55 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm của Nga đến Đức.
Trong khi đó, một trong những lý do khiến Washington phản đối dự án này, có liên quan đến việc nước này muốn bán khí đốt tự nhiên hóa lỏng từ các mỏ đá phiến cho các nước thành viên Liên minh châu Âu.
Tin bài liên quan
Hoa Kỳ: Các biện pháp trừng phạt Nord Stream 2 sẽ làm "sứt mẻ" quan hệ với Đức
Nga thừa nhận Nord Stream 2 khó có thể vượt qua vòng thủ tục của EU
Đức 'sốt ruột' muốn khởi động Nord Stream 2?
Các tin bài khác
Hạ viện Mỹ bác đề xuất gia hạn chương trình giám sát tình báo
EU siết chặt chính sách trục xuất người di cư
Nhật Bản tăng thuế xuất cảnh lên 3.000 yên từ ngày 01/7/2026
Tin quốc tế ngày 20/5: Tổng thống Putin tới Trung Quốc; Thượng viện Hoa Kỳ phê chuẩn tân Đại sứ tại Việt Nam
Đọc nhiều
Phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật Nhật Bản 2026 dành cho người Việt
Tổng hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc ký kết hợp tác với Hiệp hội Ký giả Toàn quốc Hàn Quốc
Hành trình tìm đồng đội giữa những cánh rừng Campuchia
GNI và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng hợp tác triển khai chương trình viện trợ cho cộng đồng
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội





