USTH trở thành chi hội của Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam- Pháp

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Ngày 18/12, tại Hà Nội, Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Pháp phối hợp với trường Khoa học và Công nghệ Hà Nội tổ chức "Hội thảo hợp tác Việt-Pháp trong đào tạo và nghiên cứu khoa học". Tại hội thảo, Hội hữu nghị và Hợp tác Việt-Pháp cũng trao quyết định thành lập chi hội hữu nghị Việt-Pháp của trường đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội.
aa
Hội Hữu nghị Việt – Pháp TP. HCM; HUFO tặng hơn 23.000 khẩu trang, 100 lít dung dịch sát khuẩn cho người dân Pháp chống COVID-19 Hội Hữu nghị Việt – Pháp TP. HCM; HUFO tặng hơn 23.000 khẩu trang, 100 lít dung dịch sát khuẩn cho người dân Pháp chống COVID-19
Chiều 28/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM (HUFO) phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp TP.HCM trao 23.000 khẩu trang y tế, khẩu trang kháng khuẩn cùng 100 lít dung dịch sát khuẩn cho người dân Pháp thông qua Tổng lãnh sự quán Pháp tại TP.HCM nhằm chung tay chống dịch COVID- 19.
Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tìm kiếm giải pháp khắc phục rác thải nhựa Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tìm kiếm giải pháp khắc phục rác thải nhựa
Mới đây, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam đã tổ chức thành công tọa đàm “Gặp gỡ vì Môi trường”. Buổi làm việc đã đưa ra sáng kiến điều chỉnh và tìm kiếm giải pháp khắc phục trước vấn nạn của toàn cầu là ô nhiễm môi trường mà cụ thể hơn là "Rác thải nhựa".

Tham dự hội thảo có: GS.TS. Nguyễn Thị Kim Tiến, Nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, Trưởng ban Bảo vệ sức khỏe Trung ương, Chủ tịch Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Pháp; GS.TS. Phan Ngọc Minh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng trường đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội; ông Eric Molay, Tùy viên hợp tác giáo dục đại học và khoa học, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam; GS. Etienne Saur, Hiệu trưởng chính trường đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội; ông Jean-Marc Lavest, Giám đốc vùng, Tổ chức các Trường Đại học Pháp ngữ (AUF) Châu Á-Thái Bình Dương, cùng các nhà quản lí, nhà khoa học, các giảng viên thuộc Các trường Đại học khu vực Hà Nội, các Viện nghiên cứu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam.

Trong khuôn khổ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Pháp, hội thảo là dịp để điểm lại những thành tựu, kết quả của các dự án hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học giữa các đơn vị Việt Nam và Pháp. Đây là nơi các nhà quản lý, nhà khoa học, giảng viên Việt Nam và Pháp gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm và xây dựng, phát triển những dự án hợp tác tiếp theo.

USTH trở thành chi hội của Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam- Pháp
Toàn cảnh hội thảo.
USTH trở thành chi hội của Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam- Pháp
TS Nguyễn Trung Hiển, Tổng thư ký Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt-Pháp đọc quyết định thành lập chi hội USTH.
USTH trở thành chi hội của Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam- Pháp
Thay mặt Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Pháp, bà Nguyễn Thị Kim Tiến Nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Ban Bảo vệ sức khỏe Trung ương, Chủ tịch Hội trao quyết định cho PGS.TS. Đinh Thị Mai Thanh, Hiệu trưởng nhà trường.
USTH trở thành chi hội của Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam- Pháp
Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Ban Bảo vệ sức khỏe Trung ương, Chủ tịch Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Pháp phát biểu khai mạc hội thảo.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết: “Hợp tác trong nghiên cứu, đào tạo là một trong những lĩnh vực đặc biệt quan trọng giữa Việt Nam và Pháp. Không chỉ dừng lại ở việc tiếp nhận, tổ chức, hỗ trợ đào tạo các sinh viên sang Pháp học tập. Hai nước còn rất sát sao khai thác, phát triển hợp tác đa dạng theo những mô hình khác nhau như: hợp tác đào tạo Việt-Pháp tại Việt Nam với đại học quốc gia Hà Nội, đại học Kinh tế quốc dân, đại học Xây dựng, đại học Giao thông Vận tải… Các dự án hợp tác tổ chức đào tạo giữa hai chính phủ như trung tâm Pháp-Việt về quản lý; mô hình trường đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (trường đại học Việt-Pháp) là biểu tượng vô cùng ý nghĩa. Trong lĩnh vực y tế, hợp tác đào tạo và chuyển giao công nghệ đã được thực hiện từ lâu đời và đã đào tạo nên nhiều thế hệ thầy thuốc và cán bộ quản lý đạt trình độ cao khắp cả nước. Đó là tại đại học Y Hà Nội, đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, đại học Y Dược Huế và hệ thống các viện Pasteur trong cả nước".

GS.TS. Phan Ngọc Minh, Phó chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học công nghệ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng trường đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội cũng khẳng định: “Việt Nam có quan hệ hợp tác rất chặt chẽ với các tổ chức khoa học công nghệ lớn, với nhiều trường đại học lớn ở Pháp. Đặc biệt đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) luôn nhận được sự ủng hộ của hai chính phủ, của Đại sứ quán Pháp cũng như liên minh 40 trường đại học của Pháp. Mô hình đồng hiệu trưởng tại USTH là minh chứng cho sự hợp tác này.”

USTH trở thành chi hội của Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam- Pháp

Ông Eric Molay, Tùy viên hợp tác giáo dục đại học và khoa học, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam chia sẻ tại hội thảo.

“Việt Nam là nước duy nhất trên thế giới có sự hiện diện và đại diện của các cơ quan nghiên cứu quan trọng của Pháp. Trong lĩnh vực hợp tác và đào tạo đại học những dự án quan trọng nhất là trung tâm Pháp-Việt đào tạo về quản lý CFVG, chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) với các trường kỹ thuật của Việt Nam và trường đại học Việt-Pháp USTH. Tất cả các chương trình tại USTH đều mang tính biểu tượng thể hiện cụ thể ý chí, mong muốn của hai bên là tăng cường hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học. Các chương trình được hỗ trợ, với những hoạt động nghiên cứu chất lượng cao của các cơ quan và trung tâm nghiên cứu của Pháp tại Việt Nam, viện nghiên cứu thành viên của Viện Hàn lâm và Khoa học Việt Nam. Các phòng nghiên cứu, thí nghiệm, thực hành được phát triển tại USTH. Minh chứng cho nỗ lực hợp tác, các giảng viên, nghiên cứu viên tại USTH tốt nghiệp các chương trình đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ tại Pháp", ông Eric Molay chia sẻ.

Tại hội thảo, Hội hữu nghị và Hợp tác Việt-Pháp cũng trao quyết định thành lập chi hội hữu nghị Việt-Pháp của trường đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội. Trở thành chi hội của Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam- Pháp, các đại biểu hai nước hy vọng USTH tiếp tục trở thành cầu nối hữu nghị, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác ngày càng bền chặt giữa hai quốc gia.

USTH được thành lập năm 2009 theo Hiệp định Liên chính phủ giữa Việt Nam và Pháp. Từ đó đến nay, Trường tự hào trở thành biểu tượng hợp tác giáo dục đại học và nghiên cứu giữa hai quốc gia, góp phần thắt chặt tình hữu nghị giữa Việt Nam- Pháp. USTH là trường đại học duy nhất tại Việt Nam, quy tụ sự hỗ trợ của hơn 40 trường đại học và tổ chức nghiên cứu Pháp. Mỗi năm 70% sinh viên USTH đi thực tập tại nước ngoài, phần lớn lựa chọn Pháp là điểm đến. Hàng năm trường đón hơn 100 lượt giảng viên, nhà khoa học Pháp sang giảng dạy, tham gia vào các dự án nghiên cứu, tổ chức hội thảo, seminar khoa học.

Hội Hữu nghị Việt – Pháp TP. HCM; HUFO tặng hơn 23.000 khẩu trang, 100 lít dung dịch sát khuẩn cho người dân Pháp chống COVID-19 Hội Hữu nghị Việt – Pháp TP. HCM; HUFO tặng hơn 23.000 khẩu trang, 100 lít dung dịch sát khuẩn cho người dân Pháp chống COVID-19
Chiều 28/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM (HUFO) phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp TP.HCM trao 23.000 khẩu trang y tế, khẩu trang kháng khuẩn cùng 100 lít dung dịch sát khuẩn cho người dân Pháp thông qua Tổng lãnh sự quán Pháp tại TP.HCM nhằm chung tay chống dịch COVID- 19.
Hội Hữu nghị Việt - Pháp; cựu sinh Việt Nam tại Pháp đóng góp xây dựng lại Nhà thờ Đức Bà Paris Hội Hữu nghị Việt - Pháp; cựu sinh Việt Nam tại Pháp đóng góp xây dựng lại Nhà thờ Đức Bà Paris
Dẫu có nhiều nhà hảo tâm lớn tại Pháp và trên thế giới đã tuyên bố cấp tài trợ, nhưng các hội viên của UAVF vẫn tin rằng nghĩa cử của họ trong việc sẻ chia khó khăn, cùng chung tay phục dựng, bảo tồn các giá trị lâu đời của nhân loại là vô cùng cần thiết, ý nghĩa và đáng quý.
Thu Hoài
Nguồn:

Tin bài khác

Sáu nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2026 - 2031

Sáu nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2026 - 2031

Nhiệm kỳ 2026-2031, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xác định chuyển trọng tâm vào hiệu quả thực chất, có sản phẩm và kết quả cụ thể đo đếm được. Báo cáo chính trị đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và 3 đột phá chiến lược.
Ông Phan Anh Sơn được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Ông Phan Anh Sơn được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 14/9 tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Ông Phan Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VI, được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII.
Phát biểu của Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Bùi Thị Minh Hoài tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Phát biểu của Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Bùi Thị Minh Hoài tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Tạp chí Thời Đại trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, diễn ra ngày 14/9 tại Hà Nội.
Chung mục tiêu, chủ động cách làm

Chung mục tiêu, chủ động cách làm

Tại phiên thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, ngày 14/9 tại Hà Nội, các đại biểu chia sẻ những kinh nghiệm đã được kiểm nghiệm trong thực tiễn đối ngoại nhân dân. Các ý kiến đi vào những cách làm cụ thể: gây dựng tin cậy ở khu vực biên giới, khai thác thế mạnh của tổ chức và địa phương, kết nối nguồn lực, chăm lo lực lượng kế cận và coi hiệu quả thực chất là thước đo.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...