Lượng khách quốc tế đến Việt Nam cao kỷ lục
Theo số liệu từ Cục Thống kê vừa công bố, trong tháng 7, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 1,56 triệu lượt người, tăng gần 7% so với tháng 6 và tăng gần 36% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng, Việt Nam đón hơn 12,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 23% so với cùng kỳ năm trước và tăng 25% so với 2019 - năm hoàng kim của du lịch Việt.
Mùa du lịch cao điểm khách quốc tế tại Việt Nam thường từ tháng 9 - 10 đến tháng 3 - 4 năm sau, tháng 7 là mùa du lịch thấp điểm. Tuy nhiên, lượng khách quốc tế đến tháng 7 năm nay cao bằng lượng khách đến vào mùa cao điểm tháng 9 năm 2019.
![]() |
| Việt Nam đón lượng khách quốc tế cao kỷ lục trong 7 tháng đầu năm. (Ảnh: Hải Nguyễn/Báo Lao động). |
Theo nhận định từ các giám đốc công ty lữ hành chuyên thị trường khách quốc tế đến, đây là một điểm sáng trong bối cảnh du lịch thế giới bị ảnh hưởng do các biến động chính trị, chiến tranh và chính sách visa nhiều nước thắt chặt. Với mức độ tăng trưởng, đón khách như hiện tại, Việt Nam hoàn toàn có thể hoàn thành mục tiêu đón 22-23 triệu lượt khách đến cuối năm.
Lượng khách đến bằng đường không trong tháng 7 vẫn đạt mức cao nhất, với hơn 1,32 triệu lượt, tiếp đến là đường bộ với hơn 234.000 lượt và đường thủy với hơn 2,5 nghìn lượt.
Trung Quốc vẫn là thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam với hơn 391.000 lượt, tiếp đó là Hàn Quốc. Thị trường Đài Loan, Nhật Bản, Ấn Độ cũng tiếp tục là những cái tên quen thuộc chiếm tỉ trọng lớn.
Đáng chú ý trong tháng 7, một số thị trường có lượng khách tăng cao so với tháng 6 như Bỉ (tăng 278%), Đan Mạch (tăng 249%), Hà Lan (tăng 207%), Cộng hòa Czech (tăng 98%)…
![]() |
| 10 thị trường gửi khách hàng đầu 7 tháng đầu năm 2025 (nghìn lượt). (Nguồn: Cục Thống kê). |
Về động lực tăng trưởng, Nga là thị trường tăng nhiều nhất khi lượng khách đến trong tháng 7 năm nay bằng 300% so với cùng kỳ 2024. Các thị trường có mức tăng trưởng cao thuộc top đầu tiếp theo phải kể đến Trung Quốc và các quốc gia châu Âu được Việt Nam miễn visa đơn phương như Đức, Pháp, Italy, Na Uy, Phần Lan, Đan Mạch, Anh.
Du lịch Việt ghi nhận mức doanh thu đạt khoảng 616.000 tỉ đồng trong 7 tháng năm 2025. Với mức độ tăng trưởng hiện tại, du lịch Việt Nam hoàn toàn có thể hoàn thành mục tiêu đón 22 - 23 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay.
| Ngày 7/5, UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND về kích cầu du lịch năm 2025, đặt mục tiêu đón 31 triệu lượt du khách, trong đó có 7,5 triệu lượt khách quốc tế. Tổng thu từ du lịch dự kiến đạt khoảng 130.000 tỷ đồng, đóng góp từ 8% trở lên vào GRDP của Thủ đô. |
| Theo Sở Du lịch Hà Nội (Sở), số lượng khách du lịch đến Hà Nội trong 5 tháng đầu năm 2025 ước đạt 12,77 triệu lượt khách, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2024. Về khách du lịch quốc tế, Sở ước tính đạt 3,16 triệu lượt khách, tăng 20,2% so với cùng kỳ năm 2024. |
Tin bài liên quan
Đưa ẩm thực trở thành động lực nâng tầm thương hiệu du lịch Việt Nam
Báo Ấn Độ lý giải sức hút ngày càng lớn của du lịch Việt Nam
Du lịch Việt Nam quảng bá thế mạnh tại Hong Kong
Các tin bài khác
Triển khai Nghị quyết 06-NQ/TW: Bứt phá sức mạnh mềm Việt Nam
Ban hành Khung trình độ quốc gia Việt Nam mới từ ngày 7/9
Bồi đắp sức mạnh con người Việt Nam từ văn hóa cơ sở, gia đình và tri thức số
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam hoàn thành chương trình tập huấn, bồi dưỡng sử dụng bộ sách giáo khoa thống nhất
Đọc nhiều
Bước tiến mới trong đào tạo nhân lực Ngôn ngữ trị liệu tại Việt Nam
Việt Nam cam kết đồng hành, đóng góp tích cực cho phong trào hòa bình thế giới
Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về công tác người Việt Nam ở nước ngoài
Ký ức về Fidel Castro - người bạn lớn của nhân dân Việt Nam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển
Việt Nam - Australia mở rộng hợp tác quốc phòng
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang






