Lãnh đạo TP. Cần Thơ, Tổng Lãnh sự Đức tại TP. Hồ Chí Minh trao đổi về thích ứng với biến đổi khí hậu
Hà Vy 29/10/2021 11:17 | Hữu nghị
Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Dương Tấn Hiển thông tin đến Tổng Lãnh sự về tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại TP. Cần Thơ thời gian qua; công tác triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho người dân trên địa bàn, đồng thời cho biết TP đã triển khai xây dựng kế hoạch, chương trình để đảm bảo vừa thích ứng, kiểm soát được dịch bệnh hiệu quả vừa phát triển kinh tế - xã hội. Thay mặt chính quyền TP Cần Thơ, ông Hiển cũng gửi lời cảm ơn đến Chính phủ Đức thời gian qua đã tài trợ cho TP. Cần Thơ xây dựng hệ thống xử lý nước thải đặt tại quận Cái Răng. Đặc biệt, trong năm 2021 đã viện trợ cho Việt Nam 2,6 triệu liều vắc xin AstraZeneca phòng COVID-19.
![]() |
Ông Dương Tấn Hiển - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Cần Thơ tặng quà lưu niệm cho bà Josefine Wallat Tổng Lãnh sự Cộng hòa liên bang Đức tại TP. Hồ Chí Minh |
Ông Hiển cũng cho biết thời gian qua TP. Cần Thơ cũng có một số dự án đã và đang triển khai để nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu bằng những giải pháp công trình và phi công trình. Ông Hiển cũng hy vọng sau chuyến công tác, Tổng lãnh sự sẽ tiếp tục vun đắp và có nhiều đóng góp vào quan hệ hợp tác giữa Cộng hòa Liên bang Đức và Việt Nam, trong đó có TP. Cần Thơ với các hoạt động ngoại giao nhân dân cũng như xúc tiến đầu tư.
![]() |
Bà Josefine Wallat, Tổng Lãnh sự Cộng hòa liên bang Đức tại TP. Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo UBND TP. Cần Thơ; lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức chức hữu nghị TP Cần Thơ và các Sở, ngành TP. |
Cảm ơn sự đón tiếp thân mật của lãnh đạo TP Cần Thơ, bà Josefine Wallat đánh giá cao công tác kiểm soát dịch COVID-19 của Việt Nam nói chung cũng như tại TP Cần Thơ nói riêgn. Tại buổi gặp, bà Josefine Wallat mong muốn lãnh đạo TP Cần Thơ cử chuyên gia cao cấp của TP trong lĩnh vực môi trường tham gia Hội thảo về biến đổi khí hậu do Ngân hàng Phát triển Đức (KfW) và Quỹ Giải pháp khả năng phục hồi (ISF) tổ chức tổ chức tại Việt Nam, dự kiến vào đầu tháng 11/2021.




Truyền hình
Đáng chú ý
Bánh Kà tum - Nét ẩm thực độc đáo của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer

Bài viết mới
Đề xuất tặng huy chương Liên hợp quốc cho Tổ công tác Bộ Công an tại Nam Sudan

Các tổ chức phi chính phủ nước ngoài sẽ viện trợ thêm 2 triệu USD cho Lào Cai

Chuyên đề

Giao lưu hữu nghị quốc tế năm 2023

Quan hệ Việt Nam-Australia từ góc nhìn đối ngoại nhân dân

Biểu tượng văn hóa của Việt Nam là hoa sen, của Nhật là hoa anh đào. Sự hòa hợp của nhân dân hai nước được ví như hòa hợp của hai loài hoa. Quan hệ hữu nghị của nhân dân sẽ bền vững, thực chất và hiệu quả khi bắt nguồn từ sự đồng cảm, hợp tác về văn hóa.