Trang chủ Hữu nghị
10:22 | 04/01/2021 GMT+7

Kỷ niệm 42 năm chiến thắng biên giới Tây Nam và giúp nhân dân Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng: ôn lại quá khứ, hướng tới tương lai

aa
Ngày 3/1, Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia Cựu quân tình nguyện Quân đoàn 2 đã tổ chức lễ gặp mặt kỷ niệm nhân dịp 42 năm chiến thắng biến giới Tây Nam và giúp nhân dân Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng (07/1/1979- 07/1/2021).
Xây dựng Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia thứ 22 tại tỉnh Tboung Khmum Xây dựng Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia thứ 22 tại tỉnh Tboung Khmum
Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Thái Bình đỡ đầu 37 lưu học sinh Campuchia Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Thái Bình đỡ đầu 37 lưu học sinh Campuchia
Thế hệ trẻ Lào, Campuchia kỳ vọng về Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Thế hệ trẻ Lào, Campuchia kỳ vọng về Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
Kỷ niệm 42 năm chiến thắng biên giới Tây Nam và giúp nhân dân Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng: ôn lại quá khứ, hướng tới tương lai
Các đại biểu chụp ảnh tại buổi gặp mặt kỷ niệm nhân dịp 42 năm chiến thắng biến giới Tây Nam và giúp nhân dân Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng. Ảnh: Diệu Linh.

Tham dự buổi gặp mặt có: Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Campuchia tại Việt Nam Chay Navuth; ông Vũ Vương Việt – Phó Chủ tịch thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia; Trung Tướng Phạm Ngọc Khóa- Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia cựu quân tình nguyện quân đoàn 2 và các đại biểu gồm tướng lĩnh, anh hùng lực lượng vũ trang, các cựu chiến binh cựu quân tình nguyện Quân đoàn 2…

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Phạm Ngọc Khóa nhấn mạnh: “Chúng ta nhận thức sâu sắc rằng, thời thế có thể đổi thay nhưng tình đoàn kết Việt Nam-Campuchia không bao giờ thay đổi. Tình đoàn kết hữu nghị đã được xây đắp nên bằng biết bao xương máu, công sức của nhiều thế hệ. Do đó những người lính tình nguyện dẫu đã dời quân ngũ nhưng không rời đội ngũ, dẫu đã nghỉ hưu vẫn một lòng về sự an nguy của đất nước, dù tuổi cao, nhưng ý trí càng bền, mỗi người phải làm gì đó để đền ơn đáp nghĩa đồng chí, đồng đội, đồng bào, để vẹn tình trước sau với quê hương, đất nước”.

Chủ tịch Hội Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga phát biểu tại buổi gặp mặt.
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga chia sẻ, lễ gặp mặt kỷ niệm nhân dịp 42 năm chiến thắng biến giới Tây Nam và giúp nhân dân Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng (07/1/1979- 07/1/2021) là hoạt động đối ngoại nhân dân đầu tiên trong năm 2021, là sự mở đầu tốt đẹp và hoạt động thiết thực để tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 5 của Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

Việc đưa đất nước nước Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng là một chiến thắng lịch sử giúp người dân Campuchia khép lại trang sử đen tối, đau thương, thực hiện công cuộc hồi sinh dân tộc và mở ra kỷ nguyên độc lập, hòa bình, tự do và phát triển. “Đây cũng là thắng lợi của sự nghiệp chính nghĩa, của tình đoàn kết chiến đấu giữa hai dân tộc Việt Nam – Campuchia vốn có truyền thống hữu nghị tốt đẹp, giúp đỡ lẫn nhau. Lịch sử của hai nước sẽ mãi mãi khắc ghi mối tình đoàn kết vĩ đại, thủy chung và trong sáng đó”, bà Nga phát biểu.

Kỷ niệm 42 năm chiến thắng biên giới Tây Nam và giúp nhân dân Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng: ôn lại quá khứ, hướng tới tương lai
Chủ tịch Nguyễn Phương Nga trao bằng khen của Hội hữu nghị Trung ương Việt Nam - Campuchia cho các tập thể, các nhân của Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia cựu quân tình nguyện Quân đoàn 2.

Chia sẻ tại Lễ gặp mặt, Đại sứ Campuchia tại Việt Nam Chay Navuth cho biết, với sự giúp đỡ, ủng hộ to lớn, kịp thời và hiệu quả của đất nước Việt Nam đã góp phần thay đổi Campuchia từ một đất nước đầy chiến tranh đau khổ trở thành một đất nước hòa bình, phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ đất nước.

Ông cũng bày tỏ tình cảm và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Đảng, Nhà nước, Mặt trận và nhân dân Việt Nam vì luôn ủng hộ, và giúp đỡ đất nước Campuchia trên mọi lĩnh vực trong đó có giáo dục để phát triển nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng và hợp tác trong các lĩnh vực khác.

Các đại biểu tại buổi Lễ kỷ niệm 42 năm chiến tháng ngày 7/1. Ảnh: QDND.
Các đại biểu tại buổi Lễ kỷ niệm 42 năm chiến tháng ngày 7/1. Ảnh: QĐND.

Theo báo Quân đội Nhân dân đưa tin, trong ngày 3/1, Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam cũng tổ chức Lễ kỷ niệm 42 năm Ngày Mặt trận Đoàn kết cứu nước Campuchia cùng Quân tình nguyện Việt Nam lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot - Ieng Sary (7/1/1979 - 7/1/2021).

Dự lễ kỷ niệm có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Campuchia tại Việt Nam Chay Navuth, Đại tá Rem Kann, Trưởng Phòng Tùy viên Quân sự bên cạnh đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia Vũ Vương Việt và các cơ quan đại diện Campuchia tại Việt Nam; các học viên Campuchia đang học tập tại Việt Nam cùng các cựu quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam từng tham gia chiến đấu, công tác giúp quân và dân Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot - Ieng Sary.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống của quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, bền vững lâu dài” giữa Việt Nam và Campuchia. Các đại biểu cũng khẳng định những thành quả to lớn trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của hai dân tộc mà thắng lợi 7/1/1979 lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot - Ieng Sary là minh chứng cho sức mạnh của tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, trọn nghĩa vẹn tình giữa hai dân tộc Việt Nam - Campuchia.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Campuchia tại Việt Nam Chay Navuth đã bày tỏ tình cảm và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến chính phủ, nhân dân, cựu Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã có nghĩa cử quốc tế cao đẹp giúp giải phóng nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng.

USTH trở thành chi hội của Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam- Pháp USTH trở thành chi hội của Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam- Pháp
Ngày 18/12, tại Hà Nội, Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Pháp phối hợp với trường Khoa học và Công nghệ Hà Nội tổ chức "Hội thảo hợp tác Việt-Pháp trong đào tạo và nghiên cứu khoa học". Tại hội thảo, Hội hữu nghị và Hợp tác Việt-Pháp cũng trao quyết định thành lập chi hội hữu nghị Việt-Pháp của trường đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội.
Trao Kỷ niệm chương chiến trường K cho 79 hội viên Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia huyện Cẩm Khê Trao Kỷ niệm chương chiến trường K cho 79 hội viên Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia huyện Cẩm Khê
Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Phú Thọ và huyện Cẩm Khê đã trao Kỷ niệm chương cho 79 hội viên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế.
VUFO, Hội hữu nghị Việt – Lào sẽ cùng Đại sứ quán Lào xây đắp tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt VUFO, Hội hữu nghị Việt – Lào sẽ cùng Đại sứ quán Lào xây đắp tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt
Nhân dịp kỷ niệm 45 năm Quốc khánh CHDCND Lào (2/12/1975 – 2/12/2020), sáng ngày 30/11, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp Hữu nghị) và Hội hữu nghị Việt Nam – Lào đã đến thăm, chúc mừng Quốc khánh nước bạn tại trụ sở Đại sứ quán Lào tại Hà Nội.
Diệu Linh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN: Đổi mới phương pháp và hình thức vận động viện trợ

Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN: Đổi mới phương pháp và hình thức vận động viện trợ

Trong năm 2024, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tiến hành đổi mới phương pháp và hình thức vận động viện trợ, đa dạng hóa đối tác vận động viện trợ và vận động chính trị.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Quỹ Châu Á tiếp tục phối hợp trong các hoạt động sắp tới

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Quỹ Châu Á tiếp tục phối hợp trong các hoạt động sắp tới

Ngày 02/4, ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tiếp bà Suzanne E. Siskel, Phó Chủ tịch, Giám đốc Điều hành Quỹ Châu Á (TAF, Hoa Kỳ).
Tìm sáng kiến hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Belarus

Tìm sáng kiến hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Belarus

Ngày 22/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức hội đàm trực tuyến với Hiệp hội Hữu nghị và Giao lưu Văn hóa với nước ngoài của Belarus (BSFC) về phương hướng hợp tác trong thời gian tới.

Các tin bài khác

Thêm gần 36 tỷ đồng hỗ trợ chăm sóc trẻ em ở huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi)

Thêm gần 36 tỷ đồng hỗ trợ chăm sóc trẻ em ở huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi)

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có Quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 16/4/2024 về việc tiếp nhận gần 36 tỷ đồng từ Chương trình Vùng Ba Tơ do World Vision Pháp và World Vision Hoa Kỳ tài trợ thông qua Tổ chức World Vision International (WVI) Hoa Kỳ tại Việt Nam.
Bờ Biển Ngà muốn tham khảo kinh nghiệm phát triển thành công của Việt Nam

Bờ Biển Ngà muốn tham khảo kinh nghiệm phát triển thành công của Việt Nam

Triển khai cơ chế Tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao Việt Nam – Bờ Biển Ngà, từ ngày 17 - 18/4/2024, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đã thăm và đồng chủ trì Tham vấn chính trị lần thứ 3 cùng Bộ trưởng đặc trách ngoại giao Bờ Biển Ngà Wautabouna Ouattara.
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính và tổng kinh phí được cam kết hỗ trợ hơn 19 tỉ đồng.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động