New Zealand mong muốn hỗ trợ phục hồi sau COVID phù hợp định hướng của Việt Nam
Mới đây, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Tredene Dobson, cùng Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Minh Vũ công bố gói hỗ trợ trị giá 2 triệu đô la New Zealand từ Aotearoa New Zealand giúp Việt Nam phục hồi sau đại dịch COVID-19.
Gói hỗ trợ này bao gồm 1 triệu đô la New Zealand dành cho hỗ trợ vật tư y tế được triển khai thông qua tổ chức UNICEF Việt Nam và 1 triệu đô la New Zealand trọng tâm vào phục hồi sinh kế cho cộng đồng yếu thế ở Việt Nam thông qua tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam và Oxfam tại Việt Nam.
Nhân dịp này, Tạp chí Thời Đại đã phỏng vấn Đại sứ New Zealand tại Việt Nam, bà Tredene Dobson, về hợp tác Việt Nam - New Zealand trong việc phục hồi sau đại dịch.
![]() |
| Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Tredene Dobson tại sự kiện công bố gói hỗ trợ phục hồi sau đại dịch COVID-19. (Ảnh: ĐSQ New Zealand) |
Thưa Đại sứ, Việt Nam và New Zealand đã hợp tác như thế nào để hỗ trợ cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng dễ bị tổn thương, vượt qua ảnh hưởng của đại dịch?
Trong hai năm qua, New Zealand và Việt Nam đã hợp tác chặt chẽ để trao đổi kinh nghiệm trong việc ứng phó với đại dịch Covid-19. Việt Nam và New Zealand đều trải qua những giai đoạn khá giống nhau khi đối phó với COVID-19: cùng thực hiện những phương pháp chống dịch như nhau, cùng mở cửa ở một thời điểm và cùng triển khai tiêm vắc xin cùng lúc.
Hai nước đã hợp tác trên nhiều phương diện. Cụ thể, trong việc hỗ trợ cộng đồng những người yếu thế, New Zealand đã tìm đến các đối tác địa phương để hợp tác để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất bằng cách cung cấp hỗ trợ trực tiếp, bao gồm cả tài chính, hiện vật nhằm đảm bảo họ được chăm sóc sau khi chịu những tác động trực tiếp của đại dịch Covid-19.
Với dự án này, vì sao Đại sứ quán lựa chọn đối tượng nhận hỗ trợ là những cộng đồng dễ bị tổn thương?
Trong suốt đại dịch, chúng tôi nhận thấy có một số nhóm nhất định chịu ảnh hưởng nặng nề, tiêu cực hơn hẳn. Đó là phụ nữ, trẻ em, dân tộc thiểu số - những đối tượng mà hai đối tác của Đại sứ quán trong dự án này là tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam và Oxfam tại Việt Nam, muốn hướng tới.
![]() |
| Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Tredene Dobson tại sự kiện công bố gói hỗ trợ phục hồi sau đại dịch COVID-19. (Ảnh: ĐSQ New Zealand) |
Đại sứ quán New Zealand và các đối tác Việt Nam đã phối hợp như thế nào để thực hiện dự án?
Chiến lược chung của Đại sứ quán là luôn tiếp tục phát triển mối quan hệ, đảm bảo xây dựng mối quan hệ đối tác thực chất. Gói hỗ trợ này là sự trao đổi hai chiều. Chúng tôi bắt đầu xây dựng gói hỗ trợ với việc trao đổi với chính phủ Việt Nam về cách Việt Nam muốn ứng phó với giai đoạn phục hồi sau COVID. Nhận thấy nhu cầu tiếp tục được hỗ trợ của các nhóm yếu thế tại Việt Nam, nhận thấy chúng ta vẫn đang phải tiếp tục ứng phó với những tác động của đại dịch, chúng tôi đã làm việc với chính phủ Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ nhằm đảm bảo người dân nhận được đúng những gói hỗ trợ mà họ cần.
Hợp tác là mục tiêu quan trọng nhất của chúng tôi. New Zealand không muốn mang một mô hình, một cách tiếp cận chung đến áp đặt vào mọi quốc gia. Chúng tôi mong muốn những đóng góp, hỗ trợ mà New Zealand đang nỗ lực thực hiện tại Việt Nam phù hợp với mong muốn của chính phủ Việt Nam. Chúng tôi đánh giá cao các đồng nghiệp tại Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao và Văn phòng Thủ tướng Chính phủ vì đã chia sẻ cho chúng tôi biết những nhu cầu của người dân Việt Nam. Nhờ đó, chúng tôi có thể tạo ra một gói hỗ trợ phù hợp.
| New Zealand hỗ trợ 2 triệu đô la giúp Việt Nam phục hồi sau đại dịch COVID-19 Ngày 11/5, tại Hà Nội, Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam đã công bố gói hỗ trợ trị giá 2 triệu đô la New Zealand từ Aotearoa New Zealand giúp Việt Nam phục hồi sau đại dịch COVID-19. |
| New Zealand chính thức mở cửa biên giới cho du khách từ gần 60 quốc gia Sau 2 năm đóng cửa với thế giới để ngăn ngừa và đối phó với đại dịch COVID-19, New Zealand đã chính thức mở cửa trở lại biên giới cho du khách từ khoảng 60 quốc gia khác nhau, đánh dấu sự trở lại của một quốc gia du lịch trên bản đồ thế giới và hệ thống giao thương quốc tế. |
Tin bài liên quan
Ra mắt Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand
Quy trình nhập khẩu hàng hóa vào thị trường New Zealand
Thủ tướng Lê Minh Hưng điện đàm với Thủ tướng New Zealand
Các tin bài khác
GNI hỗ trợ cải thiện điều kiện nhà ở cho 5 trẻ bảo trợ tại Tuyên Quang
Chuyến bay đặc biệt thứ hai chở hàng hóa hỗ trợ của Việt Nam đến Venezuela
GNI và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng hợp tác triển khai chương trình viện trợ cho cộng đồng
Sunflower Mission (Hoa Kỳ) tài trợ công trình giáo dục 4,9 tỷ đồng tại An Giang
Đọc nhiều
Khơi thông nguồn lực phát triển: HĐND TP Cần Thơ xem xét nhiều chính sách trọng điểm
Toàn văn Kế hoạch của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan
Phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài: Từ vai trò tiên phong của đối ngoại, đến động lực phát triển quốc gia và từng địa phương
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển
Việt Nam - Australia mở rộng hợp tác quốc phòng
Chuyển đổi số tạo đột phá trong quản lý tàu cá ở Cà Mau
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang






