Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
11:32 | 10/09/2019 GMT+7

Khánh thành trụ sở Ủy ban hợp tác Lào-Việt Nam tại Vientiane

aa
Sau hơn 1 năm xây dựng, tòa nhà trụ sở mới của Ủy ban hợp tác Lào-Việt Nam đã chính thức khánh thành vào ngày 9/9 tại thủ đô Vientiane, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào.
Cựu binh Mỹ vạch trần tội ác chiến tranh nhận Kỷ niệm chương Vì hòa bình hữu nghị Văn học bắc nhịp cầu hữu nghị Việt - Séc Báo Ai Cập dành 4 trang viết ca ngợi Việt Nam và quan hệ song phương
khanh thanh tru so uy ban hop tac lao viet nam tai vientiane
Phó Chủ tịch Ủy ban hợp tác Lào-Việt Nam Khampheui Keokinnali phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Lễ khánh thành tòa nhà biểu tượng cho tình hữu nghị Việt - Lào do Bộ Kế hoạch và Đầu tư hai nước phối hợp tổ chức vào ngày 9/9 tại thủ đô Vientiane (Lào).

Về phía nước bạn Lào, buổi lễ có sự tham dự của Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Lào, Chủ tịch Ủy ban hợp tác Lào-Việt Nam Suphan Keomaxay; Phó Chủ tịch Ủy ban hợp tác Lào-Việt Nam Khampheui Keokinnali và các Thứ trưởng một số bộ liên quan.

Đại diện Việt Nam tham dự lễ khánh thành có Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chủ tịch Ủy ban hợp tác Việt Nam-Lào Nguyễn Văn Trung; Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Lào Nguyễn Thanh Tùng và đại diện các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán Việt Nam tại Lào.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch Ủy ban hợp tác Lào-Việt Nam Khampheui Keokinnali đánh giá công trình là dự án kiểu mẫu trong hợp tác Lào-Việt Nam giai đoạn mới. Bởi vậy, Văn phòng Ủy ban hợp tác Lào-Việt Nam phải chủ động phối hợp với Văn phòng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào lên kế hoạch sử dụng trụ sở mới này một cách hiệu quả, xứng đáng với sự tin tưởng của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, góp phần phát triển, vun đắp mối quan hệ truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện.

Phó Chủ tịch Ủy ban hợp tác Lào-Việt Nam cũng nhấn mạnh sự giúp đỡ chí tình của Việt Nam dành cho Lào trong nhiều năm qua. Sự tương trợ quý báu đó đã chứng minh và khẳng định tinh thần thủy chung, trước sau như một trong phát huy truyền thống hữu nghị vĩ đại và đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào, do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và Chủ tịch Kaysone Phomvihane kính yêu dày công vun đắp.

Thay mặt Đảng, Chính phủ và nhân dân các dân tộc Lào, Phó Chủ tịch Ủy ban hợp tác Lào-Việt Nam Khampheui Keokinnali bày tỏ lòng cảm ơn và biết ơn tới Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam anh em đã luôn hợp tác, giúp đỡ Lào trên mọi lĩnh vực. Nhân dịp này, ông cũng gửi lời chúc cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào mãi vững bền và phát triển.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban hợp tác Việt Nam-Lào Nguyễn Văn Trung khẳng định: Công trình mới khánh thành là kết quả của tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào. Ông nhấn mạnh, việc đưa vào khai thác, sử dụng trụ sở mới sẽ tạo điều kiện làm việc tốt hơn cho cán bộ, nhân viên Ủy ban hợp tác Lào-Việt Nam. Điều này sẽ góp phần hiệu quả cho việc thúc đẩy hợp tác giữa hai nước, giữa hai Bộ Kế hoạch-Đầu tư và Ủy ban hợp tác hai nước, duy trì và củng cố hiệu quả quan hệ đặc biệt Việt - Lào.

Phó Chủ tịch Ủy ban hợp tác Việt Nam-Lào cũng đề nghị Bộ Kế hoạch- Đầu tư và Ủy ban hợp tác hai nước tiếp tục đẩy mạnh tiến hành việc tìm kiếm những hiện vật truyền thống ghi dấu ấn chặng đường hợp tác song phương, giữa hai Ủy ban hợp tác Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam để trưng bày tại không gian thiết kế của công trình, nhằm lan tỏa tới thế hệ sau những giá trị của truyền thống hữu nghị đặc biệt Việt - Lào.

Nhân dịp này, thay mặt Ủy ban hợp tác Việt Nam-Lào và Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, ông Nguyễn Văn Trung cũng đã trao tặng số tiền 10.000 USD để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do thiên tai tại các tỉnh miền Trung và miền Nam Lào.

Dự án xây dựng tòa nhà trụ sở mới Ủy ban hợp tác Lào-Việt Nam được khởi công từ tháng 6/2018 bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam trị giá trên 60 tỷ đồng, trong đó vốn viện trợ của chính phủ Việt Nam là trên 56 tỷ đồng và vốn đối ứng của chính phủ Lào là trên 4 tỷ đồng.

Tòa nhà trụ sở mới Ủy ban hợp tác Lào-Việt Nam gồm 4 tầng, tổng diện tích mặt sàn là 1.387m2 với đầy đủ hệ thống thiết bị, nội thất, hạ tầng và phụ trợ đồng bộ. Dự án do Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ 68 chịu trách nhiệm thi công xây dựng.

khanh thanh tru so uy ban hop tac lao viet nam tai vientiane Nhiều hoạt động giao lưu thắt chặt tình hữu nghị biên giới Việt Nam - Campuchia

Tiếp tục các hoạt động trong Chương trình Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Campuchia cấp bộ Tư lệnh năm 2019, trong ...

khanh thanh tru so uy ban hop tac lao viet nam tai vientiane Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam-Campuchia 2019: "Samaki" trên mọi lĩnh vực

Chương trình năm nay có sự tham gia của lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước, chỉ huy các lực lượng bảo vệ biên giới ...

khanh thanh tru so uy ban hop tac lao viet nam tai vientiane Kỷ niệm 28 năm Quốc khánh Ukraina: cộng đồng người Việt học tập và làm việc tại Ukraina chia vui

Đại sứ Ukraina tại Việt Nam Oleksiy Shovkoplias hy vọng Ukraina sẽ tiếp tục nhận được sự chia sẻ và ủng hộ của Nhà nước và ...

Phi Yến
Nguồn: t/h

Tin bài liên quan

Tết gắn kết tình thân biên giới Việt-Lào

Tết gắn kết tình thân biên giới Việt-Lào

Tết về từng vùng miền của Tổ quốc; sắc hoa, khí trời tươi vui chờ đón mùa xuân mới. Ở vùng biên giới Việt-Lào, tỉnh Quảng Nam, nhân dân hai nước cùng đón Tết truyền thống, thăm hỏi nhau, chia sẻ niềm vui gắn kết tình thân trên vùng núi cao.
Chủ tịch Khamtai Siphandone, nhà lãnh đạo góp phần củng cố quan hệ Việt Nam-Lào

Chủ tịch Khamtai Siphandone, nhà lãnh đạo góp phần củng cố quan hệ Việt Nam-Lào

Ngày 8/2/2024 là tròn 100 năm ngày sinh Chủ tịch Khamtai Siphandone, một trong những nhà lãnh đạo đầu tiên của cách mạng Lào, cũng là người luôn góp phần củng cố, vun đắp quan hệ Lào và Việt Nam.
Phó Chủ tịch Quốc hội Lào: Dân ca ví, giặm của Việt Nam rất độc đáo

Phó Chủ tịch Quốc hội Lào: Dân ca ví, giặm của Việt Nam rất độc đáo

Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Chaleun Yiapaoher phát biểu như vậy tại cuộc gặp mặt Ban Lãnh đạo Câu lạc bộ Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh tại Hà Nội trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam từ ngày 02-7/1/2024.

Các tin bài khác

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn Lãnh sự tại Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, bạn bè, đối tác và đại diện các tổ chức thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tham dự sự kiện.
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Công chúa Thái Lan sáng tác và trình diễn tác phẩm âm nhạc về Việt Nam

Công chúa Thái Lan sáng tác và trình diễn tác phẩm âm nhạc về Việt Nam

Một tác phẩm âm nhạc về Việt Nam có nhan đề “Việt Nam an lòng” do Công chúa Thái Lan Maha Chakri Sirindhorn viết lời đã được công diễn tại Đại học Chulalongkorn, Bangkok.
Karatedo góp phần kết nối, lan tỏa văn hóa Việt Nam và Nhật Bản

Karatedo góp phần kết nối, lan tỏa văn hóa Việt Nam và Nhật Bản

Chiều 26/3/2024, Liên đoàn Karatedo TP Hà Nội đã ký kết biên bản hợp tác với Tổ chức giao lưu quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA). Hợp tác giữa hai bên nhằm phát triển chương trình đào tạo, tập huấn, thi đấu cho các vận động viên; xây dựng, phát triển học bổng cho sinh viên; lan toả văn hoá Việt Nam và Nhật Bản tại mỗi quốc gia.

Đọc nhiều

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng miếng SJC có thời điểm tuột mốc 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra song đã nhanh chóng lấy lại mốc này. Trong khi giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương ...
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Karatedo góp phần kết nối, lan tỏa văn hóa Việt Nam và Nhật Bản

Karatedo góp phần kết nối, lan tỏa văn hóa Việt Nam và Nhật Bản

Chiều 26/3/2024, Liên đoàn Karatedo TP Hà Nội đã ký kết biên bản hợp tác với Tổ chức giao lưu quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA). Hợp tác giữa hai bên nhằm phát triển ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
Đưa công tác tuyên truyền biển, đảo đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa, thiết thực, hiệu quả hơn

Đưa công tác tuyên truyền biển, đảo đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa, thiết thực, hiệu quả hơn

Đó là một trong các nhiệm vụ trọng tâm trong phối hợp tuyên truyền thời gian tới giữa Bộ Tư lệnh Vùng 3 và Ban Tuyên giáo các tỉnh.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Du khách nước ngoài trải nghiệm Thiền Tịnh Xuân tại chùa Tam Bảo Đà Nẵng
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động