Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
20:53 | 18/11/2020 GMT+7

Thế hệ trẻ Lào, Campuchia kỳ vọng về Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

aa
Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, thế hệ trẻ Lào và Campuchia đã có những chia sẻ, những kỳ vọng với Liên hiệp hữu nghị trong thời gian tới.
Thư chúc mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi Liên hiệp Hữu nghị nhân Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Thư chúc mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi Liên hiệp Hữu nghị nhân Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống

Ngày 15/11, tại Cung Hữu nghị Việt - Trung, Hà Nội đã diễn ra Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống (17/11/1950-17/11/2020) và Đại ...

Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống và Đại hội thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống và Đại hội thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Sáng nay (15/11), tại Cung Hữu nghị Việt - Trung, số 188, Lê Quang Đạo, Hà Nội đã diễn ra Lễ kỷ niệm 70 năm ...

Pouxa Aphouloly, Tuỳ viên Đại sứ quán Lào tại Việt Nam: Quá khứ sẽ giúp các bạn trẻ thêm trân trọng tình hữu nghị hai nước hiện tại

Tôi cảm thấy mình là người may mắn khi biết đến một số hoạt động đối ngoại nhân dân giữa hai nước Việt Lào như Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam Lào, Theo dấu chân Chủ tịch Xu-phanu-vông, Theo dấu chân lãnh tụ Việt Nam-Lào. Tham gia chương trình các đại biểu thanh niên, sinh viên ưu tú của mỗi nước đã được tham quan tìm hiểu tại những địa danh lịch sử, nơi lãnh tụ của hai nước là Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hẳn và Chủ tịch Xu-pha-nuvông từng sinh sống, học tập và hoạt động. Các hoạt động của chương trình diễn ra tại Việt Nam và Lào.

Thế hệ trẻ Lào, Campuchia kỳ vọng về Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
Pouxa Aphouloly, Tuỳ viên Đại sứ quán Lào tại Việt Nam.

Những hoạt động giao lưu nhân dân giữa hai nước, đặc biệt là các hoạt động dành cho giới trẻ có ý nghĩa hết sức quan trọng. Làm cho thế hệ trẻ hiểu biết rõ mối quan hệ sâu sắc, gắn bó giữa hai đất nước.

Hiện nay, các bạn trẻ có rất nhiều kênh để tiếp nhận thông tin về mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa 2 nước. Tuy nhiên, các hoạt động giao lưu, tham quan, khám phá các địa danh, di tích lịch sử sẽ có ý nghĩa và tác dụng sâu đậm hơn.

Tôi hy vọng có các hoạt động, chương trình này sẽ được tổ chức nhiều hơn nữa để giới trẻ hai nước biết được rằng trong quá khứ, điều đặc biệt và vô giá trong quan hệ hai nước là tình nghĩa được xây dựng bằng máu, nước mắt và sự hy sinh của bao thế hệ. Việc nhìn nhận quá khứ sẽ giúp các bạn trẻ thêm trân trọng cuộc sống hiện tại, từ đó phát huy vai trò trong việc gìn giữ và phát triển quan hệ đặc biệt giữa hai nước.

Trung tá Son Romy, Trợ lý tuỳ viên quân sự, Đại sứ quán Vương quốc Campuchia tại Việt Nam: Tuổi trẻ sẽ luôn là lực lượng xung kích thúc đẩy mối quan hệ Việt Nam - Campuchia trở nên tốt đẹp

Thời gian qua, tôi thấy giữa hai nước đã có nhiều chương trình giao lưu như Ươm mầm hữu nghị, hay các hoạt động giao lưu các bạn trẻ Việt Nam và Campuchia... Những hoạt động này đã đem lại lợi ích cho nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội và làm sâu sắc hơn mối quan hệ Việt Nam - Campuchia.

Thế hệ trẻ Lào, Campuchia kỳ vọng về Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
Trung tá Son Romy, Trợ lý tuỳ viên quân sự, Đại sứ quán Vương quốc Campuchia tại Việt Nam.

Theo tôi, hoạt động giao lưu nhân dân giữa 2 nước, đặc biệt là các hoạt động dành cho giới trẻ có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tuổi trẻ hai nước sẽ luôn là lực lượng xung kích thúc đẩy mối quan hệ Việt Nam - Campuchia ngày càng trở nên tốt đẹp và bền chặt hơn. Chính vì vậy, việc tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ hai nước hiểu biết về lịch sử và mối quan hệ hữu nghị, truyền thống tốt đẹp giữa hai bên là việc làm cần thiết vì tương lai của mỗi nước, thúc đẩy quan hệ hợp tác, giao lưu giữa hai nước.

Tại Campuchia đã thành lập Đoàn thanh niên của Đảng Nhân dân Campuchia, tôi cũng là một thành viên trong Đoàn, chúng tôi muốn hợp tác giao lưu với Đoàn thanh niên Hồ Chí Minh trong thời gian sắp tới. Đặc biệt, một năm có thể trao đổi Đoàn thanh niên giữa hai nước từ 1-2 lần để thế hệ trẻ hiểu biết thêm về lịch sử và mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Seng Visak, Lưu học sinh Campuchia tại Lớp điện tử viễn thông K59, Đại học giao thông vận tải Hà Nội: Việt Nam cho tôi cảm giác ấm cúng như ở quê nhà

Tôi rất vui khi được sang Việt Nam du học. Lúc đầu tôi rất bỡ ngỡ, khó khăn khi học và nói tiếng Việt. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của nhà trường, của các bạn sinh viên Việt Nam, mọi thứ đã dần ổn.

Ngoài giờ học, các bạn trong lớp rủ tôi về quê các bạn chơi, thưởng thức các món ăn như bún chả, bún thang, chè, cà phê Hà Nội. Các bạn sinh viên người Việt đã giải thích và dạy tôi nói tiếng Việt tốt hơn.

Thế hệ trẻ Lào, Campuchia kỳ vọng về Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
Seng Visak, Lưu học sinh Campuchia tại Lớp điện tử viễn thông K59, Đại học giao thông vận tải Hà Nội.

Việt Nam cho tôi cảm giác ấm cũng như ở quê nhà. Người dân rất thương yêu đùm bọc sinh viên Campuchia, chỉ có ở Việt Nam mới dành cho cho chúng tôi tình cảm như thế giúp chúng tôi không có cảm giác cô đơn, khi xa nhà mà gần gũi như đang trong chính gia đình mình.

Tại Campuchia, chúng tôi luôn được học, luôn được nghe về quan hệ tốt đẹp hữu nghị hợp tác giữa hai nước. Những gì mà nhân dân Việt Nam giúp nhân dân Campuchia rất nhiều. Tôi nghĩ thế hệ trẻ tương lai cần phải có trách nhiệm giữ gìn và vun đắp cho tình đoàn kết đặc biệt đó. Thế hệ trẻ hai nước cần kết nối, giao lưu, nối tiếp thế hệ đi trước để giữ gìn, phát triển mối quan hệ hữu nghị thêm bền chặt.

Xaysongkham Hatthaboun, doanh nhân Lào tại Việt Nam: Mong có các diễn đàn chia sẻ mô hình kinh doanh giữa hai nước

Khi tôi theo học tại Đại học Kinh tế quốc dân ở Hà Nội đã có cơ hội tham gia nhiều hoạt động giao lưu văn hoá nghệ thuật truyền thống, thể thao, ẩm thực giữa sinh viên hai nước. Các hoạt động đó giúp các bạn lưu học sinh học hỏi thêm kiến thức, đồng thời góp phần thúc đẩy giao lưu, tăng cường sự hiểu biết giữa sinh viên hai nước. Từ những hoạt động giao lưu đó, các bạn sinh viên Việt Nam đã biết đến điệu múa Lăm Vông, các làn điệu dân ca, phong tục truyền thống ngày Tết của đất nước Lào, góp phần thúc đẩy mối quan hệ tình cảm gắn bó giữa nhân dân 2 nước.

Thế hệ trẻ Lào, Campuchia kỳ vọng về Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
Xaysongkham Hatthaboun, doanh nhân Lào tại Việt Nam.

Là một người học và tham gia các hoạt động kinh tế giữa 2 nước, tôi cũng hy vọng sẽ có các diễn đàn chia sẻ mô hình kinh doanh hoặc các cuộc thi ý tưởng kinh doanh từ đó chia sẻ những hiểu biết về môi trường đầu tư, thủ tục pháp lý giữa 2 nước, sẽ rất ý nghĩa và thiết thực dành cho giới trẻ.

Tôi cũng hy vọng VUFO cùng các tổ chức thành viên thúc đẩy các hoạt động chia sẻ về xã hội giữa thanh niên 2 nước. Việc thúc đẩy các hoạt động giao lưu, chia sẻ trong giới trẻ 2 nước sẽ là những diễn đàn để các bạn có thể chia sẻ chính trải nghiệm của bản thân, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm để xử lý những vấn đề trong cuộc sống.

Trong vị thế rất cao Việt Nam ở phong trào vì hòa bình, tiến bộ trên thế giới có vai trò của Liên hiệp Hữu nghị Trong vị thế rất cao Việt Nam ở phong trào vì hòa bình, tiến bộ trên thế giới có vai trò của Liên hiệp Hữu nghị

Trong nền ngoại giao của Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp Hữu nghị) với tư cách là cơ ...

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam YAMADA Takio: Tôi mong muốn Liên hiệp Hữu nghị tiếp tục hợp tác và hỗ trợ cho quan hệ hai nước Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam YAMADA Takio: Tôi mong muốn Liên hiệp Hữu nghị tiếp tục hợp tác và hỗ trợ cho quan hệ hai nước

Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống (17/11/1950-17/11/2020) của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật ...

Nhóm PV
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đó là khẳng định của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio tại buổi chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác với Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật, bà Trương Thị Mai.
Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình sẽ hỗ trợ tỉnh Salavan hàng năm đào tạo 10 cán bộ học tiếng Việt và sinh viên học chuyên ngành tại các cơ sở đào tạo của tỉnh. Tỉnh Salavan sẽ hỗ trợ tỉnh Quảng Bình đào tạo một cán bộ/ sinh viên học hệ cử nhân tại Trường Đại học quốc gia Lào.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương tổ chức nói chuyện chuyên đề về chính sách đối ngoại

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương tổ chức nói chuyện chuyên đề về chính sách đối ngoại

Sáng 23/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương tổ chức nói chuyện chuyên đề “Tình hình Trung Đông và chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta đối với khu vực”.
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam vào ngày 23/4 tại Hà Nội. Kỷ niệm chương là phần thưởng nhằm ghi nhận những đóng góp của ông trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam và Nhật Bản.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động