Trường PTDTBT Tiểu học Trần Văn Thọ "Nơi con chữ hóa ước mơ"
| Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự nghiệp giáo dục ở những vùng khó khăn đã có những bước phát triển đáng kể. Một trong những sự quan tâm đó là chính sách hỗ trợ mô hình trường phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT). Mô hình không chỉ nâng cao tỷ lệ học sinh chuyên cần mà còn giúp cho chất lượng giáo dục ở huyện nghèo vùng biên – Mường Nhé (Điện Biên) ngày càng được cải thiện. |
| Từ nguồn xã hội hóa trong những năm qua huyện nghèo biên giới Mường Nhé (Điện Biên) đã có hàng trăm phòng học, các công trình phụ trợ được xây dựng, góp phần đáp ứng yêu cầu dạy và học trên địa bàn. |
![]() |
| Nhà trường mới được đầu tư cơ sở vật chất khá khang trang, phần nào đáp ứng nhu cầu dạy và học. |
Trường PTDTBT Tiểu học Trần Văn Thọ tọa lạc tại bản Phiêng Kham, xã Mường Nhé, với 5 điểm trường lẻ trải dài khắp các bản Nà Pán, Nậm Là, Tân Phong, Nậm San 1 và Nậm San 2. Đây là nơi mà con chữ phải vượt qua rừng sâu, núi cao để đến được với gần 1.000 em học sinh – trong đó có tới 722 em là người dân tộc thiểu số.
Giữa những thách thức của địa hình, của đời sống người dân còn nhiều khó khăn, chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã và đang được nhà trường triển khai một cách bài bản và sáng tạo. Từ đó, chất lượng học tập của học sinh không ngừng cải thiện, các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và tính toán được bồi dưỡng từng ngày. Tỷ lệ học sinh đạt yêu cầu mỗi năm đều cao, với mục tiêu cuối năm 2025 sẽ có ít nhất 97% học sinh đạt chuẩn, riêng lớp 5 đạt 100%.
![]() |
| Mỗi tiết học là trải nghiệm đầy thú vị của cô và trò. |
Thầy giáo Phạm Văn Khiêm, hiệu trưởng cho biết: Ngay từ đầu năm học nhà trường đã khảo sát và phân hóa cụ thể từng đối tượng học sinh từ đó phân công bố trí giáo viên hợp lý để từng bước giúp học sinh phát triển toàn diện về phẩm chất và năng lực đúng với chương trình GDPT mới 2018.
Không chỉ học sinh, đội ngũ giáo viên tại đây cũng đang tự đổi mới mình từng ngày. Dù còn thiếu 8 giáo viên so với định mức 1,5 giáo viên/lớp, nhưng bằng sự phân công hợp lý và nỗ lực vượt khó, 43 thầy cô vẫn đều đặn mang tri thức đến từng lớp học. Trường còn tổ chức sinh hoạt chuyên môn thường kỳ, học hỏi và trao đổi, từ cấp tổ đến cấp cụm, cấp phòng – tất cả vì mục tiêu duy nhất: giúp học sinh học tốt hơn, hạnh phúc hơn.
Những đổi mới của chương trình mới cũng được hiện thực hóa bằng công nghệ. Nhà trường ứng dụng AI, phần mềm số, học bạ điện tử, dạy học trực tuyến cho các lớp thiếu giáo viên – những điều tưởng chừng chỉ có ở thành thị nay đã hiện diện nơi vùng biên. 100% lớp học sử dụng học bạ số qua phần mềm VnEdu; giáo viên ứng dụng các công cụ hiện đại như ChatGPT, Canva, Suno để bài giảng sinh động và hấp dẫn hơn.
![]() |
| Các em học sinh đã được tiếp cận với công nghệ thông tin. |
“Một điểm sáng khác là sự quan tâm đặc biệt tới học sinh dân tộc thiểu số. Ngoài chương trình tăng cường tiếng Việt cho các em lớp 1, 2 và 3 theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục, nhà trường còn tổ chức tiết đọc thư viện mỗi tuần. Ở đây, những đứa trẻ lần đầu cầm quyển sách đã biết nâng niu, biết tò mò, biết mơ mộng – một tín hiệu nhỏ nhưng đầy hy vọng về sự thay đổi dài lâu”. Thầy Phạm Văn Khiêm nói.
Thầy hiệu trưởng Phạm Văn Khiêm cho biết thêm: Hành trình này không ít gian nan. Máy tính đã cũ kỹ, giáo viên dạy quá tải, một số tiết học còn phụ thuộc vào hỗ trợ từ xa. Để đạt được thành tích trên nhà trường vẫn kiên trì từng bước, vừa giảng dạy vừa kiến nghị cải thiện điều kiện, vừa dạy học vừa truyền cảm hứng học tập suốt đời cho học sinh.
![]() |
| Sau những tiết học có em học sinh có điều kiện tìm hiểu kiến thức thông qua sách báo, tài liệu tại thư viên nhà trường. |
Có thể nói, những lớp học vùng cao ấy chính là minh chứng sống động cho tinh thần kiên cường của giáo dục Việt Nam trong hành trình đổi mới. Chương trình GDPT 2018, dù còn nhiều thử thách, đang từng bước lan tỏa giá trị – từ sách giáo khoa đến ánh mắt học trò, từ văn bản chỉ đạo đến nụ cười của những em nhỏ lần đầu viết trọn vẹn tên mình.
Ở nơi tận cùng biên giới, giáo dục đang không lùi bước. Và mỗi bước tiến, dù chậm rãi, đều mang theo cả hy vọng của một vùng đất.
| Cùng với việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể trong các trường PTDT bán trú, huyện Mường nhé (Điện Biên) luôn được quan tâm thực hiện một cách nghiêm túc. |
| Vượt lên nhiều khó khăn, thách thức của một huyện biên giới, những năm qua, Mường Nhé luôn tập trung nguồn lực xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục. |
Tin bài liên quan
UN Women tiếp tục thúc đẩy hợp tác với tỉnh Điện Biên
Tiếp tục “Hành trình gieo mầm xanh hy vọng” cho trẻ khuyết tật ở Điện Biên
Giữ học trò ở lại lớp giữa nỗi lo tảo hôn nơi vùng biên Nậm Vì
Các tin bài khác
Giữ học trò vùng biên ở lại lớp bằng những ngày hội tuổi thơ
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu bảo đảm chất lượng xây dựng trường nội trú vùng biên
Sơn La triển khai mô hình “Chia sẻ yêu thương, biên cương gắn kết”
Khi những trang sách mở cửa tri thức cho trẻ em vùng biên Mường Nhé
Đọc nhiều
Việt Nam - Armenia thúc đẩy kết nối hàng không, tiếp cận thị trường mới
Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tỉnh Bắc Ninh mở rộng mạng lưới sau sắp xếp
Friends of Project RENEW đồng hành cùng Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh
Chung tay hiện thực hóa khát vọng của thanh niên cho một tương lai tươi sáng
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Khởi công Trạm phối hợp công tác biên giới Việt Nam – Lào
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang








