Việt Nam – Lào đề xuất đưa lịch sử quan hệ đặc biệt vào giảng dạy trong trường học
Sự kiện thu hút sự tham gia của đại diện hai Bộ Giáo dục, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào cùng hàng trăm giáo viên lịch sử, địa lý và giáo dục công dân từ các cơ sở giáo dục phổ thông và đại học.
Phát biểu khai mạc, bà Daravone Kittiphanh Thứ trưởng Giáo dục và Thể thao Lào đánh giá cao sự phối hợp triển khai các nhiệm vụ của Viện Khoa học giáo dục Việt Nam và Viện Nghiên cứu khoa học giáo dục Lào. Thứ trưởng nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của khóa tập huấn trong việc phát huy mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam, đây là tài sản quý báu của hai nước, không chỉ nhằm giáo dục học sinh, sinh viên hiểu về lịch sử quan hệ hai nước mà còn bồi dưỡng lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước.
Bà Daravone Kittiphanh khẳng định, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và hai Viện Khoa học giáo dục để thực hiện hiệu quả dự án; ghi nhận đề xuất của Viện Khoa học giáo dục Việt Nam về việc cử giáo viên sang giảng dạy tiếng Lào tại Việt Nam. Đồng thời, phía Lào sẵn sàng chia sẻ các tài liệu hiện có để làm phong phú thêm nguồn học liệu; nhấn mạnh vai trò quan trọng của hoạt động trải nghiệm thực tế trong giáo dục lịch sử. Bà Daravone cho rằng cần nghiên cứu phương pháp giảng dạy phù hợp để thu hút thế hệ trẻ; tin tưởng với sự hợp tác chặt chẽ giữa hai bên, sau khóa tập huấn, giáo viên sẽ triển khai hiệu quả nội dung này trong giảng dạy tại các nhà trường.
![]() |
| Giáo sư, Tiến sĩ Lê Anh Vinh. (Ảnh: Báo Nhân dân). |
Tại buổi tập huấn, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa hai bên trong việc xây dựng tài liệu lịch sử số hóa và chia sẻ các sản phẩm giáo dục liên quan tới quan hệ đặc biệt Việt – Lào. Ông nhấn mạnh nội dung này sẽ giúp học sinh, sinh viên hai nước hiểu sâu sắc hơn về mối quan hệ truyền thống, đồng thời làm phong phú chương trình học mà không gây áp lực cho giáo trình chính thức.
![]() |
| Quang cảnh buổi tập huấn. (Ảnh: Báo Nhân dân). |
Sáng kiến này phù hợp với định hướng mở rộng hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Lào trong bối cảnh hai nước đang thúc đẩy giáo dục là một trụ cột trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Trước đó, Việt Nam cũng đề xuất đưa tiếng Lào vào giảng dạy trong hệ thống giáo dục phổ thông, bước đầu thí điểm tại các tỉnh biên giới, nhằm tạo cơ hội học tập song ngữ và tăng cường trao đổi văn hóa – ngôn ngữ giữa hai dân tộc.
Trong khuôn khổ quan hệ song phương, cả Hà Nội và Viêng Chăn cũng đang phối hợp triển khai một loạt hoạt động khác nhằm củng cố sự hiểu biết chung: từ hỗ trợ dạy tiếng Việt ở Lào, khai giảng các trường song ngữ, đến phát triển các chương trình trao đổi sinh viên và cán bộ giáo dục. Những nỗ lực này phù hợp với tinh thần hữu nghị đặc biệt, đoàn kết toàn diện và hợp tác chiến lược giữa hai nước, được tái khẳng định trong các tuyên bố chung và nghị định thư hợp tác vừa được ký kết gần đây.
Chuyên gia giáo dục nhận định, việc lồng ghép lịch sử quan hệ đặc biệt vào giáo trình sẽ không chỉ góp phần gìn giữ ký ức lịch sử và giá trị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, mà còn là cầu nối để thế hệ trẻ hiểu và trân trọng hơn mối quan hệ hữu nghị Việt Nam – Lào, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển bền vững trong khu vực.
| Mở rộng hợp tác, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Lào, chiều 1/12, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết đã làm việc với Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Lào Khamphanh Pheuyavong. Hai bên thống nhất tiếp tục mở rộng hợp tác, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào. |
| Làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác Việt Nam – Lào trên nhiều lĩnh vực Ngày 5/12 tại Hà Nội, ông Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, đã tiếp Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước do đồng chí Inlavan Keobounphanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực, dẫn đầu. |
Tin bài liên quan
Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng
“Mưa Đỏ” kết nối ký ức lịch sử, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Lào
Kết nghĩa lực lượng bảo vệ biên giới Việt Nam - Lào tại Cửa khẩu quốc tế La Lay
Các tin bài khác
Thúc đẩy quảng bá nông sản, thực phẩm Ba Lan tại thị trường Việt Nam
Điện ảnh kết nối tình hữu nghị Việt Nam - Azerbaijan
Đối ngoại địa phương phải tạo ra sản phẩm và kết quả cụ thể
Lễ thượng cờ kỷ niệm 59 năm Ngày thành lập ASEAN
Đọc nhiều
Trang phục truyền thống kể câu chuyện 50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan
30 năm dấu ấn đối ngoại nhân dân Việt Nam - Thái Lan
IESC hỗ trợ Việt Nam hiện đại hóa nông nghiệp và thúc đẩy chuyển đổi số
Việt Nam - Malaysia: hợp tác hàng hải là một trong những ưu tiên chiến lược
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang






