Việt Nam đón gần 16 triệu lượt khách quốc tế trong 8 tháng
| Du lịch công nghệ ở Trung Quốc hút khách quốc tế Khách Nga đến Việt Nam có thể đạt 1 triệu lượt trong năm 2026 |
Theo số liệu được công bố, lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 8/2026 tăng 19,7% so với tháng 7 và tăng 18,4% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng đầu năm, lượng khách đạt mức cao nhất so với cùng kỳ nhiều năm qua và hoàn thành 63,6% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026.
Xét theo phương tiện nhập cảnh, khách đến bằng đường hàng không đạt 13,2 triệu lượt, chiếm 83,1% tổng lượng khách và tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2025. Khách nhập cảnh bằng đường bộ đạt 2,5 triệu lượt, chiếm 15,5% và tăng 32%; khách đến bằng đường biển đạt 220.600 lượt, chiếm 1,4% và tăng 17,5%.
![]() |
| Du khách quốc tế trải nghiệm ẩm thực cùng người dân tộc Thái ở Pù Luông, Thanh Hóa. (Ảnh: TTXVN phát). |
Châu Á tiếp tục là khu vực cung cấp lượng khách lớn nhất cho du lịch Việt Nam, với khoảng 11,8 triệu lượt trong 8 tháng đầu năm, chiếm gần 74% tổng lượng khách quốc tế và tăng khoảng 7,4% so với cùng kỳ.
Châu Âu là khu vực có tốc độ tăng trưởng cao nhất, với khoảng 2,68 triệu lượt khách, tăng 53,4%. Khách đến từ châu Mỹ đạt khoảng 887.000 lượt, tăng 20,7%; châu Đại Dương đạt gần 489.000 lượt, tăng 23,3%; châu Phi đạt khoảng 45.000 lượt, tăng 25,1%.
Trong số các thị trường gửi khách lớn nhất, Trung Quốc đứng đầu với 3,54 triệu lượt, chiếm khoảng 22,3% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Hàn Quốc xếp thứ hai với khoảng 2,76 triệu lượt, chiếm 17,3%. Hai thị trường này đóng góp hơn 6,3 triệu lượt khách, tương đương gần 40% tổng lượng khách quốc tế trong 8 tháng.
Nga đứng thứ ba với hơn 1 triệu lượt khách, tăng khoảng 165,7% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là thị trường có tốc độ tăng trưởng nổi bật nhất trong nhóm những thị trường gửi khách quy mô lớn của Việt Nam.
Một số thị trường trọng điểm khác cũng ghi nhận mức tăng, trong đó Hoa Kỳ tăng 20,4%, Campuchia tăng 41,5%, Nhật Bản tăng 9,2%, Philippines tăng 58,8% và Australia tăng 23,3%.
Tại châu Âu, lượng khách từ Anh tăng 9,8%, Pháp tăng 13,4%, Đức tăng 15,1%, Thụy Điển tăng 25,1%, Thụy Sĩ tăng 27%, Ba Lan tăng 51,2% và Cộng hòa Séc tăng 28,2%. Trong khu vực Đông Nam Á, khách từ Malaysia tăng 20,5%, Singapore tăng 31,7% và Indonesia tăng 26,7%.
Thị trường Ấn Độ tiếp tục duy trì quy mô đáng kể. Trong 8 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón hơn 612.000 lượt khách Ấn Độ, trong khi năm 2019 con số này mới đạt khoảng 102.000 lượt. Hiện các đường bay thẳng đã kết nối New Delhi, Mumbai và Ahmedabad với Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.
Cùng với sự gia tăng lượng khách quốc tế, doanh thu du lịch lữ hành trong 8 tháng năm 2026 ước đạt 68.700 tỷ đồng, chiếm 1,3% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, tăng 17,1% so với cùng kỳ năm trước.
Doanh thu du lịch lữ hành tại một số địa phương tăng khá, trong đó Quảng Ninh tăng 26,5%, An Giang tăng 21,8%, Thành phố Hồ Chí Minh tăng 16%, Đà Nẵng tăng 15,9% và Hà Nội tăng 14,1%.
Với 15,9 triệu lượt khách sau 8 tháng, du lịch Việt Nam còn khoảng 9,1 triệu lượt khách để hoàn thành mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026.
Từ ngày 25/6/2026, công dân Việt Nam đáp ứng điều kiện theo quy định sẽ được nhận thị thực ngay tại cửa khẩu khi đến Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), thay vì phải hoàn tất thủ tục xin visa trước chuyến đi như trước đây. Chính sách mới được kỳ vọng sẽ tạo thuận lợi hơn cho hoạt động du lịch, công tác và giao lưu giữa hai nước. |
Tính chung 6 tháng đầu năm 2026, lượng khách quốc tế đạt gần 12,3 triệu lượt, tăng 14,9%. Với kết quả này, ngành Du lịch đã hoàn thành gần 50% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026. |
Tin bài khác
Phú Quốc đón gần 400 khách Nga trên chuyến bay thẳng đầu tiên mùa đông 2026-2027
7 nhóm giải pháp đưa du lịch Việt Nam vào nhóm dẫn đầu Đông Nam Á





