Nga bắt giữ nhà khoa học âm thầm chuyển giao công nghệ cho Trung Quốc
Hà Linh (TH) 03/10/2020 10:46 | Thế giới 24 giờ
![]() |
![]() |
Căn hộ của nhà khoa học Lukanin đã bị lực lượng An ninh Liên bang Nga (FSB) lục soát, tuy nhiên, hiện giới chức Nga và Trung Quốc vẫn chưa có bất kỳ phát ngôn nào liên quan đến vụ việc.
Hãng tin Reuters dẫn lại từ trang MBKh Media (Nga) cho biết ông Lukanin - một nhà khoa học 64 tuổi làm việc tại thành phố Tomsk, Siberia, đã bị bắt hôm 29-4 sau khi trở về từ Trung Quốc.
Nguồn tin thân cận với nhà khoa học trên nói với MBKh Media rằng Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) đã lục soát nhà của ông Lukatin.
Cả chính phủ Nga và Trung Quốc đều chưa lên tiếng về thông tin này.
![]() |
Nhiều nhà khoa học Nga gần đây bị bắt giữ với cáo buộc tuồn bí mật quốc gia cho nước ngoài. Ảnh: MOSKVA NEWS AGENCY |
Được biết, theo luật của Nga, việc chuyển giao công nghệ bất hợp pháp cho một quốc gia khác có thể bị kết án lên đến 3 năm tù giam.
Hãng tin Interfax cũng dẫn nguồn tin riêng cho biết ông Lukanin bị bắt vì tình nghi "tuồn" công nghệ cho Trung Quốc nhưng ông không bị cáo buộc làm lộ bí mật quốc gia - tội danh có mức án tù nặng hơn.
Một số nhà khoa học Nga đã bị bắt và kết án với các tội danh như phản quốc trong những năm gần đây vì giao thông tin nhạy cảm cho nước ngoài, bao gồm cả Trung Quốc.
Được biết, mới đây nhất, hồi tháng 2-2020, ông Valery Mitko - chủ tịch Viện hàn lâm Khoa học Bắc Cực (AAS) tại St. Petersburg, đã bị kết tội phản quốc sau khi nhận cáo buộc chuyển giao bí mật quốc gia cho Trung Quốc.
Giống như ông Lukanin, ông Mitko đã đến Trung Quốc để làm việc tại một trường đại học.
![]() |
![]() |
Truyền hình
Đáng chú ý
Hậu Giang chuẩn bị cho giải Marathon quốc tế “Mekong Delta Marathon” 2022

Bài viết mới
Nhiều vấn đề được đề cập tại Hội nghị thượng đỉnh nhóm Bộ Tứ

Nghị quyết về an ninh lương thực toàn cầu được Liên Hợp Quốc thông qua không cần bỏ phiếu

Chuyên đề

Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ đã đồng hành hàng trăm năm với lịch sử văn hóa và đời sống dân tộc Việt. Một trong những giá trị quan trọng nhất của hoạt động tín ngưỡng này chính là âm nhạc. Sự hòa trộn của yếu tố bác học với dân gian; sự giao thoa văn hóa các vùng miền, các dân tộc; sự tiếp biến của văn hóa các giai đoạn lịch sử… đạt đến độ hoàn hảo. Đặc biệt nhất là tính thống nhất cực kỳ cao độ giữa cảm xúc, tâm tưởng của những thành phần tham dự là chủ sự, nghệ nhân, khán thính giả; của đời sống hiện thực với đời sống tâm linh thiêng liêng đã được âm nhạc, diễn xướng ở đây tạo nên một giá trị hiếm có. |

50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ: Hương sen tỏa ngát bao gồm tất cả những bài viết về quan hệ của hai nước một cách toàn diện, sâu sắc và độc đáo nhất.