Truyền thông New Zealand đưa tin đậm nét về chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm
| Quy trình nhập khẩu hàng hóa vào thị trường New Zealand Ra mắt Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand |
Trang tin điện tử Stuff nhấn mạnh đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của một nguyên thủ Việt Nam tới New Zealand trong gần hai thập kỷ. Trong khi đó, Asia Media Centre và The Spinoff tập trung phân tích ý nghĩa chiến lược của chuyến thăm, triển vọng quan hệ hai nước cùng tiềm năng mở rộng hợp tác trong thương mại, giáo dục, nông nghiệp, công nghệ, đầu tư và các cơ chế đa phương.
Chuyến thăm diễn ra sau khi Việt Nam và New Zealand nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm 2025. Theo Chính phủ New Zealand, đây là khuôn khổ quan hệ cao nhất của Việt Nam, phản ánh sự tin cậy chiến lược và tầm nhìn chung giữa hai quốc gia.
![]() |
| Bài viết trên trang tin The Spinoff. (Ảnh: TTXVN phát). |
Thương mại tạo nền tảng gắn kết
Đưa tin về chuyến thăm, Stuff dẫn lời Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon khẳng định Việt Nam đang trở thành đối tác ngày càng quan trọng đối với New Zealand, trong bối cảnh kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng nhanh và thương mại song phương mở rộng mạnh mẽ.
Theo số liệu chính thức được truyền thông New Zealand dẫn lại, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 3,41 tỷ NZD, tương đương khoảng 2 tỷ USD, tính theo năm đến tháng 3/2026; tăng 72% chỉ trong vòng 5 năm.
Thủ tướng Christopher Luxon cho rằng hai nước cần tiếp tục tạo động lực tăng trưởng trong những lĩnh vực có thế mạnh như thực phẩm, nông sản, giáo dục, du lịch, công nghệ, hàng không và đầu tư. Theo ông, sự gắn kết chặt chẽ với Việt Nam trực tiếp đóng góp vào sự thịnh vượng và an ninh của New Zealand.
Trước đó, trong thông cáo ngày 6/8, Thủ tướng Christopher Luxon khẳng định Việt Nam là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất châu Á, đồng thời là đối tác ngày càng quan trọng của New Zealand. Ông bày tỏ mong muốn đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và trao đổi về “giai đoạn tiếp theo” của quan hệ hai nước.
The Spinoff cũng đánh giá Việt Nam, với thị trường hơn 100 triệu dân, tầng lớp trung lưu ngày càng mở rộng và ít rào cản thương mại, đang được New Zealand xác định là một trong những thị trường có tiềm năng tăng trưởng xuất khẩu lớn.
Trang tin nhìn nhận chuyến thăm là bước đi chiến lược của cả Việt Nam và New Zealand trong nỗ lực chủ động đa dạng hóa đối tác giữa bối cảnh thế giới có nhiều biến động. The Spinoff dẫn nhận định của Thủ tướng Christopher Luxon rằng quan hệ gần gũi hơn với Việt Nam sẽ hỗ trợ cả sự thịnh vượng và an ninh của New Zealand.
![]() |
| Bài phân tích trên trang mạng của Asia Media Centre. (Ảnh: TTXVN phát). |
Mở rộng không gian hợp tác chiến lược
Trong bài phân tích đăng ngày 9/8, Asia Media Centre, thuộc Quỹ Asia New Zealand Foundation, nhận định chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hướng sự chú ý tới một trong những mối quan hệ phát triển nhanh nhất trong chính sách đối ngoại châu Á của New Zealand.
Với dân số hơn 100 triệu người và tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) ấn tượng, Việt Nam được đánh giá là một trong những điểm sáng kinh tế hàng đầu khu vực. Tuy nhiên, theo Asia Media Centre, tầm vóc của chuyến thăm vượt ra ngoài phạm vi hợp tác thương mại.
Là thành viên tích cực của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Việt Nam là đối tác kết nối đa phương quan trọng đối với New Zealand trong quá trình đa dạng hóa các quan hệ kinh tế tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Asia Media Centre đánh giá việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện phản ánh nhu cầu thực tế của hai nước trong việc mở rộng không gian hợp tác, từ nông nghiệp thông minh, giáo dục, ứng phó với biến đổi khí hậu đến phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
![]() |
| Trang tin điện tử Stuff đưa tin về chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới New Zealand. (Ảnh: TTXVN phát). |
Cùng ngày 12/8, The Spinoff đăng bài phân tích chuyên sâu với tiêu đề “Nhà lãnh đạo với những định hướng táo bạo của Việt Nam tới New Zealand hôm nay”. Bài viết đánh giá cao thành tựu của công cuộc Đổi mới, giúp Việt Nam từ một quốc gia nghèo trở thành nền kinh tế có thu nhập trung bình năng động chỉ trong một thế hệ; đồng thời đề cập mục tiêu trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045.
Theo The Spinoff, định hướng coi khoa học và công nghệ là động lực tăng trưởng cốt lõi của Việt Nam có sự tương đồng với thế mạnh của New Zealand trong nghiên cứu, giáo dục và nông nghiệp công nghệ cao. Đây là cơ sở để hai nước mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực mới, đáp ứng nhu cầu phát triển của mỗi bên.
Sự quan tâm của truyền thông New Zealand cho thấy cách nhìn về Việt Nam đang có bước chuyển rõ nét. Bên cạnh các lĩnh vực hợp tác truyền thống như viện trợ và giáo dục, Việt Nam ngày càng được nhìn nhận là một đối tác chiến lược toàn diện, đồng thời là mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng, công nghệ, đầu tư xanh và quản trị đa phương.
Ngày 24/4, tại Trụ sở Ban Thư ký ASEAN ở Jakarta (Indonesia), Việt Nam, trên cương vị Điều phối viên quan hệ ASEAN – New Zealand giai đoạn 2024–2027, đã phối hợp với New Zealand đồng chủ trì Cuộc họp Ủy ban Hợp tác chung ASEAN – New Zealand lần thứ XIV (ANZJCC). |
Chiều ngày 20/5, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã điện đàm với Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon. |
Tin bài khác
Mỹ mở rộng kiểm tra mạng xã hội với người xin thị thực
Tin quốc tế ngày 2/8: WHO cảnh báo dịch Ebola tại Congo, phong tỏa Eo biển Hormuz đẩy giá hàng hóa tại Mỹ tăng cao






