Cần Thơ: Đổi mới đối ngoại nhân dân, huy động nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển bền vững
| Cần Thơ: Hơn 4.500 người dân, học sinh được chăm sóc sức khỏe miễn phí Khoảng 26.000 học sinh, sinh viên Cần Thơ được thụ hưởng từ Dự án YHP |
Dấu ấn đối ngoại nhân dân gắn với an sinh xã hội
Ngày 9/10, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026–2031, với chủ đề “Đoàn kết – Chủ động – Đổi mới – Hội nhập vì sự phát triển bền vững thành phố Cần Thơ”. Đại hội nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội giai đoạn 2018 - 2025, đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.
![]() |
| Các đại biểu trong nước và quốc tế tham dự Đại hội. (Ảnh: HV) |
Phát biểu khai mạc Đại hội, bà Lê Thị Thanh Giang, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ, nhấn mạnh Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của công tác đối ngoại nhân dân thành phố sau hợp nhất. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, Liên hiệp cần đổi mới tư duy, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả; tăng cường kết nối đối tác quốc tế, vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài, thu hút tri thức, công nghệ và các nguồn lực phục vụ phát triển bền vững.
Giai đoạn 2018 - 2025, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ và 21 hội hữu nghị thành viên đã triển khai nhiều hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, giao lưu nhân dân và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế – xã hội địa phương.
![]() |
| Lãnh đạo TP Cần Thơ trao hoa và quà lưu niệm đến các Tổng lãnh sự. (Ảnh: HV) |
Với vai trò đầu mối kết nối, vận động và phối hợp quản lý viện trợ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ cùng các hội thành viên và sở, ngành đã hợp tác với hơn 80 đối tác phi chính phủ nước ngoài, vận động, thẩm định và triển khai khoảng 436 chương trình, dự án, phi dự án, với tổng giá trị hơn 38 triệu USD, tương đương gần 989 tỷ đồng. Đơn vị cũng đã tiếp đón, làm việc với hơn 462 đoàn tổ chức phi chính phủ nước ngoài đến thăm, khảo sát và triển khai dự án tại địa phương.
Nguồn lực vận động được tập trung vào những lĩnh vực thiết yếu như chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ trang thiết bị y tế, chăm lo trẻ em khuyết tật, trẻ mồ côi, phát triển giáo dục mầm non, dạy nghề cho phụ nữ nghèo, xây dựng trường học và cầu giao thông nông thôn. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ còn tích cực kết nối kiều bào và các tổ chức do người Việt Nam ở nước ngoài thành lập tham gia hoạt động thiện nguyện, góp phần đa dạng hóa nguồn lực chăm lo an sinh xã hội.
![]() |
| Lãnh đạo TP trao Bức trướng và hoa chúc mừng của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đến Đại hội. (Ảnh: HV) |
Cùng với đó, công tác hòa bình, đoàn kết, hữu nghị được triển khai đa dạng. Trong giai đoạn này, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP và các hội thành viên tổ chức 23 đoàn với 108 lượt người đi công tác nước ngoài; đón tiếp hơn 660 đoàn khách quốc tế và phối hợp với lãnh đạo thành phố, các sở, ngành tiếp đón hơn 204 đoàn. Hơn 232 sự kiện đối ngoại về chính trị, văn hóa, kinh tế, giáo dục được tổ chức, góp phần củng cố quan hệ với các đối tác truyền thống, mở rộng mạng lưới bạn bè quốc tế.
Công tác thông tin đối ngoại cũng được chú trọng thông qua việc phát hành Bản tin Hữu nghị Cần Thơ, đặc san Nhịp cầu hữu nghị, duy trì chuyên trang hữu nghị và tổ chức hơn 15 cuộc triển lãm với trên 600 tranh, ảnh quảng bá quan hệ Việt Nam với các nước.
Với những đóng góp trên, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 6 năm nhận Cờ thi đua của Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, cùng nhiều hình thức khen thưởng của thành phố.
![]() |
| Lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tặng Cờ lưu niệm và hoa chúc mừng Đại hội . (Ảnh: HV) |
Đổi mới hoạt động, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, ghi nhận, biểu dương những kết quả Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ và các tổ chức thành viên đạt được, đồng thời đề nghị tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng, nhất là Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.
Theo ông Nguyễn Tuấn Anh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ cần đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, chuyển từ mở rộng quan hệ sang nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác; chủ động kết nối các đối tác quốc tế, huy động nguồn lực phục vụ phát triển thành phố, ưu tiên các lĩnh vực khoa học, công nghệ, giáo dục, y tế, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Phó Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu xây dựng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ và các tổ chức thành viên vững mạnh, chuyên nghiệp, hoạt động thực chất; sớm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành chương trình, kế hoạch hành động, phân công rõ trách nhiệm, tăng cường kiểm tra, đôn đốc và đánh giá kết quả thực hiện.
![]() |
| Ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. (Ảnh: HV) |
Đồng quan điểm về yêu cầu đổi mới, ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, đề nghị Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đối ngoại nhân dân trong tổng thể công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; chuyển từ tư duy giao lưu, hữu nghị đơn thuần sang tư duy phục vụ phát triển, lấy hiệu quả hợp tác thực chất làm thước đo.
Ông Phan Anh Sơn nhấn mạnh việc xác định rõ địa bàn, đối tác và lĩnh vực hợp tác trọng tâm; phát huy vai trò của 21 hội hữu nghị thành viên, chủ động kết nối quốc tế trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, khoa học – công nghệ, giáo dục đại học và văn hóa. Đồng thời, cần cụ thể hóa mục tiêu nhiệm kỳ thành các chương trình hành động, chỉ tiêu có thể đo lường, gắn với cơ chế theo dõi, đánh giá định kỳ.
Đối tác quốc tế đánh giá cao vai trò cầu nối của Liên hiệp
Tham dự Đại hội, đại diện các cơ quan lãnh sự nước ngoài đánh giá cao vai trò của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ trong kết nối nhân dân, thúc đẩy giao lưu văn hóa, hợp tác giáo dục và huy động nguồn lực quốc tế phục vụ cộng đồng.
Tổng Lãnh sự Singapore tại TP Hồ Chí Minh ghi nhận những đóng góp thiết thực của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ trong kết nối các tổ chức quốc tế với nhu cầu của người dân, nhất là thông qua hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ cộng đồng và phát triển sinh kế bền vững. Đại diện Singapore nhấn mạnh vai trò cầu nối của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ trong việc chuyển hóa thiện chí, tri thức và nguồn lực quốc tế thành những kết quả cụ thể tại địa phương.
![]() |
| Ra mắt Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: HV) |
Đại diện Tổng Lãnh sự quán Liên bang Nga đánh giá cao hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ và Hội Hữu nghị Việt – Nga TP Cần Thơ trong giao lưu văn hóa, giáo dục, nghệ thuật, góp phần gìn giữ truyền thống hữu nghị và tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước.
Trong khi đó, đại diện Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ ghi nhận hiệu quả của các hoạt động giao lưu văn hóa, trồng cây hữu nghị và kết nối sinh viên; khẳng định mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ trong các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, thương mại, công nghệ và thanh niên.
Quyền Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại TP Hồ Chí Minh Từ Châu đánh giá cao sự phối hợp giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ, Hội Hữu nghị Việt – Trung và Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc trong thúc đẩy giao lưu nhân dân, hợp tác giáo dục, văn hóa và kết nối kinh tế. Phía Trung Quốc mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với Cần Thơ trong các lĩnh vực thương mại, logistics, phát triển xanh, văn hóa, du lịch và giáo dục.
Ông Phonesy Bounmixay, Tổng Lãnh sự nước CHDCND Lào, cũng ghi nhận những hoạt động hợp tác thiết thực giữa TP Cần Thơ với các địa phương của Lào, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với Liên hiệp tổ chức các hoạt động giao lưu, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai nước.
Những đánh giá trên cho thấy vai trò của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ không chỉ dừng lại ở tổ chức các hoạt động giao lưu hữu nghị mà còn là đầu mối kết nối đối tác, thúc đẩy hợp tác và đưa các nguồn lực quốc tế đến gần hơn với nhu cầu phát triển của địa phương.
Hướng đến hợp tác thực chất, phát triển bền vững
Bước vào nhiệm kỳ 2026–2031, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ xác định tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường ngoại giao số, xây dựng mạng lưới đối tác đa dạng và nâng cao năng lực vận động viện trợ. Mục tiêu vận động 250 tỷ đồng viện trợ trong nhiệm kỳ thể hiện quyết tâm phát huy vai trò cầu nối quốc tế, góp phần giải quyết các nhu cầu an sinh xã hội và phục vụ phát triển thành phố.
![]() |
| Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: HV) |
Theo định hướng đề ra, hoạt động đối ngoại nhân dân sẽ chuyển mạnh từ giao lưu hữu nghị sang kiến tạo hợp tác thực chất, gắn kết chặt chẽ với mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội và lợi ích của người dân. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ đồng thời tiếp tục phối hợp với các cơ quan trong hệ thống chính trị, các hội thành viên và đối tác quốc tế nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác đối ngoại.
Với nền tảng quan hệ hữu nghị đã được xây dựng cùng quyết tâm đổi mới trong nhiệm kỳ mới, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ hướng đến nâng cao chất lượng, hiệu quả đối ngoại nhân dân, góp phần quảng bá hình ảnh thành phố, thu hút nguồn lực quốc tế và thúc đẩy Cần Thơ phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với vai trò trung tâm, động lực phát triển vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
| Tại Đại hội, các đại biểu đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 45 ủy viên theo cơ cấu, hiện khuyết 1 ủy viên; Ban Thường vụ gồm 15 ủy viên và Ban Kiểm tra gồm 3 ủy viên. Bà Lê Thị Thanh Giang tái đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2026-2031. Dịp này, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trao Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho 13 cá nhân; tặng Bằng khen cho 6 tập thể và 14 cá nhân có thành tích trong công tác đối ngoại nhân dân. Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tặng Bằng khen cho 4 tập thể, 3 cá nhân có thành tích trong công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2018–2025; đồng thời khen thưởng 12 tổ chức và 3 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn thành phố. |
Tin bài khác
Hải Phòng: Giai điệu Việt Nam và quốc tế kết nối tình hữu nghị
Xây dựng "Trường hữu nghị Campuchia - Việt Nam" tại Phnom Penh











